Tăng cường sự hiện diện hàng hóa Việt Nam tại thị trường Trung Quốc

Ngày 29/11 tại Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp Tập đoàn Wumart và Tập đoàn Goodfarmer tổ chức sự kiện “Ngày hàng Việt Nam tại Trung Quốc và Lễ hội trái cây Việt Nam” tại siêu thị của hệ thống bán lẻ Wumart tại Bắc Kinh.

Lễ cắt băng khai trương Ngày hàng Việt Nam tại Trung Quốc và Lễ hội trái cây Việt Nam.
Lễ cắt băng khai trương Ngày hàng Việt Nam tại Trung Quốc và Lễ hội trái cây Việt Nam.

Đây là một trong những hoạt động thực chất nhằm triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về thúc đẩy hợp tác thương mại song phương cũng như triển khai đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030”.

Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Ngô Hồng Phong, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Trung Quốc Nông Đức Lai, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Wumart, Tập đoàn Goodfarmer cùng 10 doanh nghiệp Việt Nam và đông đảo doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng bán lẻ Trung Quốc, người tiêu dùng tại thủ đô Bắc Kinh, các cơ quan truyền thông hai nước.

ndo_br_a02-p2530273-1.jpg
Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu khai mạc tại sự kiện, Đại sứ Phạm Thanh Bình cho biết, những năm qua, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc đang phát triển rất tốt đẹp, trong đó hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tích cực.

Theo Đại sứ Phạm Thanh Bình, sự kiện này là dịp để đông đảo người tiêu dùng Trung Quốc có cơ hội trải nghiệm trực tiếp chất lượng của các sản phẩm Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng với sự tương đồng về văn hóa, ẩm thực, cùng với sự hiểu biết, quan tâm ngày càng cao về sức khỏe và sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm chất lượng cao của người dân, các sản phẩm của Việt Nam chắc chắn sẽ là lựa chọn tốt của nhiều người tiêu dùng Trung Quốc.

Trung Quốc là quốc gia có hơn 1,4 tỷ dân với nhu cầu tiêu dùng hàng hóa nói chung và thực phẩm nói riêng rất lớn và đòi hỏi chất lượng ngày càng cao. Đây là cơ hội lớn cho hàng hóa tiêu dùng chất lượng cao của Việt Nam.

Đến nay, Việt Nam đã xuất khẩu nhiều sản phẩm nông lâm thủy sản sang Trung Quốc và đều được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng.

ndo_tl_a07-p2530502-1.jpg
Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Ngô Hồng Phong trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Tham gia sự kiện “Ngày hàng Việt Nam tại Trung Quốc và Lễ hội trái cây Việt Nam” có hàng chục thương hiệu hàng Việt Nam như Trung Nguyên; TH True Milk; Sao Thái Dương; Savinest Khánh Hòa; IMEX News; VihaMark...với các sản phẩm đa dạng như tổ yến và sản phẩm chế biến từ tổ yến, cà phê, trái cây tươi, sấy khô và đồ uống từ trái cây, hạt điều, bánh kẹo, gạo…được trưng bày và giới thiệu tới người tiêu dùng Trung Quốc.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Ngô Hồng Phong cho biết, việc tổ chức sự kiện này có rất nhiều ý nghĩa, mang lại cơ hội để giới thiệu các sản phẩm trái cây chất lượng, có giá trị của Việt Nam đến người tiêu dùng Trung Quốc. Trong đó, một số sản phẩm chủ lực, được người tiêu dùng Trung Quốc ưa thích như sầu riêng, mít, bưởi.

ndo_bl_a05-p2529876-1.jpg
Nhiều người tiêu dùng thủ đô Bắc Kinh tìm hiểu và mua sắm hàng hóa Việt Nam tại sự kiện.

Trong khi đó, ông Lưu Tự Thu, CEO Tập đoàn Good Farmer cho biết, Việt Nam là “vùng sản xuất vàng” cho chuỗi cung ứng toàn cầu của Good Farmer.

Tập đoàn hưởng lợi rất nhiều từ việc hợp tác với các đối tác hàng đầu trong việc lựa chọn trái cây cao cấp, đưa những loại trái cây chất lượng cao này từ “vườn cây Việt Nam” đến “bàn ăn Trung Quốc”.

Qua đó, trái cây Việt Nam tại Good Farmer đã có mặt tại hàng nghìn hộ gia đình và chiếm được cảm tình của nhiều người tiêu dùng khi vẫn giữ được độ tươi ngon như khi vừa hái.

ndo_br_a10-p2529942.jpg
Anh Điền-một người tiêu dùng ở thủ đô Bắc Kinh chia sẻ cảm nhận về hàng hóa Việt Nam.

Thông qua việc giới thiệu, thưởng thức trực tiếp sản phẩm, người tiêu dùng Trung Quốc sẽ nắm được các thông tin chi tiết hơn, phong phú hơn và tận hưởng hương vị về các sản phẩm thương hiệu Việt Nam.

Ngược lại, các thương hiệu của Việt Nam sẽ ngày càng hiện diện tại Trung Quốc. Thông qua chương trình, các doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ có cơ hội để trao đổi, nắm bắt rõ hơn về thị hiếu của người tiêu dùng tại thị trường 1,4 tỷ dân.

Có thể nói, đây cũng sẽ là động lực để các doanh nghiệp không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm trong tương lai.

ndo_tl_a08-p2519484-1.jpg
Một số sản phẩm Việt Nam được giới thiệu tại sự kiện.

Tại sự kiện, người tiêu dùng Trung Quốc đều đánh giá cao các mặt hàng của Việt Nam. Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, anh Điền, một người tiêu dùng ở thủ đô Bắc Kinh cho biết: “Việt Nam ngay sát cạnh Trung Quốc, nhờ đó có lợi thế về độ tươi ngon của sản phẩm, vì vậy tôi ưu tiên lựa chọn trái cây nhiệt đới của Việt Nam, ngoài ra, các loại đồ uống của Việt Nam như cà phê cũng rất nổi tiếng. Tôi đã từng đến Việt Nam, đây là một đất nước tươi đẹp”.

ndo_tr_a09-p2530094-1.jpg
Một số sản phẩm Việt Nam được giới thiệu tại sự kiện.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện “Ngày hàng Việt Nam tại Trung Quốc và Lễ hội trái cây Việt Nam”, chiều cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức “Hội nghị giao thương kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc”.

ndo_bl_a11-p2530666.jpg
Toàn cảnh Hội nghị giao thương kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc.

Đây là hoạt động thiết thực giúp các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu, trao đổi trực tiếp với các nhà mua hàng, hệ thống phân phối, các hiệp hội ngành nghề tại Trung Quốc, để mở rộng cơ hội thâm nhập sâu rộng hơn vào thị trường nhiều tiềm năng này.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp xây dựng nhằm tháo gỡ một số vướng mắc phát sinh. (Ảnh: TRANG LIÊN)

Mở đường cho đội ngũ Tổng thầu Việt

Thực tiễn triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn đang đặt ra yêu cầu hoàn thiện cơ chế lựa chọn, tổ chức và quản lý nhà thầu. Các doanh nghiệp kiến nghị đổi mới cơ chế Tổng thầu, tổ chức gói thầu, sử dụng nhà thầu phụ và phân bổ rủi ro, tạo điều kiện để nâng cao năng lực, làm chủ công nghệ, từng bước đảm nhận những dự án lớn.

Việc phân cấp ngân sách cần gắn với yêu cầu bảo đảm nguồn lực để chính quyền cơ sở thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: VL)

Trao quyền phân cấp ngân sách, bảo đảm nguồn lực cho cấp xã

Sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã cần được bảo đảm nguồn lực tương ứng với nhiệm vụ. Trước chênh lệch về điều kiện phát triển và khả năng thu giữa các địa bàn, Bộ Tài chính đề nghị giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi theo thực tiễn.

Trung Quốc là một trong những thị trường có hệ sinh thái thương mại điện tử xuyên biên giới phát triển mạnh. (Ảnh: Cục Thương mại điện tử)

Tăng cường đào tạo thực tiễn, nâng năng lực xuất khẩu trực tuyến

Thương mại điện tử xuyên biên giới, đang trở thành một kênh quan trọng giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế. Mô hình này đang mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm phù hợp tiếp cận trực tiếp khách hàng và đối tác tại nhiều quốc gia thông qua các nền tảng số.

(Ảnh minh họa: kitco.com)

Sáng 12/9, giá bạc thế giới phục hồi về mức hơn 64 USD/ounce

Sáng 12/9, giá bạc thế giới tăng lên mức 64,37 USD/ounce. Giá kim loại trắng đang có dấu hiệu phục hồi bất chấp CPI lõi của Mỹ cao hơn dự kiến, khi bên mua hướng tới việc đưa giá trở lại biên độ 65-70 USD, trong bối cảnh định hướng chính sách của FED, lãi suất và đồng USD đang trở thành tâm điểm được chú ý tới.

Khách hàng đang lựa chọn sản phẩm có tick xanh tại điểm bán thuộc hệ thống bán lẻ SATRA. (Ảnh: SATRA)

SATRA đưa sản phẩm “Tick xanh” đến bếp ăn học đường

Bữa ăn học đường chỉ tạo được niềm tin khi nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, quá trình giao nhận được công khai và quy trách nhiệm của từng đơn vị trong chuỗi cung ứng. Việc sử dụng sản phẩm “Tick xanh trách nhiệm”, kết hợp sự giám sát của nhà trường và phụ huynh, đang mở ra hướng kiểm soát minh bạch hơn cho bếp ăn học đường.

Đồng chí Hoàng Bình Quân cùng các diễn giả tại phiên đối thoại. (Ảnh: Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cung cấp)

Doanh nghiệp Tuyên Quang cần các mô hình tăng trưởng mới phù hợp không gian phát triển mới

Ở Vòng đối thoại địa phương-Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026, do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức ngày 11/9 tại Tuyên Quang, Tiến sĩ Cấn Văn Lực và các chuyên gia đã chỉ ra những việc doanh nghiệp địa phương cần làm ngay trước mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Lãnh đạo doanh nghiệp Việt-Pháp. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Thúc đẩy đưa hợp tác kinh tế Việt-Pháp lên tầm cao mới

Chiều ngày 10/9 (theo giờ địa phương), tại Paris, Bộ Tài chính Việt Nam và Nghiệp đoàn giới chủ Pháp (MEDEF International) đồng tổ chức Diễn đàn Lãnh đạo doanh nghiệp Việt-Pháp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron tham dự và có phát biểu chỉ đạo quan trọng tại diễn đàn.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam và Tập đoàn Rothschild & Co, Pháp. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Đẩy mạnh hợp tác tài chính với Tập đoàn Rothschild & Co, Pháp

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sáng 11/9/2026 (theo giờ địa phương), tại Paris, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc song phương với Lãnh đạo Tập đoàn Rothschild & Co. Hai bên đã trao đổi và đề xuất nhiều lĩnh vực hợp tác tài chính tiềm năng.

Các đồng chí điều hành phiên đối thoại. (Ảnh: Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cung cấp)

Doanh nhân trẻ Sơn La tận dụng lợi thế cửa khẩu để nâng tầm kinh tế tư nhân

Với nhiều thuận lợi như vùng nguyên liệu nông nghiệp, du lịch, chế biến, năng lượng, kinh tế cửa khẩu và liên kết vùng, doanh nhân trẻ Sơn La hoàn toàn có thể phát triển các chuỗi giá trị nông nghiệp theo hướng chế biến sâu, nâng cao chất lượng, bảo quản, logistics, đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp địa phương.

Ảnh minh họa: nhandan.vn

Lan tỏa chính sách pháp luật thuế qua tin nhắn điện thoại

Thực hiện định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế, đồng thời đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, Thuế thành phố Hà Nội triển khai kênh lan tỏa chính sách, pháp luật thuế qua tin nhắn văn bản trên điện thoại với tên hiển thị “THUE_HANOI”.

Đoàn công tác Bộ Tài chính và Bộ Kinh tế, Tài chính, Chủ quyền công nghiệp và Kỹ thuật số Pháp chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Nguyễn Yến)

Thúc đẩy hợp tác kinh tế-tài chính giữa Việt Nam và Pháp

Ngày 10/9/2026, tại Paris, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đoàn công tác Bộ Tài chính đã có buổi làm việc song phương với Bộ Kinh tế, Tài chính, Chủ quyền công nghiệp và Kỹ thuật số Pháp nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế-tài chính giữa hai nước.

Các đồng chí chủ trì hội thảo. (Ảnh: CTV)

Rào cản và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo nhằm đánh giá toàn diện thực trạng, rào cản, nguồn lực và cơ hội phát triển của kinh tế tư nhân vùng Trung Bộ và Tây Nguyên; từ đó cung cấp luận cứ, luận điểm và giải pháp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở vùng Trung Bộ và Tây Nguyên hiện nay.