Cùng suy ngẫm

Mở rộng “cánh cửa” xuất khẩu nông sản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa chính thức ký kết Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm đối với sầu riêng đông lạnh xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc; Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với dừa tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc và Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch và sức khỏe đối với cá sấu nuôi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc.
Xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)
Xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Đây là thành công mới trong công tác mở cửa thị trường nông sản rộng lớn và quan trọng hàng đầu của Việt Nam là Trung Quốc, mở ra nhiều kỳ vọng tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cho toàn ngành nông nghiệp.

Từ tháng 7/2022, khi sầu riêng tươi của Việt Nam được phép xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đã tăng cao, đạt 2,3 tỷ USD trong năm 2023; trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm tới 90%. Việc Trung Quốc mở cửa cho sầu riêng đông lạnh Việt Nam sẽ tạo thêm một cơ hội để ngành hàng này nâng cao giá trị gia tăng, hạn chế rủi ro khi phụ thuộc vào xuất khẩu sản phẩm tươi.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, với nghị định thư mới ký kết, sầu riêng đông lạnh sẽ sớm gia nhập vào nhóm mặt hàng xuất khẩu tỷ đô ngay trong năm 2025.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, với nghị định thư mới ký kết, sầu riêng đông lạnh sẽ sớm gia nhập vào nhóm mặt hàng xuất khẩu tỷ đô ngay trong năm 2025; đồng thời sẽ trở thành “lực đẩy” lớn cho mặt hàng sầu riêng cán đích kim ngạch xuất khẩu 3,5 tỷ USD như kỳ vọng, đưa kim ngạch xuất khẩu toàn ngành rau quả đạt mục tiêu mới khoảng 7 tỷ USD trong năm 2024.

Cùng với sầu riêng đông lạnh, dừa tươi Việt Nam chính thức tiếp cận thị trường 1,4 tỷ dân cũng là tin vui đối với người trồng dừa trên cả nước. Dự kiến, kim ngạch xuất khẩu dừa tươi có thể tăng thêm 200-300 triệu USD trong năm 2024 và sẽ tăng trưởng mạnh trong các năm tiếp theo. Việt Nam hiện thuộc tốp 10 nước trồng dừa lớn nhất thế giới, với diện tích gần 200.000 ha, sản lượng khoảng 2 triệu tấn/năm, tập trung chủ yếu ở Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài sầu riêng đông lạnh và dừa tươi, sản phẩm cá sấu nuôi được ký nghị định thư cũng góp phần tạo ra sự đa dạng trong xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc.

Tuy nhiên, cùng với việc mở cửa thị trường xuất khẩu thì các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh an toàn, kiểm dịch động, thực vật chắc chắn cũng sẽ chịu sự kiểm soát chặt chẽ hơn từ phía Trung Quốc. Do đó đòi hỏi người sản xuất và doanh nghiệp xuất khẩu phải tuân thủ nghiêm các quy định, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Mặt khác, khi sầu riêng đông lạnh, dừa tươi được cấp phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc có thể sẽ tạo ra “làn sóng” mới trong mở rộng diện tích trồng, dễ dẫn đến nguy cơ phá vỡ quy hoạch, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Đây là vấn đề các địa phương cần quan tâm điều chỉnh kịp thời. Song song đó là công tác cấp mới và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu cần được đẩy mạnh và quản lý, giám sát chặt chẽ, hiệu quả hơn.

7 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc vẫn là một trong ba thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam, chiếm tỷ trọng 20,5%, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2023. Với ba nghị định thư mới được ký kết, xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục “bùng nổ”, là cơ sở thuận lợi cho việc hoàn thành mục tiêu xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp năm 2024 đạt 54 đến 55 tỷ USD.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Ảnh: dms.gov.vn

Giá xăng đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 13/8

Từ 15 giờ chiều 13/8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo kỳ điều hành của liên Bộ Công thương-Tài chính. Trong đó, xăng E5RON92 giảm gần 500 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm hơn 200 đồng/lít; dầu diesel cũng tiếp tục giảm so kỳ điều hành trước.

Tòa nhà Hội sở Sacombank. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Công nhân EVVNPC kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: EVNNPC)

EVNNPC tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2026

Trong 7 tháng năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) tiếp tục bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố phía bắc, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngâm tre là công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý nguyên liệu của làng nghề Xuân Lai, giúp tăng độ bền và tạo điều kiện để tre đạt màu sắc đặc trưng sau khi hun khói.

“Giữ lửa” làng nghề trước áp lực thị trường

Việt Nam hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một do khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thiếu vốn, nguyên liệu, lao động lành nghề...

Các kỹ sư, công nhân làm việc tại mỏ Đại Hùng.

Hồi sinh mỏ Đại Hùng

Từ mỏ dầu bị đánh giá không còn hiệu quả kinh tế, được chuyển nhượng với giá 1 USD, nhưng quá trình nghiên cứu, áp dụng các giải pháp khoa học-kỹ thuật đã giúp mỏ Đại Hùng “hồi sinh” với doanh thu hàng tỷ USD.