Ngành than ước đạt doanh thu 136.000 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 21.000 tỷ đồng

Ngày 4/11, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, tháng 10 vừa qua, doanh thu tổng số của tập đoàn ước đạt 12,3 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 1.300 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng doanh thu đạt 136 nghìn tỷ đồng, bằng 100% so với cùng kỳ, nộp ngân sách hơn 20.900 tỷ đồng.

Trong tháng 11, TKV phấn đấu sản xuất 3,35 triệu tấn than nguyên khai, than sạch 3,75 triệu tấn, tiêu thụ 4,7 triệu tấn,...
Trong tháng 11, TKV phấn đấu sản xuất 3,35 triệu tấn than nguyên khai, than sạch 3,75 triệu tấn, tiêu thụ 4,7 triệu tấn,...

Theo dự báo, tháng 11 này, tình hình kinh tế-chính trị khu vực và thế giới tiếp tục có nhiều biến động khó lường, ảnh hưởng xấu đến thương mại toàn cầu và các ngành sản xuất trong nước, trong đó có Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam. Thời tiết vẫn có thể xuất hiện bão, không thuận lợi cho khai thác than-khoáng sản; giá alumina đang giảm mạnh do cung lớn hơn cầu, tiêu thụ than tiếp tục gặp nhiều khó khăn,... Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam tiếp tục bám sát các chỉ tiêu, thực hiện nghiêm kỷ luật điều hành, quyết tâm hoàn kế hoạch tiêu thụ than và mục tiêu tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trong tháng 11, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam phấn đấu sản xuất 3,35 triệu tấn than nguyên khai, than sạch 3,75 triệu tấn, tiêu thụ 4,7 triệu tấn,... Ngoài ra, sản xuất 113 nghìn tấn alumina; tiêu thụ khoảng 109 nghìn tấn; sản xuất 4.000 tấn tinh quặng đồng, tiêu thụ 2.500 tấn; sản xuất 1,1 tỷ kWh điện; 5,6 nghìn tấn thuốc nổ; doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn dự kiến đạt 16,1 nghìn tỷ đồng.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đã thống nhất chỉ đạo điều hành, triển khai các giải pháp, tập trung nhân lực, thiết bị để tăng tối đa sản lượng than khai thác, quản lý chặt các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ,….

ndo_br_gen-h-z7186871768528-8a8aef2ec57b8652b7a84aeb93ca5d66-9357.jpg
Các đơn vị khai thác hầm lò thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam sản xuất than hầm lò bằng công nghệ vì chống thủy lực, máy khấu combine hiệu quả cao.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam nhận định, trong tháng 10, sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong tập đoàn gặp nhiều bất lợi: hoàn lưu bão số 11 (Matmo) gây ra mưa lớn tại nhiều khu vực, ngập lụt làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và tiêu thụ than, khoáng sản; tiêu thụ than cho sản xuất điện giảm,... Ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đã triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp đồng bộ, linh hoạt nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh tăng trưởng.

“Nhờ đó, các hoạt động sản xuất trong tháng 10 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam được duy trì ổn định, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đã bảo đảm việc làm và thu nhập của người lao động, mức tiền lương bình quân trong tháng 10 đạt 18,1 triệu đồng/người, tăng 6,4% so với kế hoạch”, ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đánh giá.

Trong tháng 10 năm 2025, than nguyên khai sản xuất của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đạt khoảng 3 triệu tấn, bằng 102,9% kế hoạch; lũy kế 10 tháng đầu năm ước đạt 32,5 triệu tấn, bằng 105,7% so với cùng kỳ. Than sạch sản xuất ước thực hiện 3,3 triệu tấn, lũy kế 10 tháng ước đạt 32,2 triệu tấn, bằng 103,8% so với cùng kỳ. Than nhập khẩu ước đạt 259 nghìn tấn, bằng 103,6% kế hoạch; lũy kế 10 tháng ước đạt 8,9 triệu tấn. Tiêu thụ ước đạt 3,0 triệu tấn than trong tháng 10; lũy kế 10 tháng ước đạt 36,7 triệu tấn.

ndo_br_gen-h-z7186871779784-814e892e9b09167f866dc97ef2ebe35b-2626.jpg
Nhờ đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ alumina, tận dụng tốt cơ hội của thị trường khi giá bán ở mức thuận lợi, tháng 10 vừa qua, sản xuất và tiêu thụ alumina của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đạt kết quả cao.

“Nhờ đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ alumina, tận dụng tốt cơ hội của thị trường khi giá bán ở mức thuận lợi, tháng 10 vừa qua, sản xuất và tiêu thụ alumina của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đạt kết quả cao, sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm khoáng sản trong tháng 10 tiếp tục duy trì ổn định. Sản xuất alumina tháng 10 ước thực hiện 120 nghìn tấn, bằng 104,7% kế hoạch; lũy kế 10 tháng ước đạt 1,2 triệu tấn, bằng 103,2% so với cùng kỳ; tiêu thụ alumina đạt 163,3 nghìn tấn, bằng 122,4% kế hoạch tháng; lũy kế 10 tháng ước tiêu thụ 1,2 triệu tấn, bằng 102,4% so với cùng kỳ; khai thác quặng bauxit tháng 10 ước đạt 580 nghìn tấn, lũy kế 10 tháng ước đạt 6,4 triệu tấn, bằng 108,4% cùng kỳ,…”, ông Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.