Doanh nghiệp đẩy mạnh hợp tác kinh doanh Hội chợ Mùa Thu 2025

Không chỉ thu hút đông đảo người tiêu dùng, ngày thứ hai của Hội chợ Mùa Thu 2025, các doanh nghiệp đã đẩy mạnh hoạt động hợp tác kinh doanh.

Qua quan sát thực tế cho thấy, nếu ngày đầu tiên thu hút lượng lớn khách tò mò, thích trải nghiệm, thì sang ngày thứ hai, dòng khách đã dần “lọc” thành nhóm chuyên ngành, khách có nhu cầu tìm hiểu, đặt hàng và kết nối hợp tác.

Doanh nghiệp đầu tư chuẩn hóa – hướng tới chuỗi giá trị toàn cầu

Không chỉ là sân chơi trưng bày sản phẩm, Hội chợ Mùa Thu 2025 đang cho thấy sự trưởng thành của doanh nghiệp Việt trong cách tiếp cận thị trường. Nhiều gian hàng không chỉ bày biện sản phẩm mà còn thể hiện năng lực quản trị, công nghệ và tư duy chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế.

ngay21.jpg
Ông Bùi Văn Hòa, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Dekko.

Tại gian hàng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dekko, dòng khách ra vào tấp nập. Ông Bùi Văn Hòa, đại diện doanh nghiệp, chia sẻ: “Ngay từ ngày đầu tiên, lượng khách hàng quan tâm rất đông, đặc biệt là các dòng sản phẩm có thể thay thế trực tiếp như van vòi và đèn LED. Các bác lớn tuổi thì chú ý đến thiết bị dân dụng, trong khi khách trung niên lại quan tâm đến sản phẩm ống nước vì làm trong ngành xây dựng, vật tư điện nước hoặc đang có nhu cầu xây nhà”.

Với hơn 32 năm phát triển, Dekko hiện là một trong những thương hiệu uy tín trong lĩnh vực sản xuất nhựa PPR, PVC, HD, van vòi, ống tưới và thiết bị chiếu sáng. Điểm đáng chú ý là chính sách hậu mãi đặc biệt, thử áp và bảo hành miễn phí tới 10 năm. “Sau khi khách hàng lắp đặt xong, chúng tôi có kỹ thuật viên đến kiểm tra thử áp để bảo đảm an toàn, không rò rỉ. Nhờ đó, khách yên tâm hơn khi sử dụng”, ông Hòa nói.

Chính sự khác biệt về dịch vụ hậu mãi cùng việc ứng dụng phần mềm tra cứu bảo hành giúp Dekko giữ chân khách hàng trong nước và mở rộng xuất khẩu sang Mỹ, Nhật, Lào, Campuchia, Myanmar. Đáng chú ý, nhiều đối tác Việt mang sản phẩm Dekko đi theo công trình ở nước ngoài, chứng minh sức lan tỏa của thương hiệu Việt trong chuỗi cung ứng khu vực.

Ở lĩnh vực nội thất ô tô, Công ty Cổ phần Lavor Việt Nam cũng là điểm nhấn khi mang đến câu chuyện về đầu tư chuẩn hóa. Ông Bùi Hữu Mừng, Phó Giám đốc công ty, cho biết: “Chúng tôi sản xuất toàn bộ sản phẩm da nội thất trong nước, từ vô lăng, gối cổ, thảm sàn đến ghế limousine. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 60% nguyên liệu phải nhập khẩu. Do đó, công ty đang đầu tư chuẩn hóa quy trình theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng toàn cầu cho ngành ô tô”.

ngay22.jpg
Gian hàng của thương hiệu Lavor tại Hội chợ.

Hiện Lavro Việt Nam có năng lực sản xuất 500.000-600.000 sản phẩm mỗi năm, với hơn 2.000 đại lý toàn quốc và hai nhà máy đặt tại Hà Nội và Phú Thọ. Doanh nghiệp đang áp dụng ISO 9001:2015 và tiêu chuẩn môi trường tương đương, hướng tới xuất khẩu sang Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ. “Chúng tôi xác định tiêu chuẩn quốc tế là chìa khóa để doanh nghiệp Việt bước chân vào chuỗi cung ứng toàn cầu,” ông Mừng khẳng định.

Tương tự, Công ty TNHH MTV Cao su 75, ông Lại Ngọc Khánh Minh đại diện doanh nghiệp cho hay, công ty đã đã mạnh dạn đầu tư công nghệ sản xuất cao su kỹ thuật, tập trung vào thị trường xuất khẩu sang Úc, Ấn Độ, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Dù mới triển khai xuất khẩu được hai năm, doanh nghiệp đã đạt mức tăng trưởng đáng kể, với mục tiêu nâng tỷ trọng xuất khẩu từ 5% hiện nay lên 30% trong 5 năm tới.

“Cạnh tranh về giá với Trung Quốc là rất khó, nên chúng tôi chọn hướng khác như tập trung vào chất lượng, đóng gói sạch, bao bì chuẩn. Khi khách hàng quốc tế cảm thấy tin tưởng, hợp đồng sẽ tự đến”, đại diện công ty chia sẻ.

Từ trưng bày sang kết nối giá trị

Một trong những điểm nổi bật của Hội chợ Mùa Thu 2025 là sự chuyển dịch rõ ràng trong cách doanh nghiệp nhìn nhận hoạt động xúc tiến thương mại. Không còn dừng ở việc “đem hàng ra bán”, nhiều doanh nghiệp đã coi đây là “phòng trưng bày năng lực”, nơi thể hiện bản sắc, trình độ và định hướng phát triển.

Ông Hồ Sĩ Tài, Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, cho rằng: “Hội chợ năm nay có quy mô cực lớn, lượng khách rất đông cả trong và ngoài nước. Đây là cơ hội tuyệt vời để Nam Kim quảng bá dòng sản phẩm tôn mạ hợp kim 3% ZMX, loại có khả năng tự trám bề mặt cắt, độ bền vượt trội, bảo hành tới 50 năm. Đây là sản phẩm tiên phong của doanh nghiệp thuần Việt hướng tới thị trường công nghiệp cao cấp”.

Theo ông Tài, Nam Kim hiện đang đẩy mạnh sản phẩm phục vụ các ngành công nghiệp trọng điểm như linh kiện điện tử, ô tô, cơ khí chế tạo, điện gia dụng. Doanh nghiệp mong muốn Bộ Công Thương tiếp tục duy trì và mở rộng các “sân chơi xúc tiến thương mại quy mô lớn”, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt tiếp cận khách hàng chuyên ngành, mở rộng hợp tác quốc tế.

ngay23.jpg
Khách thăm quan trải nghiệm sản phẩm tại Hội chợ.

Không chỉ riêng Nam Kim, nhiều doanh nghiệp cùng nhận định rằng, ngày thứ 2 sau khi mở đón khách thăm quan, sự phân hóa khách đã rất rõ ràng: Ít dạo chơi, nhiều tìm hiểu; ít hỏi giá, nhiều bàn hợp đồng. Tỷ lệ khách chuyên ngành, đối tác tiềm năng tăng rõ rệt, trong khi doanh nghiệp cũng chủ động đầu tư gian hàng bài bản hơn, từ thiết kế, trưng bày, cho đến đội ngũ tư vấn và dịch vụ hậu mãi.

Như vậy có thể thấy Hội chợ Mùa Thu 2025 không chỉ là “ngày hội của hàng Việt” mà còn là bản lề quan trọng trong tiến trình hội nhập, nơi doanh nghiệp trong nước thể hiện năng lực thực chất để bước vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Khi các doanh nghiệp đã bắt đầu nhìn nhận hội chợ như một kênh xúc tiến thương mại chuyên nghiệp, gắn với chiến lược phát triển dài hơi, thì hiệu quả mang lại không chỉ nằm ở những hợp đồng được ký kết. Quan trọng hơn, đó là sự khẳng định về thương hiệu, vị thế và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt – những yếu tố làm nên sức mạnh nội lực của nền kinh tế trong hành trình hội nhập quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Chuyển xanh logistics: Đòn bẩy ứng phó biến động và kiến tạo tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, ngành logistics toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang chịu tác động mạnh mẽ từ các cú sốc về năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng. Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Hướng tới nền nông nghiệp carbon thấp là chìa khóa để Việt Nam khẳng định vị thế trong nền kinh tế xanh toàn cầu. (Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG)

Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị: Từ liên kết sản xuất đến kiến tạo hệ sinh thái bền vững

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang dần “chuyển mình” từ tư duy sản lượng sang tư duy giá trị, phát triển theo chuỗi giá trị đang không còn là lựa chọn, mà trở thành con đường tất yếu để nâng cao sức cạnh tranh, cải thiện thu nhập cho nông dân và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Từ một người nông dân từng trải qua biến cố với thực phẩm bẩn, ông Nguyễn Ngọc Sáng, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung (Tuyên Quang) đã lựa chọn con đường khó: Xây dựng chuỗi nông nghiệp sạch khép kín, nuôi lợn bằng thảo dược và theo đuổi mô hình kinh tế tuần hoàn.  

Một góc đô thị tại Vinhomes Oceanpark 2 (Hưng Yên).

Sức bật mạnh mẽ của Hưng Yên

Sau khi hợp nhất, tỉnh Hưng Yên có thế và lực rất lớn để tăng tốc phát triển trên nhiều lĩnh vực. Nằm giữa vùng tăng trưởng động lực phía bắc gồm Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, tỉnh có điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách, tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống cho nhân dân.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

EVNNPC chủ động các giải pháp linh hoạt, bền vững bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng.

EVNNPC chủ động các giải pháp linh hoạt, bền vững bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng

Trong bối cảnh mùa hè năm 2026 được dự báo tiếp tục xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trên diện rộng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

PV GAS đã tiếp nhận tàu PACIFIC SUCCESS với hơn 71.000 tấn LNG nhập khẩu từ Australia.

PV GAS nhập khẩu gần 120 nghìn tấn LNG và LPG

Ngày 29/4, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết, đơn vị đã nhập khẩu gần 120 nghìn tấn LNG và LPG nhằm bảo đảm duy trì ổn định cung ứng năng lượng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 29/4: VN-Index giảm gần 22 điểm, khối ngoại bán mạnh VIC

Phiên giao dịch ngày 29/4, sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ghi nhận áp lực bán mạnh mẽ khiến các chỉ số chính giảm sâu. Ngành bất động sản có mức giảm mạnh nhất thị trường với 3,41% chủ yếu đến từ mã VIC, VHM, BCM. Chốt phiên, VN-Index giảm 21,74 điểm, xuống mức 1.854,1 điểm.