Hà Nội thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm giảm ô nhiễm không khí

Những ngày gần đây, không khí tại Hà Nội luôn ở mức báo động. Đặc biệt, tối 7/12, nhiều ứng dụng quan trắc môi trường tại thành phố Hà Nội ghi nhận chỉ số chất lượng không khí (AQI) trung bình đạt 230, đưa Hà Nội trở thành thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Phế thải xây dựng, rác thải trên đường La Thành không được xử lý, gây bụi, ô nhiễm không khí.
Phế thải xây dựng, rác thải trên đường La Thành không được xử lý, gây bụi, ô nhiễm không khí.

Một số khu vực trong thành phố ghi nhận chỉ số AQI như trạm Quảng Khánh có AQI ở mức 295, trạm Hai Bà Trưng ở mức 250 và xã Hạ Bằng AQI ở mức 222. Nhiều khu vực khác ở nội thành như Thanh Xuân, Tây Hồ, Vĩnh Tuy chỉ số ô nhiễm cũng ở mức độ có hại cho sức khỏe người dân. Trước đó, đã có nhiều lần, Hà Nội nằm trong số 10 thành phố có mức độ ô nhiễm không khí nhất thế giới.

Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở Hà Nội là do khí thải của hàng triệu phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, các hoạt động xây dựng, chỉnh trang đô thị diễn ra nhiều hơn, tình trạng đốt rơm rạ, đốt vàng mã...

Ngoài ra, thời tiết mùa đông ít mưa, lặng gió, khí thải ít có điều kiện khuếch tán mà tích tụ ở tầng thấp kéo dài, gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã có rất nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí như: giảm bụi, quản lý phế thải đối với các công trình xây dựng; loại bỏ bếp than tổ ong; cấm đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng; quy định vùng phát thải thấp, với trọng tâm khuyến khích ô-tô, xe máy sử dụng điện, hạn chế phương tiện sử dụng xăng, dầu…

Mới nhất, Thành ủy Hà Nội đề ra chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó quyết tâm giải quyết dứt điểm ô nhiễm môi trường nước và không khí.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các ban, sở, ngành, địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách về kiểm soát ô nhiễm không khí.

Thành phố đã lên lộ trình và danh sách các cơ sở sản xuất công nghiệp trong nội đô phải di dời, giao Sở Xây dựng giám sát chặt chẽ các chủ đầu tư và nhà thầu, 100% công trường xây dựng phải thực hiện biện pháp che chắn, rửa xe và phun sương giảm bụi; các công trình quy mô trên 10.000m2 bắt buộc phải lắp đặt hệ thống giám sát bụi tự động và bổ sung vật liệu che phủ ngăn phát tán bụi ra môi trường...

Cảnh sát giao thông và Cảnh sát môi trường tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện quá niên hạn, xả khói đen và xe chở vật liệu không che chắn, làm rơi vãi ra môi trường.

Các địa phương tăng tần suất quét đường, hút bụi, rửa đường; kiểm soát và xử lý việc đốt chất thải rắn sinh hoạt, đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp không đúng quy định. Thành phố ứng dụng công nghệ để giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các hoạt động đốt rác, đốt rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp trái phép.

Mặc dù vậy, hiệu quả các biện pháp giảm ô nhiễm của Hà Nội chưa đạt được yêu cầu như mong muốn.

Để giải bài toán kiểm soát ô nhiễm không khí, cùng với các giải pháp cấp bách đang triển khai, thành phố Hà Nội cần ưu tiên nghiên cứu, nâng cao chất lượng nghiên cứu về nguồn phát thải.

Việc nghiên cứu khoa học sẽ tạo cơ sở để có giải pháp cắt giảm nguồn phát thải gây ô nhiễm phù hợp.

Bên cạnh đó, thành phố cần thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế. Thí dụ, việc xử lý một số hoạt động gây ô nhiễm còn chưa thực sự nghiêm.

Điển hình như không ít công trường xây dựng, xe vận chuyển vật liệu, chất thải xây dựng... chỉ che chắn qua loa, đại khái nhưng chưa bị xử lý; việc xử lý xe cơ giới gây phát thải vượt mức cho phép cũng chưa chặt chẽ...

Chỉ khi kết hợp nghiên cứu bài bản, thực hiện nghiêm túc các giải pháp thì mới có cơ sở vững chắc để giảm ô nhiễm.

Hà Nội từng có những dòng sông ô nhiễm, nhưng quá trình hồi sinh sông Tô Lịch cho thấy, một khi cấp ủy, chính quyền nghiêm túc huy động lực lượng vào cuộc một cách khoa học, bài bản, môi trường các dòng sông, nhất là sông Tô Lịch đã được cải thiện, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Bài học kinh nghiệm từ xử lý ô nhiễm sông hồ cần áp dụng để xử lý ô nhiễm không khí.

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội tăng cường phương tiện công cộng để bảo đảm nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Hà Nội tăng cường xe buýt, đường sắt đô thị phục vụ nhân dân dịp lễ Quốc khánh 2/9

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội đã xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị, đồng thời chuẩn bị phương tiện dự phòng để kịp thời giải tỏa hành khách khi nhu cầu phát sinh.

Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” sẽ được di dời về Bộ Tư lệnh Thủ đô. (Ảnh: Ban Quản lý Di tích và danh thắng Hà Nội)

Hoàn thành di dời tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” trước ngày 30/9

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ phối hợp các cơ quan liên quan di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” bên hồ Hoàn Kiếm về Bộ Tư lệnh Thủ đô. Việc di dời về Bộ Tư lệnh Thủ đô phù hợp với ý nghĩa lịch sử của công trình vì gắn với quá trình ra đời, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô.

Trạm Y tế phường Yên Hòa khám sức khỏe miễn phí cho học sinh Trường tiểu học Nguyễn Siêu.

Khám sức khỏe miễn phí cho trẻ em trước năm học mới

Thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn bộ hơn 2,2 triệu trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn, nhằm chủ động chăm sóc, nâng cao sức khỏe ban đầu cho các em ngay trước thềm năm học mới.

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc xã Cổ Đô trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình bà Nguyễn Thị Lý.

Lan tỏa yêu thương từ mái nhà tình nghĩa

Ngôi nhà mới đang hình thành trên mảnh đất nhỏ của gia đình bà Hoàng Thị Lịch, hội viên phụ nữ thôn Phú Thịnh, xã Cổ Đô (Hà Nội). Tiếng máy trộn bê-tông, tiếng trò chuyện rộn rã trong những ngày thi công công trình khiến niềm vui như lan tỏa khắp xóm nhỏ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án nhà ở xã hội Tiên Dương 2, tại xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội.

Đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội

Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hà Nội phấn đấu khởi công hơn 110 dự án từ nay đến cuối năm 2026, đồng thời hoàn thành tối thiểu 18.700 căn hộ, hướng tới cung ứng khoảng 25.000 đến 27.000 căn hộ ra thị trường.

Tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đi vào vận hành (Ảnh VGP)

Nguồn cung nhà ở dịch chuyển theo các hành lang phát triển mới

Nguồn cung nhà ở của Hà Nội đang có sự chuyển dịch vị trí khi phạm vi phát triển đô thị dần mở rộng ra ngoài khu vực nội đô. Xu hướng này phản ánh định hướng phát triển dài hạn của Hà Nội theo mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm và tăng cường liên kết vùng được xác định trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tùng Thiện Nguyễn Viết Đạt (đứng giữa) trực tiếp livestream bán hàng.

Khi lãnh đạo xã, phường “lên sóng” bán hàng

Thời gian gần đây, nhiều lãnh đạo xã, phường tại Hà Nội trực tiếp “lên sóng” livestream cùng người dân nhằm quảng bá sản phẩm OCOP và làng nghề truyền thống của địa phương. Đây là đòn bẩy quan trọng để phát triển kinh tế số từ cơ sở, nâng tầm giá trị những sản vật quê hương.

Bài toán quản trị trường học quy mô lớn sau sắp xếp

Là một trong 15 tỉnh, thành phố được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn thí điểm sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập, Hà Nội đặt mục tiêu giảm hơn 50% đầu mối trường học, từ hơn 2.150 trường xuống còn 1.015 trường với tiêu chí giảm đầu mối, tăng nguồn lực phát triển.

Phấn đấu thông tuyến Vành đai 1 trước ngày 2/9

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục có tổng mức đầu tư 7.210 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Thành phố Hà Nội; xây dựng tuyến đường dài khoảng 2.274m, mặt cắt ngang 50m.

Lãnh đạo phường Kiến Hưng cùng các bạn trẻ quảng bá sản phẩm làng rèn Đa Sỹ.

Đưa câu chuyện làng nghề lên không gian số

Câu chuyện về làng rèn Đa Sỹ đang được những đoàn viên, thanh niên phường Kiến Hưng (Hà Nội) kể lại sinh động, gần gũi hơn và rộng mở trên không gian số. Với những phiên livestream đều đặn, video ngắn và hoạt động trải nghiệm, các bạn trẻ đang trở thành cầu nối đưa nghề truyền thống đến gần hơn với cộng đồng.

Một tiết học của học sinh Trường trung học cơ sở Gia Thụy (phường Bồ Đề, Hà Nội).

Xây dựng lộ trình miễn phí sách giáo khoa

Thực hiện quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại Nghị định số 271/2026/NĐ-CP ngày 3/7/2026 của Chính phủ, Thành phố Hà Nội đang tích cực xây dựng kế hoạch triển khai. Chính sách này sẽ giúp giảm chi phí cho các gia đình, tạo điều kiện để học sinh có điều kiện học tập tốt.

Thúc đẩy kinh tế thể thao

Những sự kiện thể thao thu hút lượng lớn vận động viên, huấn luyện viên và khán giả đang diễn ra với tần suất ngày một dày đặc hơn tại Hà Nội.

Một buổi đọc sách của các em nhỏ xã Liên Minh tại Thư viện Hạnh phúc.

Thư viện Hạnh phúc lan tỏa văn hóa đọc

Từ một không gian đọc sách miễn phí được thành lập tháng 7/2022 với 11 thành viên ban đầu, Thư viện Hạnh phúc tại xã Liên Minh (Hà Nội) do chị Trần Thị Ngọc Thúy và các thành viên sáng lập đã dần trở thành điểm sinh hoạt văn hóa.

Lực lượng chức năng phường Thanh Liệt xử lý công trình vi phạm (Ảnh Ngọc Anh)

Xử lý nghiêm vi phạm an toàn cháy, nổ

Sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hà Nội đạt nhiều kết quả tích cực khi đã giảm được hơn 35% số vụ cháy.

Khu nhà ở xã hội Ecohome 1, phường Đông Ngạc, Hà Nội (Ảnh ĐỖ TÂM)

Tiên phong kiến tạo quỹ nhà ở cho thuê

Phát triển quỹ nhà ở cho thuê là hướng đi căn cơ, dài hạn nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt chỗ ở hiện nay, đồng thời tạo sự thay đổi căn bản trong tư duy phát triển nhà ở của Thành phố Hà Nội.