Đánh dấu giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam với Pháp ngữ và CH Pháp

Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel khẳng định rằng, chuyến thăm chính thức Pháp từ ngày 3 đến 7/10 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu một giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam với Pháp ngữ và Cộng hòa Pháp, đồng thời là dịp quan trọng để Việt Nam có thể thể hiện vai trò tích cực, đóng góp nhiều hơn nữa vào những nỗ lực chung nhằm xây dựng một thế giới hòa bình và phát triển công bằng.
Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel. (Ảnh: L'Humanité)
Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel. (Ảnh: L'Humanité)

Từ ngày 3 đến 7/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron.

Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ. Nhân dịp này, Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp (PCF) Fabien Roussel trả lời phóng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai đất nước, cũng như giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp.

Đồng chí Fabien Roussel nhấn mạnh: Đây là một điều rất tốt. Hội nghị cấp cao Pháp ngữ là thời điểm quan trọng để thắt chặt hơn nữa các mối quan hệ văn hóa giữa hai nhân dân. Tiếng Pháp là ngôn ngữ của những người đi xâm chiếm, cũng là ngôn ngữ của sự giải phóng. Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng giống như các nhà lãnh đạo và nhà thơ khác của những dân tộc đã được giải phóng, thông qua những bài viết của mình đã cho thấy tiếng Pháp có thể là một ngôn ngữ của tự do và cách mạng.

Rõ ràng là chúng tôi thấy vui mừng trước những thành công ấn tượng của Việt Nam.

Bí thư toàn quốc PCF Fabien Roussel

Ngày hôm nay, văn hóa và ngôn ngữ Pháp mang trong mình một lịch sử thế giới đầy tính tương phản như vậy. Việc tham gia vào Hội nghị cấp cao là một cách thức tuyệt vời để Việt Nam có thể khẳng định sự gắn bó của mình với một phần lịch sử ấy. Đây cũng là một thông điệp của tương lai, được tạo nên từ sự hợp tác và đoàn kết giữa các dân tộc.

Đối với quan hệ giữa Pháp và Việt Nam, trên thực tế, việc đạt được mối quan hệ Đối tác chiến lược bao trùm cả những khía cạnh chính trị, công nghệ và văn hóa, bên cạnh các hiệp định kinh tế, là một bước tiến đầy hứa hẹn với quan hệ giữa Pháp và Việt Nam. Điều này sẽ góp phần vào những nỗ lực chung vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, 10 năm sau những thỏa thuận đối tác chiến lược đầu tiên được ký kết giữa hai nước chúng ta.

Cộng đồng quốc tế đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong nhiều năm qua trong tất cả các lĩnh vực. Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng đã có nhiều đóng góp vào những nỗ lực chung nhằm xây dựng một thế giới hòa bình và phát triển công bằng.

Đề cập đến sự ghi nhận này, Bí thư toàn quốc PCF Fabien Roussel nhấn mạnh: Sự vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam sau hàng thập kỷ chiến tranh và nỗ lực phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thật sự rất đặc biệt. Đây là một thí dụ điển hình cho một dân tộc đoàn kết ngay cả trong thời chiến, cũng như khi hòa bình và tái thiết đất nước.

Đặc biệt, trong một thế giới phát triển, liên tục có sự quan tâm thường trực của Việt Nam trong công cuộc đóng góp vào hòa bình của khu vực và thế giới. Tôi muốn nói về chính sách ngoại giao "cây tre Việt Nam" kết hợp giữa sự linh hoạt và sự kiên định. Đây là một chính sách được phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là dưới sự lãnh đạo của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Các chuyến thăm quốc tế của đồng chí Tô Lâm nhằm tăng cường các mối quan hệ đối tác chiến lược đã đánh dấu một giai đoạn mới trong hành động và ảnh hưởng quốc tế của Việt Nam.

Bí thư toàn quốc PCF Fabien Roussel

Trong một thế giới ngày càng bất ổn và nhiều xung đột, chính sách ngoại giao "cây tre Việt Nam" trên tinh thần xử lý linh hoạt, chủ động và uyển chuyển mối quan hệ với các nước, trở nên hợp lý hơn và đã trở thành một đóng góp lớn lao đối với chúng ta.

Khẳng định rằng mối quan hệ gắn bó giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp đã góp phần tích cực vào việc phát triển tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, đồng chí Fabien Roussel cho biết Đảng Cộng sản Pháp mong muốn góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai nước cũng như việc tăng cường tình đoàn kết và công tác lý luận giữa hai đảng.

Bí thư toàn quốc PCF nhấn mạnh: Chúng tôi tin rằng tình hữu nghị và đối thoại giữa hai Đảng Cộng sản có tác động to lớn tới hai đất nước. Trong thế giới đương đại này của chúng ta, mọi người đang tìm kiếm những giải pháp hiện đại và nhân văn, những giải pháp thay thế cho chủ nghĩa tư bản bạo lực, đó là hòa bình, an ninh, công bằng xã hội, bảo tồn sinh thái và tiến bộ cho tất cả mọi người.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

“Mảnh ghép cuối” của hiệp ước toàn cầu về đại dịch

Vòng đàm phán cuối cùng về hiệp ước toàn cầu ứng phó đại dịch đã khai mạc tại Thụy Sĩ. Đại diện hơn 190 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới trình Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5. Tuy vậy, bất đồng về chia sẻ nguồn lực vẫn là nút thắt khó gỡ.

Khu trưng bày của Đại sứ quán Việt Nam tại Hội chợ ASEAN+3 thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria cung cấp)

Quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tại Nigeria

Việc tích cực tham gia sự kiện ASEAN, trong đó có Hội chợ ASEAN+3 góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các Đại sứ quán ASEAN tại Nigeria. Đồng thời, đây còn là cơ hội quý báu để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến người dân sở tại và bạn bè quốc tế.

Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phát huy nội lực, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Đức và châu Âu

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức, hướng về quê hương với niềm tự hào sâu sắc, đồng thời bày tỏ niềm tin vào chặng đường phát triển mới của đất nước.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Ai Cập mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn

Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển kinh tế Ai Cập quan tâm sâu sắc tới mô hình tăng trưởng của Việt Nam, nhất là kinh nghiệm duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững; mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, quản lý đầu tư công và thúc đẩy vai trò của khu vực tư nhân.