Phát triển ngành than bền vững, hiệu quả

Theo chiến lược phát triển Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đến năm 2030, định hướng đến 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngành than sẽ tập trung phát triển các mỏ hầm lò sản lượng lớn theo tiêu chí “Mỏ xanh, hiện đại, sản lượng cao, an toàn”.

Thợ lò Công ty Than Mạo Khê khai thác than hầm lò tại mức âm 230m. (Ảnh MẠNH HÙNG)
Thợ lò Công ty Than Mạo Khê khai thác than hầm lò tại mức âm 230m. (Ảnh MẠNH HÙNG)

Đồng thời liên thông các mỏ sản lượng thấp có điều kiện địa chất, hạ tầng phù hợp thành mỏ sản lượng lớn, khai thác theo hướng bền vững, hiệu quả,...

------------------

Hàng loạt dự án, công trình trọng điểm phát triển sản xuất quy mô lớn được TKV đầu tư thời gian qua không chỉ giúp nâng cao năng lực khai thác, chế biến than, mà còn góp phần hiện đại hóa sản xuất, nâng cao đời sống thợ mỏ.

“Chìa khóa” để tăng trưởng ổn định

Công ty Than Mạo Khê là đơn vị khai thác than hầm lò thuộc TKV, hiện có khoảng 3.900 cán bộ, công nhân viên, người lao động. Mỏ Mạo Khê là nơi khai thác than đầu tiên của ngành than Việt Nam (năm 1840, thời vua Minh Mạng). Ngày 15/11/1954, Chính phủ đã quyết định khôi phục mỏ Mạo Khê và ngày này trở thành ngày truyền thống hằng năm của công ty. Sau hơn 70 năm khôi phục và phát triển, mỏ Mạo Khê đã ghi dấu bước chân của khoảng 25.000 thợ mỏ; đào gần 1.000 km đường lò; khai thác hơn 70 triệu tấn than. Quá trình cơ giới hóa, hiện đại hóa sản xuất, từ năm 2022 đến nay, Mạo Khê đã đánh dấu mốc son mới khi khai thác đạt sản lượng hơn 2 triệu tấn than/năm.

Cần phải nói thêm rằng, mỏ Mạo Khê có nhiều yếu tố đặc thù, bất lợi cho sản xuất như đang khai thác xuống sâu tới mức âm 230m và chuẩn bị các diện khai thác mức âm 400m, áp lực mỏ rất lớn. Ông Bùi Sơn Tùng, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật công ty cho biết: Mỏ có địa chất phức tạp, vách trụ vỉa yếu, xếp loại “siêu hạng” về khí mê-tan (CH4), nguy cơ cháy nội sinh và bục nước cao, việc đào lò, khai thác cũng như duy trì ổn định mỏ gặp nhiều khó khăn. Đó còn chưa kể tới địa hình mỏ dưới hai suối Văn Lôi và Non Đông, quá trình khai thác thông lên bề mặt, bị ngấm nước, chảy trực tiếp xuống các diện khai thác bên dưới.

Hiện nay, công ty đang thực hiện ba dự án khai thác, gồm dự án khai thác lộ thiên (công suất 250.000 tấn/năm), đến hết năm 2030 thì kết thúc; dự án đầu tư mở rộng sản xuất (công suất 1,6 triệu tấn/năm), kết thúc năm 2030. Để duy trì sản xuất ổn định, bền vững, công ty đang triển khai dự án khai thác hầm lò xuống sâu từ mức âm 150m đến âm 400m, công suất 2 triệu tấn/năm, dự kiến hết năm 2026 hoàn thành xây dựng cơ bản và từ năm 2028, sẽ đạt công suất thiết kế 2 triệu tấn/năm. Kèm theo đó, công ty đã lập các dự án liên quan môi trường, tự động hóa tuyến băng tải, trạm quạt,… nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo vệ môi trường.

Năm 2025, Mạo Khê được TKV giao sản lượng khai thác 2,5 triệu tấn than. Trong tám tháng qua, sản lượng khai thác của công ty đã đạt gần 70% kế hoạch; doanh thu trước thuế 2.544 tỷ đồng; lương bình quân người lao động đạt 21,6 triệu đồng/người/tháng (cao hơn mức kế hoạch khoảng 1 triệu đồng).

“Tại vỉa 7, công ty đang nghiên cứu áp dụng cơ giới hóa ở vỉa dốc thoải không thu hồi than hạ trần, sử dụng giàn chống, máy khấu. Ngoài ra, tại một số vị trí khác, công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, áp dụng công nghệ cơ giới hóa tại những vỉa dốc hơn 350, sử dụng máy khấu (không thu hồi than hạ trần) hoặc nơi vỉa dốc thoải dày (có thu hồi than hạ trần). Cơ giới hóa đạt hiệu quả cao đối với vỉa thoải dày, tuy nhiên điểm bất lợi ở Mạo Khê là phương vỉa không đồng đều, do vậy việc tổ chức khai thác, áp dụng cơ giới hóa phải nghiên cứu kỹ càng; cũng như triển khai các biện pháp chống giữ, phòng bục nước, cháy nổ khí và cháy nội sinh”, ông Tùng cho biết.

Năm 2025, Mạo Khê được TKV giao sản lượng khai thác 2,5 triệu tấn than. Trong tám tháng qua, sản lượng khai thác của công ty đã đạt gần 70% kế hoạch; doanh thu trước thuế 2.544 tỷ đồng; lương bình quân người lao động đạt 21,6 triệu đồng/người/tháng (cao hơn mức kế hoạch khoảng 1 triệu đồng).

Tại phân xưởng Khai thác 1, anh Hoàng Đức Thành, Tổ trưởng Lò chợ số 1 cho biết, anh đã có 16 năm công tác tại công ty, năm 2024 vinh dự đạt danh hiệu Thợ mỏ có thu nhập cao ở cấp tập đoàn. Anh đã đưa vợ con từ Hưng Yên ra Quảng Ninh, được công ty hỗ trợ cho ở nhà tập thể không thu tiền. Gương Lò chợ số 1 hay bị sạt trượt, khó neo chống, nhưng 22 thành viên trong tổ của anh vẫn khắc phục khó khăn, khai thác đạt khoảng 500 tấn than/ngày, thu nhập bình quân người lao động của tổ đạt 25 triệu đồng, có tháng năng suất cao lên tới 30 triệu đồng. Công ty rất quan tâm người lao động, giữa ca có bánh sữa, giải khát, hết ca sản xuất được ăn búp-phê tự chọn rồi mới lên xe về nhà.

Động lực mới phát triển bền vững

Ngày 19/8 vừa qua, dự án khai thác hầm lò phần mở rộng Hà Ráng (Công ty Than Hòn Gai) là một trong 80 dự án tiêu biểu, nằm trong số 250 dự án đồng loạt khởi công, khánh thành đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Trưởng phòng Đầu tư (Công ty Than Hòn Gai) Vũ Văn Đức đánh giá, theo quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia, dự án Hà Ráng cần ra than trong giai đoạn 2021-2030, nhằm tận thu hiệu quả nguồn trữ lượng đã thăm dò, duy trì sản lượng ổn định, đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.413 tỷ đồng, quy mô trữ lượng công nghiệp 11,85 triệu tấn than nguyên khai, công suất 900.000 tấn/năm trong 17 năm khai thác ở mức từ âm 50m đến âm 250m.

Tại hiện trường dự án, ông Nhữ Văn Lực, Quản đốc, Trưởng Trung tâm Điều hành sản xuất khu mỏ Hà Ráng cho biết: Hiện tại, công trường triển khai đồng thời ba mũi đào lò xây dựng cơ bản, chia thành ba ca; trong đó, mũi 1 gồm 40-45 người, thi công ở mức từ âm 137 đến âm 269m, mũi 2 gồm 40-42 người, thi công ở mức từ âm 100 đến âm 250m, mũi 3 gồm 25 người, thi công ở mức từ dương 50m xuống mức âm 100m. Phấn đấu dự án đạt bình quân từ 180 đến 200m lò/tháng, sau bốn năm sẽ hoàn thành 11.669m đường lò xây dựng cơ bản.

Ông Lê Trung Toán, Giám đốc Công ty cho biết: Theo tính toán, đến quý I/2028, lò chợ đầu tiên sẽ được đưa vào khai thác, đóng góp cho ngân sách mỗi năm khoảng 230 tỷ đồng. Công ty sẽ đầu tư, hoàn thành hệ thống xử lý nước thải hầm lò công suất 900 m³/giờ trước khi đưa dự án vào khai thác và tận dụng hạ tầng sẵn có như nhà điều hành, nhà đèn, hệ thống băng tải vận chuyển, đường lò,… của mỏ Hà Ráng trước đây, giúp tiết kiệm chi phí gần 500 tỷ đồng.

Theo tính toán, đến quý I/2028, lò chợ đầu tiên sẽ được đưa vào khai thác, đóng góp cho ngân sách mỗi năm khoảng 230 tỷ đồng. Công ty sẽ đầu tư, hoàn thành hệ thống xử lý nước thải hầm lò công suất 900 m³/giờ trước khi đưa dự án vào khai thác và tận dụng hạ tầng sẵn có như nhà điều hành, nhà đèn, hệ thống băng tải vận chuyển, đường lò,… của mỏ Hà Ráng trước đây, giúp tiết kiệm chi phí gần 500 tỷ đồng.

Ông Lê Trung Toán, Giám đốc Công ty Công ty Than Hòn Gai

“Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đệm. Hiện công ty đang chuẩn bị triển khai đề án khoan thăm dò tại mỏ Suối Lại và Hà Ráng, dự kiến sẽ hoàn thành khảo sát trong năm 2025 và lập báo cáo, chuẩn bị đầu tư dự án liên thông, kết nối ba mỏ Hà Ráng-Suối Lại-Bình Minh, phấn đấu khởi công vào năm 2030, phát triển xuống sâu đến mức âm 500m, công suất 2,5 triệu tấn/năm, trữ lượng công nghiệp 60 triệu tấn. Dự án này có ý nghĩa chiến lược, khẳng định tầm nhìn dài hạn trong việc nâng cao năng lực sản xuất, bảo đảm sự phát triển lâu dài, ổn định của Than Hòn Gai”, ông Toán nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Vũ Anh Tuấn nhận định: Công tác đầu tư, phát triển sản xuất luôn được TKV xác định giữ vai trò then chốt. Năm 2025, TKV triển khai kế hoạch đầu tư với tổng giá trị 11.000 tỷ đồng; trong đó công nghiệp than gần 8.050 tỷ đồng. Tập đoàn phấn đấu triển khai đúng tiến độ các dự án đầu tư mỏ mới, đổi mới công nghệ, với mục tiêu đạt sản lượng 48-50 triệu tấn than vào năm 2030. Các dự án trọng điểm đã và đang phát huy hiệu quả cao, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển công nghiệp, tạo đà để TKV phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Xăng sinh học E10 - nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng năng lượng mới.

Xăng sinh học E10 - nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng năng lượng mới

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động khó lường, yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng trở thành một ưu tiên chiến lược đối với nhiều quốc gia. Bên cạnh việc đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu hóa thạch, phát triển nhiên liệu sinh học đang được xem là một hướng đi quan trọng nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào xăng dầu.

Chi tiêu cho công nghệ: Cần một công cụ quản trị thông minh

Chi tiêu cho công nghệ: Cần một công cụ quản trị thông minh

Sự kết hợp giữa công nghệ, tài chính và bán lẻ đang mở ra nhiều mô hình tiêu dùng mới. Với những người trẻ, việc lựa chọn các công cụ thanh toán phù hợp giúp quá trình mua sắm trở nên thuận tiện hơn, góp phần hình thành thói quen quản lý tài chính cá nhân bài bản và bền vững trong dài hạn.

[Video] Giá nhiên liệu tăng tác động mạnh tới vận tải và xây dựng

[Video] Giá nhiên liệu tăng tác động mạnh tới vận tải và xây dựng

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo đánh giá tác động của biến động giá nhiên liệu đối với các lĩnh vực vận tải và đầu tư xây dựng. Diễn biến căng thẳng của xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông khiến giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu thế giới biến động, kéo theo chi phí vận tải và sản xuất, kinh doanh gia tăng.

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 14/3: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp đà "lao dốc", giảm thêm 2,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay, 14/3, tiếp tục giảm trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lo ngại lạm phát gia tăng, giao dịch ở mức 5.017,7 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt giảm theo giá thế giới, niêm yết lần lượt ở mức 182,6 triệu đồng/lượng và 182,3 triệu đồng/lượng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. (Ảnh: Thành Đạt)

Hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ "nút thắt" trong công tác quy hoạch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. Với nhiều điểm mới, Nghị định được kỳ vọng sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ các bất cập thực tiễn trong quy hoạch, nhằm thúc đẩy triển khai các dự án, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Ảnh minh họa.

[Infographic] Thị trường chứng khoán tuần 9-13/3: Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch giảm -14,7% so tuần trước

Thị trường có tuần thứ hai liên tiếp giảm điểm mạnh,VN-Index kết tuần giao dịch 9/3-13/3 giảm 4,05% về mức 1.696,24 điểm. Độ rộng thị trường tiêu cực trong tuần này với áp lực bán mạnh ở nhóm dầu khí. Thanh khoản trong tuần giảm, khối lượng giao dịch giảm 14,7% so tuần trước.  

Theo đại diện một số đơn vị startup trong lĩnh vực xuất khẩu, trong bối cảnh nền kinh tế có không ít biến động, cạnh tranh gay gắt, việc chủ động nắm bắt thông tin thị trường được xem là yếu tố then chốt.

Startup xuất khẩu nỗ lực đổi mới sáng tạo để tìm kiếm cơ hội trước thách thức

Giữa bối cảnh nền kinh tế thế giới có không ít biến động, hoạt động thương mại quốc tế cũng đối mặt với nhiều thách thức. Thế nhưng, trước những biến động ấy, các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các startup xuất khẩu lại nhìn thấy cơ hội để mở rộng thị trường và khẳng định năng lực cạnh tranh.

Nhiên liệu vận tải chiếm tỷ trọng trong chi phí hoạt động rất lớn trong ngành vận tải và xây dựng.

Chủ động các giải pháp ứng phó biến động giá xăng dầu, ổn định thị trường vận tải và xây dựng

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình địa chính trị thế giới, nhất là xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông, Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn về những tác động của biến động giá nhiên liệu và đề xuất nhóm giải pháp cấp bách nhằm ổn định hoạt động vận tải và đầu tư xây dựng trong nước.