Thái Nguyên gấp rút xử lý ngập úng khu vực trung tâm tỉnh

Tỉnh Thái Nguyên đang quyết liệt chỉ đạo triển khai các giải pháp để gấp rút xử lý tình trạng ngập úng tại khu vực trung tâm tỉnh.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn (thứ hai từ trái qua) kiểm tra điểm ngập úng tại đầu nguồn suối Làng Đanh. (Ảnh: NGUYỄN SƠN).
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn (thứ hai từ trái qua) kiểm tra điểm ngập úng tại đầu nguồn suối Làng Đanh. (Ảnh: NGUYỄN SƠN).

Khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên, chủ yếu là địa bàn thuộc 6 phường, vốn thuộc thành phố Thái Nguyên cũ. Đầu tháng 10 vừa qua, do ảnh hưởng của bão số 10 và số 11, đây là khu vực chịu ngập úng kéo dài, gây thiệt hại nặng nề nhất của cả tỉnh.

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan thì yếu tố chủ quan dẫn tới ngập úng nhanh, kéo dài là do tốc độ đô thị hóa tại khu vực này tăng mạnh.

Hệ thống thoát nước hiện có chưa đáp ứng được yêu cầu tiêu thoát nước khi có mưa lớn, cường độ cao. Nhiều khu vực, như: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đường Phan Đình Phùng, ngã tư san nền, đường Minh Cầu… thường xuyên bị ngập trong nhiều năm qua.

Phường bị ngập úng nặng và thường xuyên có các vị trí ngập úng nặng trong thời gian qua là Phan Đình Phùng. Đây là phường trung tâm của tỉnh với mật độ dân cư đông và tập trung các cơ quan hành chính đầu não.

Theo khảo sát sơ bộ của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, hiện có khoảng 7 khu vực tại trung tâm tỉnh đã bị và nguy cơ ngập úng thường xuyên, kéo dài, gồm: khu Hoàng Gia, đường Quang Trung; ngã tư giao giữa đường Hoàng Văn Thụ và Minh Cầu; ngã năm Tỉnh ủy, cầu Bóng Tối, suối Đồng Danh; ngã tư giao giữa đường Phan Đình Phùng và Lương Ngọc Quyến; khu vực Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên; ngã tư Đại học Sư phạm; các khu dân cư lân cận các điểm bị ngập.

Đánh giá ban đầu cho thấy, nguyên nhân chính gây ngập úng tại các khu vực này là do mật độ hố thu, cửa thu nước thưa; thiếu cống kết nối; cống trên đường quá nhỏ; lưới chắn rác thường xuyên tắc; lấn chiếm hành lang cống…

Các điểm ngập úng kéo dài gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống dân cư, trật tự an toàn giao thông và hoạt động hành chính. Giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng tại khu vực trung tâm đang là bài toán cấp thiết đặt ra với tỉnh Thái Nguyên.

Trước tình hình này, ngày 28/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã họp chỉ đạo triển khai các giải pháp cấp bách xử lý. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch thời điểm bắt đầu triển khai công tác chống ngập từ ngày 20/12.

Phương án được Sở Xây dựng nghiên cứu tham mưu cho tỉnh giải quyết các vị trí này là bổ sung cống hộp; xây hồ điều hòa; xây dựng trạm bơm cưỡng bức; cải tạo, mở rộng các cửa thu…

Đối với các nhiệm vụ trước mắt, Sở Xây dựng đề xuất giải tỏa hành lang, nạo vét mương, suối, như: suối Làng Đanh, Cống Ngựa, Xương Rồng… và khơi thông các tuyến cống, hố ga, hố thu nước quanh các khu vực thường xuyên ngập úng.

Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục của hệ thống tiêu thoát nước; thay thế song chắn rác cho chức năng trục vớt rác; làm mới rãnh dọc; bổ sung hố thu, cửa thu nước.

Các giải pháp mang tính dài hạn đang được đề xuất là cải tạo, nâng cấp các tuyến cống chính tại một số khu vực; xây dựng công viên kết hợp hồ điều hòa với quy mô khoảng 20ha; cải tạo tuyến cống thoát nước; xây dựng hệ thống cống hộp; đầu tư một số giếng thu nước, giếng chuyển bậc đấu nối thoát nước và xây dựng các trạm bơm cưỡng bức.

5-5645.jpg
Ngập úng tại khu vực trung tâm gây nhiều thiệt hại cho nhân dân. (Trong ảnh: Người dân khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên dọn vệ sinh sau đợt ngập nặng đầu tháng 10 vừa qua. (Ảnh: TUẤN SƠN).

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn, tất cả những nội dung nạo vét cống, suối, xây dựng công trình phục vụ tiêu thoát nước, chống ngập phải đưa vào nhiệm vụ cấp bách để đẩy nhanh tiến độ. Tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm độ dốc để thoát nước hiệu quả.

Trực tiếp kiểm tra một số vị trí ngập úng tại khu vực trung tâm trong ngày 2/12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn đã chỉ đạo Sở Xây dựng tham mưu tỉnh ban hành lệnh công bố tình huống khẩn cấp và lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để làm căn cứ triển khai.

Trong vòng 15 ngày (từ 1 đến 15/12), phường Phan Đình Phùng tuyên truyền, vận động người dân có công trình lấn chiếm phạm vi suối Làng Đanh, Cống Ngựa, Đầm đục Đầm xanh tự giác tháo dỡ, trả mặt bằng.

Các đơn vị huy động lực lượng thi công ngày đêm, 3 ca, 4 kíp, nạo vét toàn bộ hệ thống suối, cống, mở rộng cửa thu, cửa xả, xử lý triệt để các điểm nghẽn. Việc nạo vét bùn thải phải xong trong vòng 20 ngày, các hạng mục kỹ thuật phấn đấu hoàn thành trong 30 ngày.

Đối với khu vực ngập sâu tại đường Minh Cầu, tỉnh yêu cầu nghiên cứu phương án xây dựng giếng thu sâu, kết hợp trạm bơm hỗ trợ thoát nước nhanh.

Về lâu dài, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu xây dựng hệ thống bể chứa, bơm tăng áp tại các khu vực trũng thấp.

Được biết, ngập úng tại khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra cục bộ ở một số vị trí trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, đợt ngập úng trong tháng 10 vừa qua là nặng nề nhất, đặt ra đòi hỏi cấp bách cũng như thách thức rất lớn cho tỉnh Thái Nguyên nhất là khi biến đổi khí hậu khiến mưa lũ cực đoan ngày càng gia tăng.

Đầu tháng 11 vừa qua, khi làm việc với tỉnh Thái Nguyên, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã cho biết, trong tháng 12 sẽ yêu cầu các đơn vị trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu đột xuất cho toàn lưu vực sông Cầu để đưa ra cái nhìn tổng thể, khoa học trong giải bài toán chống ngập cho lưu vực từ Thái Nguyên đến Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng.

Từ năm 2026, Bộ sẽ triển khai dự án đập Thác Huống, nạo vét sông, suối khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Giai đoạn 2026-2030 sẽ nâng cấp, cải tạo các hồ chứa Cẩm Giàng, Thanh Mai, Nghinh Tường, Yên Trạch, Văn Lăng.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".

Tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Vững vàng nơi “tuyến lửa” cuộc chiến chống ma túy

Biên giới Sơn La dài hơn 274km, tiếp giáp với nước bạn Lào, là địa bàn trọng điểm mà các đường dây tội phạm ma túy quốc tế thường xuyên lợi dụng để trung chuyển ma túy. Trong bối cảnh đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã thể hiện rõ vai trò tuyến đầu, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Nhiều trẻ khuyết tật đã được các y, bác sĩ tận tình thăm khám.

Phẫu thuật miễn phí cho gần 130 trẻ khuyết tật

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 127 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Trung tâm II (Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức.

Công an xã Pa Ủ xuống bản tuyên truyền về tệ nạn ma túy và vận động bà con phòng chống ma túy.

Kiểm soát, kéo giảm tệ nạn ma túy ở xã biên giới Pa Ủ

Pa Ủ là xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy, diễn biến phức tạp; trước thực trạng đó, địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy từ cơ sở, từ gia đình, dòng họ, bản; ưu tiên mọi nguồn lực, biện pháp để đấu tranh và “làm sạch ma túy ngay tại bản”.

Trưởng xóm Bản Tiên, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng bên vòi nước của công trình cấp nước sinh hoạt xóm Bản Tiên.

Cao Bằng: Lãng phí 2 công trình nước sinh hoạt ở xã Trùng Khánh

Hai công trình nước sạch nông thôn xóm Bản Tiên và xóm Kéo Chưởng - Bản Giăn, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ 350 triệu đồng. Dự án triển khai đầu tư, xây dựng từ cuối năm 2022, đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, dừng hoạt động, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Chàng trai Si La Trần Tuấn Hiệp khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi hươu sao.

Chàng trai Si La đưa mô hình nuôi hươu sao về vùng biên Pa Tần

Rời bỏ Hà Nội và cơ hội việc làm ổn định, Trần Tuấn Hiệp, chàng trai dân tộc Si La, quyết định trở về quê hương để lập nghiệp. Từ những trăn trở với lợi thế tự nhiên của quê hương, anh đã xây dựng thành công mô hình nuôi hươu sao và trở thành một trong những gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của Lai Châu.