Long Thành nỗ lực “cất cánh” cùng sân bay

Long Thành là một trong những đơn vị cấp xã trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược của tỉnh Đồng Nai và khu vực phía nam trong phát triển kinh tế-xã hội. Trên địa bàn có dự án đặc biệt quan trọng là Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được tăng tốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đến cuối năm nay cơ bản hoàn thành giai đoạn 1.

Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành tại xã Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ để cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối năm 2025.
Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành tại xã Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ để cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối năm 2025.

Kể từ khi đi vào hoạt động ngày 1/7 đến nay, cả hệ thống chính trị xã Long Thành đang nỗ lực để phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách tốt nhất. Cùng với đó, xã tập trung đầu tư đồng bộ, hiện đại hóa hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, tạo đột phá sớm đưa Long Thành trở thành đô thị.

Làm ngày, làm đêm

Xác định một trong những khâu quan trọng nhất khi vận hành chính quyền hai cấp là kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp, cấp ủy và chính quyền xã Long Thành đặc biệt quan tâm, bố trí nhân sự đủ năng lực, phẩm chất đạo đức và cơ sở vật chất để vận hành thông suốt Trung tâm phục vụ hành chính công xã.

Chị Nguyễn Thị Hằng, ấp Xóm Gốc, xã Long Thành cho biết: “Tôi đi nộp hồ sơ làm thủ tục đất đai, được các em đoàn viên hướng dẫn tận tình. Vào bên trong được cán bộ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ nhiệt tình. Trước mắt tôi thấy như này là rất tốt”.

Tương tự, ông Vũ Văn Hoạt, khu Quan Hải, xã Long Thành đánh giá, xã bố trí Trung tâm phục vụ hành chính công ở vị trí trung tâm, thuận tiện cho người dân đến giao dịch. Cơ sở vật chất khang trang, thoáng mát, dù lượng người đến đông nhưng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được thông suốt.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Long Thành bố trí 12 quầy tiếp nhận và trả kết quả. Tính từ ngày 1 đến 21/7, đơn vị đã hướng dẫn, tiếp nhận 2.118 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó, có 1.239 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, địa phương đã giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn, đạt tỷ lệ 98,82%.

Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Long Thành Lý Minh Long cho biết: Để tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ, chúng tôi bố trí cán bộ sử dụng thành thạo các phần mềm, hệ thống dịch vụ trực tuyến. Ngoài ra, tại tầng trệt trung tâm bố trí 8 máy vi tính với sự hướng dẫn của Tổ thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Với những lĩnh vực hồ sơ nhiều, nhất là chứng thực phải trả kết quả trong ngày, gây áp lực lớn cho cán bộ công nhân viên. Vì vậy, anh em đơn vị làm việc cả ngày lẫn đêm, có khi hồ sơ đến 23 giờ đêm để kịp thời giải quyết các hồ sơ.

ndo_br_3-resize-3317.jpg
Lãnh đạo xã Long Thành hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Thành Lê Hoàng Sơn cho biết, thực tế, một số cán bộ còn xử lý hồ sơ chưa quen, đòi hỏi lãnh đạo phải sâu sát, hướng dẫn theo kiểu “cầm tay, chỉ việc”. Bên cạnh đó, nhiều cán bộ tiếp nhận lĩnh vực mới, đơn cử như có trường hợp trước đây chỉ làm thủ tục đất đai, nay làm thêm quy hoạch, xây dựng. Do vậy, phần việc phải học tập thêm để đáp ứng nhu cầu mất nhiều thời gian.

Một vấn đề khó khăn nữa là hiện nay Long Thành có diện tích rộng gấp đôi so với các xã khác liền kề, khối lượng công việc nhiều, nhưng số cán bộ, công chức, viên chức lại gần như tương tự. Địa phương mong muốn các sở, ngành và tỉnh hỗ trợ thêm nhân sự cho xã, nhất là khâu tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.

Đồng chí Dương Minh Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy xã Long Thành cho biết, xã Long Thành với lợi thế thụ hưởng cơ sở vật chất của Trung tâm hành chính huyện Long Thành cũ được đầu tư xây dựng bài bản nên khi đi vào hoạt động bộ máy mới rất trôi chảy.

Đặc biệt, hầu hết hồ sơ, vụ việc huyện Long Thành cũ dồn về xã Long Thành mới, nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết, hướng về nhân dân, doanh nghiệp, tất cả cán bộ công chức, viên chức đều nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, nhiều cán bộ đã làm ngày, làm đêm, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật để hoàn thiện các hồ sơ còn tồn. Kết quả, cho đến thời điểm này, tất cả các hồ sơ tồn đã được xử lý xong.

ndo_br_8-resize-9660.jpg
Giải quyết hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Long Thành.

Đưa Long Thành sớm trở thành đô thị

Xã Long Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính cũ, gồm: xã Bình Sơn, xã Long An, xã Lộc An và thị trấn Long Thành. Với diện tích hơn 130km2, dân số hơn 86 nghìn người. Long Thành là xã có vị trí trọng điểm của tỉnh Đồng Nai, với Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang được xây dựng nằm trên địa bàn.

Dự án sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích hơn 5.000ha, có tổng mức đầu tư khái toán là hơn 16 tỷ USD, chia thành 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 là hơn 5,4 tỷ USD, có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của nước ta, với quy mô đầu tư 1 đường cất hạ cánh và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

Dự kiến, sau khi hoàn thành tất cả các giai đoạn, sân bay Long Thành sẽ đạt công suất lên đến 100 triệu hành khách/năm và trở thành sân bay lớn nhất nước ta trong tương lai, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực.

Khi hoàn thành, sân bay Long Thành sẽ là trung tâm trung chuyển hàng không lớn của khu vực, đóng vai trò kết nối quốc tế và nội địa, mở ra cơ hội phát triển đột phá cho khu vực phía nam và cả nước.

Tỉnh Đồng Nai cũng đang xây dựng Đề án khu thương mại tự do diện tích hơn 8.500ha gắn với sân bay Long Thành, cảng Phước An, với tổng mức đầu tư khoảng 16 tỷ USD.

ndo_br_1-resize-2002.jpg
Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và Quốc lộ 51 qua địa bàn xã Long Thành.

Ngoài ra, trên địa bàn xã Long Thành có đường cao tốc Biên Hòa–Vũng Tàu đi qua đang được đẩy nhanh tiến độ và đường sắt tốc độ cao, hệ thống giao thông kết nối chuẩn bị triển khai.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Thành Lê Hoàng Sơn, toàn bộ diện tích sân bay Long Thành nằm trên địa bàn xã, cùng với đó phạm vi rộng ngoài sân bay cũng thuộc xã Long Thành. Điều này, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, khi sân bay chuẩn bị hoàn thành, đưa vào khai thác trong thời gian gần.

Đảng bộ, chính quyền địa phương xác định được vấn đề này và chỉ đạo quyết liệt các phòng, ban, các đơn vị liên quan phối hợp với sở, ngành tỉnh trong giải quyết các hồ sơ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đối với các dự án lớn trên địa bàn hiện được phân cấp về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, địa phương nỗ lực triển khai công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện các dự án đầu tư công cấp xã.

Một trong những nhiệm vụ đột phá được Đảng bộ xã Long Thành xác định trong thời gian tới là tập trung đầu tư đồng bộ, hiện đại hóa hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, đồng thời, phát triển các khu đô thị, logistics thương mại dịch vụ hiện đại xung quanh sân bay Long Thành, gắn với hoàn thiện các thiết chế xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng sống của người dân, tạo đột phá đưa Long Thành sớm trở thành đô thị sân bay thông minh và phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.

Chuẩn bị thực hiện kiểm định khí thải xe máy

Thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút chuẩn bị hạ tầng, nhân lực và phối hợp với doanh nghiệp để thực hiện kiểm định khí thải cho hơn 11 triệu xe máy, bắt đầu khi quy chuẩn quốc gia có hiệu lực từ 30/6/2026.