Nhà trường chú trọng trang bị kỹ năng an toàn trực tuyến cho học sinh

Sáng 14/11, Trường trung học phổ thông Phan Huy Chú - Đống Đa, Hà Nội tổ chức cho học sinh giao lưu cùng chuyên gia về an toàn trực tuyến và hành xử trên không gian mạng. Tại đây, học sinh được phổ biến về các hình thức lừa đảo trên mạng mới và trang bị kỹ năng xử lý tình huống, bảo vệ bản thân. 

Học sinh Trường trung học phổ thông Phan Huy Chú - Đống Đa, Hà Nội cùng chuyên gia tìm hiểu về an toàn trực tuyến
Học sinh Trường trung học phổ thông Phan Huy Chú - Đống Đa, Hà Nội cùng chuyên gia tìm hiểu về an toàn trực tuyến

Một số trường học gần đây đã có những chương trình phối hợp để tuyên truyền về các nguy cơ, thủ đoạn của tội phạm mạng và kỹ năng xử lý khi gặp tình huống bất thường nhằm giúp học sinh nâng cao nhận thức và chủ động bảo vệ mình trước các nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng.

Học sinh Trường trung học phổ thông Phan Huy Chú - Đống Đa, Hà Nội trong buổi giao lưu cùng chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) với chủ đề "Nâng cao nhận thức về an toàn trực tuyến và hành xử đúng mực trên không gian mạng" sáng 14/11 đã được thông tin về nhiều hình thức lừa đảo mới đang gia tăng, như: giả mạo người quen vay tiền, tuyển cộng tác viên online, chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, giả danh cơ quan chức năng, bắt cóc online...

15f314d861e2edbcb4f3.jpg
Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) chia sẻ với học sinh về an toàn trực tuyến

Các tình huống minh họa sinh động, xen lẫn trò chơi trải nghiệm tình huống thực tế, xem video về những công nghệ lừa đảo hiện nay, phần hỏi đáp tương tác giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ để có thể phòng, tránh việc mình trở thành nạn nhân.

d373b426c11c4d42140d.jpg
Học sinh tham gia hỏi đáp cùng chuyên gia

Đồng thời, chuyên gia Hiếu PC cũng hướng dẫn các em học sinh nhận biết những cuộc gọi và dấu hiệu lừa đảo trên không gian mạng và cách thức xử lý khi gặp tình huống như vậy.

Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Phan Huy Chú Cao Thanh Nga cho biết, nhà trường sẽ tăng cường trang bị "kháng thể số" cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục kỹ năng an toàn mạng; phối hợp chặt chẽ phụ huynh; kết nối lực lượng công an để cập nhật cảnh báo; xây dựng môi trường số lành mạnh, bảo mật; đồng thời nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm và Ban Tư vấn tâm lý trong hỗ trợ, bảo vệ học sinh trước các nguy cơ lừa đảo trực tuyến.

7c2cf37b86410a1f5350-34.jpg

"Chúng tôi tin rằng với sự đồng hành của gia đình - nhà trường - xã hội, đặc biệt là các cơ quan chức năng, công tác phòng tránh tội phạm công nghệ cao trong học đường sẽ ngày càng hiệu quả, góp phần bảo đảm sự an toàn và phát triển toàn diện cho học sinh", cô Cao Thanh Nga nói.

Chương trình nhận được sự quan tâm của các học sinh, các em cho rằng với những thông tin từ buổi giao lưu cùng chuyên gia đã nắm bắt thêm những khía cạnh về sử dụng mạng xã hội an toàn, bảo mật dữ liệu, biết cách phòng ngừa lừa đảo trực tuyến. Điều này giúp các em nâng cao ý thức cũng như sẵn sàng tiếp tục chia sẻ với người thân và cộng đồng, góp phần chung tay đẩy lùi tội phạm trên không gian mạng.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải (thứ 5 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2027.

Thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ

Sáng 30/11 (giờ Việt Nam), tại Ấn Độ, đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2027. Tại Đại hội, 50 đại biểu chính thức đã đại diện khoảng 400 hội viên, sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đất nước Phật giáo bầu ra Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ khóa I.