Phát huy vai trò của công tác đối ngoại trong phát triển đất nước

Những thành tựu đạt được trong hai chuyến công tác đối ngoại đa phương vừa qua của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng thuyết phục về đường lối ngoại giao đúng đắn, ổn định và bền vững mà Việt Nam đang lựa chọn.
Chuyến công tác đối ngoại đa phương vừa qua của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng thuyết phục về đường lối ngoại giao đúng đắn, ổn định và bền vững mà Việt Nam đang lựa chọn.
Chuyến công tác đối ngoại đa phương vừa qua của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng thuyết phục về đường lối ngoại giao đúng đắn, ổn định và bền vững mà Việt Nam đang lựa chọn.

Ngày 8/10 vừa qua, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài, Hà Nội kết thúc thành công chuyến công tác thăm cấp Nhà nước đến Mông Cổ, Ireland, tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp.

Trước đó, từ ngày 21 đến 27/9, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79; gặp, thăm hỏi và làm việc với nhiều cá nhân, chính khách nước ngoài, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp tại Mỹ; thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Cuba. Trong hai chuyến công tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn Việt Nam đã tham gia tổng cộng gần 130 hoạt động song phương và đa phương, đạt được ở mức cao tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Qua đó, chuyển tải tới bạn bè quốc tế thông điệp mạnh mẽ, rõ ràng và ở cấp cao nhất về đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII, thể hiện khát vọng của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thể hiện sự coi trọng và ủng hộ mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; đồng thời, chia sẻ những nhận định, và cùng các nước đề ra các định hướng chính sách quan trọng nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu.

Những kết quả thu được trong hai chuyến công tác đối ngoại đa phương vừa qua là tiền đề quan trọng để Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò, bản sắc riêng, thông qua những cam kết cụ thể, sáng kiến thiết thực và đóng góp tương xứng với vai trò, vị thế của quốc gia.

Trong đó, mối quan hệ ngày một đi vào chiều sâu giữa Việt Nam với các diễn đàn, thể chế quốc tế đã và đang đóng một vai trò tích cực khi đất nước ta tranh thủ tối đa được sự ủng hộ, hỗ trợ của quốc tế và các đối tác quan trọng về nguồn lực, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số góp phần phát triển đất nước, cũng như về bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định.

Đồng thời, điều này cũng mở ra cơ hội để Việt Nam tham gia ngày một chủ động, tích cực nhằm củng cố chủ nghĩa đa phương cùng hành động để kiến tạo tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng và bền vững cho mọi người dân. Những tín hiệu tươi sáng trong hai chuyến công du vừa qua của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã mở ra cơ hội mạnh mẽ để Việt Nam nhận thêm sự ủng hộ, tín nhiệm của bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, việc ký kết tăng cường và mở rộng hợp tác với các đối tác truyền thống và đối tác mới trong hai chuyến công tác của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng tạo ra những bước tiến mới, mang tính đột phá, thực chất, các bên cùng có lợi. Niềm tin của các quốc gia đối với Việt Nam đã được khẳng định bằng việc ký kết thông qua một số lượng lớn tuyên bố chung, văn kiện, bản ghi nhớ hợp tác.

Những thành tựu đạt được trong hai chuyến công tác đối ngoại đa phương của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng thuyết phục về đường lối ngoại giao đúng đắn, ổn định và bền vững mà Việt Nam đang lựa chọn. Đường lối đối ngoại đặc sắc ấy được xây dựng trên cơ sở đúc kết, phát triển từ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh.

Có thể tự tin khẳng định rằng chính đường lối đối ngoại mang bản sắc "cây tre Việt Nam" đã góp phần quan trọng đưa đất nước từ thế bị bao vây, cấm vận nay đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, có quan hệ Đối tác chiến lược và Đối tác toàn diện với 31 nước, trong đó có tất cả các nước lớn và toàn bộ 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, là thành viên tích cực của ASEAN và hơn 70 tổ chức khu vực và quốc tế, có quan hệ với khoảng 230 thị trường tại các châu lục.

Điều này đã được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh trong Bài phát biểu chính sách tại Đại học Columbia: "Con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời xu thế chung của thế giới và nền văn minh nhân loại. Truyền thống của người Việt Nam là "giàu vì bạn". Chúng tôi không thể thực hiện các mục tiêu cao cả nêu trên nếu thiếu sự đoàn kết quốc tế trong sáng, sự ủng hộ quý báu và hợp tác hiệu quả của cộng đồng quốc tế".

Tuy nhiên, với cách nhìn cực đoan, phiến diện, thiếu thiện chí, một số tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục tuyên truyền luận điệu sai sự thật, thiếu khách quan, không chính xác về đường lối đối ngoại của Việt Nam, kêu gọi Liên hợp quốc và các quốc gia dùng công cụ đối ngoại để gây sức ép đối với Việt Nam trong việc lựa chọn lập trường về một số vấn đề còn tồn tại nhiều quan điểm trái chiều; chính trị hóa sự khác biệt trong quan điểm về nhân quyền giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và một số quốc gia EU để chia rẽ đoàn kết quốc tế.

Bằng cách phủ nhận những nỗ lực trong công tác đối ngoại mà nước ta đã đạt được thời gian gần đây, các đối tượng bộc lộ dã tâm muốn Việt Nam suy yếu, bị các quốc gia xa lánh, cô lập trên trường quốc tế. Bởi vậy các thế lực thù địch đã "quan tâm đặc biệt" đến hai chuyến công tác đối ngoại đa phương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam từ đó ra sức xuyên tạc bản chất cũng như kết quả của hai chương trình ngoại giao này.

Cụ thể là ngay khi nắm được lịch trình dự kiến, các đối tượng đã lên mạng xã hội, kích động một số phần tử cực đoan, lưu vong ở nước ngoài thực hiện các cuộc biểu tình trực tuyến và trực tiếp hòng ngăn cản nguyên thủ, chính khách và lãnh đạo, đại diện các tổ chức quốc tế tiếp xúc, làm việc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhân danh các hoạt động bảo vệ nhân quyền, một số tổ chức, cá nhân đưa ra yêu sách phi lý đòi Việt Nam trả tự do cho những đối tượng vi phạm pháp luật, đang thực hiện án phạt tù ở trong nước nhưng được chúng khoác lên vỏ bọc "tù nhân lương tâm", "nhà hoạt động nhân quyền".

Với âm mưu xảo quyệt, thâm hiểm qua cách cố tình phóng đại, tô đậm một số hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam tại Hoa Kỳ, trong khi tìm nhiều cách xóa nhòa các hoạt động ngoại giao quan trọng có ý nghĩa khác, các thế lực thù địch thêu dệt hàng loạt kịch bản xuyên tạc sự thật trắng trợn.

Nổi lên là các luận điệu như chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến Hoa Kỳ chỉ nhằm mục đích "củng cố quyền lực mềm", Việt Nam tiếp tục "đi dây" trong quan hệ các nước lớn, sử dụng hoạt động ngoại giao với Hoa Kỳ để né tránh "vấn đề" nhân quyền. Các đối tượng phủ nhận một thực tế, kể từ khi bình thường hóa, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ luôn dựa trên sự tôn trọng thể chế chính trị, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Tuy còn một số vấn đề khác biệt nhưng hai bên đều chủ động đối thoại thẳng thắn, tìm ra định hướng chung, không để ảnh hưởng đến đà hợp tác tích cực của quan hệ hai nước. Theo đó, cả hai nước đều hướng đến mục tiêu góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới.

Để thực hiện mục tiêu này, Việt Nam luôn kiên định với chính sách "bốn không": không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Dù cố tình làm sai lệch nội dung, ý nghĩa quan trọng của hai chuyến công tác ngoại giao đa phương của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đối tượng chống phá đã không thể bác bỏ sự thật hiển nhiên là hai chuyến công tác này đã thể hiện rất rõ lập trường của Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương, nhấn mạnh vai trò của các thể chế đa phương.

Đường lối này được thể hiện bằng các cam kết của Việt Nam tại hai diễn đàn đa phương Liên hợp quốc và Hội nghị cấp cao Pháp ngữ. Bên cạnh đó, hai chuyến thăm chính thức của lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam đến Cuba và Mông Cổ đã thể hiện rõ tình hữu nghị thắm thiết, thủy chung lâu bền giữa nước ta và bạn bè quốc tế.

Sự kiện Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ, nâng cấp quan hệ Việt Nam-Pháp lên Đối tác chiến lược toàn diện là dấu mốc quan trọng nhưng không hề "bất thường" như sự rêu rao ác ý của một số cá nhân, tổ chức mà điều này nằm trong chiến lược nâng tầm, nâng cấp và tranh thủ tối đa cơ hội từ các khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện.

Từ đó, phát huy mạnh mẽ vai trò của các phương thức, các kênh đối ngoại như ngoại giao cấp cao, ngoại giao chuyên ngành, đối ngoại địa phương, các kênh học giả và doanh nghiệp.

Những thành công của đường lối đối ngoại Việt Nam đã và đang được nhiều học giả nước ngoài nghiên cứu, bình luận và đánh giá cao, xem đây là hình mẫu quốc tế để các quốc gia tham khảo.

Theo nhà báo, học giả Gastón Fiorda, chuyên gia nghiên cứu về các vấn đề Đông Nam Á của Đài Phát thanh quốc gia Argentina (RNA), Việt Nam đã thể hiện tính thực tế, sự hiểu biết và khả năng thích ứng của mình để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ các yếu tố quốc tế thuận lợi phục vụ công cuộc đổi mới, bảo vệ và nâng cao vị thế đất nước.

Tương tự, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam Pedro De Oliveira đã nhận định, vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới không ngừng được nâng cao, góp phần tích cực vào việc gìn giữ hòa bình và hợp tác phát triển, tiến bộ trên thế giới.

Sự thành công từ hai chuyến công tác đối ngoại đa phương vừa qua của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định sự kiên định và tính đúng đắn khi chọn chính nghĩa, sự công bằng, công lý và lẽ phải trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc; bình đẳng, tất cả cùng có lợi, cùng thắng.

Đồng thời là minh chứng thuyết phục nhất để làm rõ, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch do một số tổ chức, cá nhân dựng nên hòng làm sai lệch bản chất đường lối đối ngoại mà Đảng ta đề ra và kiên trì thực hiện trong nhiều năm qua.

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Quảng Ninh làm việc với chủ tài khoản Facebook có hành vi chia sẻ, bình luận bài viết trên các kênh của đối tượng phản động Lê Trung Khoa, trang "thoibao.de"…

Kiên quyết ngăn chặn các hành vi lợi dụng không gian mạng để chống phá

Trong bối cảnh bùng nổ của công nghệ số và mạng xã hội, không gian mạng đã trở thành môi trường quan trọng để giao lưu, trao đổi thông tin, đồng thời cũng là địa bàn để các thế lực chống phá tiến hành nhiều hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội. (Ảnh minh họa)

Trách nhiệm pháp lý trong không gian mạng

Trong “thế giới phẳng”, một bài viết đăng tại Đức có thể gây tác động tại Việt Nam; một video phát từ Mỹ có thể lan truyền trong cộng đồng người Việt toàn cầu; một livestream từ Canada có thể tạo tranh cãi trong nước chỉ sau vài phút. Công nghệ dường như làm mờ ranh giới địa lý, nhưng không cho phép xóa bỏ trách nhiệm pháp lý.

Đảng ủy Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức hội nghị triển khai công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hằng quý năm 2026 và các năm tiếp theo đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Đánh giá hiệu quả để sàng lọc thực chất

Ngày 22/5/2026, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW về đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, trong đó yêu cầu thực hiện ngay việc thay thế những cán bộ có kết quả đánh giá “không hoàn thành nhiệm vụ” từ hai quý liên tiếp trở lên.

Chiều 14/12/2021, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Đoan Trang 9 năm tù về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong ảnh: Bị cáo Phạm Thị Đoan Trang nghe Thẩm phán, Chủ tọa Phiên tòa tuyên án. (Ảnh: TTXVN)

Một góc nhìn thiên lệch và thiếu thiện chí

Ngày 12/5/2026, PEN America (Văn bút Hoa Kỳ) công bố báo cáo “Freedom to Write Index 2025” (Chỉ số tự do viết 2025), xếp Việt Nam vào nhóm các quốc gia “giam giữ nhiều nhà văn nhất thế giới”, kèm hàng loạt nhận định mang tính áp đặt như “đàn áp tự do biểu đạt”, “bóp nghẹt tiếng nói phản biện”, “bỏ tù người cầm bút”. 

Công an xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ phối hợp Trường trung học phổ thông Sơn Lương tổ chức buổi ngoại khóa chuyên đề tuyên truyền về an ninh mạng. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Bài 1: Nhận diện những chiêu trò

Thời gian gần đây, trên trang mạng xã hội của Rise, thường xuyên quảng bá dịch vụ “Hỗ trợ xử lý sự cố mạng” (Helpdesk) kèm theo những lời chào mời hấp dẫn như “bảo vệ an ninh số”,…

Việt Nam luôn bảo đảm quyền được giáo dục cho mọi người. (Trong ảnh: Giờ học thực hành môn Hóa học của học sinh Trường trung học phổ thông dân tộc Nội trú N’Trang Lơng, Ðắk Lắk). (Ảnh: THU CÚC)

Lợi dụng tự do, dân chủ để chống phá đất nước

Tự do, dân chủ luôn là giá trị cốt lõi, là lý tưởng mà nhân loại tiến bộ hướng tới trong tiến trình phát triển. Ở Việt Nam, các quyền này không chỉ là sự khẳng định về mặt chính trị mà còn được thể chế hóa cụ thể, đầy đủ bằng hệ thống pháp luật.

Việt Nam đang thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Ngày 30/4/2026, Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đã công bố Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026 về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại các nước đối tác thương mại của Hoa Kỳ, trong đó Việt Nam bị xếp vào nhóm “Quốc gia nước ngoài ưu tiên” (Priority Foreign Country-PFC) - mức cảnh báo cao nhất theo cơ chế này.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình trình bày tờ trình dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. (Ảnh: Quốc hội Việt Nam)

Lấy hiệu quả và giá trị thực tế làm thước đo

Trong công việc hằng ngày, ai cũng muốn được ghi nhận đối với công sức đóng góp của mình. Một danh hiệu, thành tích xứng đáng không chỉ là niềm tự hào của cá nhân mà còn của tập thể. Thành tích chỉ có ý nghĩa khi đó là thành tích thật, danh hiệu phản ánh đúng giá trị cống hiến.

Hình ảnh tại Diễn đàn Doanh nghiệp Nhà nước với chủ đề: “Nâng cao năng lực cạnh tranh và vai trò dẫn dắt”. (Ảnh BTC)

Định vị vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước

Ngày 6/1/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước, tái khẳng định quan điểm của Đảng về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đồng thời đặt vấn đề “định vị lại” nội hàm của vai trò đó trong bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. (Ảnh: ĐỨC CHÍNH)

Yêu cầu bảo đảm tự chủ an ninh năng lượng

Những biến động địa chính trị gần đây, đặc biệt là chiến tranh Nga-Ukraine và xung đột Israel, Mỹ và Iran, đã cho thấy rõ xu hướng “vũ khí hóa năng lượng”, khi các nguồn cung dầu khí không chỉ chịu tác động của quy luật thị trường mà còn bị chi phối bởi toan tính quyền lực và xung đột khu vực.

Ngành y tế tỉnh Lào Cai luôn chú trọng tuyên truyền và chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số và người cao tuổi. (Ảnh: Sở Y tế Lào Cai)

Nhân quyền không thể bị lợi dụng

Dưới vỏ bọc “cứu trợ người tị nạn”, tổ chức khủng bố “Ủy ban cứu người vượt biển” (BPSOS) thời gian gần đây tiếp tục bộc lộ rõ bản chất chính trị hóa hoạt động nhân đạo, lợi dụng danh nghĩa nhân quyền để can thiệp, gây sức ép đối với Việt Nam.

Các tân binh Hà Nội lên đường nhập ngũ.

Nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là quyền lợi và trách nhiệm thiêng liêng cao cả của thanh niên Việt Nam để bảo vệ nền độc lập, tự do, hòa bình cho Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên cho chính quê hương, gia đình, người thân của mình.

Ảnh minh họa.

Mong manh ranh giới thật-giả

Khi cuộc chiến tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, một cuộc chiến khác đang âm thầm lan rộng - cuộc chiến ngăn chặn thông tin giả về cuộc xung đột. Tin giả tràn lan đã phơi bày những lỗ hổng quản lý thông tin trên mạng xã hội, đe dọa làm xói mòn niềm tin của công chúng.