Tăng tốc xuất khẩu nông sản cuối năm

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 10 tháng năm 2024, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 51,74 tỷ USD, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2023. Hai tháng cuối năm 2024 sẽ là thời gian tăng tốc quyết liệt của các ngành hàng với mục tiêu mới nhất là đưa kim ngạch xuất khẩu cán mốc kỷ lục khoảng 60 tỷ USD.
Bóc múi sầu riêng cấp đông phục vụ xuất khẩu tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh CÔNG LÝ)
Bóc múi sầu riêng cấp đông phục vụ xuất khẩu tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh CÔNG LÝ)

Số liệu 10 tháng năm 2024 cho thấy, giá trị xuất siêu nông, lâm, thủy sản đạt 15,21 tỷ USD, tăng 62,2% so với cùng kỳ năm trước. Sáu mặt hàng có thặng dư thương mại đạt hơn 1 tỷ USD, là: gỗ và sản phẩm gỗ thặng dư 10,91 tỷ USD; hàng rau quả thặng dư 4,47 tỷ USD; cà-phê thặng dư 4,33 tỷ USD; gạo thặng dư 3,68 tỷ USD; tôm thặng dư 2,92 tỷ USD và cá tra thặng dư 1,54 tỷ USD.

Tăng trưởng ở hầu hết ngành hàng

Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam Đặng Phúc Nguyên cho biết: "Với kết quả này và điều kiện xuất khẩu thuận lợi dịp cuối năm do nhu cầu tăng cao ở nhiều thị trường, kim ngạch xuất khẩu rau quả có thể sẽ vượt mọi dự báo gần đây, nhiều khả năng sẽ cán mốc kỷ lục hơn 7 tỷ USD".

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu thủy sản cả nước tháng 10/2024 ước đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là lần đầu tiên sau hơn 2 năm (từ tháng 6/2022), xuất khẩu thủy sản quay lại mốc 1 tỷ USD/tháng. Trong đó, tôm và cá tra là hai mặt hàng tăng trưởng mạnh.

Tính đến cuối tháng 10/2024, xuất khẩu tôm đạt hơn 3,2 tỷ USD, tăng 13%, trong khi cá tra đạt gần 1,7 tỷ USD, tăng 10%. Một thuận lợi cho ngành tôm Việt Nam là tháng 10 vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ đã công bố thuế chống trợ cấp sơ bộ (CVD) cho tôm nhập khẩu từ Ecuador, Ấn Độ và Việt Nam, trong đó, mức thuế suất cho tôm Việt Nam là 2,84%, thấp hơn đáng kể so với 4,36% của Ấn Độ và 7,55% của Ecuador. Đây là lợi thế cạnh tranh quan trọng cho tôm Việt Nam tại thị trường Mỹ.

Số liệu 10 tháng năm 2024 cho thấy, giá trị xuất siêu nông, lâm, thủy sản đạt 15,21 tỷ USD, tăng 62,2% so với cùng kỳ năm trước. Sáu mặt hàng có thặng dư thương mại đạt hơn 1 tỷ USD, là: gỗ và sản phẩm gỗ thặng dư 10,91 tỷ USD; hàng rau quả thặng dư 4,47 tỷ USD; cà-phê thặng dư 4,33 tỷ USD; gạo thặng dư 3,68 tỷ USD; tôm thặng dư 2,92 tỷ USD và cá tra thặng dư 1,54 tỷ USD.

Giám đốc truyền thông VASEP Lê Hằng cho biết: Nhờ các thị trường chủ lực gia tăng nhu cầu, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong tháng 10/2024. Đặc biệt, xuất khẩu sang Trung Quốc và Hồng Công bùng nổ với mức tăng 37%; xuất khẩu sang Mỹ tăng 31%, Nhật Bản tăng 22%, EU tăng 27%, Hàn Quốc tăng 13%.

Bên cạnh hai mặt hàng tăng trưởng mạnh là rau quả và thủy sản thì cà-phê cũng là một trong những mặt hàng có sự bứt tốc mạnh mẽ trong suốt 10 tháng qua. Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), 10 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu 1,157 triệu tấn cà-phê với trị giá gần 4,6 tỷ USD, giảm 10,8% về lượng nhưng tăng 40,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự báo, sản lượng cà-phê xuất khẩu của Việt Nam trong các tháng cuối năm sẽ phục hồi do Việt Nam đã bước vào vụ thu hoạch niên vụ mới 2024-2025 và nhu cầu dịp cuối năm tăng cao. Kim ngạch xuất khẩu cà-phê sang hầu hết các châu lục tăng và các chủng loại cà-phê cũng đều ghi nhận mức tăng từ hai con số so với cùng kỳ năm 2023. Ngoài các thị trường chủ lực như EU, Mỹ, Nhật Bản thì hiện Trung Quốc cũng gia tăng nhập khẩu cà-phê Việt Nam.

Chế biến quả mơ xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản tại Công ty MISAKI, Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn. (Ảnh HƯƠNG LAN)
Chế biến quả mơ xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản tại Công ty MISAKI, Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn. (Ảnh HƯƠNG LAN)

Tập trung vào các thị trường có lợi thế

10 tháng qua, châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng nông, lâm, thủy sản Việt Nam với thị phần chiếm 48,2%. Hai thị trường lớn tiếp theo là châu Mỹ và châu Âu với thị phần lần lượt là 23,5% và 11,5%. So với cùng kỳ năm trước, ước giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam sang khu vực châu Á tăng 17,2%; châu Mỹ tăng 24,7%; châu Âu tăng 34,1%; châu Phi tăng 2% và châu Đại Dương tăng 14,5%.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung Quốc vẫn là thị trường trọng điểm xuất khẩu nông sản của Việt Nam những tháng cuối năm đối với nhiều mặt hàng chủ lực. Với ngành rau quả, sau khi Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm đối với sầu riêng đông lạnh xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc và Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với dừa tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc được ký kết, đây là thời điểm để doanh nghiệp tận dụng lợi thế.

Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) cho biết, đầu tháng 11 vừa qua, thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2024, Cục đã tổ chức đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 7 (CIIE 2024). Bên cạnh gian hàng quốc gia là khu gian hàng thương mại của các doanh nghiệp Việt Nam với tổng diện tích trưng bày 600m2 của 50 doanh nghiệp chuyên ngành thực phẩm và nông sản chế biến với nhiều đơn vị có năng lực xuất khẩu tốt và thương hiệu uy tín, chất lượng như: TH True Milk, Cà phê Trung Nguyên, Công ty cổ phần Hồ tiêu Việt, Công ty CP xuất nhập khẩu Bến Tre... Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp tăng cường xuất khẩu chính ngạch và bền vững sang thị trường Trung Quốc.

Theo Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến, ngoài các thị trường truyền thống, ngay từ đầu năm 2024, ngành nông nghiệp đã nhấn mạnh đến việc khai thác các thị trường có lợi thế tiềm năng mới, trong đó có thị trường thực phẩm Halal dành cho người Hồi giáo. Mới đây nhất, Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Việt Nam-UAE (CEPA) được ký kết, mở ra cơ hội tăng cường xuất khẩu và nâng cao giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản sang thị trường Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Cụ thể, Việt Nam đang là một trong ba nguồn cung cá ngừ lớn nhất cho thị trường UAE với giá trị xuất khẩu tăng từ 1,6 triệu USD năm 2019 lên gần 4 triệu USD năm 2023, tăng 139% trong 5 năm. Việt Nam hiện cũng là nguồn cung cá tra lớn nhất tại UAE, chiếm 40-50% thị phần. Ngoài ra, UAE cũng là một trong ba thị trường nhập khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam.

Bên cạnh đó, để thu hút các đối tác nhập khẩu nông, lâm, thủy sản của nhiều quốc gia, từ ngày 13-16/11/2024, Bộ Công thương tổ chức Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2024 -Vietnam Foodexpo 2024, gồm hơn 500 gian hàng của gần 400 doanh nghiệp đến từ hơn 30 tỉnh, thành phố của Việt Nam và gần 20 quốc gia/vùng lãnh thổ.

Có thể bạn quan tâm

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Người dân Thủ đô chủ động giữ gìn không gian sống. (Ảnh: Thanh Hậu)

Bảo đảm chất lượng môi trường cho người dân nông thôn Thủ đô

Từ những buổi tổng vệ sinh cuối tuần tạo ra những tuyến đường không rác… thành phố Hà Nội đang biến phong trào bảo vệ môi trường thành việc làm thường xuyên của cộng đồng. Khi người dân tham gia giữ gìn không gian sống, tiêu chí môi trường trong nông thôn mới không còn nằm trên giấy, mà trở thành một phần chất lượng sống.

Mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Giữ thông suốt thủ tục xuất nhập khẩu sau phân cấp

Thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục xuất nhập khẩu đang chuyển về địa phương, kéo theo yêu cầu điều chỉnh cách tiếp nhận hồ sơ và trao đổi dữ liệu. Việc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia được tính toán theo hiện trạng từng hệ thống, nhằm kết nối đúng cơ quan xử lý, tránh trùng lặp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 6/10: Thế giới tiếp đà giảm, trong nước đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp

Giá vàng thế giới hôm nay (6/10) tiếp tục giảm xuống mức 4.125,9 USD/ounce, trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp, niêm yết lần lượt ở mức 143,5 triệu đồng/lượng và 143 triệu đồng/lượng.

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ về ngưỡng hơn 60 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt, lấn át các yếu tố hỗ trợ từ số liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong tháng 10 trở nên mờ nhạt.

Ảnh minh họa. (Ảnh: nhandan.vn)

Phát huy giá trị và uy tín Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Qua 23 năm thực hiện, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức toàn xã hội, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp về vai trò của thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế. 

Công ty cổ phần Cảng quốc tế Nam Vân Phong (Khu kinh tế Vân Phong) đang chờ những quyết định về quy hoạch để mở rộng kho bãi và nâng khả năng tiếp nhận tàu lên 70.000DWT cập cảng.

Khơi thông động lực kinh tế biển

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp cảng biển, lắng nghe các kiến nghị để tỉnh tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” nhằm đưa cảng biển và logistics trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế địa phương.

Các đại biểu trải nghiệm bên cây măng cụt 40 năm tuổi. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp

Không chỉ làm ra nhiều nông sản, nông dân thành phố Cần Thơ đang đứng trước yêu cầu phải biết bán sản phẩm, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ và gia tăng giá trị trên từng đơn vị diện tích. Chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp” đang trở thành hướng đi tất yếu để mang lại hiệu quả cao.

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Ngày 5/10, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%) lên mức 1.753,20 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực với 155 mã tăng giá, 151 mã giảm giá và 49 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm mạnh 29,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 281,8 tỷ đồng trên HoSE.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng gần 16 điểm, VIC và VHM nâng đỡ thị trường

Phiên giao dịch ngày 5/10, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các mã VIC, VHM đóng góp đáng kể vào đà tăng của các chỉ số chính, trong khi thanh khoản suy giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy dòng tiền vẫn có sự thận trọng. Chốt phiên, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%), lên mức 1.753,2 điểm.

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.