Đất đang quản lý, sử dụng lại bị tính bồi thường cho doanh nghiệp khác

Báo Nhân Dân điện tử ngày 25/9/2025 có bài: “Cần sớm bảo đảm quyền lợi cho doanh nghiệp” phản ánh tình trạng hai doanh nghiệp tại phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội đang quản lý, sử dụng đất nhiều năm nay, nhưng khi thực hiện giải phóng mặt bằng lại không có tên trong danh sách đền bù. 

Khu vực hai doanh nghiệp đang quản lý bị quây rào tôn, gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh.
Khu vực hai doanh nghiệp đang quản lý bị quây rào tôn, gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, phần diện tích doanh nghiệp quản lý bất ngờ bị một số đối tượng đến quây rào và gây rối, đe dọa, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau khi báo chí thông tin, lực lượng chức năng cũng đã làm việc với các bên liên quan, tình hình gây rối đã tạm dừng, tuy nhiên theo phản ánh, dù đã cung cấp tất cả giấy tờ liên quan, nhưng hơn hai tháng qua, quyền lợi của doanh nghiệp vẫn chưa được giải quyết.

Theo đại diện hai công ty, từ cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, Công ty cổ phần đầu tư thương mại Bình Nguyên và chi nhánh Công ty cổ phần Tổng Công ty Sông Gianh đã ký hợp đồng với Công ty dịch vụ nông nghiệp Từ Liêm thuê sử dụng gần 5ha đất tại khu vực thị trấn Cầu Diễn (ngõ 2, đường Phan Bá Vành, quận Bắc Từ Liêm cũ, nay là phường Phú Diễn) để trồng trọt, sản xuất vật tư nông nghiệp. Thời hạn thuê đất là 30 năm.

Đầu năm 2004, hai công ty được thông báo khu đất đang quản lý và canh tác nằm trong quy hoạch của dự án khu đô thị thành phố Giao Lưu.

Đến cuối năm 2004, Công ty dịch vụ nông nghiệp Từ Liêm cổ phần hóa 100%, tuy nhiên, phần diện tích đất hai doanh nghiệp đang quản lý không đưa vào giá trị doanh nghiệp và hai đơn vị vẫn tiếp tục quản lý, canh tác cho đến khi có quyết định thu hồi của Nhà nước.

Cụ thể, Quyết định số 7966/QĐ-UB ngày 23/11/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phê duyệt phương án cổ phần hóa của Công ty dịch vụ nông nghiệp Từ Liêm có nêu rõ: “Tổng diện tích đất giao cho Công ty cổ phần quản lý và sử dụng 4.745,12m² trong đó Văn phòng công ty (Mỹ Đình, Từ Liêm là 1.507,12m², Trung tâm thương mại Kiều Mai, Phú Diễn là 3.238m²)”.

Tiếp đó, ngày 13/7/2005, Ủy ban nhân dân huyện Từ Liêm (cũ) tiếp tục ra thông báo số 313/TB-UB trong đó nêu rõ: Mọi tổ chức, cá nhân đang sử dụng diện tích đất 49.155m² nói trên giữ nguyên hiện trạng công trình, cây trồng hiện có theo đúng hiện trạng ngày 8/4/2005 của tổ công tác, nghiêm chỉnh chấp hành giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án theo quy định.

Từ đó đến nay, do dự án mới triển khai một phần, nên Công ty cổ phần đầu tư thương mại Bình Nguyên và chi nhánh Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh vẫn quản lý và chuyển sang cây công trình, cây ăn quả, không có tranh chấp, lấn chiếm.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Nhâm, Giám đốc Công ty Bình Nguyên cho biết: “Đến ngày 14/7/2025, chúng tôi được mời họp tại Ủy ban nhân dân phường mới bất ngờ nhận được thông tin là khu đất doanh nghiệp vẫn đang quản lý, sử dụng đã được thu hồi vào ngày 20/6/2025 theo Quyết định số 2751/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm và đã có biên bản bàn giao mặt bằng vào ngày 28/6/2025 của các cơ quan quận Bắc Từ Liêm cùng phường Phú Diễn (cũ).

Theo đại diện hai doanh nghiệp, theo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Thông báo của Ủy ban nhân dân huyện Từ Liêm trước kia, phần diện tích tại ngõ 2, đường Phan Bá Vành không đưa vào giá trị doanh nghiệp và cũng không giao cho công ty cổ phần quản lý. Sau cổ phần hóa, tổng tài sản là đất mà Công ty Dịch vụ nông nghiệp Từ Liêm sở hữu chỉ khoảng 4.700 m² đất không nằm tại ngõ 2, đường Phan Bá Vành.

Do đó, nội dung thu hồi diện tích 33.720m² đất do Công ty cổ phần phát triển Tây Hà Nội trong quyết định số 2751/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm là vô lý. “Công ty cổ phần phát triển Tây Hà Nội là đơn vị mua lại Công ty Dịch vụ nông nghiệp Từ Liêm sau cổ phần hóa. Vậy con số 33.720m² tại ngõ 2 đường Phan Bá Vành được quy chủ cho Công ty Cổ phần phát triển Tây Hà Nội lấy ở đâu ra?”, ông Phan Xuân Hòe, Giám đốc chi nhánh công ty cổ phần Tổng công ty sông Gianh đặt câu hỏi.

Ông Nguyễn Văn Nhâm, Giám đốc Công ty Bình Nguyên cho biết, trong văn bản số 926/UBND-ĐC ngày 31/7/2024, Ủy ban nhân dân phường Phú Diễn (cũ) cũng khẳng định, toàn bộ khu 2,5ha và 2,3ha tại khu vực ngõ 2 đường Phan Bá Vành do doanh nghiệp quản lý và sử dụng.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân phường Phú Diễn (cũ) còn đề nghị doanh nghiệp quản lý, sử dụng và bảo vệ tài sản tại khu đất này để tránh lấn chiếm, đổ thải, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và triển khai dự án sau này.

“Chúng tôi vẫn đang quản lý, sử dụng khu đất này, nhưng cơ quan chức năng của quận Bắc Từ Liêm (cũ) lại tiến hành quy chủ, kiểm đếm tài sản trên đất cho doanh nghiệp khác, mà không hề có phương án đền bù giải phóng mặt bằng cho chúng tôi. Vấn đề này cũng đã được kiến nghị nhiều lần, nhưng quyền lợi của doanh nghiệp vẫn không được giải quyết”, ông Nguyễn Văn Nhâm, Giám đốc công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Bình Nguyên bức xúc nói.

Theo đại diện hai doanh nghiệp, dù dự án đã được triển khai trong thời gian dài, nhưng phải đến ngày 20/6/2025, đúng vào ngày Hà Nội bắt đầu vận hành thử nghiệm chính quyền địa phương 2 cấp, Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm mới có Quyết định số 2751/QĐ-UBND thu hồi phần đất hai doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng. Tiếp đó, biên bản bàn giao mặt bằng cũng được thực hiện vào ngày thứ bảy và cũng chỉ còn 1-2 ngày nữa là kết thúc hoạt động của quận Bắc Từ Liêm (cũ).

Ông Phan Xuân Hòe, Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Tổng Công ty sông Gianh nói: “Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ, sẵn sàng bàn giao phần diện tích đang quản lý cho dự án, nhưng cũng đề nghị các cơ quan chức năng bảo đảm quyền lợi cho doanh nghiệp và đời sống người lao động”.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo phòng Kinh tế-Hạ tầng phường Phú Diễn cho biết đã có báo cáo với Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy phường để có hướng giải quyết cụ thể.

Có thể bạn quan tâm

Các hoạt động văn hóa sáng tạo tại Hà Nội ngày càng đa dạng về sắc thái văn hóa , tạo sự hấp dẫn với công chúng.

Kiến tạo hệ sinh thái, xây dựng thành phố sáng tạo

Hà Nội có nhiều thành tựu trong xây dựng thành phố sáng tạo, tuy nhiên Thủ đô vẫn cần bước đột phá mới để phát huy lợi thế, tiềm năng. Thành phố đang đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác quốc tế để mô hình này thật sự đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội.

Bảo đảm an toàn cháy nổ tại chung cư

Trong khi Thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai các giải pháp, khuyến khích người dân sử dụng xe điện, hạn chế, cấm xe xăng tại vùng phát thải thấp, thì nhiều chung cư lớn trong thành phố thông báo từ chối trông giữ xe điện của các cư dân tại tầng hầm. Điều này khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng...

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô tại tỉnh Hưng Yên.

Đưa dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô về đích

Do khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đang chậm so với kế hoạch. Nhìn rõ vấn đề này, thành phố Hà Nội và hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đang phối hợp chặt chẽ, vào cuộc với những yêu cầu cụ thể để bảo đảm tiến độ dự án.

Lễ hội rước vua giả ở đền Sái (xã Thư Lâm, Hà Nội) là lễ hội lớn trong vùng, hằng năm thu hút đông đảo khách du lịch.

Điểm đến hấp dẫn ở phía bắc Thủ đô

Sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, xã Thư Lâm là địa bàn có nhiều di tích, di sản văn hóa ở khu vực phía bắc Thủ đô. Trong đó, có những địa danh đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng như làng gỗ mỹ nghệ Thiết Úng, đền Sái, rối nước Đào Thục…, cùng nhiều giá trị tiềm ẩn chưa được khai thác.

Thành phố Hà Nội đang tích cực chuyển đổi số mạnh mẽ trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số

Thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính theo hướng chuyển đổi số rõ nét. Những thay đổi này sẽ góp phần hình thành nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục có điểm đầu tại nút giao Ô Chợ Dừa và điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục, với tổng chiều dài hơn 2,2km.

[Ảnh] Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1

Thành ủy Hà Nội đã ra Thông báo số 66-TB/TU ngày 21/11/2025 và Văn bản số 85-CV/TU ngày 23/11/2025 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục); bảo đảm hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng xong trước ngày 15/12/2025 và thông tuyến trước ngày 15/1/2026.

Ảnh minh họa.

Hà Nội và Vientiane tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 2/12, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có cuộc hội đàm với đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Vientiane.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt TOP 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2025.

Hàng Việt chinh phục người tiêu dùng

Chương trình “Bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2025 đã tạo thêm một sân chơi uy tín, minh bạch, giúp doanh nghiệp khẳng định thương hiệu và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ 28 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. ( Ảnh THẾ ĐẠI)

Tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn

Tại kỳ họp thứ 28 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã chỉ ra một số điểm nghẽn như: nhà ở xã hội, thoát nước đô thị, ùn tắc giao thông, trường học quá tải... Đây là những vấn đề bức xúc đã tồn tại trong thời gian dài, cần có giải pháp để giải quyết triệt để.

Tổ hợp dự án nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long. (Ảnh QUANG NGUYÊN)

Áp dụng cơ chế mới phục vụ tái định cư và tạm cư

Một giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc cho công tác đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn Hà Nội đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 28.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua hội nghị lần thứ ba, trong đó có Quy định mới về công tác cán bộ.

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chung vui với nhân dân thôn Khánh Chúc Đồi, xã Ba Vì trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bài 4: Cụ thể hành động hướng tới mục tiêu hạnh phúc

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, hạnh phúc là thước đo cuối cùng cho mọi thành quả phát triển của Thủ đô. Mục tiêu đưa ra là cam kết để cả hệ thống chính trị của thành phố phải hành động quyết liệt hơn bằng nhiều giải pháp cụ thể, hiệu quả.

Các đại biểu cùng ôn lại những ký ức về chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không.

Sống lại chiến tích trận “Điện Biên Phủ trên không”

Kỷ niệm 53 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2025) là dịp để Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò giúp công chúng ôn lại ký ức, sống lại chiến tích xưa. Từ đó, lan tỏa tinh thần yêu nước, trách nhiệm trong dựng xây đất nước.

Chuyển đổi số là giải pháp giảm tải cho chính quyền địa phương (Trong ảnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công tại xã Phú Xuyên).

Chuyển đổi số, yêu cầu tất yếu trong quản lý đô thị

Với tốc độ đô thị hóa nhanh, chính quyền địa phương đang phải đối diện rất nhiều vấn đề, áp lực từ dân số, hạ tầng, môi trường… Lộ trình phân cấp khi thực thi mô hình chính quyền địa phương hai cấp khiến cho yêu cầu về đổi mới phương thức quản lý càng trở nên cấp thiết hơn.

Cán bộ Thuế Thành phố Hà Nội hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai thuế.

Đồng hành hộ kinh doanh chuyển đổi thuế

Trong Chiến dịch 60 ngày đêm hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai và phát triển lên doanh nghiệp (D60), cán bộ, nhân viên ngành Thuế Thành phố Hà Nội đã tới tận cơ sở để hỗ trợ người dân thực hiện các quy định mới, trên tinh thần “không để bất kỳ hộ kinh doanh nào bị bỏ lại phía sau”.

Hỗ trợ toàn diện để phát triển nông nghiệp

Với mục tiêu phát triển nông nghiệp Thủ đô theo hướng nông nghiệp sinh thái, bền vững, tạo ra các sản phẩm chất lượng, an toàn thực phẩm, hiệu quả kinh tế cao, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ toàn diện các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp với kinh phí dự kiến gần 670 tỷ đồng/năm.

Từ ngày 1/7/2026, thành phố Hà Nội thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1.

Lộ trình thực hiện thí điểm vùng phát thải thấp tại một số khu vực trong Vành đai 1 từ 1/7/2026

Từ ngày 1/7/2026, thành phố Hà Nội sẽ thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1. Từ ngày 1/1/2028 thực hiện vùng phát thải thấp tại Vành đai 1 và một số khu vực tại Vành đai 2 trở vào. Từ ngày 1/1/2030, thực hiện vùng phát thải thấp tại Vành đai 3 trở vào.