Khánh thành, đưa vào sử dụng Trường Tiểu học Hà Nội-Điện Biên Phủ

Sáng 25/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng công trình sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội-Điện Biên Phủ. Công trình trọng điểm hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được tu sửa, nâng cấp từ nguồn kinh phí do thành phố Hà Nội hỗ trợ.

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cắt băng khánh thành công trình Trường Tiểu học Hà Nội-Điện Biên Phủ.
Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cắt băng khánh thành công trình Trường Tiểu học Hà Nội-Điện Biên Phủ.

Dự, chứng kiến lễ cắt băng khánh thành công trình có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và tập thể cán bộ giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Hà Nội-Điện Biên Phủ.

Công trình Trường tiểu học Hà Nội-Điện Biên Phủ được đầu tư xây dựng từ nguồn kinh phí do Thành phố Hà Nội hỗ trợ từ năm 1984. Sau 40 năm đưa vào sử dụng, công trình đã bảo đảm điều kiện học tập cho hàng trăm nghìn học sinh là con em các dân tộc trong khu vực nội thị xã (ngày nay là thành phố Điện Biên Phủ). Tuy nhiên, sau thời gian dài sử dụng, nhiều hạng mục trường học đã xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ dạy và học cho học sinh.

Thấu hiểu những khó khăn của thầy, trò nhà trường và mong mỏi của nhân dân Điện Biên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội đã hỗ trợ 70 tỷ đồng để sửa chữa và xây mới một số hạng mục phòng học cho Trường Tiểu học Hà Nội-Điện Biên Phủ. Sau 9 tháng triển khai thi công, đến nay, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trò chuyện, động viên học sinh Trường Tiểu học Hà Nội-Điện Biên Phủ.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trò chuyện, động viên học sinh Trường Tiểu học Hà Nội-Điện Biên Phủ.

Chúc mừng học sinh, giáo viên Trường Tiểu học Hà Nội-Điện Biên Phủ, tại lễ cắt băng khánh thành công trình, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã cho biết: Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, tin rằng việc hỗ trợ tỉnh Điện Biên đầu tư công trình Trường Tiểu học Hà Nội-Điện Biên Phủ không chỉ thể hiện tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội với đồng bào, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên; mà còn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác của hai tỉnh, thành phố trong thời gian tới. Từ đó góp phần phát huy tốt hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của cả nước.

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, khẳng định: Lễ khánh thành công trình Trường Tiểu học Hà Nội-Điện Biên Phủ hôm nay là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới trong công tác giáo dục của nhà trường. Một ngôi trường mới là điều kiện thuận lợi cho việc việc nâng cao chất lượng dạy và học; đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đây là nguồn động viên khích lệ, tạo sự phấn khởi cho cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và nhân dân tỉnh Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.

 Niềm tin từ những viên gạch đầu tiên.

Giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Niềm tin từ những viên gạch đầu tiên

Đầu tư cơ sở vật chất cho các trường chuyên biệt không chỉ là những ngôi trường mới khang trang, hiện đại, mà còn là sự quan tâm đặc biệt, sự chăm lo chu đáo của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - những vùng đất biên cương giàu truyền thống cách mạng.