Sân bay Long Thành làm nhanh nhưng phải bảo đảm chất lượng

Kiểm tra tiến độ dự án sân bay Long Thành, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị các đơn vị tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh hơn nữa các gói thầu; đồng thời phải bảo đảm chất lượng công trình.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng công trình.
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng công trình.

Sáng 20/8, Đoàn công tác của Quốc hội, do Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra thực địa dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (sân bay Long Thành).

Bảo đảm tiến độ

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng các thành viên Đoàn công tác đã kiểm tra các hạng mục quan trọng của dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành, gồm: Đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách, trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước, các tuyến giao thông kết nối.

Theo Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) Nguyễn Tiến Việt, đơn vị chủ đầu tư dự án, hiện nay tất cả các gói thầu của dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đồng loạt thi công trên công trường theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão”, “3 ca, 4 kíp”, thi công “xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ”.

Riêng dự án thành phần 3, liên danh nhà thầu đã huy động gần 14.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân và khoảng 3.000 máy móc thi công để đẩy nhanh tiến độ. Mục tiêu đặt ra dự án hoàn thành trước ngày 19/12/2025, đưa vào vận hành, khai thác nửa đầu năm 2026.

ndo_tr_z6924921622581-d615bfbd50488d950afa9d0a02d3c5e0-811.jpg
Nhà ga hành khách, được xem là "trái tim" dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Đến nay, tiến độ tổng thể đang bám sát kế hoạch đề ra, giá trị khối lượng thực hiện toàn bộ dự án thành phần 3 sân bay Long Thành đạt hơn 52% giá trị hợp đồng. Trong đó, một số gói thầu quan trọng được cam kết rút ngắn tiến độ từ 3 đến 6 tháng so với hợp đồng ban đầu.

Nhà ga hành khách được xem là “trái tim” của dự án hiện có 4.750 nhân sự và hơn 1.000 máy móc đang ngày đêm làm việc. Phần ngầm, tầng 1,2,3,4 đã hoàn thành kết cấu bê-tông, phần mái thép trung tâm đã đạt cao độ hoàn thiện từ tháng 4/2025.

Công tác xây thô đạt hơn 95%, dự kiến cơ bản hoàn thành trong tháng 8/2025. Hệ thống mái che, mái lấy sáng, vách kính đang được triển khai đồng loạt. Mục tiêu hoàn thành phần xây dựng và kiến trúc trước 19/12/2025 để bay kỹ thuật, bàn giao mặt bằng để lắp đặt thiết bị từ cuối năm 2025.

ndo_br_8-resize-1922.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh kiểm tra gói thầu đường cất hạ cánh.

Tại hạng mục đường cất hạ cánh thứ 2, khởi công từ 30/5 và dự kiến hoàn thành đúng tiến độ để đồng bộ với nhà ga hành khách. Trên công trường đang triển khai cùng lúc nhiều mũi như nền, móng, hệ thống thoát nước và bê-tông, xi-măng. Liên danh nhà thầu ACC-Trường Sơn-Vinaconex-Vinadic-ACJC647-Khánh Thiện-VTG đang tăng tốc đẩy nhanh tiến độ.

Ở gói thầu đường cất hạ cánh thứ nhất cùng đường lăn, sân đỗ tàu bay liên danh nhà thầu thi công đã huy động hơn 2.400 nhân sự, trang máy móc. Đến thời điểm này, cơ bản hoàn thành hạng mục đường cất hạ cánh.

ndo_br_5-resize-8727.jpg
Đoàn Quốc hội kiểm tra công trình nhà ga hành khách.

Ngày 26/4, hệ thống đèn tín hiệu của đường cất hạ cánh đã chính thức sáng đèn, vận hành thử nghiệm thành công vượt 3 tháng so với tiến độ hợp đồng. Một số khu vực còn lại đang đợi kết nối với hệ thống đường ống của gói thầu nhiên liệu.

Ở gói thầu hạ tầng kỹ thuật và giao thông nội cảng, trên công trường có hơn 2.700 nhân sự và 576 máy móc với 86 mũi thi công triển khai đồng loạt. Nhiều mốc quan trọng được cam kết về đích trước ngày 19/12/2025.

Trong khi đó, ở gói thầu hệ thống cung cấp nhiên liệu hiện các hạng mục bồn chứa, hố van, đường ống ngầm đang được triển khai khẩn trương, cam kết hoàn thành phần xây dựng cơ bản trước 19/12/2025.

ndo_bl_7-resize-8193.jpg
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai báo cáo tiến độ đường kết nối sân bay Long Thành.

Bảo đảm chất lượng công trình

Phó Tổng Giám đốc ACV Nguyễn Tiến Việt cho biết, để khắc phục mùa mưa năm nay đến sớm và kéo dài, ảnh hưởng đến các hạng mục ngầm, ACV đã chủ động điều chỉnh biện pháp thi công, tăng cường nhân lực, máy móc, tranh thủ tối đa những ngày nắng ráo để bù lại phần tiến độ bị chậm.

Lãnh đạo ACV kiến nghị, tỉnh Đồng Nai tiếp tục hỗ trợ về cung cấp đá xây dựng; các dự án thành phần khác như giải phóng mặt bằng, kết nối giao thông đối ngoại phải hoàn thành trước mốc khai thác ít nhất 3 tháng để kịp thời chạy thử, kết nối đồng bộ.

ndo_br_4-resize-163.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh trao đổi với chuyên gia nước ngoài tại công trường.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã thăm hỏi, động viên cán bộ, kỹ sư, chuyên gia và công nhân lao động đang ngày đêm thi công dự án sân bay Long Thành. Đồng thời đánh giá, hiện nay, các hạng mục công trình của dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã thành hình rõ rệt.

Để bảo đảm yêu cầu tiến độ sân bay Long Thành giai đoạn 1 cơ bản hoàn thành trước ngày 19/12/2025, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu cần nỗ lực hơn nữa tăng tốc đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục. Quá trình thi công phải làm nhanh, làm tốt và bảo đảm chất lượng công trình.

ndo_tr_6-resize-3150.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tặng quà động viên cán bộ, công nhân trên công trường.

Cũng tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã tặng quà, động viên các nhà thầu, chuyên gia, công nhân thi công dự án sân bay Long Thành.

Sân bay Long Thành, được xây dựng trên diện tích hơn 5.000ha tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Dự án có tổng mức đầu tư khái toán là hơn 16 tỷ USD, chia thành 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 là hơn 5,4 tỷ USD, với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

Sau khi hoàn thành tất cả các giai đoạn, sân bay Long Thành sẽ đạt công suất lên đến 100 triệu hành khách/năm và trở thành sân bay lớn nhất nước ta, có chức năng trung chuyển trong khu vực Đông Nam Á, cạnh tranh với các sân bay lớn trên thế giới.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến kiểm tra mới đây vào ngày 2/8, toàn bộ dự án giai đoạn 1 của sân bay Long Thành phải cơ bản hoàn thành trước ngày 19/12/2025.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.