Cuộc sống ấm no của người dân xã miền núi Pú Nhung

Có thời gian dài, xã Pú Nhung (tỉnh Điện Biên), quê hương Anh hùng thiếu niên Vừ A Dính, gặp rất nhiều khó khăn, cuộc sống của người dân thiếu thốn đủ bề. Pú Nhung hôm nay đã đổi thay rất nhiều với điện, đường, trường học khang trang, sạch đẹp; ruộng, vườn, nương, đồi của bà con các dân tộc mùa nào thức ấy, cây trái trĩu cành.

Nông dân xã Pú Nhung thu hoạch dứa trồng xen dưới gốc cây mắc-ca và cây cà-phê.
Nông dân xã Pú Nhung thu hoạch dứa trồng xen dưới gốc cây mắc-ca và cây cà-phê.

Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Pú Nhung hôm nay khác trước nhiều, ông Vừ Khua Xá, đảng viên 50 năm tuổi đảng và là người cao tuổi có uy tín ở bản Đề Chia A đã nói như vậy khi đưa chúng tôi ra vườn cây mắc-ca mà ông tự tay trồng sáu năm trước.

Ông Vừ Khua Xá kể: Ngày trước, quanh nhà tôi và quanh bản Đề Chia A này đều là cây rừng rậm rạp, đêm đêm tiếng hổ gầm gừ trên núi rất ám ảnh. Cha của tôi là người dân tộc H’Mông giỏi săn hổ, bắt gấu trên núi có tiếng ở vùng Pú Nhung, nhưng cứ mỗi chiều lại vội vã về nhà, giục mọi người ăn cơm sớm rồi hì hục khuân đá chèn cửa. Đất Pú Nhung nhiều mà bỏ cây cỏ mọc hoang vì người dân không dám gieo trồng, cấy hái; hoặc khi cố trồng cây tới ngày có quả, có hạt lại chẳng được thu.

Dân bản đói khổ luôn phải sống với nỗi sợ hãi đè nặng tâm trí mỗi ngày. Nhưng nay, ở trên núi hay dưới chân núi, các triền nương, đất nơi nào cũng có chủ. Mỗi nhà mỗi khoảnh; đất để trồng dứa, trồng cà-phê, trồng mắc-ca và trồng xoài, trồng bưởi. Mùa nào quả ấy, cây trái quanh nhà, cây lúa ngoài ruộng luôn trĩu bông, trĩu cành.

Ông Vừ Khua Xá dù tuổi đã cao vẫn chẳng chịu… ngồi yên. Mỗi khi địa phương triển khai cây trồng mới, vật nuôi mới, ông Xá đều nhắc con cháu và người trong bản chủ động đăng ký, chủ động làm. Sáu năm trước khi nghe người xã Quài Nưa nói với nhau về mắc-ca - loại cây mới được mệnh danh “cây tỷ đô”, ông Xá đã dành trọn tháng lương đi mua cây giống về trồng quanh nhà. Ngày ngày chăm cây ông Xá đều gửi vào cây niềm hy vọng về tương lai cho người nông dân Pú Nhung được sang trang mới.

Làm theo ông Xá, người dân ở khắp các bản trong xã Pú Nhung, như: Đề Chia A, Đề Chia B, Phiêng Pi, Chua Lú… nở rộ phong trào thi đua chuyển đổi cây trồng truyền thống sang trồng dứa, cà-phê, mắc-ca, xoài, bưởi, mít. Cứ theo lời nhắc “tay làm hàm nhai”, thanh niên trai tráng, đàn ông, đàn bà, nông dân ở Pú Nhung đều hăng hái làm đất, làm nương, đưa cây giống mới vào trồng theo phương châm “lấy ngắn nuôi dài” đem lại hiệu quả rõ rệt.

Trưởng bản Đề Chia B Lầu A Vàng cho biết: Theo chủ trương của huyện Tuần Giáo cũ về việc chuyển đổi cây trồng và theo phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, người dân trong bản đã chuyển hầu hết đất nương trồng ngô, đỗ tương sang trồng cà-phê, mắc-ca. Trong thời gian chờ cà-phê, mắc-ca cho thu hoạch (khoảng từ 5 năm trở đi) bà con chủ động trồng xen dứa để có nguồn thu mua phân bón cho cây dài ngày. Với giá dứa hiện tại (5.000 đồng/kg) thì mỗi héc-ta dứa trồng xen cũng cho người dân bản Đề Chia B có thêm gần 50 triệu đồng/vụ. Cùng với nguồn thu từ cây xoài, cây mít, nông dân các bản trong xã Pú Nhung đã có “của ăn của để” chứ không còn cảnh ăn bữa nay lo ngày mai nữa!

Chính quyền kiến tạo, đồng hành cùng nông dân

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Văn Bách nêu cụ thể: Cuối năm 2020 toàn xã còn 42,7% số hộ nghèo, 17,6% cận nghèo; đến tháng 3/2026 số hộ nghèo giảm còn 38,04%, số hộ cận nghèo còn 12,7%. Toàn xã có 9 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở được đầu tư xây dựng khang trang, đạt chuẩn quốc gia đáp ứng nhu cầu của gần 3.500 học sinh đồng bào các dân tộc H’Mông, Kháng, Thái. Hệ thống giao thông trục xã, liên xã được đầu tư cứng hóa với tổng số 39/41,7 km, bảo đảm lưu thông thuận lợi cho nhân dân vận chuyển nông sản, thực phẩm.

Cùng với đó là các tuyến đường kết nối các xã: Sáng Nhè (tỉnh Điện Biên), xã Mường Giàng (tỉnh Sơn La) được đầu tư xây dựng hiện đại góp phần tăng sức hút nhà đầu tư, liên kết sản xuất nông nghiệp về xã Pú Nhung.

Thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã gồm: Pú Nhung (cũ), Ta Ma, Rạng Đông (thuộc huyện Tuần Giáo cũ), xã Pú Nhung mới khó khăn hơn các xã trong vùng của tỉnh. Song ngay thời điểm được phân công, giao nhiệm vụ về xã, mỗi cán bộ, công chức xã đã nguyện chung sức, đồng lòng cùng nhân dân Pú Nhung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, đưa xã phát triển xứng đáng với tiềm năng và truyền thống của vùng quê cách mạng.

Đảng bộ xã Pú Nhung đề ra mục tiêu: Đến năm 2030 toàn xã có hơn 2.000ha cây cà-phê, 1.700ha cây mắc-ca; duy trì và nâng cao năng suất, chất lượng 244ha cây ăn quả; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm từ 5,5% trở lên; phấn đấu đến năm 2030 tỷ lệ hộ nghèo của Pú Nhung còn dưới 5%...

Ủy ban nhân dân xã Pú Nhung đã cụ thể thành 3 đề án, dự án, gồm: Nghị quyết về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Đề án quản lý, bảo vệ, phát triển tài nguyên môi trường và Đề án phát triển đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có năng lực, uy tín, đủ tâm, đủ tầm, có bản lĩnh chính trị, dám nghĩ, dám làm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cuộc cách mạng 4.0.

Đồng chí Nguyễn Văn Bách cho biết: Xã luôn nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân cán bộ với công việc, với cuộc sống của bà con vùng quê cách mạng với yêu cầu “mỗi người hãy làm vì trách nhiệm, tấm lòng, chứ không phải làm hết giờ, làm cho xong việc”. Mỗi cán bộ, công chức luôn dốc trí nghiên cứu, tìm tòi giải pháp thực hiện hiệu quả công việc; cùng nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra theo đúng phương châm “xã kiến tạo tìm nhà đầu tư, tìm nhà máy tiêu thụ nông sản; nông dân chuyên tâm sản xuất, chuyển đổi cây trồng theo định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra”.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Tháo dỡ hai trạm thu phí trên quốc lộ 51

[Video] Tháo dỡ hai trạm thu phí trên quốc lộ 51

Sáng 18/4, tại Đồng Nai, hai trạm thu phí T1 và T2 trên Quốc lộ 51 đang được tháo dỡ sau nhiều năm ngừng hoạt động, nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến kết nối với TP HCM và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Tin nổi bật ngày 18/4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu; Khánh thành nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II

Tin nổi bật ngày 18/4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu; Khánh thành nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu; Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VIII; Khánh thành nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II... là một số tin tức nổi bật trong ngày 18/4/2026.

Ảnh minh họa: Khánh thành nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách tại xã Kim Thành (Hải Phòng). (Ảnh: HÀ VY)

Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, thành phố phấn đấu hoàn thành hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 100% đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn đủ điều kiện (theo Công văn số 270/TTg-KGVX ngày 21/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ) trước ngày 25/7/2026.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 người về hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ tại Trường mầm non Nam Hòa, xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên.

Vụ sử dụng thực phẩm không an toàn tại Thái Nguyên: Tội ác với trẻ thơ

Học sinh mầm non, niềm hạnh phúc lớn lao của các gia đình, tương lai của đất nước, đáng ra phải được bảo vệ, chăm sóc tốt nhất trong điều kiện và khả năng của gia đình, địa phương, nhà trường. Nhưng thật đáng tiếc, hai trường mầm non ở tỉnh Thái Nguyên lại sử dụng thực phẩm không an toàn, bớt xén suất ăn của trẻ thơ.

Bàn giao căn nhà đã được sửa chữa khang trang cho gia đình thương binh Châu Quốc Hồng (phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh VƯƠNG LÊ)

Sửa đổi chính sách ưu đãi để nâng cao hiệu quả chăm sóc người có công trong bối cảnh mới

Việc sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng để phù hợp cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ mới và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, tháo gỡ những vướng mắc trong xem xét, công nhận người có công và tiếp tục hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả chăm lo đời sống với nhóm đối tượng này.

Vẫn còn nhiều người dân thờ ơ với hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Báo động tình trạng vi phạm an toàn giao thông đường sắt

Liên tiếp những vụ tai nạn giao thông đường sắt tính từ đầu năm đến nay để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Thực trạng này đang gióng lên một hồi chuông cảnh báo về vấn đề an toàn khi tham gia giao thông của một bộ phận người dân vẫn còn rất chủ quan.

Tin nổi bật ngày 17/4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc; Thủ tướng làm việc với một số bộ, cơ quan

Tin nổi bật ngày 17/4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc; Thủ tướng làm việc với một số bộ, cơ quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với một số bộ, cơ quan; một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn... là một số tin tức nổi bật ngày 17/4.

Các đại biểu dự Gặp mặt người có công và nhân chứng lịch sử năm 2025 nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Nhiều hoạt động trọng tâm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Chính phủ ban hành Kế hoạch kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ triển khai trong hai năm 2026-2027. Kế hoạch gồm hàng loạt hoạt động tri ân, công tác hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, xây dựng các công trình ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Phát triển xe buýt điện và phương tiện sử dụng năng lượng sạch được xem là một trong những giải pháp căn cơ nhằm giảm lượng khí thải từ hoạt động giao thông.

Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi xe buýt điện, hướng tới giao thông công cộng xanh

Thực hiện lộ trình phát triển giao thông công cộng xanh, thân thiện với môi trường, từ ngày 18/4, thành phố Hà Nội tiếp tục bổ sung 53 xe buýt điện vào vận hành trên 3 tuyến buýt số 16, 24 và 29, nâng tổng số lên 699 xe, trong đó có 560 xe buýt điện và 139 xe buýt sử dụng khí CNG, chiếm 35,8% tổng số phương tiện.

Khám tầm soát, lấy máu xét nghiệm tiểu đường cho người dân. (Ảnh: Bệnh viện Nội tiết Trung ương)

Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả cho hơn 3,3 triệu bệnh nhân đái tháo đường

Quỹ Bảo hiểm y tế hiện đang chi trả cho khoảng 7,98 triệu người tăng huyết áp, hơn 400 nghìn trường hợp can thiệp tim mạch, hơn 3,3 triệu người mắc đái tháo đường. Trong năm 2025, các bệnh không lây nhiễm ghi nhận khoảng 51 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí thanh toán lên tới 19,85 nghìn tỷ đồng.