Ngôi trường tiểu học có lịch sử tròn nửa thế kỷ

Từ ngày đầu thành lập vào năm 1974 với 19 cán bộ giáo viên, nhân viên hơn 600 học sinh, đến nay, đã có hơn 15 nghìn cựu học sinh các thế hệ học tập, trưởng thành từ ngôi Trường tiểu học Chu Văn An (Tây Hồ, Hà Nội).
Thầy cô giáo và học sinh Trường tiểu học Chu Văn An
Thầy cô giáo và học sinh Trường tiểu học Chu Văn An

Sáng 19/11, thầy trò Trường tiểu học Chu Văn An (Tây Hồ, Hà Nội) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập nhà trường.

Trường cấp I Chu Văn An được thành lập năm 1974, sau một năm thành lập, năm 1975 trường được sáp nhập và mang tên Trường cấp I, II Chu Văn An. Cùng với dòng chảy và biến đổi của lịch sử, đến năm 1980 được đổi thành Trường PTCS Chu Văn An và từ năm 1991 đến nay có tên là Trường tiểu học Chu Văn An.

“Quá trình 50 năm xây dựng và phát triển của trường gắn liền với sự phát triển của ngành giáo dục Thủ đô. Từ nhiều năm qua, Trường tiểu học Chu Văn An đã được các cấp chính quyền, các bậc phụ huynh biết đến bởi truyền thống dạy tốt - học tốt” - Hiệu trưởng Trường tiểu học Chu Văn An Nguyễn Thị Thúy Minh cho biết.

Nhà trường luôn đặc biệt chú trọng tới việc bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ, chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy. Đến nay, nhà trường đã cơ bản hoàn thành việc chuẩn hóa đội ngũ giáo viên đứng lớp, 100% giáo viên đạt trình độ đạt chuẩn. 100% số phòng học của trường đã được trang bị đầy đủ các phương tiện hiện đại phục vụ tốt cho công tác giảng dạy.

Thầy cô giáo và học sinh Trường tiểu học Chu Văn An tại lễ kỷ niệm.

Thầy cô giáo và học sinh Trường tiểu học Chu Văn An tại lễ kỷ niệm.

Tháng 12/2022 Trường tiểu học Chu Văn An ghi dấu mốc được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Theo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thúy Minh: “Nhà trường được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại với 2 phòng máy tính và 1 phòng học thông minh. Trang thiết bị phục vụ cho dạy và học bảo đảm theo yêu cầu, hệ thống máy tính được nối mạng Internet, thư viện nhà trường rộng, đẹp, đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Bên cạnh đó, trường cũng có sân chơi, nhà thể chất, sân bóng, khu nhà để xe của giáo viên, khu vệ sinh,… khang trang, sạch đẹp.

Trải qua nửa thế kỷ hình thành và phát triển, các thế hệ giáo viên nhà trường không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng giảng dạy. Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn vững vàng, luôn nhiệt tình, trách nhiệm đối với công việc được giao.

Qua các năm, Trường đóng góp cho ngành giáo dục Hà Nội 38 giáo viên giỏi cấp Thành phố, 102 giáo viên giỏi cấp quận; 84 sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố, 272 sáng kiến kinh nghiệm cấp quận.

Trường tiểu học Chu Văn An quận Tây Hồ là trường thuộc tốp đầu về chất lượng giáo dục khối tiểu học quận, nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Không chỉ chú trọng công tác dạy và học, Trường còn đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao...

Cô giáo Ngô Thị Thanh Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 chia sẻ: “Hiện nay, cô trò nhà trường đang đáp ứng việc đổi mới giáo dục qua làm quen với những giờ giảng trong phòng học thông minh cùng thiết bị hiện đại và giáo án số. Các cô giáo cũng thường xuyên tham gia các buổi tập huấn với các chuyên gia để cập nhật những kiến thức mới nhất để bổ sung kịp thời cho học sinh ngay từ lớp 1”.

Trải qua 50 năm không ngừng nỗ lực, Trường tiểu học Chu Văn An đã tạo dựng được uy tín vững chắc, trở thành một địa chỉ tin cậy đối với phụ huynh học sinh.

Trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường đã nhận được nhiều huân chương, bằng khen của chính quyền các cấp, là sự ghi nhận cho những nỗ lực, phấn đấu của các thế hệ thầy cô nhà trường trong nửa thế kỷ hình thành và phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

[Infographic] Đoàn Giám sát của Ban Bí thư thực hiện giám sát chuyên đề về công tác giáo dục phổ thông

Hoạt động giám sát thực hiện theo chương trình tổng thể của Ban Bí thư, nhằm đánh giá khách quan kết quả thực hiện, làm rõ những nội dung còn hạn chế, tồn tại, những vấn đề nhân dân và hệ thống chính trị quan tâm, đề xuất giải pháp tiếp tục đổi mới giáo dục phổ thông trong thời gian tới. 

Hình ảnh tại buổi gặp mặt đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2026-2027. (Ảnh: Trường THPT Việt Đức)

Hà Nội: Công bố kết quả giải thi chọn học sinh giỏi Thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia

Ngày 13/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố Quyết định công nhận học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp trung học phổ thông năm học 2026-2027. Năm nay, thành phố có 3.331 học sinh đoạt giải. 

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn Giám sát chủ trì hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị: Tập trung vào lĩnh vực giáo dục phổ thông

Ngày 13/10, tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn giám sát của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tổ chức Hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phiên thảo luận với chủ đề "Gen Z & Dấu chân xanh” tập trung vào những vấn đề thiết thực với người trẻ trong thời đại số. (Ảnh: DƯƠNG TRIỀU)

Trang bị kỹ năng tài chính số an toàn cho sinh viên

Ngày 12/10, tại Hà Nội, báo Tiền Phong phối hợp một số đơn vị tổ chức tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” nhằm tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, an toàn giao dịch, góp phần lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ. 

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Đại học Phenikaa. (Ảnh: THƠM VŨ)

Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ trong giáo dục đại học

Cùng với đào tạo, công tác nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ là một trụ cột quan trọng của giáo dục đại học. Thời gian qua, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được các cơ sở giáo dục đại học tích cực triển khai nhằm góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Ngày hội quy tụ gần 70 trường đại học và tổ chức giáo dục hàng đầu đại diện cho 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. (Ảnh: BTC)

Hợp tác giáo dục mở rộng ra nhiều cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam tại Liên minh châu Âu

Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2026 đã chính thức khép lại sau chuỗi hoạt động sôi nổi diễn ra từ ngày 8-11/10 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ gần 70 trường đại học, cơ sở giáo dục đến từ 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), thu hút hơn 2.700 học sinh, sinh viên và phụ huynh.

Một trong 4 ưu tiên của giáo dục Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số là đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Trong ảnh: Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng các đại biểu tại Triển lãm Giáo dục và công nghệ giáo dục. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Bốn ưu tiên của giáo dục và đào tạo trong quá trình chuyển đổi số

Trong bối cảnh công nghệ số và AI mở ra những cơ hội rất lớn cho giáo dục, nhưng đồng thời đặt ra các thách thức, đòi hỏi người học, người thầy, nhà trường và cả hệ thống giáo dục cũng phải chuyển đổi để không chỉ thích ứng mà còn từng bước làm chủ, định hướng việc sử dụng AI vì sự phát triển của con người.

Các học viên lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Quản lý bằng dữ liệu với giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, bảo đảm quyền học tập của người dân

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng quy định về điều kiện bảo đảm, quy trình kiểm tra công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ với quan điểm xuyên suốt là bảo đảm quyền học tập của người dân, quản lý dựa trên dữ liệu, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, duy trì kết quả giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

24 biên bản hợp tác được trao tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, 24 biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế đã được ký kết. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NH)

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học sức khỏe với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số”. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10 với 59 báo cáo khoa học thuộc các lĩnh vực y khoa, răng-hàm-mặt, dược và điều dưỡng.