[Ảnh] Vẻ đẹp Thành phố Hồ Chí Minh - “siêu đô thị” hiện đại sau 50 năm giải phóng
50 năm sau Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, giờ đây, Thành phố Hồ Chí Minh đã có những bước phát triển ngoạn mục, vươn lên mang dáng dấp của một “siêu đô thị” hiện đại, trung tâm tài chính năng động bậc nhất Đông Nam Á.
Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từng được coi là "Hòn ngọc Viễn Đông", ngụ ý thành phố này đẹp như một viên ngọc ở vùng Viễn Đông.
Sau nhiều năm xây dựng và phát triển, giờ đây, Thành phố Hồ Chí Minh đã có hàng trăm tòa cao ốc, tòa nhà "chọc trời".
Nửa thế kỷ đã trôi qua, những năm gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh (được đổi tên từ Sài Gòn vào năm 1976) bừng tỉnh, phát triển xứng tầm với mỹ danh đã gắn liền với tên gọi một thế kỷ qua. Những tòa nhà chọc trời vươn mình trên biển mây đón ánh mặt trời như muốn thể hiện khát khao chinh phục những đỉnh cao mới của con người nơi đây.
Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7) là khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên của cả nước. Đến nay, Phú Mỹ Hưng đã trở thành trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, giáo dục... phía nam Thành phố Hồ Chí Minh,
Khu đô thị mới Thủ Thiêm (bờ Đông sông Sài Gòn, đối diện quận 1) được quy hoạch là một trung tâm mới, hiện đại và mở rộng của Thành phố Hồ Chí Minh (nay thuộc thành phố Thủ Đức mới), một khu đô thị mới bền vững kết hợp chặt chẽ với các điều kiện cảnh quan tự nhiên.
Cuối năm 2024, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên chính thức vận hành, đón khách, đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh.
Đặc biệt, sự phát triển của Metro số 1 đã biến trục đường Võ Nguyên Giáp (Xa lộ Hà Nội cũ) thành biểu tượng của giao thông đô thị thông minh, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại.
Nút giao Điện Biên Phủ là điểm kết nối giao thông quan trọng trên trục đường chính từ các quận trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh như quận 10, quận 3, quận 1 về hướng quận Bình Thạnh, thành phố Thủ Đức.
Vòng xoay Điện Biên Phủ là nút giao nằm ở khu trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, được xem như một biểu tượng của thành phố với tháp đồng hồ lâu đời, là điểm giao cắt của hai tuyến đường lớn - Điện Biên Phủ và Nguyễn Bỉnh Khiêm, kết nối giao thông giữa cửa ngõ phía đông với trung tâm thành phố.
Đến với Thành phố Hồ Chí Minh, điểm dừng chân đầu tiên nên là khu trung tâm quận 1, thường gọi quận Nhất vì là quận hiện đại, sầm uất, tập trung nhiều trung tâm thương mại như VincomPlaza, Parkson…, cùng tòa tháp biểu tượng Búp Sen Bitexco với đài quan sát bao quát cả thành phố.
Ngoài vẻ đẹp hiện đại của các tòa nhà "chọc trời" vẻ đẹp của Thành phố Hồ Chí Minh còn có các công trình, di tích lịch sử như: Dinh Độc Lập, Chợ Bến Thành, Bưu điện Thành phố, Nhà hát Thành phố...
Dinh Độc Lập là Di tích lịch sử đặc biệt quốc gia. Trước năm 1975, Dinh là nơi sinh sống và làm việc của Tổng thống Cộng hòa miền nam Việt Nam. Ngày 30/4/1975, lá cờ chiến thắng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng được cắm lên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu sự thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Chợ Bến Thành, một biểu tượng văn hóa du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.
Chợ Bến Thành là một trong những công trình kiến trúc ở Sài Gòn còn sót lại từ thời Pháp thuộc, đã trở thành biểu tượng văn hóa-du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.
Bưu điện Trung tâm Thành phố là một trong những công trình kiến trúc Sài Gòn nổi tiếng nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình từng lọt vào danh sách 11 bưu điện đẹp nhất thế giới của tạp chí Architectural Digest (Mỹ).
Trụ sở UBND Thành phố Hồ Chí Minh, số 86, Lê Thánh Tôn, quận 1. Đây là một trong những công trình kiến trúc cổ điển, mang tính biểu tượng và gắn liền với nhiều thế hệ công dân Sài Gòn. Công trình được xây dựng từ năm 1898- 909 do kiến trúc sư Femand Gardès thiết kế.
Nhà hát Thành phố có kiến trúc cổ điển Pháp, được xem là một trong những nhà hát lớn và đẹp nhất ở Đông Nam Á.
Tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo.
Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng là một địa chỉ quen thuộc và thu hút khách du lịch.
Về du lịch, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành điểm đến hàng đầu tại châu Á với hình ảnh thành phố “Cởi mở-Trẻ trung-Sống động-Hứng khởi-Hướng về tương lai”.
Hình ảnh nhịp sống trẻ và năng động của các bạn trẻ Thành phố Hồ Chí Minh
Những năm gần đây, Sở Du lịch Thành phố đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm củng cố, xây dựng các sản phẩm du lịch mới để thu hút du khách trong nước và nước ngoài đến thành phố và giữ chân du khách lâu hơn.
Hình ảnh nhộn nhịp, đời thường tại các khu chợ dân sinh
Những nụ cười thân ái và mến khách của người dân Thành phố Hồ Chí Minh
Du lịch sông Sài Gòn là lựa chọn tuyệt vời cho những vị khách đam mê xê dịch, thay vì chỉ lựa chọn các hoạt động giải trí và mua sắm tấp nập ở trung tâm. Du khách có thể tận hưởng những giây phút yên bình khi ngắm nhìn thành phố từ trên sông.
Du lịch sông Sài Gòn là một nét đẹp độc đáo của Thành phố Hồ Chí Minh. Du khách có thể chiêm ngưỡng nhiều địa danh lịch sử và hiện đại từ trên sông như Bến Nhà Rồng, cảng Bến Nghé, cầu Phú Mỹ, mũi Đèn Đỏ, cầu Ba Son…
Thành phố Hồ Chí Minh đổi thay mạnh mẽ với các công trình kiến trúc hiện đại, mang tầm thế kỷ bên sông Sài Gòn.
Landmark 81 là tòa nhà cao nhất Việt Nam, cao thứ hai Đông Nam Á, được xem là một biểu tượng mới của thành phố, bên dòng sông Sài Gòn, ngay cửa ngõ phía Đông Bắc - nút giao thông quan trọng nối Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Đông Nam Bộ.
Bitexco Financial Tower hay còn gọi Tháp Tài chính Bitexco là một trong những biểu tượng của Thành phố Hồ Chí Minh cao 262m được khánh thành năm 2010, trở thành tòa tháp cao nhất Thành phố cho đến khi tòa Landmark 81 khánh thành năm 2018.
Công trình Cầu Ba Son trở thành công trình góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại.
Nhìn từ trên cao, toàn cảnh Thành phố Hồ Chí Minh tấp nập nhưng vẫn dịu dàng và quyến rũ đến lạ thường, đặc biệt là những thời khắc bình minh hay hoàng hôn đầy màu sắc.
Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Lễ kỷ niệm cấp Quốc gia và diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Đêm rực rỡ cờ sao trên thành phố mang tên Bác; Không khí "ngày hội non sông" tại Hà Nội; Đà Nẵng: Điểm hẹn của đôi tàu Thống Nhất và các tin tức khác.
Sáng 30/4, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tô Lâm.
Đây không chỉ là trải nghiệm công nghệ. Đây là hành trình cảm xúc - hành trình đưa những giá trị thiêng liêng nhất của dân tộc đến gần hơn với thế hệ trẻ bằng chính ngôn ngữ của thời đại 4.0.
Trưa ngày 30/4/1975, ngay sau khi Sài Gòn giải phóng, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phát biểu và hát ca khúc Nối vòng tay lớn. Ngay trên sóng Đài phát thanh Sài Gòn, ông đã tự thay đổi lời bài hát thành "Biển xanh sông gấm nối liền một vòng Việt Nam".
Sáng 30/4, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm “50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước”.
Su-30MK2 là loại máy bay tiêm kích đa năng siêu âm thế hệ mới. Người dân thành phố Hồ Chí Minh không khỏi phấn khích trước loạt thả đạn nhiễu rực sáng bầu trời sáng 30/4.
Trong thời bình, các thế hệ văn nghệ sĩ luôn nỗ lực sáng tạo, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.
Sáng 30/4, các đoàn Quân đội Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Sáng 30/4, tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), lực lượng Không quân Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng với sự tham gia của các loại máy bay hiện đại như Yak-130, Su-30MK2, Mi-8 và Mi-17.
Đúng 7 giờ sáng ngày 30/4, các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước, các đại biểu trong nước và quốc tế cùng hàng triệu người Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước nghiêm trang thực hiện nghi thức chào cờ.
Đúng 7 giờ sáng ngày 30/4, các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước, các đại biểu trong nước và quốc tế cùng hàng triệu người Việt Nam tham dự Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước nghiêm trang thực hiện nghi thức chào cờ.
Sáng 30/4, diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại biểu đến dự buổi lễ.
Sáng nay (30/4), Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Báo Nhân Dân tường thuật trực tiếp sự kiện này từ lúc 7 giờ trên nền tảng số.
Không phải là ra đường sớm như những ngày tổng duyệt mà người dân và du khách tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết định thức xuyên đêm để chọn chỗ đẹp ngay trước chính Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam.
Buổi giao lưu có sự tham dự của hai thành viên của Phi đội Quyết thắng tại Hà Nội. Đó là Đại tá Nguyễn Văn Lục - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Phi đội trưởng Phi đội Quyết thắng; Đại tá Hán Văn Quảng - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thành viên Phi đội Quyết thắng; Thượng tướng Võ Văn Tuấn, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không-Không quân, cựu phi công Mig21, Su22, Su27
Buổi giao lưu có sự tham dự của hai thành viên của Phi đội Quyết thắng tại Hà Nội. Đó là Đại tá Nguyễn Văn Lục - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Phi đội trưởng Phi đội Quyết thắng; Đại tá Hán Văn Quảng - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thành viên Phi đội Quyết thắng; Thượng tướng Võ Văn Tuấn, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không-Không quân, cựu phi công Mig21, Su22, Su27
20 tiếng đồng hồ trước khi Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước tại Thành phố Hồ Chí Minh chính thức bắt đầu, người dân và du khách từ khắp các miền đất nước đã đổ ra đường, chọn cho mình một vị trí đẹp để sẵn sàng hưởng ứng ngày lễ trọng đại của quốc gia.
Sáng nay, bà Trịnh Thu Hương dậy từ sớm rồi bắt xe bus từ nhà ở khu vực Hà Đông lên hồ Hoàn Kiếm. Sau vài ngày sắp xếp công việc gia đình, phải tới hôm nay, bà mới tới được Triển lãm tương tác kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước do Báo Nhân Dân tổ chức.
Bộ Y tế khuyến cáo, khi tham gia xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước tại Thành phố Hồ Chí Minh, nếu bạn bị cuốn vào đám đông cần bình tĩnh, giữ tay trước ngực để bảo vệ phổi, tránh ngạt thở.
Dù 9 giờ sáng mới bắt đầu phát phụ san đặc biệt báo Nhân Dân tại số 40 Phạm Ngọc Thạch, TP. Hồ Chí Minh, nhưng từ 7 giờ sáng ngày 28 tháng 4, hàng dài người dân đã xếp hàng chờ nhận báo với sự háo hức. Trong số những người đến nhận phụ san đặc biệt, có nhiều đồng bào từ miền Tây lên TP. Hồ Chí Minh và cả người nước ngoài.
Chiều 28/4, trong không khí rộn ràng của những ngày tháng 4 lịch sử, dòng người trẻ tuổi háo hức xếp hàng trước trụ sở Báo Nhân Dân để nhận phụ san đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Giữa những ngày cả nước hòa mình vào không khí của ngày độc lập, ấn phẩm phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, Thống nhất đất nước tự hào cùng chung nhịp đập trên mọi miền Tổ quốc.