Hội nghị xúc tiến kết nối xuất, nhập khẩu nông, lâm, thủy sản

Ngày 1/11, tại thành phố Lào Cai, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai phối hợp Hội Xúc tiến Thương mại huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức Hội nghị xúc tiến kết nối xuất, nhập khẩu nông lâm thủy năm 2024.
Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị về phía Việt Nam có lãnh đạo các sở, ngành kế hoạch và đầu tư, công thương, ngoại vụ, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban Quản lý khu kinh tế, Liên minh Hợp tác xã, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai.

Đại biểu các tỉnh gồm lãnh đạo Sở Công thương, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến công của 7 tỉnh: Tuyên Quang, Yên Bái, Hải Phòng, Nam Định, Sơn La, Lâm Đồng, Bắc Giang và 48 doanh nghiệp trong nước.

Về phía Trung Quốc có lãnh đạo huyện Hà Khẩu, Cục Thương mại huyện Hà Khẩu; Ủy ban Hội Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc, phân Hội Hà Khẩu và 25 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực nông sản, thủy sản, logistics, dược liệu, thương mại, thương mại điện tử qua biên giới.

Đồng chí Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai báo cáo tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai báo cáo tại hội nghị.

Hội nghị nhằm phát huy khai thác vai trò cầu nối của cặp cửa khẩu Lào Cai-Hà Khẩu trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh và thị trường Việt Nam, các nước ASEAN với vùng Tây Nam-Trung Quốc.

Triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Chính phủ và Bộ Công thương hai nước Việt Nam‑Trung Quốc về việc đẩy mạnh giao lưu hàng hóa, nâng cao giá trị kim ngạch hàng hóa hai chiều của Việt Nam và Trung Quốc.

Đây là cơ hội kết nối các đơn vị đầu mối nhập khẩu, xuất khẩu các mặt hàng nông sản, trái cây, thủy sản của Việt Nam và Trung Quốc, đẩy mạnh hoạt động xuất, nhập khẩu các mặt hàng nông sản, trái cây, thủy hải sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, góp phần vào tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị tại thành phố Lào Cai chiều 1/11.

Quang cảnh hội nghị tại thành phố Lào Cai chiều 1/11.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị các doanh nghiệp 2 bên nhiệt tình, tích cực trao đổi để hoạt động giao thương đạt hiệu quả cao.

Đồng thời, đồng chí Hoàng Quốc Khánh đề nghị Chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu tăng cường hơn nữa các hoạt động trao đổi thông tin, các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thương nhân, doanh nghiệp giữa hai bên. Cụ thể hóa Bản Ghi nhớ hợp tác về tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại do Bộ Công thương (Việt Nam) và tỉnh Chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) ký kết.

Đồng chí Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cho biết thêm: Để phát huy vai trò là cầu nối, kết nối sâu sắc hơn thị trường Việt Nam, các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc và triển khai có hiệu quả các nội dung được các cấp chính quyền hai bên đã ký kết, hội nghị lần này có mục tiêu tạo sân chơi cho doanh nghiệp của các tỉnh của hai nước có thể trực tiếp gặp gỡ, kết nối giao thương, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, được trực tiếp khảo sát để có thể đánh giá đúng tiềm năng, quy mô sản xuất nông, lâm, thủy sản của các tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Một gian hàng trưng bày các sản phẩm hàng hóa Việt Nam được trưng bày tại hội nghị.

Một gian hàng trưng bày các sản phẩm hàng hóa Việt Nam được trưng bày tại hội nghị.

Tại hội nghị có 5 cặp biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc được ký kết; có 2 bài tham luận của doanh nghiệp Việt Nam, 2 bài tham luận của doanh nghiệp Trung Quốc tham gia phát biểu tại hội nghị.

Ban tổ chức cũng bố trí khoảng 30 bàn trưng bày sản phẩm dành cho doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Lào Cai tham gia hội nghị trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại khu vực tổ chức hội nghị, bao gồm các mặt hàng có thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc như hoa quả, trái cây, cà-phê, thủy sản, dược liệu...

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".