Tạo dựng môi trường mạng an toàn với học sinh

Hiện nay, không gian mạng đã mở ra những cơ hội học tập, khám phá và sáng tạo vô tận, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với học sinh, như: Thông tin sai lệch, lừa đảo, bắt nạt, bạo lực mạng và xâm hại tinh thần. 

Trường trung học cơ sở Nguyễn Du (phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội) tổ chức chương trình bảo vệ an toàn cho học sinh trên môi trường mạng.
Trường trung học cơ sở Nguyễn Du (phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội) tổ chức chương trình bảo vệ an toàn cho học sinh trên môi trường mạng.

Vì vậy, ngành giáo dục đã và đang nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, đồng thời cũng nêu ra các biện pháp phòng tránh, góp phần tạo dựng môi trường mạng an toàn và lành mạnh.

Nâng cao nhận thức cho học sinh

Thời gian gần đây, trên địa bàn một số tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra tình trạng các đối tượng giả danh lực lượng công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện đe dọa, thao túng tâm lý đối với trẻ em; học sinh, sinh viên liên tục nhận được thông báo liên quan đến vụ án đang được điều tra rồi yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc người với tên gọi là “bắt cóc online”. Trong đó, cá biệt có vụ việc đối tượng dụ dỗ, hướng dẫn trẻ em di chuyển từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đến các địa phương giáp biên giới và sang Campuchia để “du lịch”.

Nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản cảnh báo thủ đoạn tội phạm lợi dụng không gian mạng để dụ dỗ, lôi kéo học sinh, sinh viên; đồng thời yêu cầu các cơ sở giáo dục, đào tạo tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh cho người học. Nhằm thực hiện tốt yêu cầu nêu trên, ngày 9/10, Trường trung học cơ sở Nguyễn Du (phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) tổ chức chương trình “Chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến”.

Thời gian gần đây, trên địa bàn một số tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra tình trạng các đối tượng giả danh lực lượng công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện đe dọa, thao túng tâm lý đối với trẻ em; học sinh, sinh viên liên tục nhận được thông báo liên quan đến vụ án đang được điều tra rồi yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc người với tên gọi là “bắt cóc online”.

Theo Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Nguyễn Du Nguyễn Thị Lý: “Chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” mang thông điệp vô cùng nhân văn: Không ai đơn độc trong thế giới số - luôn có thầy, cô giáo, gia đình và cộng đồng đồng hành, bảo vệ và sẻ chia.

Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, nhà trường còn triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực thông qua các buổi tọa đàm, tập huấn kỹ năng an toàn mạng cho học sinh, giáo viên và phụ huynh; lồng ghép nội dung giáo dục an toàn số vào tiết sinh hoạt lớp, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; khuyến khích học sinh sáng tạo nội dung tích cực trên mạng xã hội, lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Đồng thời, xây dựng kênh tư vấn và hỗ trợ học sinh khi gặp tình huống nguy hiểm trong không gian mạng để “không em nào phải một mình”.

“Nhà trường kêu gọi các bậc cha mẹ hãy đồng hành cùng con, trò chuyện và định hướng khi con tham gia mạng xã hội. Bên cạnh đó, các em học sinh hãy sử dụng internet thông minh, nhân văn, có trách nhiệm. Đừng im lặng khi thấy bạn bị tổn thương và hãy nhớ các em không bao giờ đơn độc”, cô Nguyễn Thị Lý chia sẻ.

Cũng tại Hà Nội, ngày 29/9, Trường liên cấp trung học cơ sở, tiểu học tư thục Ngôi Sao Hà Nội đã có thông báo về việc phối hợp bảo đảm an toàn cho học sinh khi tham gia các hoạt động ngoài nhà trường. Theo lãnh đạo nhà trường, chiều 28/9, sau khi học sinh hoàn thành kỳ thi ASMO (là kỳ thi đánh giá năng lực Khoa học, Toán và Tiếng Anh toàn cầu của Malaysia) tại một điểm thi thuộc phường Hà Đông, một phụ huynh có gọi xe ô-tô công nghệ để đón con.

Trong lúc chờ xe, học sinh bị một đối tượng lạ mặt điều khiển xe máy tiếp cận, giả danh là tài xế được phụ huynh đặt. Do vội di chuyển, học sinh đã lên xe mà chưa kịp kiểm tra thông tin mẹ đã gửi (loại xe, biển số xe, tên tài xế). Chỉ đến khi nhận được cuộc gọi của mẹ thông báo xe mẹ đặt chưa đón được con, học sinh mới biết có sự nhầm lẫn. Mặc dù học sinh đã yêu cầu dừng xe, nhưng tài xế không chấp thuận mà tiếp tục điều khiển phương tiện chạy nhanh hơn. Quá hoảng loạn, học sinh đã tìm cách nhảy xuống đường khi phương tiện này đang di chuyển.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh, Hiệu trưởng Trường liên cấp trung học cơ sở, tiểu học tư thục Ngôi Sao Hà Nội Khuất Thị Thanh Nhàn khuyến cáo, học sinh cần xác minh đầy đủ thông tin xe; giữ bình tĩnh, tìm cách liên hệ ngay với cha mẹ, giáo viên hoặc người chung quanh khi phát hiện có dấu hiệu bất thường. Đồng thời, khi đặt xe cho con, cha mẹ học sinh cần gửi chi tiết biển số, loại xe, số điện thoại tài xế để con nhận diện chính xác; dặn con xác nhận lại thông tin với tài xế trước khi lên xe; thường xuyên phối hợp với nhà trường trang bị cho con các kỹ năng xử lý những tình huống khẩn.

Chung tay bảo vệ người học

Thực tế cho thấy, trẻ em, học sinh là đối tượng dễ bị tổn thương và cần được trang bị kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ mình trên môi trường mạng. Trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội là tạo dựng một môi trường mạng lành mạnh, an toàn, giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Theo Phó Vụ trưởng Học sinh, Sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nguyễn Thị Nhung, bên cạnh các kết quả đạt được, công tác “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng” vẫn còn những hạn chế, bất cập như: Công tác quản lý, tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử cho trẻ em, học sinh chưa được triển khai mạnh mẽ. Việc nắm bắt thông tin, định hướng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho các em còn hạn chế.

Nhiều giáo viên chưa được đào tạo bài bản về cách xử lý khủng hoảng truyền thông, cách tư vấn tâm lý cho nạn nhân bị bắt nạt trên môi trường mạng. Phòng tư vấn tâm lý học đường ở nhiều nơi vẫn còn yếu và thiếu. Vì vậy, trong thời gian tới, ngành giáo dục tăng cường các hoạt động tập huấn, tuyên truyền các biện pháp phòng tránh; tạo dựng môi trường mạng an toàn và lành mạnh.

Công tác "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng” vẫn còn những hạn chế, bất cập.

Phó Vụ trưởng Học sinh, Sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Nguyễn Thị Nhung

Đề cập công tác bảo vệ học sinh trên môi trường mạng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình Nguyễn Tiến Dũng cho biết, công tác bảo đảm an toàn trường học được ngành giáo dục triển khai toàn diện trên mọi mặt, từ an ninh trật tự đến phòng, chống tai nạn và an toàn giao thông, tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự được triển khai đồng bộ tại tất cả cơ sở giáo dục. Các trường đã phối hợp chặt chẽ với công an địa phương thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, tập huấn về phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, phòng, chống ma túy và kỹ năng sử dụng internet an toàn. Đáng chú ý, ngành giáo dục đã xây dựng môi trường giáo dục “ba không”: Không ma túy, không bạo lực học đường, không vi phạm pháp luật.

Trong khi đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng Lương Văn Việt cho rằng, công tác tư vấn tâm lý học đường chủ yếu do giáo viên kiêm nhiệm đảm trách, vừa phải giảng dạy nhiều tiết học, vừa phụ trách tư vấn cho nên thời gian dành cho học sinh không bảo đảm, hiệu quả còn hạn chế. Đội ngũ phụ trách chưa được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ tâm lý, thiếu điều kiện để theo sát và hiểu rõ diễn biến tâm sinh lý của học sinh.

Bên cạnh đó, tác động từ công nghệ thông tin, nhất là mạng xã hội, đang tạo ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến tư duy, hành vi của giới trẻ. Một bộ phận phụ huynh còn chưa quan tâm đúng mức đến việc giáo dục con em, có xu hướng phó mặc hoàn toàn cho nhà trường, làm giảm hiệu quả phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc hỗ trợ học sinh phát triển toàn diện.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh tại buổi gặp mặt đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2026-2027. (Ảnh: Trường THPT Việt Đức)

Hà Nội: Công bố kết quả giải thi chọn học sinh giỏi Thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia

Ngày 13/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố Quyết định công nhận học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp trung học phổ thông năm học 2026-2027. Năm nay, thành phố có 3.331 học sinh đoạt giải. 

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn Giám sát chủ trì hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị: Tập trung vào lĩnh vực giáo dục phổ thông

Ngày 13/10, tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn giám sát của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tổ chức Hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phiên thảo luận với chủ đề "Gen Z & Dấu chân xanh” tập trung vào những vấn đề thiết thực với người trẻ trong thời đại số. (Ảnh: DƯƠNG TRIỀU)

Trang bị kỹ năng tài chính số an toàn cho sinh viên

Ngày 12/10, tại Hà Nội, báo Tiền Phong phối hợp một số đơn vị tổ chức tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” nhằm tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, an toàn giao dịch, góp phần lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ. 

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Đại học Phenikaa. (Ảnh: THƠM VŨ)

Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ trong giáo dục đại học

Cùng với đào tạo, công tác nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ là một trụ cột quan trọng của giáo dục đại học. Thời gian qua, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được các cơ sở giáo dục đại học tích cực triển khai nhằm góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Ngày hội quy tụ gần 70 trường đại học và tổ chức giáo dục hàng đầu đại diện cho 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. (Ảnh: BTC)

Hợp tác giáo dục mở rộng ra nhiều cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam tại Liên minh châu Âu

Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2026 đã chính thức khép lại sau chuỗi hoạt động sôi nổi diễn ra từ ngày 8-11/10 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ gần 70 trường đại học, cơ sở giáo dục đến từ 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), thu hút hơn 2.700 học sinh, sinh viên và phụ huynh.

Một trong 4 ưu tiên của giáo dục Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số là đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Trong ảnh: Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng các đại biểu tại Triển lãm Giáo dục và công nghệ giáo dục. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Bốn ưu tiên của giáo dục và đào tạo trong quá trình chuyển đổi số

Trong bối cảnh công nghệ số và AI mở ra những cơ hội rất lớn cho giáo dục, nhưng đồng thời đặt ra các thách thức, đòi hỏi người học, người thầy, nhà trường và cả hệ thống giáo dục cũng phải chuyển đổi để không chỉ thích ứng mà còn từng bước làm chủ, định hướng việc sử dụng AI vì sự phát triển của con người.

Các học viên lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Quản lý bằng dữ liệu với giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, bảo đảm quyền học tập của người dân

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng quy định về điều kiện bảo đảm, quy trình kiểm tra công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ với quan điểm xuyên suốt là bảo đảm quyền học tập của người dân, quản lý dựa trên dữ liệu, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, duy trì kết quả giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

24 biên bản hợp tác được trao tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, 24 biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế đã được ký kết. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NH)

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học sức khỏe với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số”. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10 với 59 báo cáo khoa học thuộc các lĩnh vực y khoa, răng-hàm-mặt, dược và điều dưỡng.