Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự Lễ khởi công siêu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ

Ngày 19/4, nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (1975-2025), Tập đoàn Vingroup chính thức khởi công dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) với quy mô 2.870ha tại cửa biển xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh).
Các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước, lãnh đạo Tập đoàn Vingroup nhấn nút phát lệnh khởi công dự án.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước, lãnh đạo Tập đoàn Vingroup nhấn nút phát lệnh khởi công dự án.

Dự án này được tổ chức đồng thời và trực tuyến với Lễ khởi công các dự án ở 80 điểm cầu trên toàn quốc.

Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước; Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Chí Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương; lãnh đạo Tập đoàn Vingroup cùng dự.

Khu đô thị du lịch có tổng diện tích 2.870ha. Đây là dự án có tầm ảnh hưởng không chỉ với Thành phố Hồ Chí Minh mà còn tạo động lực tăng trưởng cho cả khu vực Đông Nam Bộ, mở ra tầm nhìn đột phá về phát triển kinh tế biển ở cấp quốc gia.

Dự án có tầm nhìn trở thành khu đô thị ESG (Environmental (môi trường), Social (xã hội) và Governance (quản trị) hàng đầu thế giới.

Với mục tiêu phát triển đô thị sử dụng năng lượng tái tạo phân loại, tại dự án này, Vingroup cũng đầu tư phát triển hệ thống điện gió cách bờ 10km để cung cấp nguồn điện sạch cho siêu đô thị và mở ra tương lai xanh cho cả khu vực.

Bãi biển xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh nơi khởi công dự án.
Bãi biển xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh nơi khởi công dự án.

Bên cạnh việc tiên phong kiến tạo khu đô thị dựa trên ba trụ cột: xanh-thông minh-sinh thái, chủ đầu tư định hướng phát triển dự án thành một biểu tượng phồn vinh mới với loạt công trình đẳng cấp, chưa từng có tại Việt Nam.

Tiêu biểu là “Nhà hát Sóng Xanh - Blue Waves Theatre” với kiến trúc độc đáo bậc nhất thế giới có quy mô lên tới 7ha, bao gồm tổ hợp hai nhà hát lớn nhất Đông Nam Á quy mô 5.000 chỗ ngồi (một nhà hát 3.500 chỗ và một nhà hát 1.500 chỗ); quảng trường có sức chứa lên tới 50 nghìn người;…

Đây sẽ là điểm đến xứng tầm cho các sự kiện văn hóa-giải trí đẳng cấp quốc tế, từ nghệ thuật đỉnh cao như opera, âm nhạc thính phòng đến các chương trình tạp kỹ tầm cỡ thế giới.

Tiếp theo là biển hồ nhân tạo Paradise Lagoon lớn nhất thế giới (443ha); Cảng tàu quốc tế 5 sao Landmark Harbour có khả năng đón siêu du thuyền sang trọng, chuỗi khách sạn cao cấp; sân golf,…

Phối cảnh dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Phối cảnh dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Dự án cũng thiết kế các phân khu để tổ chức các hoạt động lễ hội văn hóa- nghệ thuật-du lịch quy mô lớn; trung tâm kinh tế tài chính của khu vực; trung tâm y tế, giáo dục hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cam kết: “Chúng tôi xác định, phát triển đô thị tại Cần Giờ không thể đi theo lối mòn cũ mà cần tiếp cận phương thức hoàn toàn mới, kết hợp hài hòa và cân bằng giữa phát triển và bảo tồn, nơi sự hiện đại và thiên nhiên cộng hưởng với nhau để nâng cao chất lượng sống của con người.

Vì thế, chúng tôi có khát vọng xây dựng Vinhomes Green Paradise thành khu đô thị ESG hàng đầu thế giới, thể hiện đẳng cấp về ESG của Việt Nam trên bản đồ toàn cầu”.

Để đồng bộ hạ tầng trong phát triển siêu dự án này, Vingroup cũng đã lên kế hoạch đầu tư tuyến đường sắt đô thị tốc độ cao Thành phố Hồ Chí Minh-Cần Giờ để tạo ra chuỗi giá trị kinh tế mới và động lực tăng trưởng lâu dài cho khu vực phía nam.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.