MENTA VSTEP triển khai diễn đàn phổ cập VSTEP và trao 1.000 suất học bổng

Ngày 14/1, tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM), “Diễn đàn Phổ cập VSTEP 2026 - Chiến lược triển khai VSTEP theo Đề án phổ cập ngoại ngữ quốc gia” đã chính thức được phát động, thu hút sự tham gia của các chuyên gia, giảng viên, giám khảo VSTEP cùng hơn 1.000 sinh viên.

Các giám khảo tham gia phiên thảo luận và giải đáp thắc mắc VSTEP cho sinh viên.
Các giám khảo tham gia phiên thảo luận và giải đáp thắc mắc VSTEP cho sinh viên.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều trường đại học, cơ quan nhà nước và đơn vị tuyển dụng sử dụng chứng chỉ VSTEP làm chuẩn đánh giá năng lực tiếng Anh, nhu cầu học và thi VSTEP của sinh viên, giáo viên và người đi làm đang gia tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít thí sinh gặp khó khăn khi bắt đầu ôn thi B1 do thiếu nền tảng tiếng Anh căn bản và chưa hiểu đúng bản chất của kỳ thi VSTEP.

Xuất phát từ thực trạng đó, MENTA VSTEP - Trường đào tạo VSTEP Ứng dụng, đơn vị trực thuộc hệ sinh thái chuyên môn được Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Việt Nam Bách Nghệ Thực Hành (Viện VIPA) bảo trợ, đồng thời có sự đồng hành chuyên môn của Hội đồng TESOL Council Việt Nam, đã triển khai Diễn đàn phổ cập VSTEP.

Tại diễn đàn, các chuyên gia VSTEP - là những giảng viên trực tiếp tham gia Hội đồng chấm thi VSTEP, đã chia sẻ góc nhìn học thuật và kinh nghiệm thực tiễn về cấu trúc đề thi, tiêu chí đánh giá, cũng như những sai lầm phổ biến của thí sinh khi tiếp cận kỳ thi này. Điểm chung được nhấn mạnh là: VSTEP không phải một kỳ thi “đối phó để đủ chuẩn”, mà là công cụ đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh trong học tập và công việc.

2355900366596905191-2.jpg
Sinh viên đặt câu hỏi cho giám khảo và chuyên gia VSTEP.

Các phiên thảo luận tập trung giải đáp thắc mắc của sinh viên xoay quanh lộ trình học, cách chuẩn bị nền tảng, cũng như định hướng nghề nghiệp sau khi đạt chuẩn B1, B2. Thông điệp xuyên suốt được các chuyên gia khẳng định là: học VSTEP cần bắt đầu từ đúng điểm xuất phát, với lộ trình phù hợp năng lực, thay vì học cấp tốc hoặc chạy theo văn mẫu.

Trong khuôn khổ chương trình, MENTA VSTEP đã công bố triển khai 1.000 suất học bổng VSTEP Foundation dành cho sinh viên đến từ 50 trường đại học trên toàn quốc. Đây là chương trình học bổng toàn phần, hỗ trợ 100% học phí, được thiết kế như một lớp “trang bị nền tảng” trước khi người học bước vào lộ trình B1 chính thức.

2355900366596905191-1.jpg
Đại diện MENTA VSTEP trao học bổng cho Trường Đại học Tài chính - Marketing.

Theo đại diện MENTA VSTEP, một trong những nguyên nhân phổ biến khiến người học không đạt B1 không nằm ở năng lực, mà ở việc bắt đầu sai điểm xuất phát. Nhiều người chưa nắm vững ngữ pháp căn bản, từ vựng nền theo chủ đề, chưa hiểu cấu trúc và tiêu chí chấm điểm của bài thi VSTEP nhưng đã vội vàng tham gia các lớp luyện B1 cấp tốc. Hệ quả là học viên cảm thấy quá tải, học nhiều nhưng không tiến bộ, thậm chí mất động lực.

Việc triển khai chương trình học bổng và diễn đàn phổ cập không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ kiến thức, mà còn hướng tới thay đổi nhận thức về cách học và thi VSTEP, với định hướng là giúp người học phát triển khả năng ứng dụng ngôn ngữ, mở rộng cơ hội nghề nghiệp và nâng cao kỹ năng sau khi ra trường, thay vì chỉ dừng lại ở việc sở hữu một chứng chỉ.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Giới thiệu Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 15/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, đại biểu Quốc hội khóa XV, để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

"Tư duy và tầm nhìn phát triển giáo dục phải gắn liền với khát vọng lớn của quốc gia”

"Tư duy và tầm nhìn phát triển giáo dục phải gắn liền với khát vọng lớn của quốc gia”

Mang tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển đất nước, đồng thời định vị lại vai trò của giáo dục đào tạo như nhân tố quyết định tương lai dân tộc, Nghị quyết 71-NQ/TW có ý nghĩa chiến lược, không chỉ đối với ngành giáo dục mà còn đối với sự phát triển con người, nguồn nhân lực và tương lai đất nước trong giai đoạn mới.

Quang cảnh buổi thảo luận.

Đào tạo quốc tế trước yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững, yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đang đặt ra nhiều vấn đề mới đối với giáo dục đại học Việt Nam. Việc mở rộng các kênh học tập và đào tạo quốc tế trở thành một trong những hướng đi được nhiều sinh viên Việt Nam quan tâm.

Người lính-người thầy giảng bài cho các em học sinh trên đảo Hòn Chuối.

Lớp học đặc biệt trên đảo Hòn Chuối

Ngày mới của học sinh trên đảo Hòn Chuối, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau bắt đầu với những dốc đá dựng, đôi tay người lính-người thầy dắt các em đến lớp. Từ lớp học nhỏ bám vách núi, bao ước mơ được ươm mầm giữa trùng khơi, trong nghĩa tình quân-dân ấm áp.

Khu ký túc xá Đại học Trà Vinh (Ảnh: Đại học Trà Vinh)

Trường đại học Trà Vinh trở thành Đại học Trà Vinh

Trường đại học Trà Vinh trở thành Đại học Trà Vinh theo Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 12/1/2026 do Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký. Đại học Trà Vinh là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Lớp học STEAM đặc biệt với các học liệu được tái chế từ thùng, bìa carton tại trường tiểu học Lý Tự Trọng, thành phố Đà Nẵng.

[Video] Điều làm nên những tiết học STEAM thành công ở Đà Nẵng

Nhắc đến STEM trong giáo dục, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới những phòng thí nghiệm đắt tiền, hiện đại và cao siêu. Thế nhưng, thực tế tại một số trường tiểu học ở Đà Nẵng đang cho thấy: STEAM có thể hiệu quả với những phương án giản đơn, nhẹ nhàng, khi sự sáng tạo của nhà giáo chính là hạt nhân quyết định.

[Infographic] Bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp triển khai hiệu quả bộ sách giáo khoa thống nhất

[Infographic] Bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp triển khai hiệu quả bộ sách giáo khoa thống nhất

Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tổ chức triển khai hiệu quả chủ trương sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027, trong đó có việc rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện bộ sách, tiếp tục giảm giá bán và tiến tới cung cấp sách giáo khoa miễn phí. 

Chương trình học bổng được đồng tài trợ bởi Hội đồng Anh, chiến dịch GREAT Britain của chính phủ Anh và các Trường đại học Vương quốc Anh tham gia thực hiện chương trình. (Ảnh: Hội đồng Anh)

Hội đồng Anh mở đơn đăng ký Học bổng GREAT 2026

Học bổng GREAT giúp tạo cơ hội cho sinh viên Việt Nam theo học các chương trình đại học tại Vương quốc Anh bắt đầu từ mùa thu năm 2026. Tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có tổng số 29 học giả đã và đang theo học tại Vương quốc Anh theo chương trình học bổng GREAT kể từ năm 2021.

Cán bộ, giảng viên, sinh viên tại buổi họp mặt.

Đồng Tháp: Họp mặt Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam

Sáng 8/1, tại Trường đại học Đồng Tháp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Họp mặt kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (ngày 9/1) với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các trường cao đẳng, đại học và gần 500 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia các hoạt động.

Sương mù dày đặc bao phủ Sa Pa trong đợt rét đậm.

[Ảnh] "Rốn rét" Sa Pa giữ ấm cho học sinh

Được xem là vùng “rốn rét” của tỉnh Lào Cai, khu vực phường Sa Pa những ngày này liên tục hứng chịu các đợt không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ giảm sâu, kèm theo sương mù. Trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt, các trường học trên địa bàn đã chủ động triển khai nhiều biện pháp giữ ấm, bảo vệ sức khỏe cho học sinh.