Hà Nội gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng cho Trường trung học phổ thông Đỗ Mười

Sáng 12/1, phường Yên Sở (Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển Công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVI của Đảng đối với công trình xây dựng Trường trung học phổ thông Đỗ Mười.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình.
Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình.

Ngôi trường mới được vinh dự mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười - nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, là minh chứng cho sự quan tâm, đầu tư của thành phố Hà Nội; sự chung sức, quyết tâm của Đảng, chính quyền phường Yên Sở; là niềm vui lớn của thầy và trò nhà trường và nhân dân Thủ đô.

Tại lễ gắn biển, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Yên Sở Vũ Tuấn Đạt cho biết, Tổng Bí thư Đỗ Mười (1917-2018) là nhà lãnh đạo cách mạng kiên trung, ưu tú của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí là tấm gương sáng về bản lĩnh, trí tuệ, liêm chính, tinh thần tận tụy, hết lòng vì nước, vì dân.

8a0dfa60-290a-4f33-8947-9a9404eaa657-8075.jpg
Lãnh đạo phường Yên Sở phát biểu tại buổi lễ.

Việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định ngôi trường mới được mang tên đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với vị lãnh đạo tiền bối của Đảng. Đây còn là thông điệp giáo dục truyền thống, góp phần hun đúc khát vọng học tập, rèn luyện và cống hiến cho các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh; lan tỏa truyền thống "uống nước nhớ nguồn" trong cộng đồng, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục.

Công trình Trường trung học phổ thông Đỗ Mười được đầu tư xây dựng khang trang, đồng bộ, với nhiều trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu về giáo dục trong thời kỳ mới.

Dự án được khởi công ngày 11/4/2024, tổng mức đầu tư hơn 332 tỷ đồng; xây dựng trên khu đất diện tích 9.400m2, mật độ xây dựng 45%, cao 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, gồm 21 phòng học và các phòng chức năng.

Dự án xây dựng Trường trung học phổ thông Đỗ Mười đã cơ bản hoàn thành tháng 8/2025, đủ điều kiện khai giảng đón năm học 2025-2026; hoàn thành tổng thể vào tháng 10/2025 (sớm hơn 2 năm so với thời hạn được phê duyệt).

Quá trình triển khai dự án, các đơn vị đã phối hợp nghiên cứu áp dụng các biện pháp và kế hoạch thi công hiệu quả, phù hợp, tiết kiệm, chống lãng phí. Tổng chi phí sau khi công trình hoàn thành là hơn 296,7 tỷ đồng (giảm khoảng 10,7% so với tổng mức đầu tư ban đầu được duyệt).

c57e71dc-b52a-4e34-99d7-5a0565518796-4883.jpg
Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng Công nhận, tặng hoa chúc mừng Ban Giám hiệu Trường trung học phổ thông Đỗ Mười.

Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Đỗ Mười Đỗ Văn Nam khẳng định, nhà trường sẽ vận hành khai thác công trình đúng mục đích, hiệu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối; thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo trì, giữ gìn cảnh quan sư phạm xanh, sạch đẹp, an toàn, để công trình luôn phát huy giá trị lâu dài.

Nhà trường sẽ tập trung xây dựng đội ngũ có trình độ chuyên môn; phát huy điều kiện phòng học và trang thiết bị dạy học hiện đại đã được đầu tư; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn, trách nhiệm; chú trọng xây dựng văn hóa nhà trường, xây dựng trường học hạnh phúc

3a12c5e2-d1c8-4a3e-acfc-20b9500fb432-91.jpg
Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong tham gia thực hiện công trình.

Tại Lễ gắn biển, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã trao Bằng công nhận công trình xây dựng Trường trung học phổ thông Đỗ Mười là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và tặng hoa chúc mừng Ban Giám hiệu nhà trường.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Thu Hà trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích trong tham gia thực hiện công trình.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.