Kỷ niệm 25 năm thành lập trường Trường Cao đẳng Du lịch Huế

Ngày 28/10, Trường Cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường (28/10/1999-28/10/2024) và khai giảng năm học mới 2024-2025.
Thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ An Phong tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Du lịch Huế.
Thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ An Phong tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Du lịch Huế.

Tham dự lễ kỷ niệm có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành trung ương, địa phương và hơn 400 tân học sinh, sinh viên và các thầy cô giáo của nhà trường.

Có sứ mệnh phát triển nguồn nhân lực du lịch cho khu vực

Trường Cao đẳng Du lịch Huế tiền thân là Trường Trung học nghiệp vụ du lịch Huế, được thành lập theo QĐ số 316/QĐ-TCDL ngày 28/10/1999 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, nay là Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Từ năm 1999 đến tháng 3/2008, trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Du lịch Việt Nam; từ tháng 4/2008 đến nay trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Những ngày đầu mới thành lập, Trường Cao đẳng Du lịch Huế có sứ mệnh là đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch cho các tỉnh miền trung và Tây Nguyên, đến nay trường đang bước vào thời kỳ phát triển để chuẩn bị cho chiến lược thay đổi cơ cấu kinh tế, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và nhiều tỉnh, thành, khu vực nói chung.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Huế, ông Phạm Bá Hùng cho biết, tính đến năm học 2024-2025, nhà trường đã đào tạo 25 khóa trung cấp gần 4.000 học sinh, 17 khóa cao đẳng với hơn 4.200 sinh viên và hàng trăm khóa sơ cấp với hơn 1.800 học viên, bồi dưỡng, đào tạo thường xuyên cho 8.000 học viên. Học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp đã được doanh nghiệp đánh giá cao kiến thức, phong cách, thái độ và kỹ năng nghề. Một số học sinh, sinh viên giỏi được doanh nghiệp tiếp nhận làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Hồ An Phong tin tưởng Trường Cao đẳng Du lịch Huế sẽ đạt được những bước phát triển rực rỡ trong thời gian tới.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Hồ An Phong tin tưởng Trường Cao đẳng Du lịch Huế sẽ đạt được những bước phát triển rực rỡ trong thời gian tới.

Ngoài ra, trường là cơ sở đào tạo nhà giáo dạy nghề du lịch cho các trường: Cao đẳng Du lịch Cần Thơ, Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng, Cao đẳng Văn hóa và Du lịch Nghệ An, Cao đẳng nghề Bắc Kạn, nhà giáo các trường dạy nghề tại tỉnh Quảng Bình; Dự án Lux-Dev đặt hàng đào tạo 18 giáo viên cho các trường du lịch của Myanmar và đào tạo cho 64 giáo viên nước bạn Lào.

Năm học 2024-2025, nhà trường tuyển sinh được 426 học sinh, sinh viên. So với cùng kỳ năm học 2023-2024, số lượng học sinh, sinh viên nhập học tăng 42,5%; trong đó, cao đẳng tăng 35%, trung cấp tăng 20,8% và trung cấp có học văn hóa tăng 70,8%.

Ông Phạm Bá Hùng cho rằng: “Nhà trường xác định, đây là năm học của “Kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hội nhập, phát triển”, với mục tiêu phát triển trở thành cơ sở dạy giáo dục nghề nghiệp hàng đầu trong cả nước, đào tạo theo hướng đa nghề, đa cấp, đa lĩnh vực, một số nghề đạt đẳng cấp khu vực và quốc tế. Xây dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo chất lượng cao”.

“Chúng tôi thật sự ấn tượng, khi chứng kiến sự tiến bộ rõ rệt của từng thế hệ sinh viên trường Cao đẳng du lịch Huế thực tập và được tuyển dụng làm việc tại Khách sạn Indochine Plaza. Tôi đánh giá rất cao sự nỗ lực của nhà trường trong công tác giáo dục, đào tạo kỹ năng nghề và văn hóa kinh doanh trong lĩnh vực du lịch nhằm cung cấp phần lớn nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao”, ông Hugh Camp Bell, Giám đốc Điều hành Khách Indochine Plaza chia sẻ.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đánh trống khai giảng năm học mới 2024-2025 của Trường Cao đẳng Du lịch Huế.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đánh trống khai giảng năm học mới 2024-2025 của Trường Cao đẳng Du lịch Huế.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch

Theo ông Phạm Bá Hùng, để thực hiện thành công mục tiêu trên, Trường Cao đẳng Du lịch Huế sẽ triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ như: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao gắn với thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị sớm đưa tỉnh Thừa Thiên Huế lên thành phố trực thuộc trung ương với Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đào tạo chất lượng cao là nhiệm vụ quan trọng.

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, tiết kiệm gắn với chuẩn chuyên môn, vị trí việc làm theo quy định và phù hợp với các tiêu chí, lộ trình của trường chất lượng cao. Nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển thương hiệu đào tạo. Đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực, tiên tiến và hội nhập quốc tế. Giữ vững và phát triển mối quan hệ với doanh nghiệp, phát huy kết quả các thỏa thuận hợp tác quốc tế.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động phát huy hiệu quả mô hình đào tạo "Trường - khách sạn" theo hướng liên kết, liên doanh, xã hội hóa nhằm tận dụng và phát huy tối đa lợi thế về cơ sở vật chất, mặt bằng kinh doanh. Tiếp tục tăng cường gắn kết hoạt động đào tạo với thực hành nghề nghiệp, gắn hoạt động của nhà trường với các cơ quan, doanh nghiệp, các hội nghề nghiệp. Tạo cơ hội, điều kiện việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp...

Thứ trưởng Hồ An Phong trao Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.
Thứ trưởng Hồ An Phong trao Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ An Phong ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của thầy và trò nhà trường nhiều năm qua đã có nhiều đóng góp trong việc phát triển du lịch nước nhà. “Trong 25 năm qua, Trường Cao đẳng Du lịch Huế đã có nhiều thế hệ học sinh, sinh viên ra trường, cung cấp nguồn nhân lực dồi dào và chất lượng cho du lịch Huế và miền trung và Tây Nguyên. Chất lượng đào tạo của nhà trường ngày càng nâng cao, cơ sở vật chất được tăng cường, đội ngũ cán bộ nhân lực ngày càng chuyên nghiệp, có trình độ cao…”, Thứ trưởng Hồ An Phong nói.

Theo Thứ trưởng Hồ An Phong, bước vào thời kỳ mới, kỷ nguyên số tạo ra những chuyển biến trên mọi mặt và cũng đặt ra những thách thức trong phát triển du lịch, đòi hỏi những yêu cầu trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mong rằng, tập thể cán bộ, giảng viên, giáo viên, người lao động nhà trường, đoàn kết thống nhất, vì mục tiêu phát triển nhà trường và đóng góp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch; học sinh, sinh viên nỗ lực phấn đấu đạt kết quả cao học trong học tập và nghiên cứu.

Thứ trưởng Hồ An Phong cho rằng, trong quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến 2045 có những yêu cầu rất cụ thể, trong đó để đạt được mục tiêu đón 35 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030, đòi hỏi rất lớn nguồn nhân lực du lịch chất lượng, yêu cầu rất cao… “Vì vậy, mỗi cán bộ giáo viên, học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Huế phải nỗ lực, bắt kịp thời cuộc, đi tắt đón đầu để nắm lấy cơ hội phát triển. Nhà trường cần phải đoàn kết, thống nhất, xây dựng được đội ngũ bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất ngày càng tốt; học sinh, sinh viên phải nỗ lực học tập, giỏi một nghề và biết nhiều nghề”, Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh.

Trao học bổng và tặng quà cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Trao học bổng và tặng quà cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân vì đã có thành tích trong xây dựng và phát triển nhà trường.

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 6/12 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số”. Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa chiến lược trong xây dựng xã hội học tập, thu hẹp chênh lệch vùng miền và phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.