Ngành than bảo đảm an ninh năng lượng

Với nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, giữ vững vai trò trụ cột trong nền kinh tế đất nước, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tập trung nguồn lực đầu tư hàng loạt dự án trọng điểm tạo động lực phát triển bền vững, góp phần hiện đại hóa sản xuất và nâng cao đời sống thợ mỏ.

Mặt bằng sản xuất khu vực mỏ Hà Ráng (Công ty Than Hòn Gai).
Mặt bằng sản xuất khu vực mỏ Hà Ráng (Công ty Than Hòn Gai).

Ngày 19/8 vừa qua, TKV đồng loạt khởi công 5 dự án, công trình trọng điểm, với tổng mức đầu tư gần 6.000 tỷ đồng.

Đó là dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Hà Ráng (Công ty Than Hòn Gai), công suất 900.000 tấn/năm với tổng vốn đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng; dự án khai thác Cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai, công suất 2,7 triệu tấn/năm, tổng vốn khoảng 2.074 tỷ đồng; dự án khai thác hầm lò khu Tân Yên - mỏ Đông Tràng Bạch, công suất 0,45 triệu tấn/năm, tổng vốn 1.111 tỷ đồng; dự án Nhà máy sàng tuyển than Nam Mẫu, công suất 2,5 triệu tấn/năm, tổng vốn 1.019 tỷ đồng và dự án Nhà tập thể công nhân hầm lò Công ty CP Than Núi Béo, tổng vốn đầu tư 299 tỷ đồng.

Dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Hà Ráng là một trong những công trình trọng điểm của TKV, có trữ lượng hơn 8,9 triệu tấn than sạch tại mức khai thác từ -50 đến -250m, thời gian khai thác 17 năm, đóng góp cho ngân sách mỗi năm 230 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Công ty Than Hòn Gai Nguyễn Công Đáng cho biết: Trong quá trình thực hiện và khai thác dự án, công ty chủ động nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới phù hợp điều kiện địa chất mỏ để tăng năng suất lao động, giảm lao động trực tiếp, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc nổ trong khai thác, bảo đảm an toàn, cải thiện đáng kể môi trường và điều kiện làm việc của công nhân trong hầm lò.

Dự án hoàn thành sẽ sử dụng công nghệ vận chuyển bằng băng tải có hệ thống mái che và áp dụng tối đa tự động hóa. Dự kiến, lò chợ đầu tiên sẽ được đưa vào khai thác trong quý I/2028. Khi đi vào hoạt động sẽ đóng góp gần 40% sản lượng than nguyên khai của công ty, đồng thời bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường và tối ưu chi phí sản xuất.

Với mục tiêu nâng cao năng suất, sản lượng khai thác và bảo đảm môi trường, dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sàng tuyển than Nam Mẫu có tổng mức đầu tư 1.019 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Đây là dự án có quy mô công suất 2,5 triệu tấn than/năm, sử dụng công nghệ sàng tuyển hiện đại, thân thiện với môi trường.

Anh Bùi Hùng Mạnh, cán bộ Phòng Đầu tư-Môi trường Công ty than Nam Mẫu cho biết: Công nghệ sàng tuyển than hiện đại được lựa chọn là một trong những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay trong ngành công nghiệp chế biến than.

Hệ thống XLHP 3SP có khả năng xử lý hiệu quả nhiều loại than với độ ẩm, tỷ trọng khác nhau, đồng thời giúp tăng tỷ lệ thu hồi than sạch, giảm tỷ lệ tổn thất trong quá trình tuyển, nâng cao hiệu quả kinh tế cho công ty.

Nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở của công nhân, TKV đang nỗ lực đầu tư xây dựng thêm nhiều khu nhà tập thể mới, hiện đại với các tiện ích phục vụ đời sống, sinh hoạt và nhu cầu thiết yếu của thợ mỏ.

Mới đây, dự án xây dựng Nhà tập thể công nhân hầm lò của Công ty Cổ phần Than Núi Béo có tổng diện tích gần 5.500 m2, trong đó diện tích xây dựng gần 1.800 m2.

Công trình được thiết kế hiện đại gồm 1 tầng hầm, 11 tầng nổi với 389 phòng ở khép kín, 4 khu vực không gian sinh hoạt chung, bảo đảm đầy đủ tiện nghi sinh hoạt thiết yếu, môi trường sống an toàn, sạch sẽ, văn minh cho hàng trăm công nhân, góp phần nâng cao đời sống, giúp thợ mỏ yên tâm gắn bó lâu dài với nghề.

Những năm qua, TKV luôn kiên định mục tiêu phát triển bền vững, coi đầu tư các dự án trọng điểm là “động lực” để nâng cao năng lực sản xuất, bảo đảm an ninh năng lượng và đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế đất nước.

Giai đoạn 2020-2024, tập đoàn đầu tư gần 85.000 tỷ đồng, trong đó vốn dành cho các dự án trọng điểm chiếm tỷ trọng lớn, tập trung vào những lĩnh vực then chốt, như: Khai thác than hầm lò, chế biến, tiêu thụ, khoáng sản, điện, cơ khí, hóa chất mỏ và hạ tầng phục vụ sản xuất.

Đến nay, các mỏ hầm lò trọng điểm như Khe Chàm, Mạo Khê, Núi Béo, Vàng Danh… đã và đang được đầu tư mở rộng, áp dụng hệ thống hiện đại, đồng bộ, từng bước thay thế lao động thủ công, nâng cao an toàn và năng suất.

Nhiều dự án lớn đã phát huy hiệu quả rõ rệt như: Dự án khai thác hầm lò Khe Chàm III, nâng công suất khai thác lên 2 triệu tấn/năm; mỏ hầm lò Núi Béo công suất 2 triệu tấn/năm, được đánh giá là một trong những mỏ hiện đại của TKV.

Bên cạnh đó, TKV cũng xác định cơ giới hóa, tự động hóa và chuyển đổi số là những khâu đột phá. Theo đó, tập đoàn đã đưa vào vận hành hàng chục hệ thống máy khấu than, giàn chống tự hành, băng tải liên tục có mái che, giúp tăng năng suất khai thác hầm lò từ 10 đến 15%, tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng chi phí sản xuất mỗi năm.

Đặc biệt, chủ động áp dụng hệ thống điều hành sản xuất tập trung (Dispatching), ứng dụng công nghệ số trong giám sát an toàn hầm lò, quản lý tiêu thụ than và quản trị doanh nghiệp. Hàng loạt các Công ty: Than Hà Lầm, Hà Tu, Đèo Nai - Cọc Sáu đã tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giám sát môi trường mỏ, tự động hóa vận hành băng tải và quản lý phương tiện vận tải.

Cùng với mục tiêu tăng trưởng, TKV luôn chú trọng bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Nhiều dự án xử lý môi trường được triển khai, như hệ thống xử lý nước thải mỏ công suất hàng chục nghìn m³/ngày; trồng cây hoàn nguyên môi trường sau khai thác và lắp đặt thiết bị quan trắc tự động...

Năm 2024, tập đoàn dành gần 1.500 tỷ đồng cho công tác bảo vệ môi trường.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Vũ Anh Tuấn cho biết: “Ngành than xác định công tác đầu tư giữ vai trò then chốt. Năm 2025 tập đoàn triển khai kế hoạch đầu tư với tổng giá trị 11.000 tỷ đồng. Trong đó công nghiệp than 8.044 tỷ đồng, công nghiệp điện 1.407 tỷ đồng, công nghiệp khoáng sản 862 tỷ đồng. Tập đoàn tập trung thực hiện đúng tiến độ các dự án, đặc biệt là đầu tư các mỏ mới, đổi mới công nghệ, hoàn thiện hạ tầng sản xuất, duy trì thiết bị, cơ giới hóa khai thác và đào lò; đồng thời xây dựng các trung tâm chế biến, sàng tuyển than và hệ thống băng tải hiện đại”.

Trong bối cảnh nhu cầu than, điện và khoáng sản ngày càng gia tăng, TKV tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, phấn đấu đến năm 2030 sản lượng khai thác than đạt gần 50 triệu tấn.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.