Lan tỏa những tấm gương học tập phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh giữa đời thường

Cảm xúc lắng đọng, xúc động bao trùm khán phòng Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên tối 17/11, khi các đại biểu được lắng nghe những câu chuyện truyền cảm hứng từ các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình.
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình.

Anh hùng lao động Trần Mạnh Báo đến từ tỉnh Hưng Yên là người đã xây dựng, kiến tạo thành công Tập đoàn ThaiBinh Seed. Ông là người đã dành cả cuộc đời và tâm huyết của mình để nghiên cứu, sản xuất giống cây trồng, đưa ra những giống lúa mới góp phần quan trọng vào việc thay đổi cơ cấu giống cây trồng Việt Nam và đưa ThaiBinh Seed trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành giống cây trồng Việt Nam.

ThaiBinh Seed đã nghiên cứu, chọn tạo thành công và được công nhận hơn 30 giống cây trồng quốc gia như: TBR97, TBR225, BC15, Đông A1, TBR89, A Sào, Thái Xuyên 111 Phúc Thái 168, QL301, ngô nếp lai TBM18...

Đặc biệt, ông Báo và đội ngũ ThaiBinh Seed đã nghiên cứu thành công giống ngô lai TBM18, chuyển gene kháng đạo ôn vào giống lúa BC15, chuyển gene kháng bạc lá vào giống lúa TBR225…, góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới cơ cấu cây trồng, mùa vụ trong nông nghiệp Việt Nam.

ndo_br_1.jpg
Anh hùng lao động Trần Mạnh Báo (thứ 2 từ phải sang) chia sẻ cảm nghĩ tại chương trình giao lưu.

Các giống lúa của ThaiBinh Seed hiện diện trên khắp các tỉnh, thành, nông dân sử dụng giống lúa của ThaiBinh Seed chiếm 20% diện tích sản xuất nông nghiệp trong cả nước.

ThaiBinh Seed có hơn 70 điểm liên kết sản xuất với tổng diện tích 8.000ha/năm. Mỗi năm, tập đoàn tiêu thụ cho nông dân gần 30.000 tấn sản phẩm, mang lại thu nhập cho các đơn vị liên kết 50 đến 60 tỷ đồng/năm, trong đó, nhiều hộ nông dân sản xuất giống lúa có thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm.

Hơn nửa thế kỷ cống hiến không ngừng, Anh hùng Lao động, doanh nhân, thương binh Trần Mạnh Báo cùng ThaiBinh Seed đã lập kỳ tích, khẳng định vai trò tiên phong phát triển và ứng dụng các giống lúa chất lượng cao, nâng cao năng suất và đời sống của người nông dân, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, cơ cấu cây trồng của nhiều địa phương, góp phần làm thay đổi diện mạo nền nông nghiệp nước nhà cũng như sự phát triển của nền nông nghiệp khu vực và quốc tế.

Tại Chương trình “Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực phía bắc năm 2025”, có sự xuất hiện của Thượng tá Lục Quang Trung, Phó Chủ nhiệm Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng.

ndo_br_z723454006015437fdc1209c4341f896cfdd58ded61c8e-cwhq.jpg
Thượng tá Lục Quang Trung, Phó Chủ nhiệm Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng tại buổi giao lưu.

Qua cuộc trò chuyện, đồng chí kể về mô hình giúp bà con vùng biên giới thoát nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đây là mô hình thể hiện tình cảm, trách nhiệm và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà bộ đội biên phòng dành cho nhân dân. Trong quá trình bám làng, bám bản bộ đội được chứng kiến nhiều hộ gia đình sống trong những ngôi nhà tạm, xuống cấp nên trăn trở, suy nghĩ phải làm điều gì đó để giúp dân có một mái ấm để an cư, lập nghiệp và yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Chính từ đó, phòng Chính trị đã tham mưu cho Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh triển khai thực hiện mô hình một cách hiệu quả. Trong quá trình triển khai huy động được rất nhiều nguồn lực, ai có của góp của, ai có công góp công nên mô hình có sức lan tỏa sâu rộng và bền vững.

Từ mô hình này, Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng đã huy động gần 1,9 tỷ đồng giúp 137 hộ dân nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát; hỗ trợ sinh kế, ngày công lao động giúp 70 hộ gia đình thoát nghèo bền vững.

Còn tại xã Mường Luân (tỉnh Điện Biên), đời sống nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn, chị Lò Thị Quyên công tác tại xã luôn có suy nghĩ phải làm sao để giúp dân phát triển kinh tế và thoát khỏi đói nghèo. Chị đã cùng với các đồng chí lãnh đạo xã quyết tâm xây dựng nông thôn mới, kiến tạo môi trường sống, tập trung lấy dân làm trung tâm, lấy chỉ số hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc của cán bộ cấp xã.

ndo_br_3.jpg
Chị Lò Thị Quyên (tỉnh Điện Biên), một cán bộ xã tiêu biểu trong công tác dân vận khéo, giúp nâng cao đời sống cho người dân nghèo vùng sâu, vùng xa.

Từ những việc nhỏ như thay đổi hủ tục lạc hậu, nhốt trâu bò dưới sàn nhà, chị thành lập tổ dân vận khéo đi từng nhà, từng bản vận động bà con đưa gia súc ra khỏi gầm sàn. Trong xây dựng nông thôn mới, khi xã còn 10 bản chưa có nhà văn hóa để sinh hoạt cộng đồng, chị cùng các cán bộ trong xã kiến tạo, lấy sức dân làm sức mạnh tổng thể, tiến hành xã hội hóa để hoàn thành xây dựng 10 nhà văn hóa.

Trong phát triển kinh tế-xã hội, với phương châm “mắt thấy-tai nghe-tay làm”, cán bộ luôn luôn gương mẫu để hướng dẫn cho bà con học tập và làm theo. Từ đó, đã vận động bà con chuyển đổi cây trồng nông nghiệp có hiệu quả thấp như cây sắn, cây ngô sang trồng những loại cây có giá trị kinh tế cao như cafe, mắc ca, khoai sọ. Hiện nay, xã Mường Luân đã có bản đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới, đời sống người dân có nhiều khởi sắc.

Còn rất nhiều những cá nhân điển hình trong giữ gìn an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn; truyền bá, lan tỏa các giá trị văn hóa bản địa ra thế giới được chia sẻ tại Chương trình. Tất cả đều xuất phát từ mạch nguồn tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, kiến tạo giá trị, kiến tạo niềm tin và hạnh phúc cho cộng đồng làm nên sức mạnh Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

ndo_br_z723484381960410d58cadef7ed132bd0c0f925eac0d8c-tqnw.jpgBan tổ chức trao Giấy chứng nhận và biểu trưng cho các cá nhân tiêu biểu khu vực phía bắc năm 2025.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận trung ương, chủ đề trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm nay là “Kiến tạo”. Một trong những yếu tố của “Kiến tạo” là sự say mê, tìm tòi để tạo ra những giá trị vật chất, tinh thần hoặc tìm ra cái mới, cách giải quyết mới để tạo nên những giá trị mới cho cộng đồng, xã hội.

Chương trình “Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực phía bắc năm 2025” là cuộc giao lưu chính luận nghệ thuật đặc biệt, đem lại ấn tượng sâu sắc, cảm động bằng những câu chuyện, phóng sự về các điển hình, mô hình tiêu biểu luôn nêu cao bản lĩnh, ý chí, nghị lực, khát vọng tiên phong, tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên trong cuộc sống, bằng những cách làm sáng tạo, hiệu quả đã mang lại những giá trị thiết thực, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ về khát vọng xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 16/1: Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công Nhà máy Chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao; Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết “Chiến dịch Quang Trung”

Tin nổi bật ngày 16/1: Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công Nhà máy Chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao; Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết “Chiến dịch Quang Trung”

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công Nhà máy Chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao; Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết “Chiến dịch Quang Trung”; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ra mắt Ứng dụng di động tuyên giáo và dân vận (App TGDV)... là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 16/1.

Nhiều tuyến phố được chỉnh trang mặt đường, hè phố, hệ thống báo hiệu giao thông.

Hà Nội chỉnh trang đồng bộ hạ tầng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV

Nhằm phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ tập trung cao độ cho công tác duy tu, sửa chữa, chỉnh trang hạ tầng giao thông trên địa bàn Thủ đô, bảo đảm an toàn, thông suốt và mỹ quan đô thị.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Vĩnh Long tổng kết thi đua cao điểm cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp

Chiều 16/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 9/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về đợt thi đua cao điểm thực hiện cải thiện điểm số, thứ hạng của tỉnh về Bộ Chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025.

Đoàn công tác của Cục Hàng không Việt Nam kiểm tra hoạt động tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài chuẩn bị sẵn sàng các phương án phục vụ Đại hội Đảng và cao điểm Tết

Ngày 16/1, Cục trưởng Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng kiểm tra hiện trường tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài về bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hàng không phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; khảo sát nhu cầu của hành khách dịp cao điểm Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2026.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: CTV)

Cháy chung cư 5 tầng ở Nghệ An

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 16/1, khói kèm lửa bốc lên nghi ngút từ căn hộ 222, thuộc tầng 2 của chung cư Tân Hợp ở phường Trường Vinh (Nghệ An) khiến nhiều người tháo chạy.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc (đứng giữa) kiểm tra tiến độ thi công đường cao tốc CT 08 tại khu vực xây dựng cầu vượt sông Hồng, xã Hồng Vũ.

Hưng Yên dồn sức đẩy nhanh tiến độ đường cao tốc CT 08

Sau hơn 7 tháng khởi công, hình hài dự án trọng điểm quốc gia đường cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng (CT 08) đoạn qua tỉnh Hưng Yên bắt đầu lộ diện. Chính quyền địa phương và nhà thầu cùng đồng hành bám đường găng, bám tiến độ đề ra nhằm sớm hoàn thành công trình quan trọng, có ý nghĩa kinh tế-xã hội to lớn.

[Infographic] Phân luồng giao thông khu vực ngoại thành và các tuyến đường liên tỉnh hướng về Hà Nội phục vụ Đại hội XIV của Đảng

[Infographic] Phân luồng giao thông khu vực ngoại thành và các tuyến đường liên tỉnh hướng về Hà Nội phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, đối với khu vực ngoại thành và các tuyến đường liên tỉnh hướng về Hà Nội, lực lượng chức năng sẽ tạm cấm, hạn chế phương tiện trong các khung giờ từ 6-8 giờ, 10 giờ 30 phút-11 giờ 30 phút, 13-14 giờ và 16-18 giờ, áp dụng trong các ngày từ ngày 19-25/1.

Nhiều "chợ cóc", chợ tạm hoạt động không phép mất an toàn vệ sinh thực phẩm

Nhiều "chợ cóc", chợ tạm hoạt động không phép mất an toàn vệ sinh thực phẩm

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch xử lý chợ cóc, chợ tạm với thời hạn giải tỏa rõ ràng, nhằm lập lại trật tự, văn minh đô thị. Ghi nhận của phóng viên tại nhiều khu dân cư ở Hà Nội cho thấy, vẫn tồn tại nhiều chợ cóc, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây nhếch nhác đô thị. 

Bộ đội Quân khu 5 xây dựng lại nhà cho người dân vùng lũ.

Lấy con người làm trung tâm trong ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu

"Chiến dịch Quang Trung" - chiến dịch đặc biệt được triển khai với tinh thần thần tốc nhất, quyết liệt nhất, quyết tâm hoàn thành mục tiêu không để người dân nào bị ảnh hưởng bởi bão lũ khu vực miền trung-Tây Nguyên vừa qua không có nhà đón Tết đã hoàn thành theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ.

[Video] Năm 2026 phát triển gần 159.000 căn nhà ở xã hội

[Video] Năm 2026 phát triển gần 159.000 căn nhà ở xã hội

Theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, năm 2026 cả nước phải hoàn thành 158.723 căn nhà ở xã hội, trong tổng số 973.471 căn giai đoạn 2026-2030, nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030.

Tin nổi bật ngày 15/1: Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN; khẩn trương khắc phục thiệt hại trong vụ cháy 4 tàu cá ở Quảng Ngãi

Tin nổi bật ngày 15/1: Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN; khẩn trương khắc phục thiệt hại trong vụ cháy 4 tàu cá ở Quảng Ngãi

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN, tiếp Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản Hayashi Yoshimasa; khẩn trương khắc phục thiệt hại trong vụ cháy 4 tàu cá ở Quảng Ngãi; Iran tạm thời đóng cửa không phận… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 15/1.

Cung đường Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng mang một vẻ đẹp hùng vĩ và huy hoàng trong ánh hoàng hôn.

[Ảnh] Đà Nẵng: 120 phút từ hoàng hôn rực rỡ đến phố biển lung linh

Thời tiết thuận lợi với nắng vàng giữa mùa đông mát mẻ đã giúp hoàng hôn tại thành phố biển Đà Nẵng những ngày qua trở nên vô cùng quyến rũ. Trong khoảng thời gian từ 17-19 giờ, nhiều người dân và du khách đã tìm những địa điểm cao để nỗ lực "bắt trọn" khoảnh khắc cuộc trình diễn ánh sáng kỳ ảo của thiên nhiên.