Hướng đến trở thành siêu đô thị tầm cỡ quốc tế

Sau hợp nhất, không gian phát triển mới đang mở ra cho Thành phố Hồ Chí Minh nhiều cơ hội mang tính đột phá. Với địa bàn rộng lớn, kết nối vùng hiệu quả và tiềm lực kinh tế-xã hội mạnh mẽ hơn, thành phố bắt đầu tiến bước dài hướng tới mục tiêu trở thành một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh CTV)
Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh CTV)

Để kỳ vọng này trở thành hiện thực, một trong những điều kiện tiên quyết chính là việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài, lực lượng được xem là “đòn bẩy” của mọi chiến lược phát triển.

Không thiếu chủ trương, cũng không thiếu quyết tâm, từ hơn một thập niên trước, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiên phong triển khai chính sách thu hút chuyên gia, trí thức làm việc trong khu vực công. Quyết định số 5715/QĐ-UBND năm 2013 từng được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá khi đưa ra nhiều ưu đãi: Thu nhập lên tới 150 triệu đồng/tháng, hỗ trợ nhà ở, chi phí hội thảo, quyền chia sẻ lợi nhuận từ sản phẩm nghiên cứu,... song kết quả lại không như mong đợi. Trong số 19 nhà khoa học được mời về, đã có tới 14 người rời đi sau thời gian ngắn. Lý do chính được chỉ ra là chính sách đãi ngộ tuy có nhưng chưa phù hợp thực tiễn, chưa đủ sức giữ chân người tài trước những cơ hội rộng mở hơn từ khu vực tư nhân hoặc thị trường quốc tế.

Gần đây nhất, Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách thu hút công chức, viên chức từ nguồn sinh viên xuất sắc, người có trình độ cao là một bước tiến mang tính cải thiện đáng kể. Theo đó, người có học vị tiến sĩ được hỗ trợ thêm bốn lần mức lương tối thiểu vùng mỗi tháng; thạc sĩ và sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được hỗ trợ ba lần; các cá nhân có công trình khoa học cấp thành phố trở lên được nhận thưởng tới 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau một năm thực hiện, con số thu hút được chỉ dừng lại ở... 6 người. Một lần nữa, thực tế cho thấy khoảng cách không nhỏ giữa chính sách ban hành và kết quả thực thi. Nguyên nhân được phân tích là do phần lớn sinh viên giỏi, cán bộ khoa học trẻ có xu hướng chọn học tập, làm việc tại các viện, trường lớn trong và ngoài nước hoặc gia nhập doanh nghiệp tư nhân, nơi họ được chào đón với mức thu nhập cao, môi trường năng động và cơ hội phát triển nhanh chóng. Trong khi đó, khu vực công hiện vẫn còn nhiều rào cản về cơ chế, môi trường làm việc, thủ tục hành chính và nhất là cơ hội phát triển cá nhân.

Vấn đề đặt ra là: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thu hút và giữ chân người tài bằng cách nào trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực chất lượng cao đang diễn ra gay gắt cả trong nước và quốc tế?

Câu trả lời nằm ở việc đổi mới tư duy và cơ chế thực hiện chính sách. Cần phải nhìn nhận rằng thu hút nhân tài không thể chỉ dừng lại ở mức hỗ trợ thu nhập, vốn khó lòng cạnh tranh được với khu vực tư nhân. Thay vào đó, thành phố cần kiến tạo một môi trường làm việc thật sự chuyên nghiệp, sáng tạo, năng động; tạo điều kiện để người tài được tôn trọng, trao quyền, làm việc đúng chuyên môn và được ghi nhận xứng đáng với giá trị đóng góp.

Đồng thời, cũng cần có những cơ chế linh hoạt hơn trong tuyển dụng, sử dụng nhân lực, tránh sự cứng nhắc, rập khuôn vốn tồn tại lâu nay trong khu vực hành chính công. Một tiến sĩ hay chuyên gia hàng đầu không thể bị ràng buộc bởi quy trình tuyển dụng như một viên chức thông thường. Họ cần được lựa chọn dựa trên năng lực, thành tựu thực tiễn và được sử dụng đúng trọng tâm chiến lược.

Mặt khác, bài toán nhân tài không chỉ là câu chuyện của riêng ngành nội vụ hay giáo dục, mà cần có sự chỉ đạo đồng bộ ở cấp cao nhất. Việc xây dựng và thực thi một “chiến lược nhân tài” lâu dài, nhất quán và có tính hệ thống là điều không thể thiếu. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh cần đóng vai trò tiên phong trong cả tư duy thể chế lẫn mô hình vận hành để lan tỏa và dẫn dắt các địa phương khác trong tiến trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng quốc gia.

Với tầm nhìn trở thành một siêu đô thị, trung tâm tài chính-công nghệ-dịch vụ-giáo dục của khu vực và thế giới, Thành phố Hồ Chí Minh không thể trông chờ vào may rủi trong câu chuyện thu hút nhân tài. Sự nghiệp phát triển thành phố trong giai đoạn mới đòi hỏi một đội ngũ chuyên gia, trí thức, nhà khoa học có tư duy đổi mới, sáng tạo mạnh mẽ, có tinh thần dấn thân và trách nhiệm xã hội. Lực lượng này chính là hạt nhân để tham mưu chiến lược, hoạch định chính sách, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án lớn của thành phố.

Câu chuyện nhân tài không mới, nhưng vấn đề là cần cách làm mới, phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn và nhịp độ của thời đại. Đó là điều kiện cần để Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ mơ ước trở thành siêu đô thị, mà thực sự chuyển mình để hiện thật hóa khát vọng ấy bằng chính yếu tố con người.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…