Khai mạc Lễ hội ẩm thực sầu riêng ASEAN-Trung Quốc tại Bắc Kinh

Chiều 9/8, tại Bắc Kinh, Trung tâm ASEAN-Trung Quốc tổ chức Lễ hội ẩm thực sầu riêng ASEAN-Trung Quốc lần thứ nhất.

Đại sứ Phạm Thanh Bình và Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Trung Quốc Sử Trung Tuấn thăm gian hàng Việt Nam.
Đại sứ Phạm Thanh Bình và Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Trung Quốc Sử Trung Tuấn thăm gian hàng Việt Nam.

Tham dự sự kiện có Đại sứ các nước ASEAN như Việt Nam, Brunei, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Campuchia; Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Trung Quốc Sử Trung Tuấn; đại diện bộ, ngành của Trung Quốc và cơ quan báo chí, truyền thông các nước ASEAN và Trung Quốc.

Lễ hội có 11 gian hàng của các nước ASEAN và doanh nghiệp Trung Quốc, trưng bày, giới thiệu các loại trái cây nhiệt đới, trong đó nổi bật là sầu riêng tươi và các sản phẩm làm từ sầu riêng như bánh, kẹo, kem... cùng nhiều món ăn đặc sắc của các nước ASEAN.

Phát biểu khai mạc tại Lễ hội, ông Sử Trung Tuấn, Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Trung Quốc nhấn mạnh, Trung Quốc và ASEAN vừa hoàn tất đàm phán Khu vực thương mại tự do phiên bản 3.0. Đây là dấu mốc mới trong quá trình hợp tác kinh tế-thương mại song phương, đánh dấu một khu vực thương mại tự do Trung Quốc-ASEAN với mức độ cao hơn, hiện đại hơn, bao trùm hơn sắp hình thành. Phiên bản 3.0 này sẽ bao trùm các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kết nối chuỗi cung ứng; tạo động lực mạnh mẽ cho hợp tác song phương, đồng thời mở ra không gian rộng lớn hơn cho trao đổi mặt hàng nông sản, trong đó có sầu riêng.

ndo_tl_anh-02-p2259339.jpg
Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Trung Quốc Sử Trung Tuấn phát biểu khai mạc.

Ông Sử Trung Tuấn cho biết, hiện nay, ASEAN là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong 5 năm liền; Trung Quốc cũng là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN trong 16 năm liên tiếp. Tổng giá trị thương mại hai chiều năm 2024 đạt 6.990 tỷ nhân dân tệ, trong đó hàng nông sản chiếm khoảng 6% và vẫn duy trì đà tăng trưởng. Đặc biệt, trái cây nhiệt đới của ASEAN như sầu riêng, măng cụt, nhãn, thanh long... được người tiêu dùng Trung Quốc đánh giá cao, nhờ giá cả hợp lý, kênh phân phối đa dạng, thông quan nhanh chóng. Trong khi đó, máy móc nông nghiệp hiện đại và công nghệ nông nghiệp xanh của Trung Quốc cũng góp phần nâng cao chất lượng ngành nông nghiệp của các nước ASEAN.

Tại lễ khai mạc, đại diện các nước ASEAN cũng đã giới thiệu quy mô, tiêu chuẩn trồng, sản xuất, chế biến sầu riêng và các sản phẩm làm từ sầu riêng, cũng như tiềm năng và lợi thế xuất khẩu sầu riêng của mỗi nước.

Giới thiệu về quy trình trồng sầu riêng của Việt Nam, ông Lê Trung Kiên, Tham tán Kinh tế Đại sứ quán Việt Nam cho biết, nổi tiếng với chất lượng tuyệt hảo được mệnh danh nữ hoàng của các loại trái cây, sầu riêng Việt Nam được sản xuất theo quy trình khoa học, minh bạch hóa thông qua quản lý nhật ký sản xuất và gắn mã vùng trồng. Sầu riêng Việt Nam vàng, mịn, có vị thơm đậm, để lại ấn tượng khó quên với bất kỳ ai đã từng nếm thử.

ndo_bl_anh-04-p2269668.jpg
Tham tán Kinh tế Đại sứ quán Việt Nam Lê Trung Kiên giới thiệu sầu riêng Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại Trung Quốc khi tham quan gian hàng Việt Nam, Đại sứ Phạm Thanh Bình cho biết, sầu riêng là một mặt hàng đã được người tiêu dùng Trung Quốc quen thuộc, ưa chuộng và ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong mặt hàng nông sản chất lượng cao xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

ndo_bl_anh-07-p2270647.jpg
Đại sứ Phạm Thanh Bình trả lời phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh, thông qua lễ hội sầu riêng lần này, Việt Nam mong muốn giới thiệu với bạn bè Trung Quốc và các nước về sản phẩm sầu riêng chất lượng cao của Việt Nam.

Ngoài ra, Việt Nam cũng mong muốn trao đổi, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong việc mở rộng thị trường sầu riêng, trên tinh thần hợp tác giữa các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam với Trung Quốc để tạo vị thế, chỗ đứng vững chắc cho mặt hàng sầu riêng của các nước ASEAN tại thị trường này.

ndo_br_anh-06-p2270373.jpg
Một góc khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Lễ hội.

Tại lễ hội ẩm thực, các đại biểu và khách mời có dịp thưởng thức các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc và trải nghiệm văn hóa ẩm thực độc đáo, đặc biệt là các món ăn làm từ sầu riêng của các nước ASEAN và Trung Quốc.

ndo_bl_anh-05-p2270347.jpg
Khách mời thưởng thức sản phẩm sầu riêng tại gian hàng Việt Nam.
ndo_br_anh-08-p2269802.jpg
Khách mời thưởng thức sầu riêng tại gian hàng Thái Lan.
ndo_br_anh-09-p2259411.jpg
Gian hàng Brunei.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác ASEAN-Trung Quốc

Ngày 13/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc trên cương vị Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Bắc Kinh (ACB) đã tổ chức hoạt động kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN với sự tham dự của Đại sứ, đại diện các nước thành viên ASEAN và Trung tâm ASEAN-Trung Quốc.

Hình ảnh một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong chương trình chiếu tại ga tàu Seoul, Hàn Quốc.

Kêu gọi duy trì ổn định an ninh quốc tế

Theo truyền thông Hàn Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản cùng 37 quốc gia vừa ra tuyên bố chung kêu gọi các nước thực hiện thông báo trước và đầy đủ đối với các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và phương tiện phóng vào không gian, nhằm giảm nguy cơ tính toán sai lầm...

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-New Zealand

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-New Zealand

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra vào thời điểm then chốt khi mối quan hệ hai nước đã bước qua chặng đường hơn nửa thế kỷ đồng hành, hợp tác và đang bước vào chặng đường phát triển mới.

Gió thổi mạnh khi bão Dolphin đổ bộ, tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 9/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bão Dolphin đổ bộ Trung Quốc, hàng trăm nghìn người phải sơ tán

Bão Dolphin đã đổ bộ khu vực ven biển miền Đông Trung Quốc chiều 9/8, mang theo gió mạnh và mưa lớn, gây nguy cơ cao về lũ lụt và sạt lở. Chính quyền nhiều địa phương đã sơ tán hàng trăm nghìn người, đình chỉ hoạt động giao thông đường thủy và hủy hàng nghìn chuyến bay để ứng phó với cơn bão.

Giáo sư Hứa Lợi Bình, chuyên gia về các vấn đề quốc tế, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện nghiên cứu chiến lược toàn cầu và châu Á-Thái Bình Dương (CASS), Viện Khoa học xã hội Trung Quốc.

Ngoại giao và quốc phòng, an ninh hình thành "cỗ xe tam mã" bảo đảm sự phát triển, hội nhập của Việt Nam

Với định vị mới được xác lập tại Đại hội XIV, ngoại giao Việt Nam được nâng tầm trở thành nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên", cùng với quốc phòng, an ninh hình thành "cỗ xe tam mã", phối hợp, hiệp đồng để bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước và việc xử lý tốt các mối quan hệ quốc tế của Việt Nam.