Tận dụng cơ hội xuất khẩu nông sản sang thị trường Mỹ

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 6 tháng đầu năm 2024, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Giá trị xuất khẩu sang Mỹ chiếm tỷ trọng 20,7%, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là thị trường còn nhiều cơ hội tăng trưởng cho xuất khẩu nông sản Việt Nam những tháng cuối năm.
Chế biến thủy sản xuất khẩu ở Công ty cổ phần Thủy sản Cafatex Hậu Giang.(Ảnh QUỐC TUẤN)
Chế biến thủy sản xuất khẩu ở Công ty cổ phần Thủy sản Cafatex Hậu Giang.(Ảnh QUỐC TUẤN)

Giám đốc Truyền thông Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam Lê Hằng cho biết: Xuất khẩu thủy sản sang Mỹ ghi nhận tăng trưởng 14% trong tháng 6/2024, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang thị trường này nửa đầu năm 2024 đạt 733 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng sản phẩm cá tra, tính đến ngày 15/6/2024, lũy kế xuất khẩu sang thị trường này đạt 146 triệu USD, tăng 18%. Đối với sản phẩm tôm, 5 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu sang Mỹ đạt 299 triệu USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân của sự tăng trưởng này một phần do kinh tế Mỹ năm 2024 có những tín hiệu lạc quan như lạm phát đã giảm nhanh từ 9% xuống còn 3%; Mỹ sẽ sớm có động thái cắt giảm lãi suất trong năm nay để kích cầu tiêu dùng, do đó các nhà xuất khẩu sẽ có nhiều cơ hội tốt.

Hiện các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản sang thị trường Mỹ. Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Lê Văn Quang cho biết: Năm 2024, công ty chủ trương sẽ bán vào thị trường Mỹ 20% sản lượng. Theo đó, sẽ hoàn thiện và đẩy mạnh nuôi tôm thương phẩm theo Công nghệ sinh học MPBiO. Công nghệ này sử dụng toàn bộ vi sinh đối kháng để ức chế mầm bệnh, dùng vi sinh để tăng cường sức khỏe miễn dịch của tôm và dùng vi sinh để xử lý nước trong ao, từ đó tạo ra các sản phẩm tôm chất lượng cao, giới thiệu nhiều hơn tới khách hàng tại Mỹ. Trong khi đó, Công ty cổ phần Nam Việt cho rằng, đối với thị trường Mỹ, tiến độ phát triển tương đối khả quan nhờ hợp tác thành công với các nhà phân phối thủy sản lớn và kết nối lại với các khách hàng cũ.

Ngoài thủy sản, hạt điều cũng đang là mặt hàng có tiềm năng tăng trưởng tại Mỹ. Theo số liệu từ Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ, trong 4 tháng đầu năm 2024, Mỹ nhập khẩu hơn 47,73 nghìn tấn hạt điều, trị giá 252,96 triệu USD, tăng 18,5% về lượng và tăng 9,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam đạt 41,98 nghìn tấn, trị giá 220,92 triệu USD, tăng 11,5% về lượng. Thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Mỹ tăng từ 86,22% trong 4 tháng đầu năm 2023 lên 87,95% trong 4 tháng đầu năm 2024.

Cũng trong 4 tháng đầu năm 2024, Mỹ nhập khẩu từ Việt Nam 2,2 nghìn tấn chè, trị giá 3,2 triệu USD, tăng 103,1% về lượng và tăng 83,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Việt Nam hiện là thị trường cung cấp chè lớn thứ 4 cho Mỹ và đạt tốc độ tăng trưởng cao, tuy nhiên mới chỉ cung cấp 5,7% trong tổng nhập khẩu chè của thị trường này. Theo thống kê, khoảng 86% tổng lượng chè được tiêu thụ tại Mỹ trong năm 2023 là chè đen cho nên Việt Nam còn nhiều cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng này.

Ngoài ra, theo Hiệp hội cà-phê Mỹ, tiêu thụ cà-phê đặc sản tại Mỹ đang có xu hướng tăng do nhu cầu của người tiêu dùng trẻ tăng. Có 45% số người tham gia phỏng vấn đã sử dụng cà-phê đặc sản. Đây là con số cao nhất kể từ trước đại dịch Covid-19 và cao hơn 4% so với năm 2023. Do đó các doanh nghiệp cà-phê Việt Nam khi xuất khẩu vào thị trường Mỹ cần đặc biệt lưu ý đến phân khúc thị trường này. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, giá trị xuất khẩu cà-phê của Việt Nam vào Mỹ đạt 169,4 triệu USD, đạt 57,9% kim ngạch 2023 với tổng khối lượng 50 nghìn tấn.

Mặc dù hầu hết các ngành hàng nông, thủy sản Việt Nam đều có sự tăng trưởng xuất khẩu vào thị trường Mỹ, tuy nhiên cũng còn một số vướng mắc cần sớm tháo gỡ để gia tăng hơn nữa kim ngạch trong 6 tháng cuối năm. Cụ thể, như với mặt hàng trái cây, ông Trần Minh Thắng - Trưởng Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại San Francisco, Mỹ thông tin: Hiện các mặt hàng trái cây từ Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ đều phải tiến hành xử lý chiếu xạ. Tuy nhiên, Việt Nam có 2 trung tâm chiếu xạ thì đều nằm ở khu vực miền nam cho nên trái cây miền bắc phải mất thời gian vận chuyển để thực hiện chiếu xạ rồi mới xuất sang Mỹ, trong đó có trái vải rất được ưa chuộng. Điều này một mặt làm tăng chi phí vận chuyển, giảm sức cạnh tranh của sản phẩm; mặt khác còn ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm khi chậm đến tay khách hàng.

Bên cạnh đó, xuất khẩu nông sản sang Mỹ trong giai đoạn hiện nay còn phải đối mặt với thực trạng cước vận tải không ngừng tăng cao. Nguồn tin từ VASEP cho biết, tính chung tại khu vực châu Á, giá cước một container đông lạnh 40 feet (dài 12m, rộng 2,4m) vận chuyển thủy sản tới Bắc Mỹ đang tăng gấp đôi, gấp ba kể từ đầu năm, lên khoảng 9.000-10.000 USD. Do người tiêu dùng có thể sẽ phải “cõng” số tiền vận chuyển tăng cao này cho nên nhu cầu tiêu dùng sẽ bị giảm sút, ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam ■

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết. (Ảnh: FPT)

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Hợp tác quốc tế giúp Việt Nam chủ động tham gia chuỗi giá trị trí tuệ nhân tạo toàn cầu

FPT và Mila - Viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới vừa ký kết hợp tác nghiên cứu, đào tạo nhân lực và chuyển giao tri thức. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kỳ vọng hợp tác góp phần tạo giải pháp thiết thực, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và định hình quy chuẩn quản trị AI toàn cầu.

Đại diện Viện VPI và Beicip-Franlab Asia ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong thăm dò, khai thác dầu khí. (Ảnh: VPI)

Tăng cường hợp tác nghiên cứu công nghệ trong thăm dò, khai thác dầu khí

Ngày 13/8, tại Hà Nội, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Beicip Technology Solutions Sdn. Bhd. (Beicip-Franlab Asia) đã ký kết Biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ phục vụ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí.

PILA (Việt Nam) ký kết hợp tác chiến lược cùng TOTM Technologies (Singapore). (Ảnh: NGỌC ANH)

Thúc đẩy hạ tầng niềm tin số xuyên biên giới trong khu vực ASEAN

Trong tiến trình chuyển dịch sang môi trường số, việc xác thực danh tính, chứng từ và dữ liệu đã trở thành điều kiện tiên quyết nhằm thúc đẩy thương mại xuyên biên giới. Bên cạnh hạ tầng kết nối và hạ tầng dữ liệu, các giao dịch số đòi hỏi một cơ chế kiểm chứng độc lập, nhanh chóng và bảo đảm tính tin cậy giữa các bên.

Các đại diện hai bên Việt Nam-Nhật Bản ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác tại diễn đàn. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Đưa hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong đổi mới sáng tạo ngày càng đi vào chiều sâu, kiến tạo các giá trị mới

Các nhà quản lý, các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, trường đại học và đại biểu tham dự diễn đàn đều bày tỏ tin tưởng, hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, từ kết nối sang hợp tác, từ hợp tác sang cùng phát triển và cùng tạo ra những giá trị mới.

Techpro Corp., SongHan Incubator, Hội Tự động hóa Đà Nẵng ký Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai sáng kiến trong giai đoạn khởi động.

Đà Nẵng: Khởi động sáng kiến Tech Circle thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ tại miền trung

Chiều 12/8, tại Đà Nẵng, Techpro Corp., SongHan Incubator, Hội Tự động hóa Đà Nẵng đã phối hợp khởi động sáng kiến Tech Circle thông qua chương trình Tech Circle #01. Đây là sáng kiến hướng tới việc tạo lập một không gian trao đổi thường xuyên, kết nối doanh nghiệp, chuyên gia, trường đại học, start-up và các tổ chức công nghệ.

Quang cảnh Hội thảo tại Hà Nội.

Xây dựng và phát triển các mạng lưới chuyên gia, trí thức trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược

Hội thảo là cơ hội để các bên cùng trao đổi, tìm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các mạng lưới chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, hướng tới mục tiêu không chỉ kết nối nguồn lực mà còn tạo ra các dự án, sản phẩm và kết quả hợp tác cụ thể phục vụ phát triển đất nước.

Đại diện VNPT VinaPhone và VAEDR ký kết hợp tác. (Ảnh: Ban tổ chức)

VNPT VinaPhone và VAEDR hợp tác phát triển hệ sinh thái học liệu số

Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone) và Hiệp hội Sách Giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam (VAEDR) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) về phát triển và kinh doanh hệ sinh thái học liệu số trên phạm vi toàn quốc, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia định hướng thảo luận tại hội thảo. (Ảnh: NDA)

Định danh dữ liệu địa điểm để kết nối các cơ sở dữ liệu

Dữ liệu địa điểm gắn với con người, doanh nghiệp, đất đai, tài sản và nhiều hoạt động kinh tế-xã hội. Việc chuẩn hóa, định danh thống nhất và tạo khả năng liên thông lớp dữ liệu này được xác định là một yêu cầu quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển dịch vụ số và khai thác giá trị của dữ liệu.