Thành phố Hồ Chí Minh: Phát hiện một cơ sở kinh doanh đồ điện lạnh thuộc danh mục cấm nhập khẩu

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) vừa  phát hiện số lượng lớn máy giặt và điều hòa không khí đã qua sử dụng tại một kho hàng trên địa bàn phường Bình Đông (thành phố Hồ Chí Minh), trong đó có nhiều mặt hàng thuộc danh mục cấm nhập khẩu.

Lực lượng Quản lý thị trường đang kiểm kê, niêm phong hàng hóa vi phạm.
Lực lượng Quản lý thị trường đang kiểm kê, niêm phong hàng hóa vi phạm.

Theo đó, Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường thuộc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa đột xuất kiểm tra một cơ sở kinh doanh đồ điện tử cũ nằm trên địa bàn phường Bình Đông (thành phố Hồ Chí Minh).

Cơ sở này do ông Tăng Văn Hiếu làm chủ đang kinh doanh máy giặt và điều hòa không khí đã qua sử dụng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Toàn bộ hoạt động kinh doanh cũng không có đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận có 47 máy giặt các loại mang nhãn hiệu Panasonic, Toshiba, Electrolux,… với tổng trị giá ước tính 346 triệu đồng nhưng đều không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Đáng chú ý, tại kho có 20 bộ cục nóng, cục lạnh điều hòa không khí mang nhãn hiệu Fujitsu, Hitachi, Daikin, xuất xứ Trung Quốc. Đây là mặt hàng đã qua sử dụng và thuộc danh mục cấm nhập khẩu, với tổng trị giá khoảng 55 triệu đồng.

z7311369287124-3e53e0110dbe2985c96fca14ab89e2c3-7398.jpg
Có mặt nhiều mặt hàng được xác định đã qua sử dụng và thuộc danh mục cấm nhập khẩu.

Chủ cơ sở kinh doanh đã khai nhận toàn bộ số máy giặt và điều hòa tại kho được mua trôi nổi trong nước để bán kiếm lời.

Hiện lực lượng Quản lý thị trường đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm, niêm phong và chuyển về kho tang vật tại Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và trình Cục trưởng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Để tài sản số trở thành một động lực tăng trưởng mới.

Để tài sản số trở thành một động lực tăng trưởng mới

Trong bối cảnh Chính phủ ban hành Nghị quyết 05 thí điểm thị trường tài sản mã hóa, mở ra thời điểm bản lề cho kinh tế số và cải cách quản trị doanh nghiệp. Tài sản số nổi lên như một mảnh ghép quan trọng của nền kinh tế số. Song để tài sản số thực sự tạo sức bật, cần một sân chơi minh bạch, tin cậy và hành lang pháp lý đầy đủ.

[Infographic] Tổng quan Dự án sân bay Gia Bình tại Bắc Ninh

[Infographic] Tổng quan Dự án sân bay Gia Bình tại Bắc Ninh

Sân bay Gia Bình được đầu tư xây dựng theo các chuẩn mực quốc tế, trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, bền vững, thế hệ mới đẳng cấp quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ khai thác lưỡng dụng, bảo đảm hoạt động an ninh-quốc phòng và các sự kiện đối ngoại quan trọng.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII.

Quảng Trị chuyển đổi mục đích hơn 300ha rừng để đầu tư các công trình, dự án phát triển kinh tế

Trong 2 ngày, 10 và 11/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII tổ chức Kỳ họp thứ 5 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó các đại biểu đã thông qua nghị quyết chuyển hơn 300ha rừng sang mục đích khác để để thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế. 

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Trưởng BKS SeABank phát biểu tại giải đấu.

SeAPremium Golf Master 2025 - Điểm hẹn thượng lưu trên sân Twin Greens độc bản

Ngày 28/11/2025 vừa qua, giải đấu SeAPremium Golf Master 2025 đã trở lại đầy ấn tượng tại sân golf BRG Legend Hill Country Club. Tiếp nối thành công của những mùa trước, mùa giải thứ 3 tiếp tục là điểm hẹn tinh hoa khi quy tụ 120 khách hàng ưu tiên của SeABank cùng kết nối, chia sẻ đam mê và tận hưởng phong cách sống đẳng cấp.

Sản phẩm lụa của Làng nghề dệt lụa Nha Xá, Hà Nam (cũ) đa dạng từ lụa hoa, đũi đến lanh. (Ảnh: PV)

Cơ hội vàng từ 5.400 làng nghề Việt với thị trường toàn cầu hàng nghìn tỷ USD

Việt Nam sở hữu hơn 5.400 làng nghề truyền thống, phong phú và đa dạng: mây tre đan, gốm sứ, thêu dệt, đúc đồng, chạm khắc gỗ, trang sức, đá quý… Doanh thu các làng nghề đạt khoảng 75 nghìn tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng dự kiến 8,7% giai đoạn 2024-2032, cho thấy ngành còn nhiều dư địa phát triển với mức tăng trưởng toàn cầu.

MyTV ưu đãi 50% – Đón đại tiệc SEA Games, bóng đá châu Âu và giải trí cuối năm

MyTV ưu đãi 50% – Đón đại tiệc SEA Games, bóng đá châu Âu và giải trí cuối năm

Tháng 12 là cao điểm của thể thao quốc tế khi SEA Games 33 và loạt giải bóng đá lớn đồng loạt khởi tranh. Để người hâm mộ có một mùa giải trí trọn vẹn, MyTV mang đến ưu đãi 50% cho cả gói VIP và VIP Lite, giúp người dùng mọi nhà mạng dễ dàng tiếp cận kho nội dung cao cấp với chi phí ưu đãi nhất trong năm.

Quốc hội thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi)

Luật cho phép nhà đầu tư nước ngoài được thành lập tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư trước khi thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định khi thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế.

Công nhân kỹ thuật vận hành dây chuyền sản xuất. (Ảnh: nhandan.vn).

Sản xuất công nghiệp Hà Nội duy trì đà phục hồi

Chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Nội tiếp tục ghi nhận mức tăng ổn định trong 11 tháng, phản ánh sự phục hồi của các ngành chủ lực và nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đà cải thiện của lĩnh vực công nghiệp góp phần giữ ổn định nhịp tăng trưởng kinh tế chung của Thủ đô.

Người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm đồ uống tại siêu thị ở Hà Nội. (Ảnh ÁNH DƯƠNG)

Thương mại Hà Nội tăng trưởng ổn định trong 11 tháng năm 2025

Hoạt động thương mại của Hà Nội duy trì mức tăng khá trong 11 tháng năm 2025, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiếp tục mở rộng. Kết quả này phản ánh nhu cầu tiêu dùng phục hồi, thị trường nội địa ổn định và sự chuyển biến trong các hoạt động kích cầu cuối năm.

Sản xuất rau thủy canh tại trang trại Đức Tín, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: MAI VĂN BẢO)

Vai trò “tam nông” với kinh tế địa phương

Sau hơn ba năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực, có ý nghĩa quan trọng bảo đảm an ninh lương thực, ổn định vĩ mô, tăng trưởng kinh tế; nâng cao đời sống người dân ở nông thôn.

Cụm đảo Hòn Khoai sở hữu vị thế “độc nhất vô nhị” bao quát cả một vùng biển bao la.

Hòn Khoai - “bệ phóng” cho khát vọng vươn ra biển lớn

Trong cái nắng hanh hao và những cơn gió chướng đặc trưng báo hiệu Tết sắp về, không khí tại cụm đảo Hòn Khoai (tỉnh Cà Mau) trở nên sôi động, nóng bỏng. Cái nóng ấy không chỉ đến từ thời tiết, mà đến từ sức nóng của công trường lịch sử, và từ sự hiện diện của những định hướng chiến lược góp phần “đánh thức” hòn đảo này...

Thủy sản là một trong những ngành có mức tăng trưởng xuất khẩu mạnh sang thị trường khu vực châu Mỹ. (Ảnh: NAM ANH)

Mở rộng không gian xuất khẩu từ CPTPP

Sau hơn 6 năm thực thi, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã giúp nhiều ngành hàng của Việt Nam tăng trưởng xuất khẩu vào thị trường các nước thành viên. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp với các mặt hàng chính như thủy sản, gạo, trái cây… có nhiều triển vọng tăng trưởng mạnh.