Ngôi trường với triết lý giáo dục "Là những người tử tế" kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập

Ngày 1/6, Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập, một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển và cống hiến của ngôi trường ngoài công lập tại Thủ đô.
Quang cảnh lễ kỷ niệm.
Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Đúng với phong cách của Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh, bài phát biểu diễn ra ngắn gọn, xúc tích, thay vào đó là Tọa đàm "Cố nhà giáo Văn Như Cương, lá Mobius và quan điểm giáo dục trường tồn"; cùng với các chuyên gia, khách mời chia sẻ về những câu chuyện giáo dục nhân văn và triết lý giáo dục của cố nhà giáo Văn Như Cương: “Cho dù sau này các em có là bất cứ ai thì trước hết, các em phải là những người tử tế!”.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, cô giáo Văn Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh cho biết, cuối năm 1988, thầy giáo Văn Như Cương đã viết một lá đơn xin mở trường dân lập. Lá đơn này được gửi tới Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Tọa đàm "Cố nhà giáo Văn Như Cương, lá Mobius và quan điểm giáo dục trường tồn".

Tọa đàm "Cố nhà giáo Văn Như Cương, lá Mobius và quan điểm giáo dục trường tồn".

Đến ngày 1/6/1989, thầy Văn Như Cương đã nhận được quyết định thành lập ngôi trường dân lập đầu tiên trong thời kỳ đổi mới. Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh chính thức ra đời và thầy Văn Như Cương được biết đến là người đặt viên gạch đầu tiên cho giáo dục ngoài công lập kể từ ngày hoà bình lập lại.

Sau 35 năm thành lập, từ lúc không có một nơi ở cố định, không có "một tấc đất cắm dùi", thì nay Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh có hai cơ sở khang trang, sạch đẹp, ấm cúng và thân thiện. Từ chỗ có 800 học sinh trên một khoá thì nay đã tăng lên đến hơn 4.000 học sinh. Nhà trường tuyển chọn học sinh đủ tiêu chí và kiên quyết không tăng số lượng để giữ vững chất lượng.

Là trường ngoài công lập duy nhất của thành phố Hà Nội suốt 35 năm qua đạt 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, với tỷ lệ xét tuyển vào đại học hơn 92%. Học sinh Trường THCS và THPT Lương thế Vinh luôn được các trường đại học đánh giá là những học sinh đầy năng lượng, tích cực; phần lớn các em trở thành những người tử tế, có ích cho xã hội...

Lễ khánh thành Thư viện Văn Như Cương.

Lễ khánh thành Thư viện Văn Như Cương.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh tổ chức lễ khánh thành Thư viện Văn Như Cương và triển lãm “Một đời người - Một rừng cây”. Thông qua triển lãm, nhà trường muốn khắc họa lại người Hiệu trưởng đầu tiên của trường cũng như hành trình kiến tạo nên thương hiệu Lương Thế Vinh.

“Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh cũng là lời hứa của Ban Giám hiệu nhà trường là luôn nỗ lực trong công cuộc giáo dục, luôn nâng cấp để các học sinh có điều kiện và môi trường học tập tốt nhất và trở thành những người tử tế", cô giáo Văn Thùy Dương chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải (thứ 5 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2027.

Thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ

Sáng 30/11 (giờ Việt Nam), tại Ấn Độ, đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2027. Tại Đại hội, 50 đại biểu chính thức đã đại diện khoảng 400 hội viên, sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đất nước Phật giáo bầu ra Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ khóa I.