Trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước Nhân dân

Thượng tá Trần Quang Huy, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang) chia sẻ thông tin về những hài cốt mới được quy tập tại địa phương trong Chiến dịch 500 ngày đêm.
Thượng tá Trần Quang Huy, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang) chia sẻ thông tin về những hài cốt mới được quy tập tại địa phương trong Chiến dịch 500 ngày đêm.

Mỗi danh tính liệt sĩ được xác lập là một gia đình khép lại phần nào nỗi đau đã kéo dài nhiều thập kỷ, đồng thời là sự trở về của một phần lịch sử; là sự khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Bởi vậy “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 phát động, triển khai từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027, mang ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc.

Ngày 17/7, đến thăm, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước nhân dân; là lương tri, nguyện vọng của mỗi người Việt Nam. Nhân dân ta, Đảng ta không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, đó là đạo lý và truyền thống văn hóa Việt Nam”.

Đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước nhân dân; là lương tri, nguyện vọng của mỗi người Việt Nam. Nhân dân ta, Đảng ta không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, đó là đạo lý và truyền thống văn hóa Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Hiện cả nước có khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt; khoảng 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy, quy tập nhưng chưa xác định được danh tính. Thời gian càng lùi xa, nhân chứng càng thưa vắng, thân nhân trực hệ phần lớn đã cao tuổi. Vì vậy, chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc; giám định ADN được khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ.

Trước sự quan tâm lớn của toàn xã hội, chiến dịch lập tức trở thành mục tiêu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, hòng làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào một chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước.

Thứ nhất, các đối tượng cố tình xuyên tạc việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ là nhằm để xây dựng cơ sở dữ liệu gien theo dõi, giám sát công dân, qua đó khai thác tâm lý lo ngại về bảo mật thông tin, gieo rắc nỗi sợ hãi, ngăn cản người dân tham gia hiến mẫu. Tuy nhiên, mục đích của việc lấy mẫu rất rõ ràng: Tạo dữ liệu tham chiếu để đối sánh, xác định danh tính hài cốt còn thiếu thông tin. Yêu cầu quản lý dữ liệu sinh học chặt chẽ, đúng pháp luật luôn được đặt ra.

Thứ hai, là thủ đoạn hạ thấp năng lực khoa học-công nghệ trong nước. Một số đối tượng cho rằng, giám định ADN hài cốt tồn tại qua nhiều năm là bất khả thi, đầu tư chỉ gây lãng phí. Giám định hài cốt lâu năm là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, đòi hỏi cần được đầu tư công nghệ, chuẩn hóa quy trình, nâng cao năng lực các cơ sở giám định và xây dựng một ngân hàng gien đủ lớn để làm tốt nhiệm vụ đề ra, nhưng không cho phép được buông xuôi hay chùn bước, vì như thế là có lỗi với những người đã khuất.

Thứ ba, là thủ đoạn “đánh bùn sang ao”, lợi dụng dòng thông tin chủ lưu về chiến dịch để cài cắm những đòi hỏi phi lý. Một số đối tượng tìm cách đánh đồng địa vị lịch sử, pháp lý của các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, thống nhất đất nước với những người tử trận trong hàng ngũ đối lập, thậm chí đòi hỏi Nhà nước phải có chính sách quy tập, xây dựng nghĩa trang riêng cho những đối tượng này, với lời kêu gọi “nhân đạo”, “hòa hợp” để dễ gây ngộ nhận. Cần nhận thức rằng, chính sách hòa hợp dân tộc của Việt Nam là nhất quán, nhưng hòa hợp không đồng nghĩa với xét lại lịch sử, nhân đạo không đồng nghĩa với đảo lộn hệ giá trị.

Thứ tư, là thủ đoạn phủ nhận thành quả cách mạng bằng cách bới móc, làm sai lệch tư liệu lịch sử, gieo rắc hoài nghi về sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời vu khống động cơ chính trị, cho rằng việc tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt trên diện rộng chỉ là chiêu trò mị dân, hình thức. Các luận điệu này hết sức thâm độc vì làm xói mòn niềm tin của quần chúng nhân dân, nhất là thân nhân liệt sĩ vào thiện chí, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước.

Thực tế đã minh chứng thuyết phục cho chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Giai đoạn 2021-2025, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được gần 7.000 hài cốt liệt sĩ; tiếp nhận gần 13.500 mẫu (gồm mẫu hài cốt và mẫu thân nhân), qua đó, đã xác định được danh tính cho hơn 100 liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN và hơn 2.500 liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng; tổ chức thu nhận gần 60.000 mẫu sinh phẩm để xây dựng ngân hàng gien thân nhân liệt sĩ.

Từ khi khởi động chiến dịch, tốc độ triển khai đã có bước chuyển rõ rệt. Tính đến ngày 8/7/2026, chiến dịch đã quy tập được 1.312 hài cốt liệt sĩ; hơn 7.000 ha đất được rà phá bom, mìn, vật nổ; 35.925 phần mộ đã được lấy mẫu; 93.464 mẫu sinh phẩm thân nhân đã được thu nhận, trong đó hơn 53.000 mẫu đã đồng bộ vào cơ sở dữ liệu. Hàng chục nghìn gia đình đã tự nguyện tham gia, với mong muốn tìm lại người thân đã khuất. Về năng lực khoa học-công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ giải trình tự gien thế hệ mới NGS-SNP, với tỷ lệ tách chiết ADN thành công trong thử nghiệm đạt 93%, góp phần nâng cao hiệu quả xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng yêu cầu của chiến dịch.

Tính đến ngày 8/7/2026, chiến dịch đã quy tập được 1.312 hài cốt liệt sĩ; hơn 7.000 ha đất được rà phá bom, mìn, vật nổ; 35.925 phần mộ đã được lấy mẫu; 93.464 mẫu sinh phẩm thân nhân đã được thu nhận, trong đó hơn 53.000 mẫu đã đồng bộ vào cơ sở dữ liệu.

Bảo vệ ý nghĩa của chiến dịch không đồng nghĩa với né tránh những hạn chế tồn tại. Trong Công điện số 45/CĐ-TTg ngày 8/7/2026 về việc đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thẳng thắn chỉ rõ: Tiến độ triển khai tại một số địa phương, đơn vị còn chậm; kết quả thực hiện còn khoảng cách xa so với mục tiêu của chiến dịch; công tác phối hợp có lúc, có nơi chưa chặt chẽ; người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa xác định rõ trách nhiệm, chưa chỉ đạo điều hành quyết liệt, chưa có nhiều giải pháp huy động các nguồn lực và sự tham gia của các lực lượng. Nhìn nhận hạn chế để yêu cầu khắc phục thể hiện tinh thần cầu thị và tinh thần trách nhiệm, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Thời gian thực hiện chiến dịch chỉ còn hơn một năm. Có thể sau ngày 27/7/2027 vẫn còn những liệt sĩ chưa được tìm thấy, bởi quy mô mất mát của chiến tranh quá lớn và điều kiện thực địa rất phức tạp, nhưng không vì thế mà giảm quyết tâm, càng không thể để sự chậm trễ làm mất đi những cơ hội hiếm hoi còn lại. Đấu tranh, bác bỏ những luận điệu bịa đặt, vu khống về chiến dịch, trước hết là bảo vệ sự thật lịch sử; sâu xa hơn, đó còn là gìn giữ đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, đáp ứng niềm mong mỏi chờ đợi và hy vọng của hàng trăm nghìn gia đình liệt sĩ.

Những kết quả bước đầu của chiến dịch 500 ngày đêm là minh chứng rõ ràng rằng, khi có quyết tâm chính trị cao, phương pháp khoa học phù hợp, sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự chung sức của mọi tầng lớp nhân dân, công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục đạt được những bước tiến vượt bậc. Mỗi phần hài cốt được tìm thấy, mỗi liệt sĩ được trả lại tên tuổi góp phần thực hiện đầy đủ hơn chính sách đối với người có công, đồng thời bồi đắp niềm tin, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hun đúc thêm sức mạnh tinh thần để đất nước vững vàng tiến bước vào chặng đường phát triển mới.

Có thể bạn quan tâm

Cơ chế phân cấp, phân quyền giúp phường Thanh Xuân chủ động đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2,5. (Ảnh: MINH QUỐC HƯNG)

Đổi mới quản trị quốc gia trong điều kiện phát triển mới

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền là yêu cầu khách quan của đổi mới quản trị quốc gia nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn những cách hiểu phiến diện khi hoặc tuyệt đối hóa quản lý tập trung, hoặc đồng nhất phân quyền với buông lỏng quản lý, phân tán quyền lực...

Đưa bản sắc vào "kể chuyện" trong nghệ thuật biểu diễn là một hướng đi của công nghiệp văn hóa. (Ảnh: QUANG HƯNG)

Bài 2: Xây dựng thương hiệu, tăng sức cạnh tranh

Bước vào thế kỷ XXI, khi toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ số làm thay đổi sâu sắc cách thức các quốc gia cạnh tranh và khẳng định vị thế, văn hóa ngày càng được nhìn nhận như một nguồn lực chiến lược.

Công an tỉnh Quảng Ninh làm việc với chủ tài khoản Facebook có hành vi chia sẻ, bình luận bài viết trên các kênh của đối tượng phản động Lê Trung Khoa, trang "thoibao.de"…

Kiên quyết ngăn chặn các hành vi lợi dụng không gian mạng để chống phá

Trong bối cảnh bùng nổ của công nghệ số và mạng xã hội, không gian mạng đã trở thành môi trường quan trọng để giao lưu, trao đổi thông tin, đồng thời cũng là địa bàn để các thế lực chống phá tiến hành nhiều hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội. (Ảnh minh họa)

Trách nhiệm pháp lý trong không gian mạng

Trong “thế giới phẳng”, một bài viết đăng tại Đức có thể gây tác động tại Việt Nam; một video phát từ Mỹ có thể lan truyền trong cộng đồng người Việt toàn cầu; một livestream từ Canada có thể tạo tranh cãi trong nước chỉ sau vài phút. Công nghệ dường như làm mờ ranh giới địa lý, nhưng không cho phép xóa bỏ trách nhiệm pháp lý.

Đảng ủy Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức hội nghị triển khai công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hằng quý năm 2026 và các năm tiếp theo đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Đánh giá hiệu quả để sàng lọc thực chất

Ngày 22/5/2026, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW về đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, trong đó yêu cầu thực hiện ngay việc thay thế những cán bộ có kết quả đánh giá “không hoàn thành nhiệm vụ” từ hai quý liên tiếp trở lên.

Chiều 14/12/2021, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Đoan Trang 9 năm tù về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong ảnh: Bị cáo Phạm Thị Đoan Trang nghe Thẩm phán, Chủ tọa Phiên tòa tuyên án. (Ảnh: TTXVN)

Một góc nhìn thiên lệch và thiếu thiện chí

Ngày 12/5/2026, PEN America (Văn bút Hoa Kỳ) công bố báo cáo “Freedom to Write Index 2025” (Chỉ số tự do viết 2025), xếp Việt Nam vào nhóm các quốc gia “giam giữ nhiều nhà văn nhất thế giới”, kèm hàng loạt nhận định mang tính áp đặt như “đàn áp tự do biểu đạt”, “bóp nghẹt tiếng nói phản biện”, “bỏ tù người cầm bút”. 

Công an xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ phối hợp Trường trung học phổ thông Sơn Lương tổ chức buổi ngoại khóa chuyên đề tuyên truyền về an ninh mạng. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Bài 1: Nhận diện những chiêu trò

Thời gian gần đây, trên trang mạng xã hội của Rise, thường xuyên quảng bá dịch vụ “Hỗ trợ xử lý sự cố mạng” (Helpdesk) kèm theo những lời chào mời hấp dẫn như “bảo vệ an ninh số”,…

Việt Nam luôn bảo đảm quyền được giáo dục cho mọi người. (Trong ảnh: Giờ học thực hành môn Hóa học của học sinh Trường trung học phổ thông dân tộc Nội trú N’Trang Lơng, Ðắk Lắk). (Ảnh: THU CÚC)

Lợi dụng tự do, dân chủ để chống phá đất nước

Tự do, dân chủ luôn là giá trị cốt lõi, là lý tưởng mà nhân loại tiến bộ hướng tới trong tiến trình phát triển. Ở Việt Nam, các quyền này không chỉ là sự khẳng định về mặt chính trị mà còn được thể chế hóa cụ thể, đầy đủ bằng hệ thống pháp luật.

Việt Nam đang thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Ngày 30/4/2026, Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đã công bố Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026 về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại các nước đối tác thương mại của Hoa Kỳ, trong đó Việt Nam bị xếp vào nhóm “Quốc gia nước ngoài ưu tiên” (Priority Foreign Country-PFC) - mức cảnh báo cao nhất theo cơ chế này.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình trình bày tờ trình dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. (Ảnh: Quốc hội Việt Nam)

Lấy hiệu quả và giá trị thực tế làm thước đo

Trong công việc hằng ngày, ai cũng muốn được ghi nhận đối với công sức đóng góp của mình. Một danh hiệu, thành tích xứng đáng không chỉ là niềm tự hào của cá nhân mà còn của tập thể. Thành tích chỉ có ý nghĩa khi đó là thành tích thật, danh hiệu phản ánh đúng giá trị cống hiến.