Tăng cường hợp tác kết nối giữa các địa phương của Việt Nam với Quảng Tây

Sáng 16/5, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã hội kiến với đồng chí Trần Cương, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.
Đại sứ Phạm Thanh Bình hội kiến với đồng chí Trần Cương.
Đại sứ Phạm Thanh Bình hội kiến với đồng chí Trần Cương.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình với ý nghĩa đặc biệt, mở ra chương mới trong quan hệ song phương. Năm 2025 cũng là năm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc và được hai nước lựa chọn là Năm Giao lưu nhân văn Việt-Trung.

Tại cuộc hội kiến, Đại sứ Phạm Thanh Bình đánh giá cao vai trò lịch sử và vị trí chiến lược của Quảng Tây trong quan hệ hữu nghị Việt-Trung; bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác nổi bật giữa các địa phương của Việt Nam với Quảng Tây thời gian qua. Hợp tác kết nối giữa Quảng Tây và Việt Nam đã được triển khai hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như kết nối cơ sở hạ tầng giao thông, nhất là đường sắt, đường bộ, tạo thuận lợi thương mại, đầu tư, xuất nhập khẩu hàng nông sản và nhiều lĩnh vực khác.

Việc Việt Nam liên tục trong 26 năm qua là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây, với tăng trưởng kim ngạch hàng năm đạt khoảng 16,4% là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ gắn bó, thực chất giữa hai bên, đồng thời cho thấy tiềm năng hợp tác to lớn giữa Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam.

Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên cao độ việc phát triển quan hệ với Trung Quốc, coi đây là yêu cầu khách quan, sự lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại; đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Quảng Tây vào thành công của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa qua. Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc sẵn sàng phối hợp chặt chẽ cùng bộ, ngành và địa phương của Việt Nam và Trung Quốc, trong đó có Quảng Tây để hiện thực hóa các nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trần Cương nhiệt liệt chào mừng Đại sứ Phạm Thanh Bình và Đoàn công tác Đại sứ quán tới thăm Quảng Tây. Đồng chí Trần Cương khẳng định Việt Nam có vai trò quan trọng trong triển khai mở cửa đối ngoại và hợp tác của Quảng Tây; Quảng Tây sẵn sàng quán triệt và thực hiện tốt các nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, cũng như các thỏa thuận đạt được giữa Quảng Tây với các địa phương Việt Nam, tiếp tục là lực lượng đi đầu trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc với Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Giao lưu nhân văn Trung-Việt, Quảng Tây mong muốn cùng Việt Nam làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế-thương mại, kết nối thông suốt cơ sở hạ tầng cửa khẩu, giao lưu nhân văn, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc mang ý nghĩa chiến lược.

Bên cạnh đó, đồng chí Trần Cương cho biết, định hướng chiến lược của Quảng Tây phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, nhất là công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa Quảng Tây với các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam về lĩnh vực này.

Đại sứ Phạm Thanh Bình khảo sát mô hình hợp tác kinh tế qua biên giới.

Đại sứ Phạm Thanh Bình khảo sát mô hình hợp tác kinh tế qua biên giới.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tại Quảng Tây, chiều 16/5, Đại sứ Phạm Thanh Bình đã tham dự Hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trong Vịnh Bắc Bộ lần thứ 8 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc và Chính quyền Quảng Tây phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái biển, nâng cao sinh kế cho ngư dân và thúc đẩy hợp tác bền vững trong lĩnh vực nghề cá giữa hai nước.

Sáng 17/5, Đại sứ Phạm Thanh Bình đã trực tiếp khảo sát thực địa tại các khu vực hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc gồm khu vực cửa khẩu thông minh, khu hợp tác kinh tế qua biên giới Đông Hưng-Móng Cái và Ga đường sắt cao tốc Đông Hưng.

Tại đây, Đại sứ Phạm Thanh Bình đã nghe đại diện các cơ quan chức năng Trung Quốc giới thiệu chi tiết về quy hoạch tổng thể, tiến độ xây dựng các hạng mục liên quan và tình hình phối hợp triển khai các dự án trên giữa các địa phương biên giới hai bên.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Mở ra thêm những không gian hợp tác mới, thiết thực và hiệu quả cho Việt Nam

Việc Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ tiếp tục thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả của Việt Nam.

Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta bị ùn ứ hành khách do hàng loạt chuyến bay bị hủy. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Sáu núi lửa đồng loạt hoạt động, Indonesia triển khai các phương án thay thế ứng phó gián đoạn hàng không vì tro núi lửa

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, nước này đang ghi nhận hoạt động đồng thời tại 6 núi lửa ở nhiều khu vực, trong đó 5 núi lửa được đặt ở mức cảnh báo cấp 3 trong hệ thống 4 cấp độ, làm gia tăng yêu cầu theo dõi và sẵn sàng ứng phó tại các khu vực chịu ảnh hưởng.

Quang cảnh Diễn đàn kết nối tri thức Việt Nam-Hàn Quốc 2026. (Ảnh: Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc cung cấp)

Kết nối tri thức, khơi nguồn đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hàn Quốc

Diễn đàn kết nối tri thức Việt Nam-Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ từng bước phát triển thành một mạng lưới mở về tri thức và đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hàn Quốc, nơi các nhà khoa học, chuyên gia, thế hệ trí thức trẻ, doanh nghiệp và các tổ chức của hai nước cùng gặp nhau, chia sẻ nguồn lực và hình thành những sáng kiến hợp tác mới.

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ cung cấp)

Mở ra một giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Mông Cổ

Chuyến thăm chính thức tới Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn là dịp để hai bên cụ thể hóa những cam kết và định hướng lớn đã được các lãnh đạo cấp cao thống nhất; thể hiện quyết tâm của hai nước đưa khuôn khổ Đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Tiến sĩ Trần Hải Linh - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc, Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia, trí thức Việt Nam-Hàn Quốc. (Ảnh: Tiến sĩ Trần Hải Linh cung cấp)

Tạo thêm động lực và thể chế, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đối với quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp mà còn góp phần tạo thêm động lực chính trị và thể chế, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc bước vào một giai đoạn phát triển sâu sắc, thực chất, bền vững hơn.