Đắk Lắk

Khánh thành điểm trường thôn Nao Huh, Trường mẫu giáo Cư Đrăm

Trong không khí vui tươi, phấn khởi hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 15/1, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã về dự Lễ khánh thành điểm trường thôn Nao Huh thuộc Trường Mẫu giáo Cư Đrăm, xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk.

Thượng tướng Trương Thiên Tô cùng các đại biểu cắt băng khánh thành điểm trường thôn Nao Huh thuộc Trường Mẫu giáo Cư Đrăm, xã Yang Mao.
Thượng tướng Trương Thiên Tô cùng các đại biểu cắt băng khánh thành điểm trường thôn Nao Huh thuộc Trường Mẫu giáo Cư Đrăm, xã Yang Mao.

Dự lễ khánh thành còn có các đồng chí: Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; đại diện Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và cấp ủy, chính quyền xã Yang Mao cùng cô và trò Trường mẫu giáo Cư Đrăm.

img-0392-5246.jpg
Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả xây dựng điểm trường.

Báo cáo kết quả xây dựng điểm trường thôn Nao Huh thuộc Trường mẫu giáo Cư Đrăm tại lễ khánh thành, Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết: Yang Mao là xã vùng xa của tỉnh Đắk Lắk, với địa hình đồi núi dốc, bị chia cắt mạnh bởi hệ thống sông suối. Nhân dân chủ yếu là đồng bào dân tộc H'Mông sinh sống, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhất là trong công tác giáo dục của trẻ mầm non. Thấu hiểu những thiếu thốn ấy, thực hiện Quyết định của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình dân sinh năm 2025, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã được giao nhiệm vụ phối hợp cùng địa phương triển khai xây dựng điểm trường tại thôn Nao Huh thuộc Trường mẫu giáo Cư Đrăm, xã Yang Mao.

img-0389-9287.jpg
Thượng tướng Trương Thiên Tô cùng các đại biểu thăm hỏi các giáo viên và các cháu mầm non điểm trường thôn Nao Huh thuộc Trường mẫu giáo Cư Đrăm, xã Yang Mao.

Công trình được khởi công từ tháng 9/2025, gồm 2 phòng học kiên cố, nhà bếp có diện tích sử dụng hơn 312m2; khuôn viên có sân chơi thiếu nhi và hệ thống đường nội bộ.

Quá trình thi công gặp rất nhiều trở ngại do ảnh hưởng của cơn bão số 13 và 14. Đường giao thông vào xã bị lũ cuốn trôi, gây chia cắt hoàn toàn. Tuy nhiên, với tinh thần “phía trước là nhân dân”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã quyết tâm đôn đốc, huy động mọi nguồn lực để hoàn thành công trình đúng tiến độ.

img-0390-149.jpg
Thượng tướng Trương Thiên Tô cùng các đại biểu tham quan điểm trường thôn Nao Huh thuộc Trường Mẫu giáo Cư Đrăm, xã Yang Mao.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5 nhấn mạnh: Việc hoàn thành điểm trường Nao Huh không chỉ giải quyết nhu cầu về lớp học mà còn tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em vùng căn cứ cách mạng được học tập trong môi trường an toàn, hiện đại. Đây là minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của Quân đội đối với sự nghiệp giáo dục và phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng-an ninh tại địa phương.

img-0388-3888.jpg
Thượng tướng Trương Thiên Tô trao quà tặng 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà Trường Mẫu giáo Cư Đrăm.

Cô Nguyễn Thị Lài, Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Cư Đrăm xúc động chia sẻ: “Từ nay, các cháu không còn phải học trong những gian phòng tạm bợ. Ngôi trường mới là động lực lớn để tập thể giáo viên bám bản, gieo chữ”.

img-0387-156.jpg
Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 5 trao quà tặng cô và trò Trường mẫu giáo Cư Đrăm.
img-0386-6843.jpg
Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk trao quà tặng cô và trò Trường mẫu giáo Cư Đrăm.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Trương Thiên Tô cùng các đại biểu cắt băng khánh thành điểm trường thôn Nao Huh thuộc Trường mẫu giáo Cư Đrăm, xã Yang Mao. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao quà tặng 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà Trường mẫu giáo Cư Đrăm. Cũng tại buổi lễ, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk trao quà tặng cô và trò Trường mẫu giáo Cư Đrăm.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.