Đưa các chủ trương, quyết sách thành kết quả cụ thể trong cuộc sống

Sau khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt mà còn phải nâng cao rõ rệt chất lượng và hiệu quả thực thi.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng, hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. (Ảnh: TTXVN)
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng, hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. (Ảnh: TTXVN)

Trọng tâm của cải cách cần chuyển mạnh sang đổi mới phương thức vận hành, phân định rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp và tháo gỡ kịp thời những vướng mắc phát sinh, để mọi chủ trương, chính sách thật sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã bước đầu khẳng định chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền là đúng đắn.

Việc không tổ chức cấp huyện giúp rút ngắn một tầng nấc hành chính, đồng thời còn tạo điều kiện để chính quyền gần dân hơn, chủ động hơn trong giải quyết công việc và nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Trước đây, cấp huyện giữ vai trò cầu nối giữa cấp tỉnh và cấp xã trong việc cụ thể hóa chủ trương, kiểm tra việc thực hiện và tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Khi không còn cấp huyện, mối quan hệ giữa cấp tỉnh và cấp xã được thiết lập trực tiếp.

Sự thay đổi này không chỉ là điều chỉnh cơ cấu tổ chức mà còn làm thay đổi phương thức vận hành của cả hệ thống, đòi hỏi phải xác lập một cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phù hợp với mô hình quản trị mới.

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Sau một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy mới thể hiện tính ưu việt, phù hợp, thông suốt, phát huy hiệu quả, nhưng chất lượng vận hành còn chưa đồng đều, nhất là ở cấp cơ sở...

Thực tiễn cho thấy, phân cấp mạnh hơn cho cơ sở đồng thời đặt ra những yêu cầu mới đối với quản trị địa phương.

Quyền chủ động của cấp xã và trách nhiệm của cấp tỉnh cần được phân định rõ ràng; phân cấp phải đi đôi với nguồn lực, dữ liệu, năng lực thực thi và cơ chế kiểm soát phù hợp. Đây là yêu cầu tất yếu của giai đoạn chuyển đổi.

Trong cơ chế đó, thẩm quyền phải gắn với trách nhiệm; phân cấp phải đi đôi với điều kiện thực thi; những vướng mắc từ cơ sở phải được xử lý kịp thời để không ngừng hoàn thiện phương thức quản trị.

Một cơ chế vận hành chỉ phát huy hiệu quả khi chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi cấp được xác định rõ ràng và thực hiện thống nhất.

Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phân cấp không đơn thuần là chuyển giao thêm thẩm quyền, mà là thiết lập một phương thức quản trị mới, trong đó mỗi cấp thực hiện đúng vai trò và chịu trách nhiệm đầy đủ về kết quả công việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra yêu cầu: “Bảo đảm ba cấp vận hành thông suốt, phối hợp chặt chẽ, tương tác hiệu quả. Trung ương tập trung định hướng chiến lược, hoàn thiện thể chế, xây dựng các nền tảng dùng chung, phân bổ nguồn lực lớn và kiểm tra việc thực hiện. Cấp tỉnh là cấp phải cải cách, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; cụ thể hóa chủ trương, tổ chức không gian phát triển, điều phối nguồn lực, bảo đảm điều kiện cho cấp xã và chịu trách nhiệm về kết quả công tác. Cấp xã là tuyến đầu của quản trị công, trực tiếp thực thi, phục vụ nhân dân, xử lý, giải quyết mọi vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Do vậy cấp xã phải được xây dựng đủ sức quản trị sự phát triển”.

Đây cũng là yêu cầu cốt lõi để khắc phục “điểm nghẽn thực thi” hiện nay. Cấp tỉnh cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý công việc sang quản trị hệ thống.

Trọng tâm là hoạch định chủ trương, hoàn thiện cơ chế, điều phối nguồn lực, theo dõi quá trình thực hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vượt thẩm quyền của cấp xã.

Nếu vẫn điều hành theo cách “việc gì cũng phải lên tỉnh”, cấp tỉnh sẽ bị cuốn vào xử lý sự vụ, trong khi vai trò chiến lược là định hướng phát triển và hoàn thiện thể chế sẽ bị hạn chế.

Ở chiều ngược lại, cấp xã phải chuyển từ tư duy thực hiện theo chỉ đạo sang chủ động tổ chức thực hiện và trực tiếp phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Những công việc đã được phân cấp phải được giải quyết ngay từ cơ sở; chỉ những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc liên quan đến cơ chế, chính sách mới báo cáo, đề xuất cấp trên xem xét.

Khi mỗi cấp thực hiện đúng vai trò của mình, chủ trương, chính sách mới được triển khai thông suốt và hiệu quả quản trị mới được nâng lên.

Không một mô hình tổ chức nào có thể hoàn thiện ngay từ khi được thiết kế. Giá trị của cải cách không nằm ở chỗ không phát sinh vướng mắc, mà ở khả năng phát hiện kịp thời những khoảng trống trong quá trình vận hành và không ngừng hoàn thiện từ thực tiễn.

Đối với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra không chỉ là duy trì một bộ máy tinh gọn hay một cơ chế phân cấp rõ ràng, mà là xây dựng được một cơ chế vận hành có khả năng tự hoàn thiện.

Trong cơ chế đó, mọi chủ trương đều được kiểm nghiệm qua thực tiễn; mọi khó khăn được phản ánh, xử lý và chuyển hóa thành cơ sở để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo.

Mỗi vướng mắc phát sinh cần được giải quyết, đồng thời trở thành kinh nghiệm để hoàn thiện cơ chế và nâng cao năng lực quản trị.

Đó là một chu trình vận hành liên tục, trong đó định hướng, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và tổng kết thực tiễn gắn kết chặt chẽ với nhau để kịp thời điều chỉnh cơ chế, chính sách.

Khi quyền hạn, trách nhiệm và cơ chế hỗ trợ được xác lập rõ ràng, hệ thống sẽ có khả năng tự điều chỉnh và thích ứng nhanh với những yêu cầu phát triển mới.

Tuy nhiên, một cơ chế tốt chỉ có thể phát huy hiệu quả khi được vận hành bởi đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực và trách nhiệm. Điều cần không phải là thêm nhiều văn bản chỉ đạo, mà là một cơ chế rõ ràng, minh bạch để biết việc gì được chủ động quyết định, việc gì cần phối hợp, việc gì phải báo cáo và khi phát sinh vướng mắc thì được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời.

Chỉ trong một môi trường như vậy, đội ngũ cán bộ mới yên tâm thực thi nhiệm vụ, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và chủ động đổi mới vì lợi ích chung.

Hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp không được đo bằng số lượng đầu mối đã tinh gọn, mà bằng năng lực thực thi của bộ máy và chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Khi mỗi chủ trương được chuyển hóa thành kết quả cụ thể, khi những khó khăn từ cơ sở được giải quyết kịp thời và người dân cảm nhận rõ sự chuyển biến trong hoạt động của chính quyền, đó là lúc cải cách thật sự đi vào cuộc sống.

Một hệ thống quản trị hiện đại không phải là hệ thống không phát sinh vấn đề, mà là hệ thống biết tổng kết thực tiễn, kịp thời hoàn thiện thể chế và không ngừng nâng cao năng lực thực thi. Cải cách bộ máy chỉ thật sự thành công khi mô hình mới tạo ra hiệu quả quản trị cao hơn mô hình cũ.

Điều quyết định không chỉ là tổ chức hợp lý hơn, mà còn là một phương thức vận hành biết tự hoàn thiện và một đội ngũ cán bộ đủ năng lực, đủ trách nhiệm để góp phần đưa mọi chủ trương, quyết sách trở thành kết quả cụ thể trong thực tiễn.

Có thể bạn quan tâm

Tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi: 5 nhiệm vụ trọng tâm phát triển Quảng Ngãi thành một cực tăng trưởng năng động

Sáng 28/7, sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Đức Tâm đưa ra 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để xây dựng Quảng Ngãi trở thành một cực tăng trưởng năng động của khu vực miền trung và Tây Nguyên.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII. (Ảnh: Đăng Khoa)

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII

Sáng 28/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Thi công công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, tại Phú Quốc.

An Giang: Tập trung tháo gỡ khó khăn để bứt phá tăng trưởng

Ngày 28/7, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm để bứt phá tăng trưởng và xem xét thông qua nhiều quyết sách quan trọng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tạo lập khuôn khổ pháp lý ổn định, đột phá và khả thi thúc đẩy phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị đặc biệt

Dự án Luật Phát triển đô thị được xây dựng nhằm tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về phân quyền, cơ chế chính sách phát triển hạ tầng kinh tế, huy động nguồn lực, quản trị đô thị và tổ chức thực hiện, trước hết phục vụ yêu cầu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị đặc biệt.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao

Sáng 28/7, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì Hội nghị Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Khánh thành "Tuyến đường rợp bóng cờ bay".

Vĩnh Long lan tỏa nhân rộng “Tuyến đường rợp bóng cờ bay”

Hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn và phong trào thi đua yêu nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long phát động xây dựng mô hình “Tuyến đường rợp bóng cờ bay” trên địa bàn toàn tỉnh. Sự đồng thuận tuyệt đối giữa ý Đảng và lòng dân đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, nhân rộng mô hình ý nghĩa này ra toàn tỉnh.

Dây chuyền sản xuất ô-tô Thành Công, Việt Hưng, Quảng Ninh. (Ảnh minh họa: nhandan.vn)

Hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định rõ: Thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh...

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: VGP)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 27/7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan và tỉnh Lâm Đồng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh...

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XI Nguyễn Hải Anh thăm hỏi, động viên, trao quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Kiến tạo hệ sinh thái nhân đạo hiện đại, bền vững

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, phóng viên Báo Nhân Dân đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XI về những dấu ấn nổi bật của công tác Hội nhiệm kỳ qua...

Các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng. (Ảnh: HUY VŨ)

Tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), kiều bào ta ở nhiều nơi trên thế giới có những hoạt động tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và gìn giữ hòa bình của Tổ quốc.

Dây chuyền sản xuất bảng mạch điện tử tại nhà máy của Công ty trách nhiệm hữu hạn 4P ở tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Bước đột phá về đổi mới mô hình phát triển đất nước

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách lớn của đất nước về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới, trong đó có vấn đề đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.