Cần sớm có giải pháp bảo đảm nguồn đá để xây sân bay Long Thành

Ngày 11/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm nguồn đá xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành).

Thi công hạng mục lợp mái Nhà ga hành khách sân bay Long Thành.
Thi công hạng mục lợp mái Nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, nhu cầu về đá xây dựng các loại được Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành đề nghị được cung cấp trong năm 2025 là là hơn 4,9 triệu m3.

Đến nay, đơn vị này mới tổng hợp từ các nhà thầu và đề nghị tỉnh Đồng Nai cung cấp là hơn 4,3 triệu m3 và đã được địa phương giao cho các mỏ trên địa bàn cung cấp đầy đủ.

Thế nhưng, đến thời điểm này, các nhà thầu của dự án mới ký hợp đồng với các chủ mỏ để cung cấp hơn 2,9 triệu m3, đạt 68% khối lượng phân khai; tổng khối lượng đá các chủ mỏ đã giao cho các nhà thầu là hơn 986 nghìn m3, đạt gần 34%.

Nguyên nhân khiến khối lượng cung cấp đá cho sân bay Long Thành chưa đạt được như kỳ vọng đặt ra là do dự án cần một khối lượng đá xây dựng lớn, trong thời gian ngắn, trong khi các mỏ khai thác đá chưa được phép nâng công suất 50% theo cơ chế đặc thù, dẫn đến các doanh nghiệp ngại hoạt động hết năng lực.

Các mỏ đá xây dựng vẫn còn một phần diện tích, mặc dù doanh nghiệp đã hoàn thành thỏa thuận bồi thường giải phóng mặt bằng với các hộ dân nhưng chưa hoàn thành thủ tục thuê đất sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản (theo quy định pháp luật đất đai phải ngưng hoạt động trên khu vực này, xử lý vi phạm hành chính mới được thực hiện thủ tục thuê đất), việc ngưng hoạt động trên khu vực này làm giảm năng lực khai thác chế biến.

Hai vướng mắc nêu trên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại công văn số 2038/UBND-KTN ngày 4/3/2025, nhưng đến nay chưa được giải quyết.

ndo_br_img-2759-resize-4946.jpg
Đồng Nai là thủ phủ khai thác đá ở phía nam nên việc thiếu đá cung cấp các dự án giao thông là điều khó thuyết phục.

Trong quá trình điều phối vật liệu tại dự án trọng điểm quốc gia này, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có công văn giao cho Ban Quản lý dự án được phép điều tiết giữa các nhà thầu.

Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án chậm triển khai thực hiện, ảnh hưởng đến tiến độ cung cấp vật liệu giữa các nhà thầu và các mỏ đá.

Cũng theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, nhà thầu được bố trí đá xây dựng nhưng tiến độ thi công gói thầu chưa sử dụng đến, do đó chưa thực hiện ký hợp đồng với doanh nghiệp khai thác đá (nhà thầu không có bãi tập kết vật liệu, muốn giảm chi phí lưu trữ), ảnh hưởng kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp khai thác đá.

Các mỏ đá có chất lượng khác nhau nên có giá bán khác nhau, trong khi các nhà thầu chỉ muốn được ký hợp đồng với mỏ đá có giá bán thấp.

Do vậy, khi Ủy ban nhân dân tỉnh điều tiết đến mỏ có giá bán chênh lệch (cao hơn) nhà thầu không đến ký hợp đồng mà phản ánh thiếu vật liệu.

Đơn cử, Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành được phân khai 800 nghìn m3 tại mỏ đá Tân Cang 6, là mỏ đá có chất lượng đồng đều và cao nhất khu vực Tân Cang, có giá bán bình quân qua các năm đều cao hơn các mỏ còn lại trong khu vực.

Mặc dù, từ đầu năm doanh nghiệp không tăng giá bán, các nhà thầu không liên hệ ký hợp đồng, hiện mỏ Tân Cang 6 còn một khối lượng đá tồn tại mỏ.

Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chưa thành lập tổ theo dõi trực tiếp ghi nhận phản ánh của nhà thầu, thậm chí có nhà thầu không đủ năng lực tài chính để mua đá xây dựng, sợ trách nhiệm chậm tiến độ thực hiện dự án nên báo cáo thiếu vật liệu.

Đối với vật liệu xây dựng cho dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đường Vành đai 3, đến nay, tỉnh Đồng Nai đã giải quyết bảo đảm đủ khối lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.