Tăng cường đầu tư xây dựng thêm các trung tâm hội chợ-triển lãm quốc tế

Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các xã-phường... tiếp tục tổ chức khảo sát những địa điểm có tiềm năng xây dựng các trung tâm hội chợ-triển lãm quốc tế để hoàn thiện Đề án “Phát triển hệ thống các trung tâm hội chợ-triển lãm quốc tế trên địa bàn thành phố đến năm 2030”.

Công viên Lê Văn Tám (Quận 1 cũ) là địa điểm thường được chọn để tổ chức các hội chợ, triển lãm.
Công viên Lê Văn Tám (Quận 1 cũ) là địa điểm thường được chọn để tổ chức các hội chợ, triển lãm.

Đây là nhiệm vụ được Sở Công thương thành phố thực hiện theo chỉ đạo mới đây của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố. Đồng thời, Sở Công thương cũng đang triển khai hoạt động giới thiệu, kêu gọi đầu tư các dự án trung tâm hội chợ-triển lãm quốc tế trên địa bàn thành phố. Dự kiến, Sở Công thương sẽ hoàn thiện dự thảo Đề án này và trình Ủy ban nhân dân thành phố trong cuối năm nay.

Nhu cầu cao và cấp thiết

Theo Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh (cơ quan tham mưu Đề án), hiện thành phố (cũ) có khoảng 192 địa điểm được phép tổ chức hội chợ, triển lãm. Sau khi hợp nhất với hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (trước đây), thành phố mới có khoảng 220 địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm. Trong đó, hiện thành phố chỉ có một số ít địa điểm tập trung, được xem là “chuyên nghiệp” như Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Tân Bình, Trung tâm Triển lãm-Hội nghị quốc tế Sky Expo Việt Nam, Trung tâm Triển lãm và Hội nghị quốc tế Phú Thọ (Nhà Thi đấu thể dục-thể thao Phú Thọ), Trung tâm Triển lãm WTC (WTC EXPO), Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương (BCEC)… Còn phần lớn các địa điểm khác lại là tận dụng các vị trí sẵn có ở địa phương, đáp ứng các điều kiện tối thiểu về các dịch vụ phục vụ (điện, nước, an ninh, vệ sinh) như: Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục-thể thao, Nhà Thiếu nhi, Liên đoàn Lao động, trung tâm thương mại, khách sạn, một số tuyến đường, công viên, khu dân cư… để tổ chức hội chợ, triển lãm.

phu-tho-2.jpg
Nhà Thi đấu thể dục-thể thao Phú Thọ (Quận 11 cũ) là địa điểm thường xuyên diễn ra các hội chợ, triển lãm.

Theo đánh giá của các chuyên gia, doanh nghiệp, các địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và sự phát triển thành phố. Trong khi đó, toàn thành phố chỉ có khoảng 15 địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm có quy mô tối thiểu 1.000 gian hàng; khoảng 20 địa điểm có thể đáp ứng hội chợ, triển lãm có quy mô từ 500 đến tối đa 1.000 gian hàng. Hiện nay, thành phố rất thiếu các địa điểm, không gian có diện tích lớn, được đầu tư và vận hành chuyên nghiệp, cùng các dịch vụ hỗ trợ chung quanh để thu hút các đối tác lớn trong và ngoài nước tham gia tổ chức những triển lãm, hội chợ xứng tầm quốc tế.

Hằng năm, có khoảng 500-600 hội chợ, triển lãm được tổ chức trên địa bàn thành phố. Việc thiếu các địa điểm tổ chức sự kiện hội nghị, hội chợ, triển lãm quy mô lớn làm giảm đi những cơ hội trong hoạt động xúc tiến thương mại với các thị trường xuất khẩu lớn, tiềm năng. Thực trạng này còn thúc đẩy xu hướng chuyển dịch việc tổ chức các hội nghị, hội chợ, triển lãm về một số địa phương lân cận. Theo Viện Quy hoạch xây dựng thành phố, với vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước và là đầu mối giao thông quan trọng, cửa ngõ quốc tế, thành phố đã và đang trở thành một trung tâm quy tụ các hoạt động giao thương sôi động cả trong nước, ngoài nước; và sở hữu nhiều lợi thế để trở thành trung tâm hội chợ-triển lãm quốc tế với quy mô lớn.

Chú trọng học tập kinh nghiệm quốc tế

Theo Thạc sĩ, kiến trúc sư Đỗ Nguyên Phong, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng thành phố, cần quan tâm 3 tiêu chí quan trọng trong quá trình hình thành, vận hành các trung tâm hội chợ, triển lãm quốc tế. Thứ nhất, nên ưu tiên các vị trí chiến lược, có hạ tầng giao thông thuận lợi, kết nối được với mạng lưới giao thông công cộng, thuận tiện trong di chuyển đến khu vực trung tâm (bằng cả phương tiện cá nhân và phương tiện giao thông công cộng). Thứ hai, dịch vụ phụ trợ (khách sạn, nhà hàng, giải trí, bãi giữ xe, nhà vệ sinh…) phải đầy đủ và tiện nghi để phục vụ nhu cầu của các đơn vị tham gia, đối tác, khách tham quan trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Cùng với đó, ông Phong cũng lưu ý: Cần đúc kết kinh nghiệm của một số trung tâm hội chợ-triển lãm quốc tế lớn ở các quốc gia để lên ý tưởng thiết kế và lựa chọn mô hình quản lý-vận hành phù hợp, nhằm phát huy cao nhất công năng, hiệu quả hoạt động của các trung tâm triển lãm-hội chợ quốc tế tại thành phố.

tan-binh-2.jpg
Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Tân Bình (quận Tân Bình cũ) là địa điểm quen thuộc với cộng đồng doanh nghiệp và người dân từ nhiều năm trước kia.

Đồng quan điểm, Tiến sĩ khoa học, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, trong công tác quy hoạch các trung tâm triển lãm-hội chợ quốc tế, thành phố cần cân nhắc chọn địa điểm và quy mô phù hợp với không gian rộng rãi; xác định được mục tiêu và đối tượng chính; thiết kế và bố trí không gian sáng tạo; lập kế hoạch tài chính, chương trình sự kiện và hoạt động; bảo vệ môi trường, lập kế hoạch tài chính, quản lý rủi ro, hợp tác với các đối tác…

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Dũng, việc hình thành các trung tâm triển lãm, hội chợ mang tầm cỡ quốc tế tại thành phố là hết sức cần thiết và quan trọng. Những trung tâm triển lãm, hội chợ ra đời sớm trước đây đã có những vai trò và đóng góp không nhỏ cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Tuy vậy, trong bối cảnh kinh tế-xã hội thành phố ngày càng phát triển và sau khi hợp nhất với hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương trước đây, quy mô kinh tế-xã hội của thành phố càng lớn hơn nhiều, hoạt động giao thương càng sôi động hơn; và nhu cầu tổ chức các hội nghị, hội chợ, triển lãm cũng tăng cao cả về số lượng lẫn quy mô. Điều này đòi hỏi thành phố cần có những trung tâm triển lãm-hội chợ lớn hơn, xứng tầm hơn.

cung-cau-2.jpg
Nhà mua hàng quốc tế giao thiệp, tìm kiếm nhà cung cấp ở Việt Nam tại sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế năm 2025 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Từ thực tế và viễn cảnh đó, lãnh đạo thành phố rất mong mỏi và kỳ vọng thành phố sẽ có nhiều hơn nữa các trung tâm triển lãm, hội chợ xứng tầm quốc tế. Các sở, ngành, đơn vị và doanh nghiệp liên quan cần tập trung triển khai thực hiện việc nghiên cứu, đầu tư xây dựng các trung tâm này sao cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.