Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nông thôn Hà Nội

Tháng 6/2024, thành phố Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1226/ QĐ-Ttg công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Sau 15 năm, diện mạo nông thôn Hà Nội đã có bước tiến vượt bậc không chỉ ở mức thu nhập mà còn ở chất lượng cuộc sống của người dân.

Thành phố Hà Nội làm tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân. (Ảnh: Nguyễn Bền)
Thành phố Hà Nội làm tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân. (Ảnh: Nguyễn Bền)

Hiện nay, đời sống người dân Thủ đô không ngừng được cải thiện; đặc biệt, thu nhập ở khu vực nông thôn ước đạt 73,8 triệu đồng/người/năm (năm 2024), tăng 18,8 triệu đồng/người/năm so với năm 2020.

Nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Chủ trương phát triển kinh tế, tăng thu nhập gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân được thành phố Hà Nội đặc biệt chú trọng. Với quyết tâm chuyển từ nông thôn mới sang nông thôn mới thông minh, thành phố đã tập trung thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng đất tạo năng suất, giá trị kinh tế cao.

Những năm gần đây, tăng trưởng sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản hằng năm đều tăng và đạt 2,52% (năm 2024). Từ phát triển kinh tế, gia tăng thu nhập cho người dân đã tạo nên bức tranh đa sắc màu của khu vực nông thôn trên toàn thành phố. Số hộ gia đình có nhà kiên cố, khang trang không ngừng tăng. Công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nông dân có nhiều tiến bộ. 100% trạm y tế xã có bác sĩ công tác tại trạm.

Theo Bảo hiểm xã hội khu vực I, thành phố hiện có hơn 8,17 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (chưa bao gồm lực lượng vũ trang), đạt tỷ lệ hơn 95,5% dân số, vượt chỉ tiêu được giao năm 2025.

Ghi nhận tại xã Đại Thanh, sau khi sáp nhập xã có ba điểm trạm và một trạm y tế chính với khoảng hơn 50 viên chức. Từ khi tổ chức lại theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhân lực của trạm được tăng cả về số lượng và chất lượng. Hệ thống máy móc, trang thiết bị y tế được bổ sung từ nguồn phân bổ của Trung tâm y tế huyện chuyển về nên các điểm trạm y tế đều có các thiết bị, máy móc, thuốc men cơ bản phục vụ, sơ cứu cho bà con những bệnh thông thường, tiêm chủng, phòng chống dịch…

Nhờ gia tăng lực lượng y tế, cơ sở vật chất mỗi ngày các trạm y tế trên địa bàn xã có hàng chục người dân ra thăm khám, nhận thuốc miễn phí. Bà Nguyễn Thị Lý, người dân xã Đại Thanh chia sẻ, việc khám định kỳ, lấy thuốc của bà diễn ra thuận lợi, y bác sĩ nhiệt tình hướng dẫn làm thủ tục nhanh gọn, nên bà rất yên tâm vào kết quả thăm khám của cán bộ trạm y tế. Được biết xã Đại Thanh phấn đấu trong giai đoạn 2025-2030 người dân trong xã tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,5%.

Tại xã Chương Dương, từ năm 2020 đến nay đã được đầu tư xây mới 3 Trạm y tế (nay là Điểm: Tự Nhiên, Thắng Lợi, Lê Lợi). Nhờ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, từng bước nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân. Các chương trình mục tiêu quốc gia cũng được cán bộ trạm y tế xã cập nhật thường xuyên và được thực hiện theo đúng kế hoạch. Nhờ đó, dịch bệnh trong cộng đồng được giám sát chặt chẽ, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm hiệu quả.

z7028401703031-30c8a5aeeb38a79424e88a0c9f4c8588.jpg
Công tác đền ơn đáp nghĩa cũng được quan tâm.

Không chỉ chăm lo sức khỏe y tế, tại xã Chương Dương, công tác đền ơn đáp nghĩa cũng được thực hiện công khai, nghiêm túc. Đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội, người có lương hưu qua hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đạt kết quả cao (đạt 100%). 100% hộ gia đình người có công và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã có mức sống bằng hoặc hơn mức sống trung bình của nhân dân cùng địa bàn cư trú. Triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội; các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Đồng chí Từ Đức Mạnh, Phó Chủ tịch xã Chương Dương, cho biết, hiện xã đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác trợ giúp người nghèo, bảo đảm 100% người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế, học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo được miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.

Hiện xã Chương Dương đã không còn hộ nghèo, số hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 0,66% tổng số hộ toàn xã. Năm 2024, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%, bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 47%, bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 2,9%, bảo hiểm tự nguyện đạt 45% lực lượng lao động trong độ tuổi; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 100% đối tượng hưởng bảo trợ xã hội,...

Đến việc duy trì những giá trị sống cốt lõi

Chú trọng phát triển kinh tế, hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới hạnh phúc là lộ trình đã được thành phố Hà Nội xây dựng dựa trên sự đồng thuận của người dân. Tuy nhiên, với những kết quả đạt được cho thấy, tăng trưởng kinh tế trên địa bàn phát triển còn chưa tương xứng với tiềm năng của Thủ đô. Đời sống của một bộ phận người dân vẫn còn gặp khó khăn (Khu vực nông thôn còn 9.570 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 0,77%.).

Trong chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025", thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến 2030, hạ tầng kinh tế-xã hội khu vực nông thôn được đầu tư đồng bộ hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và phục vụ đời sống nhân dân; duy trì làng nghề, văn hóa truyền thống... Hệ thống chính trị vững mạnh; an ninh, trật tự và an toàn xã hội được bảo đảm.

Phấn đấu đến năm 2030, thu nhập của nông dân khu vực nông thôn Thủ đô đạt 120 triệu đồng/người/năm trở lên. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 95% trở lên. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 80-85%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 60%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ở các huyện, thị xã đạt 100%.

z7028402475418-69795aadfb3914157a8da159429513ff.jpg
Trải nghiệm nghệ thuật ướp trà sen trong hoạt động giao lưu văn hóa.

Hiện thành phố đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần quan trọng hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của địa phương. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, để đạt được mục tiêu trên, Hà Nội cần có những đột phá về cải cách hành chính và chuyển đổi số gắn với xây dựng chính quyền đô thị nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, cải thiện môi trường đầu tư, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn: Xây dựng mô hình chính quyền điện tử-chính quyền đô thị hiện đại, thân thiện với người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, chăm lo phát triển các cơ sở y tế, giáo dục qua duy trì các tiêu chuẩn quốc gia về y tế , giáo dục. Nâng cao chất lượng của mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng, công tác khám và chữa bệnh cho nhân dân ngoài công lập trên địa bàn.

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố Hà Nội cần nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa theo tiêu chuẩn đô thị, các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội cũng cần được đẩy mạnh. Nhất là tập trung làm tốt phong trào khởi nghiệp, tạo điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế tư nhân, thúc đẩy phát triển kinh tế số gắn với khởi nghiệp sáng tạo; liên kết chặt chẽ với các trường, trung tâm đào tạo nghề, giới thiệu việc làm nhất là việc làm tại các doanh nghiệp tại chỗ trên địa bàn xã. Đồng thời, khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tự tổ chức đào tạo nghề tại chỗ nhằm gắn kết người học với doanh nghiệp, gắn giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, nhằm bổ sung nguồn lao động chất lượng cao cho thị trường lao động thành phố.

Đây được xem là những nhiệm vụ, giải pháp để Hà Nội thành công trong hành trình xây dựng nông thôn mới thông minh.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Hoàn thành 3.188km tuyến chính cao tốc

[Video] Hoàn thành 3.188km tuyến chính cao tốc

Theo Bộ Xây dựng sẽ có 245 dự án, công trình đủ điều kiện để khởi công, khánh thành ngày 19/12 với tổng mức đầu tư hơn 1,34 triệu tỷ đồng. Những dự án, công trình này chủ yếu thuộc các lĩnh vực hạ tầng giao thông, kỹ thuật, y tế, giáo dục, nhà ở.

Ngành hàng chanh leo đang đứng trước thời cơ bứt phá, song vẫn còn nhiều “nút thắt” về giống, chất lượng, liên kết sản xuất và yêu cầu thị trường cần được xử lý đồng bộ.

Đồng bộ hóa sản xuất để tháo gỡ triệt để “nút thắt” ngành hàng chanh leo

Ngành hàng chanh leo đang đứng trước thời cơ bứt phá, song vẫn còn nhiều “nút thắt” về giống, chất lượng, liên kết sản xuất và yêu cầu thị trường cần được xử lý đồng bộ để bảo đảm phát triển bền vững, nhất là tại khu vực Tây Nguyên và tỉnh Gia Lai-nơi giữ vai trò trung tâm của chuỗi giá trị.

Cáp treo Hòn Thơm, đặc khu Phú Quốc.

Hội thảo đặc khu Phú Quốc - cất cánh cùng APEC

Chiều 12/12, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn Sun Group tổ chức Hội thảo “Đặc khu Phú Quốc - cất cánh cùng APEC”, với sự tham dự của các chuyên gia quốc tế đầu ngành trong lĩnh vực kinh tế, du lịch, nghiên cứu chính sách, quy hoạch...

Dự án Trung tâm LAE của ASEAN-Space Ship One (SS1) sát Nhà ga T3 - Sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).

Định hình vị thế Kinh tế không gian cận biên Việt Nam

Khi cả thế giới chứng kiến sự bùng nổ của nền Kinh tế không gian cận biên hay còn gọi là Kinh tế không gian tầm thấp (Low Altitude Economy-LAE), Việt Nam nổi bật với một doanh nghiệp đang tiên phong định hình nền kinh tế mới này, từ học thuyết đến sản phẩm cụ thể.

Phiên khai mạc Diễn đàn Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2025 tại Quảng Ninh.

Hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển

Trong bối cảnh kinh tế biển ngày càng giữ vai trò chiến lược đối với tiến trình phát triển của đất nước, yêu cầu đặt ra cho hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, khoa học-công nghệ... về kinh tế biển càng trở nên cấp thiết nhằm mở ra các hướng tiếp cận mới cho tăng trưởng kinh tế biển bền vững trong thời kỳ phát triển mới.

Sắc màu nông thôn mới. (Ảnh: ĐOÀN KẾT)

Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, nước sạch nông thôn

Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã thu hút được đông đảo người dân cũng như các đơn vị, tổ chức tham gia. Qua đó đã tạo ra sự chuyển biến về nhận thức của cộng đồng dân cư khu vực nông thôn về công tác bảo vệ môi trường.

11 tháng năm 2025, kinh tế Hà Nội tiếp tục chuyển biến tích cực

11 tháng năm 2025, kinh tế Hà Nội tiếp tục chuyển biến tích cực

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt 625,2 nghìn tỷ đồng; chi ngân sách Nhà nước 117,7 nghìn tỷ đồng; vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước 79,7 nghìn tỷ đồng; chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,61%; vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Hà Nội đạt gần 4,13 tỷ USD, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm 2024.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản bật tăng nhưng áp lực bán lan rộng, VN-Index tiếp tục bị kéo lùi

Phiên giao dịch ngày 12/12, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Dù thanh khoản toàn thị trường tăng mạnh, lực bán vẫn áp đảo khi khối ngoại tiếp tục rút ròng hơn 557 tỷ đồng. Do áp lực từ nhóm ngân hàng, bất động sản và năng lượng, VN-Index đóng cửa giảm 52,01 điểm, xuống mức 1.646,89 điểm.

Khách mời thăm quan khu trưng bày các sản phẩm của các cộng đồng tham gia dự án.

Thúc đẩy chuỗi giá trị bền vững và bao trùm từ cộng đồng

Dự án “Công bằng cho tất cả” do Bộ Ngoại giao Hà Lan tài trợ, Oxfam triển khai tại Việt Nam đã tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển sinh kế xanh, nâng cao vai trò của phụ nữ, thúc đẩy thực hành kinh doanh bao trùm và hỗ trợ cộng đồng tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường.

Thay mặt Lãnh đạo Cục Thuế, Cục trưởng Mai Xuân Thành gửi lời cảm ơn đến Đoàn công tác của WB đã bố trí nguồn lực và thời gian hỗ trợ cơ quan thuế Việt Nam.

Phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong quản lý tuân thủ là mục tiêu phát triển của ngành Thuế

Tại cuộc họp với Ngân hàng Thế giới ngày 11/12, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành đánh giá cao kết quả ba tuần hỗ trợ kỹ thuật, khẳng định các khuyến nghị của WB về quản lý tuân thủ, công nghệ thông tin và phân tích dữ liệu-AI có ý nghĩa chiến lược cho hiện đại hóa ngành Thuế.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 12/12: Vàng miếng SJC tăng sát mức đỉnh kỷ lục

Giá vàng thế giới hôm nay (12/12) tiếp đà tăng mạnh, giao dịch ở mức 4.269 USD/ounce sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ra quyết định cắt giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 10/12 vừa qua. Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng lên sát đỉnh kỷ lục, giao dịch ở mức 155,6 triệu đồng; vàng nhẫn giao dịch ở mức 153 triệu đồng/lượng.

Hộ kinh doanh trước bước ngoặt chuyển đổi thuế.

Hộ kinh doanh trước bước ngoặt chuyển đổi thuế

Việc chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai từ năm 2026 được đánh giá là bước tiến phù hợp mục tiêu hiện đại hóa, minh bạch và hội nhập, song lại đặt hàng triệu hộ kinh doanh cá thể vào tình thế phải thích ứng với một mô hình hoàn toàn khác so thói quen lâu năm.