Ngành than và những công trình mang đậm dấu ấn chào mừng 80 năm Ngày thành lập nước

Hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cùng với cả nước, ngày 19/8, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đồng loạt tổ chức lễ khởi công 5 dự án chiến lược nhằm nâng cao sản lượng khai thác, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước và việc làm, đời sống cho công nhân ngành than.

Mặt bằng sản xuất khu vực Hà Ráng (Công ty Than Hòn Gai).
Mặt bằng sản xuất khu vực Hà Ráng (Công ty Than Hòn Gai).

Công ty than Hòn Gai-TKV là là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) có bề dày lịch sử khai thác than hơn 70 năm với sản lượng than khai thác than của công ty đạt từ 2 đến 2,3 triệu tấn/năm; bảo đảm ổn định việc làm và thu nhập cho hơn 4.000 cán bộ, công nhân và người lao động.

Năm 2023, thực hiện chủ trương của tỉnh Quảng Ninh chuyển dần từ “nâu” sang “xanh”, công ty đã chuyển toàn bộ sang khai thác hầm lò và tập trung đầu tư khai thác các mỏ hầm lò trong toàn bộ ranh giới được giao quản lý theo đúng quy hoạch.

Để duy trì và phát triển sản xuất theo đúng quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Công ty than Hòn Gai đã triển khai đầu tư dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Hà Ráng.

than-hg-2.jpg
Dự án Khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Hà Ráng có công suất khai thác 900.000 tấn/năm.

Theo đó, Dự án Khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Hà Ráng có công suất khai thác 900.000 tấn/năm với tổng mức đầu tư khoảng 1.413 tỷ đồng và được triển khai thực hiện trong 4 năm, từ năm 2025-2029.

Giám đốc Công ty than Hòn Gai Lê Trung Toán cho biết: “Theo quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì Dự án Khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Hà Ráng cần được đầu tư để ra than trong giai đoạn 2021-2030.

Trong quá trình thực hiện và khai thác dự án, công ty chủ động nghiên cứu, áp dụng các công nghệ khai thác mới phù hợp với điều kiện địa chất mỏ để tăng năng suất lao động, giảm lao động trực tiếp, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc nổ trong khai thác hầm lò, bảo đảm an toàn, cải thiện đáng kể môi trường và điều kiện làm việc của công nhân trong hầm lò”.

Được biết dự án hoàn thành sẽ sử dụng tối đa công nghệ vận chuyển bằng băng tải có hệ thống mái che và áp dụng tối đa tự động hóa trong công tác vận hành hệ thống băng tải.

Với việc nghiên cứu áp dụng công nghệ cơ giới hóa trong công tác đào lò, khai thác, vận chuyển than và một số công đoạn sản xuất trong hầm lò và ngoài mặt bằng dự án sẽ dần tiến tới mục tiêu “mỏ xanh, mỏ sạch và mỏ ít người”.

than-nam-mau-8642.jpg
Lãnh đạo Công ty Than Uông Bí khảo sát dự án khai thác hầm lò khu Tân Yên-mỏ Đông Tràng Bạch, công suất 0,45 triệu tấn/năm.

Nhằm nâng cao năng suất, sản lượng khai thác và bảo đảm môi trường, dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sàng tuyển than Nam Mẫu có tổng mức đầu tư 1.019 tỷ đồng, được triển khai từ năm 2025 và dự kiến hoàn thành vào năm 2027, tại phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh.

Đây là dự án có quy mô công suất 2,5 triệu tấn than/năm, sử dụng công nghệ sàng tuyển hiện đại, thân thiện với môi trường, với dây chuyền công nghệ sàng tuyển than mềm dẻo, tuyển bằng xoáy lốc huyền phù ba sản phẩm (XLHP 3SP) kết hợp hệ thống xử lý bùn, nước khép kín, sử dụng sàng khử nước, bể cô đặc và hệ thống lọc ép khung bản, cùng công nghệ sấy than tiên tiến.

Anh Bùi Hùng Mạnh, cán bộ Phòng Đầu tư-Môi trường Công ty than Nam Mẫu cho biết: “Về mặt kỹ thuật, công nghệ sàng tuyển than hiện đại được lựa chọn lần này là một trong những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay trong ngành công nghiệp chế biến than. Hệ thống XLHP 3SP có khả năng xử lý hiệu quả nhiều loại than với độ ẩm, tỷ trọng khác nhau, đồng thời giúp tăng tỷ lệ thu hồi than sạch, giảm tỷ lệ tổn thất trong quá trình tuyển, nâng cao hiệu quả kinh tế cho công ty”.

Việc áp dụng hệ thống sấy than tiên tiến và khép kín không chỉ nâng cao chất lượng than thành phẩm, mà còn giảm đáng kể lượng bụi và nước thải ra môi trường. Đáng chú ý là các yếu tố an toàn trong quá trình vận hành và bảo trì thiết bị cũng được đặc biệt quan tâm, tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn trong ngành công nghiệp khai khoáng.

than-nui-peo.jpg
Phối cảnh dự án Nhà tập thể công nhân hầm lò Công ty cổ phần Than Núi Béo.

Đây là 2 trong 5 công trình trọng điểm của TKV được khởi công vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Cùng với các công trình này còn có công trình khai thác Cụm mỏ Cọc Sáu-Đèo Nai, công suất 2,7 triệu tấn/năm, tổng mức đầu tư khoảng 2.074 tỷ đồng; Công trình khai thác hầm lò khu Tân Yên-mỏ Đông Tràng Bạch, công suất 0,45 triệu tấn/năm, tổng mức đầu tư khoảng 1.111 tỷ đồng và công trình Nhà tập thể công nhân hầm lò Công ty cổ phần Than Núi Béo, tổng mức đầu tư khoảng 299 tỷ đồng, quy mô 398 phòng theo mô hình 1 người/căn, đều được triển khai trong năm 2025.

Theo Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, đến nay, cả 5 dự án trên đã hoàn tất các thủ tục pháp lý và đủ điều kiện khởi công theo quy định.

Đặc biệt, công trình khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Hà Ráng là 1 trong 34 điểm cầu chính trong các điểm cầu có công trình, dự án được Chính phủ lựa chọn để khởi công, khánh thành đồng loạt, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Có thể khẳng định, đây là những dự án trọng điểm của tập đoàn, mang đậm dấu ấn và có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực sản xuất, chế biến và cung ứng than, đáp ứng nhu cầu năng lượng quốc gia, xây dựng ngành than phát triển ngày càng hiện đại, bền vững, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đời sống vật chất tinh thần của công nhân mỏ cùng với sự phát triển chung của ngành than nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới". (Ảnh: Thanh tra Chính phủ)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 27/8, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về...

Lực lượng chức năng ứng trực trên phố Giang Văn Minh. (Ảnh: NHÃ NGUYÊN)

Hà Nội: Mưa trên diện rộng, xuất hiện nhiều điểm úng ngập, các lực lượng khẩn trương ứng trực

Trận mưa rào và dông diện rộng chiều tối 27/8 khiến một số tuyến phố Hà Nội xuất hiện úng ngập cục bộ. Các đơn vị chức năng đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện, vận hành hệ thống tiêu thoát nước nhằm hạn chế ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng đại diện các bên thực hiện ký kết, trao biên bản ghi nhớ hợp tác. (Ảnh: THÚY QUỲNH)

Kết nối nguồn lực, nâng chất lượng giáo dục tại xã Minh Châu

Ngày 27/8, tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Hội nghị ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ phát triển giáo dục tại xã Minh Châu. Sự kiện nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc huy động, kết nối các nguồn lực để hỗ trợ các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã đảo Minh Châu.

Đình làng Đồng Kỵ nằm trong cụm đình, đền, chùa gắn với lễ hội và làng nghề tạo nên một chỉnh thể văn hóa có giá trị. ( Ảnh: A.T)

Khai thác, phát huy giá trị cụm di tích đình, chùa và làng nghề Đồng Kỵ trong du lịch

Ngày 27/8, tại hội thảo khoa học “Giải pháp phát triển du lịch phường Đồng Nguyên gắn với phát huy Cụm di tích đình, chùa và làng nghề Đồng Kỵ”, tổ chức tại Bắc Ninh, các ý kiến đề nghị cần nhìn tập hợp đình, đền, chùa, lễ hội và làng nghề như một hệ sinh thái văn hóa sống, nguồn lực phát triển của địa phương.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm liên phường, xã Bắc Ninh thu giữ chim hoang dã. (Ảnh: ĐH)

Thu giữ 200 con chim hoang dã

Hạt Kiểm lâm liên phường, xã Bắc Ninh chủ trì phối hợp Công an phường Kinh Bắc vừa tiến hành kiểm tra tại hộ gia đình ông Đỗ Văn Nam, tại tổ dân phố Yên Chung, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh và tiến hành thu giữ 200 cá thể chim hoang dã bị nuôi nhốt trái phép.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc (thứ 2, trái sang) trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thanh Mậu. (Ảnh: DL)

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên ở Bắc Ninh

Sáng 27/8, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên: Nguyễn Thanh Mậu ở thôn Tân Xuyên, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh và Đỗ Việt Hưng ở thôn Lôi Châu, xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Việt Nam và Liên hợp quốc đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và tư vấn chính sách về quyền trẻ em

Ngày 27/8, tại Hà Nội, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp và làm việc với bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam và bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Nhà máy sản xuất ô-tô Hyundai Thành Công Việt Nam tại Khu công nghiệp Gián Khẩu, Ninh Bình. (Ảnh: THANH HÀ)

Động lực kinh tế từ không gian phát triển mới

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển công nghiệp của tỉnh Ninh Bình được mở rộng với hệ thống khu công nghiệp có quy mô, tính chất và lợi thế khác nhau. Điều này đã tạo thêm dư địa quan trọng cho một cực tăng trưởng mới ở phía nam Đồng bằng sông Hồng.

Toàn cảnh buổi đối thoại. (Ảnh: ĐỨC LAM)

Để thầy cô yên tâm cống hiến cho giáo dục

Cuộc đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Ninh Bình với cán bộ quản lý giáo dục sáng 26/8 cho thấy sự quan tâm sâu sắc đối với lĩnh vực giáo dục và đội ngũ nhà giáo trước thềm năm học 2026-2027. Sau sắp xếp, yêu cầu đặt ra là nâng cao hiệu quả quản trị, đồng thời chăm lo tốt hơn cho người dạy và người học.

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Hội đồng nhân dân thế giới với Trung tâm Hợp tác Việt-Nga. (Ảnh: Đinh Hòa)

Khai mạc "Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới" tại Việt Nam

“Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” sẽ không chỉ là một hoạt động giao lưu hữu nghị, mà từng bước trở thành một cơ chế đối thoại, kết nối và hợp tác có tính thường xuyên, thực chất, hiệu quả; các đối tác được kết nối, những ý tưởng, sáng kiến khả thi có thể được chuyển hóa thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể.