Nông thôn sạch nhờ nông nghiệp “xanh”

Cùng với thành quả trong chương trình xây dựng nông thôn mới, môi trường các làng quê Hà Nội ngày càng sạch, đẹp. Thành phố vận động người dân chuyển sang chăn nuôi sinh học, giảm phân bón vô cơ, xây dựng công viên, tuyến đường hoa… Nhờ đó, môi trường nông thôn ngày càng được cải thiện.

Việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo nên cảnh quan xanh, sạch ở địa bàn xã Đan Phượng.
Việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo nên cảnh quan xanh, sạch ở địa bàn xã Đan Phượng.

Khu vực ngoại thành, ven đô của Hà Nội từng có những trang trại gà, lợn quy mô lớn. Trong đó, nhiều trang trại từng gây ra những vấn đề môi trường do chất thải từ chăn nuôi gây ra.

Nhưng hiện nay, cùng với quá trình triển khai các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các phương thức sản xuất mới được áp dụng, môi trường nông thôn cũng chuyển biến tích cực. Nổi bật trong đó là các trang trại chăn nuôi sinh học.

Hợp tác xã Chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tâm (xã Kiều Phú) là một thí dụ điển hình. Nếu như trước đây, đàn lợn khoảng 1.300 con mỗi ngày thải ra môi trường lượng chất thải khổng lồ thì hiện nay, toàn bộ quy trình này được xử lý “khép kín”.

Giám đốc Hợp tác xã Nguyễn Đình Tường cho biết: “Trong quá trình chăn nuôi, các loại thực phẩm ngô, cám gạo, đậu tương được phối trộn men vi sinh tự nhiên giúp tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng, giảm bệnh đường ruột và hầu như không phát sinh mùi hôi. Toàn bộ khu chuồng trại được lắp hệ thống hút khí và thu gom chất thải để xử lý làm phân hữu cơ”.

Phương thức sản xuất này giúp giảm 30-40% chi phí thuốc thú y, hạn chế nguy cơ dịch bệnh lan rộng. Đặc biệt, mô hình khiến các loại chất thải không còn là mối “đe dọa” với môi trường.

10121-3120.jpg
Trang trại gà chăn nuôi sinh học của chị Nguyễn Thị Thu Thoan hạn chế tối đa việc phát thải gây ô nhiễm môi trường.

Trong khi đó, khu vực các xã Đa Phúc, Kim Anh, Sơn Tây, Quảng Oai, Ba Vì, Bất Bạt… là khu vực có nhiều trang trại gia cầm lớn. Chất thải từ gia cầm cũng từng là “vấn nạn” gây ô nhiễm.

Hiện nay, mô hình chăn nuôi sinh học không chỉ giúp giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm mà còn góp phần tăng nguồn thu cho các trang trại từ việc sản xuất phân bón sinh học.

Phần lớn các trang trại sử dụng đệm lót sinh học. Lớp đệm lót này làm bằng trấu và các loại dung dịch hữu cơ khử trùng, khử mùi hôi chuồng trại. Với lớp đệm lót này, phân gà trong chuồng không còn mùi hôi. Chủ trang trại hay người lao động chỉ cần thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nếu lớp đệm lót nào không phát huy công năng sử dụng thì phải thay thế.

Phương pháp này bảo đảm chuồng trại luôn khô ráo, không có mùi hôi. Các phụ phẩm đệm lót sinh học được trang trại bán cho người trồng trọt sử dụng làm phân bón đồng ruộng.

Chị Nguyễn Thị Thu Thoan, chủ trang trại nuôi 3.000 con gà tại xã Kim Anh cho biết: “Chúng tôi không sử dụng cám công nghiệp, mà tự phối trộn thức ăn vi sinh từ cám gạo, bột ngô, bã đậu tương, kết hợp men vi sinh và tiến hành ủ trong nhiều giờ làm thức ăn cho gà. Việc bán phân gà giúp trang trại tăng thêm nguồn thu. Các trang trại nông nghiệp sạch đều rất thích sử dụng phân bón sinh học từ phân gà”.

Cùng với việc thay đổi phương thức làm ăn trong chăn nuôi, triển khai xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, lĩnh vực trồng trọt của thành phố cũng có nhiều đổi mới thông qua mô hình trang trại hữu cơ, trang trại sinh thái, hạn chế sử dụng phân bón vô cơ, hay các loại thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ đó tình trạng ô nhiễm môi trường được giảm thiểu đáng kể.

Tại khu vực các xã Sóc Sơn, Nội Bài, Đan Phượng…, những luống rau hữu cơ, vườn trái cây không hóa chất đang dần thay thế cách làm nông nghiệp cũ. Tư duy sản xuất xanh không chỉ được ươm mầm mà còn lan tỏa, bén rễ trong cộng đồng.

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp sạch hữu cơ Thanh Xuân (xã Nội Bài) hiện có diện tích canh tác khoảng 35ha, chuyên doanh các loại rau củ quả là một trong những điển hình của thành công.

Giám đốc Hợp tác xã Hoàng Thị Hậu cho biết, nhờ ứng dụng công nghệ, giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất nên rau hữu cơ của đơn vị đạt chất lượng cao. Hợp tác xã đang duy trì hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với 12 công ty, 45 điểm bán hàng trên địa bàn thành phố, mỗi năm cung cấp cho thị trường gần 1.000 tấn rau, củ, quả, doanh thu đạt hàng chục tỷ đồng.

Ngoài ra, Hợp tác xã có 18 sản phẩm rau được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận OCOP nên việc tiêu thụ rất thuận lợi.

Các trang trại theo mô hình sinh học, khép kín hoặc ứng dụng công nghệ cao đang ngày càng chiếm tỷ lệ lớn. Số lượng trang trại rau an toàn, rau hữu cơ cũng tăng nhanh. Tổng số trang trại nông nghiệp an toàn, bao gồm cả chăn nuôi và thủy sản, ứng dụng công nghệ cao, tạo ra chuỗi cung ứng khép kín hiện đạt khoảng 6.000.

Bên cạnh đó, phong trào “cánh đồng sạch”, hay hoạt động thu gom vỏ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật… được Hội Nông dân, Hội Phụ nữ triển khai mạnh mẽ.

Việc xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao thúc đẩy những giải pháp làm ăn mới; kết hợp với việc thu gom, xử lý rác thải, cải tạo cảnh quan, môi trường như trồng cây xanh, tuyến đường nở hoa… giúp môi trường nông thôn Hà Nội ngày một cải thiện, nhiều vùng quê trở thành vùng quê đáng sống.

Có thể bạn quan tâm

Người dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án đầu tư xây dựng quảng trường-công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Nam Giang)

Sự đồng thuận của người dân tạo đà cho triển khai dự án quảng trường-công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm

Ngày 10/12, Ủy  ban nhân dân phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức chi trả đợt 2 tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 12 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng quảng trường-công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng tiến độ.

Cán bộ phường Giảng Võ họp triển khai phương án cưỡng chế giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục sáng 10/12. (Ảnh: MH)

Phường Giảng Võ (Hà Nội) hoàn thành giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 trước thời hạn

Với quyết tâm cao và cách làm bài bản, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ phường đến các tổ dân phố, phường Giảng Võ (Hà Nội) đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục trước thời hạn thành phố yêu cầu.

Phối cảnh thiết kế cầu Trần Hưng Đạo.

Sớm hoàn thiện hạ tầng kết nối cầu Trần Hưng Đạo

Đầu tháng 10/2025, cầu Trần Hưng Đạo chính thức được Thành phố Hà Nội khởi công với tổng mức đầu tư hơn 15.967 tỷ đồng, mục tiêu kết nối các đường trục chính dọc hai bờ sông Hồng, phát triển không gian đô thị hiện đại.

Các hoạt động văn hóa sáng tạo tại Hà Nội ngày càng đa dạng về sắc thái văn hóa , tạo sự hấp dẫn với công chúng.

Kiến tạo hệ sinh thái, xây dựng thành phố sáng tạo

Hà Nội có nhiều thành tựu trong xây dựng thành phố sáng tạo, tuy nhiên Thủ đô vẫn cần bước đột phá mới để phát huy lợi thế, tiềm năng. Thành phố đang đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác quốc tế để mô hình này thật sự đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội.

Bảo đảm an toàn cháy nổ tại chung cư

Trong khi Thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai các giải pháp, khuyến khích người dân sử dụng xe điện, hạn chế, cấm xe xăng tại vùng phát thải thấp, thì nhiều chung cư lớn trong thành phố thông báo từ chối trông giữ xe điện của các cư dân tại tầng hầm. Điều này khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng...

Hỗ trợ chuyển đổi mô hình thuế khoán sang kê khai

Thực hiện chủ trương bỏ thuế khoán, tiến tới hiện đại hóa và minh bạch công tác quản lý thuế, cơ quan Thuế Thành phố Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang hình thức kê khai.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nghe giới thiệu về nhà máy điện rác Sóc Sơn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm, không hợp thức hóa sai phạm đất rừng, đất nông nghiệp

Chiều 7/12, chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo 5 xã: Sóc Sơn, Nội Bài, Trung Giã, Đa Phúc, Kim Anh, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị lãnh đạo các xã chủ động, tập trung khắc phục hạn chế, khó khăn, khai thác lợi thế của từng xã để phát triển.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô tại tỉnh Hưng Yên.

Đưa dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô về đích

Do khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đang chậm so với kế hoạch. Nhìn rõ vấn đề này, thành phố Hà Nội và hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đang phối hợp chặt chẽ, vào cuộc với những yêu cầu cụ thể để bảo đảm tiến độ dự án.

Lễ hội rước vua giả ở đền Sái (xã Thư Lâm, Hà Nội) là lễ hội lớn trong vùng, hằng năm thu hút đông đảo khách du lịch.

Điểm đến hấp dẫn ở phía bắc Thủ đô

Sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, xã Thư Lâm là địa bàn có nhiều di tích, di sản văn hóa ở khu vực phía bắc Thủ đô. Trong đó, có những địa danh đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng như làng gỗ mỹ nghệ Thiết Úng, đền Sái, rối nước Đào Thục…, cùng nhiều giá trị tiềm ẩn chưa được khai thác.

Thành phố Hà Nội đang tích cực chuyển đổi số mạnh mẽ trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số

Thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính theo hướng chuyển đổi số rõ nét. Những thay đổi này sẽ góp phần hình thành nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả.