Tỉnh Hưng Yên tăng cường hợp tác với các địa phương của Trung Quốc

Trong chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, các ngày 24 và 25/3, đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên do đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên làm trưởng đoàn đã hội kiến đồng chí Lưu Kiến Siêu, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, thăm và làm việc với lãnh đạo Thành ủy Bắc Kinh.
Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa hội kiến đồng chí Lưu Kiến Siêu.
Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa hội kiến đồng chí Lưu Kiến Siêu.

Tại buổi hội kiến đồng chí Lưu Kiến Siêu, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa chúc mừng về những thành tựu Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã giành được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân và dưới định hướng tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc nhất định sẽ hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu đã đề ra, xây dựng toàn diện cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, hai nước đều đi theo con đường xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Đồng chí Lưu Kiến Siêu chào đón đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa.

Đồng chí Lưu Kiến Siêu chào đón đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa cũng giới thiệu một số nét chính về tình hình và thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hưng Yên và khẳng định Tỉnh ủy Hưng Yên mong muốn và sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các địa phương Trung Quốc triển khai thực hiện hiệu quả nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã đạt được và các tuyên bố chung hai bên đã công bố.

Đồng chí Lưu Kiến Siêu đánh giá cao những dấu mốc lớn trong lịch sử quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước, đồng thời bày tỏ vui mừng trước xu thế phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương những năm qua, đặc biệt kể từ khi lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước nhất trí nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình (ngoài cùng bên trái) dự buổi hội kiến.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình (ngoài cùng bên trái) dự buổi hội kiến.

Đồng chí Lưu Kiến Siêu cũng đánh giá cao những thành quả tốt đẹp hai bên đã đạt được trong các lĩnh vực chính trị đối ngoại, hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân văn, củng cố nền tảng xã hội giữa hai nước, đưa hợp tác song phương tiếp tục phát triển ngày càng thực chất, toàn diện, đi vào chiều sâu.

Vui mừng chào đón đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên thăm và làm việc tại Trung Quốc, đồng chí Lưu Kiến Siêu bày tỏ coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt và phương hướng phát triển quan hệ theo nhận thức chung cấp cao.

Lãnh đạo Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác giữa giữa các địa phương của Trung Quốc với tỉnh Hưng Yên và đề xuất các lĩnh vực trọng tâm cần thúc đẩy thời gian tới là tăng cường trao đổi thương mại bền vững; mở rộng hợp tác về năng lực sản xuất và làm sâu sắc hợp tác văn hóa, giáo dục, qua đó góp phần không ngừng củng cố và thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình tham dự buổi hội kiến.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa (giữa) và Công sứ Ninh Thành Công (phải) tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa (giữa) và Công sứ Ninh Thành Công (phải) tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc với Thành ủy Bắc Kinh, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa và đồng chí Du Quân, Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh mong muốn hai địa phương phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã đạt được và các tuyên bố chung hai bên đã công bố.

Hai bên mong muốn thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

Đồng chí Du Quân phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Du Quân phát biểu tại buổi làm việc.

Tỉnh Hưng Yên hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Trung Quốc, nhất là doanh nghiệp công nghệ cao, có thực lực, uy tín của Bắc Kinh tăng cường đầu tư, kinh doanh vào Hưng Yên; tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Hưng Yên, nhất là trên các lĩnh vực ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghệ cao, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong quy hoạch phát triển vùng, quản lý đô thị, phát triển hệ thống giao thông, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển đổi số, quy hoạch hệ thống giao thông.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên với Thành ủy Bắc Kinh

Toàn cảnh buổi làm việc giữa đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên với Thành ủy Bắc Kinh

Thành phố Bắc Kinh mong muốn tăng cường hợp tác thương mại với tỉnh Hưng Yên, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, làm sâu sắc hợp tác văn hóa, giáo dục, qua đó góp phần củng cố và không ngừng thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Ninh Thành Công tham dự buổi làm việc.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh chụp ảnh kỷ niệm cùng Thống đốc bang Tây Australia Christopher Dawson. (Ảnh: Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth cung cấp)

Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Tây Australia ngày càng thực chất và hiệu quả

Thống đốc bang Tây Australia tin tưởng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth sẽ có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Australia; đồng thời đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Tây Australia ngày càng thực chất và hiệu quả.

Thảo luận bàn tròn trong khuôn khổ Đối thoại.

Thúc đẩy giao lưu, hợp tác ASEAN-Trung Quốc trong lĩnh vực di sản văn hóa

Ngày 2/7, tại thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, diễn ra Đối thoại di sản văn hóa Trung Quốc-ASEAN. Năm nay kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc, sự kiện nhấn mạnh thông điệp hợp tác bảo vệ di sản văn hóa là sợi dây quan trọng kết nối tình hữu nghị, tăng cường hợp tác khu vực.

Nước sông dâng cao tại Quảng Tây. (Nguồn: CGTN)

Trung Quốc kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp với mưa bão, lũ lụt ở miền nam

Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết, ngày 2/7, Cơ quan phòng, chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ IV để đối phó với lũ lụt và mưa bão ở tỉnh Hải Nam, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tỉnh Quảng Đông, đều thuộc miền nam Trung Quốc.

Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh và Thị trưởng thành phố Perth Bruce Reynolds. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth cung cấp)

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa thành phố Perth, Australia với các địa phương của Việt Nam

Lãnh đạo thành phố Perth, bang Tây Australia khẳng định tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Perth với các địa phương của Việt Nam, kết nối các doanh nghiệp, lĩnh vực theo hướng thực chất, trên cơ sở các dự án hợp tác cụ thể phù hợp quan tâm của hai bên như phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi năng lượng, đổi mới sáng tạo,

Thành phố Phúc Châu, thủ phủ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. (Ảnh: Hồng Quân)

"Silicon Valley của ngành thời trang thể thao"

Hành trình từ những xưởng gia công nhỏ đến những tòa tháp sừng sững nhìn ra biển lớn của ngành da giày Phúc Kiến đã chứng minh sức mạnh tối ưu của một mô hình quản trị kiến tạo.

Giới chức Australia đã thu giữ 2,7 tấn cocaine từ một khu đất ở phía tây bắc Sydney. (Cảnh sát Liên bang Australia/Ảnh cung cấp qua Tân Hoa Xã)

Australia thu giữ lượng lớn ma túy trong lô trái cây đông lạnh từ Chile

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, lực lượng chức năng Australia đang kêu gọi người dân cung cấp thông tin để hỗ trợ điều tra những người liên quan đến một vụ nghi nhập khẩu ma túy quy mô lớn, sau khi phát hiện 110 gói ma túy được giấu trong một container quả mọng đông lạnh nhập khẩu từ Chile.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth cung cấp)

Doanh nghiệp Tây Australia và Việt Nam thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh

Cùng với việc nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư chiến lược, phát triển nhân lực chất lượng cao, Việt Nam khẳng định cam kết tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút nhiều hơn nữa các doanh nghiệp Australia nói chung cũng như của bang Tây Australia nói riêng.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ 3 từ trái qua) và các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21

Với chủ đề “Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh”, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ khoảng 4.500 đại biểu tham dự 68 phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, ngoại giao, tự do hàng hải, trí tuệ nhân tạo, khí hậu và quản trị toàn cầu.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát cuộc thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới, ngày 25/6/2026. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ đạo nâng cao năng lực vũ khí mới

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/6, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát cuộc thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới, trong đó có hệ thống pháo phản lực phóng loạt và tên lửa đạn đạo chiến thuật, nhằm đánh giá kết quả hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa theo kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm.

Tình hình động đất tại Nhật Bản, sáng 25/6/2026. (Ảnh: NHK)

Động đất có độ lớn 6,9 tại đông bắc Nhật Bản

Ngày 25/6, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết một trận động đất có độ lớn 6,9 đã xảy ra tại khu vực đông bắc nước này, gây rung lắc mạnh tại nhiều địa phương nhưng chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng.