Trao giải Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm học 2024-2025

Ngày 29/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ tổng kết, trao 90 giải cho các thí sinh xuất sắc tham dự Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm học 2024-2025. Đây là lần thứ 10 cuộc thi được tổ chức với mong muốn học sinh, sinh viên hiểu biết sâu sắc hơn về Bác.
Quang cảnh buổi lễ trao giải.
Quang cảnh buổi lễ trao giải.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi diễn ra từ ngày 23/12/2024 đến 9/3/2025 bằng hình thức trực tuyến với 3 bảng dự thi. Bảng A: Dành cho học sinh phổ thông (bao gồm học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên). Bảng B: Dành cho sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo và du học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài. Bảng C: Dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên, dưới 35 tuổi.

Cuộc thi năm nay có những nét mới với số lượng thí sinh tham dự vòng bán kết tăng lên. Các năm trước chỉ lấy mỗi trường 5 thí sinh có kết quả cao nhất, năm nay lấy tăng lên, đó là: Bảng A: Mỗi trường phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên chọn tối đa 10 thí sinh; bảng B: Mỗi cơ sở đào tạo chọn tối đa 30 thí sinh; bảng C: Mỗi tỉnh, thành phố chọn tối đa 20 thí sinh có kết quả thi cao nhất.

Các thí sinh đoạt giải Nhất cuộc thi.

Các thí sinh đoạt giải Nhất cuộc thi.

Sau hơn 3 tháng tổ chức, cuộc thi đã lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia, mà còn nhận được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trường học trong cả nước và thanh niên Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài.

Cuộc thi có 63 tỉnh, thành phố và 482 cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tham gia. Với hơn 1,8 triệu thí sinh đăng ký dự thi (học sinh là 1,431,621; sinh viên 379,241, du học sinh gần 500; cán bộ, giáo viên trẻ, đoàn viên là hơn 36 nghìn thí sinh dự thi). Đây là con số ấn tượng so với bất kỳ cuộc thi trực tuyến nào trên cả nước hiện nay.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Vụ trưởng Công tác Học sinh, Sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Hoàng Đức Minh cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản vô giá của Đảng và dân tộc ta.

Vụ trưởng Công tác Học sinh, Sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Hoàng Đức Minh phát biểu ý kiến.

Vụ trưởng Công tác Học sinh, Sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Hoàng Đức Minh phát biểu ý kiến.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là nhiệm vụ quan trọng của mỗi chúng ta trong tu dưỡng, rèn luyện và khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, dân tộc hùng cường, nhân dân ấm no, hạnh phúc như Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định.

Vì vậy, cuộc thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hằng năm đã góp phần tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ...

Thay mặt các thí sinh đoạt giải, em Nguyễn Minh Anh, sinh viên lớp Anh 2 Chất lượng cao, Khóa 61, Khoa Kinh tế đối ngoại, Trường đại học Ngoại thương chia sẻ, em rất vinh dự và tự hào khi được đại diện cho các thí sinh tham gia cuộc thi được phát biểu ý kiến.

Nguyễn Minh Anh cho biết, em luôn tự hào khi được giới thiệu rằng mình là người con của mảnh đất Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu. Từ nhỏ, em đã được nghe ông bà, cha mẹ kể lại những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác, về hành trình ra đi tìm đường cứu nước hay về tấm lòng bao dung, tình yêu thương vô hạn mà Bác dành cho nhân dân.

Thay mặt các thí sinh đoạt giải, em Nguyễn Minh Anh, sinh viên lớp Anh 2 Chất lượng cao, Khóa 61, Khoa Kinh tế đối ngoại, Trường đại học Ngoại thương phát biểu ý kiến.

Thay mặt các thí sinh đoạt giải, em Nguyễn Minh Anh, sinh viên lớp Anh 2 Chất lượng cao, Khóa 61, Khoa Kinh tế đối ngoại, Trường đại học Ngoại thương phát biểu ý kiến.

Những câu chuyện ấy đã sớm gieo vào tâm hồn em những hạt giống đầu tiên của niềm kính yêu và lòng biết ơn sâu sắc. Thế hệ trẻ chúng em may mắn được sinh ra và lớn lên trong mùa xuân hòa bình của đất nước. Nhưng em biết rằng, đó là thành quả cách mạng mà Bác đã dày công xây đắp, là máu xương của biết bao người con ưu tú của dân tộc, đã ngã xuống cho cột cờ đứng thẳng và lá cờ được tung bay.

Vì vậy, em luôn tự nhắc nhở bản thân, là một người trẻ hôm nay, em không chỉ mang theo lòng biết ơn, mà còn mang theo cả trách nhiệm giữ gìn những giá trị tốt đẹp mà cha ông đã hy sinh để gìn giữ và trách nhiệm tiếp nối lý tưởng cao đẹp mà Bác Hồ đã dành cả cuộc đời để vun đắp…

Có thể bạn quan tâm

Thanh khoản năm 2026 dự kiến giảm, thị trường chờ động lực mới từ 2027. (Ảnh: HNV)

Nhu cầu ở thực giữ nhịp thanh khoản thị trường chuyển nhượng Hà Nội

Thời gian qua, thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội ghi nhận giao dịch chậm lại so giai đoạn 2025. Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao, hoạt động giải phóng mặt bằng diễn ra trên diện rộng, nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, trong khi lực cầu mua để ở đóng vai trò là lực đỡ chính của thị trường.

Phối cảnh Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. (Ảnh: Chủ đầu tư)

Hà Nội di dời, tái thiết các làng xóm, khu dân cư bên sông Hồng không bảo đảm an toàn phòng, chống, thoát lũ

Theo điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, thành phố Hà Nội sẽ di dời 2 cụm làng, tái thiết 2 cụm làng và cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc 8 cụm làng không bảo đảm an toàn phòng chống, thoát  lũ; đồng thời bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và không gian làng xóm lâu đời.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long-Urban City khi hoàn thành, dự kiến bố trí tái định cư cho người dân thuộc các khu vực xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh và các khu vực lân cận. (Ảnh: Chủ đầu tư dự án)

Hà Nội bố trí người dân dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại những khu định cư có hạ tầng tốt, có điều kiện tạo sinh kế

Thành phố Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 265ha quỹ đất tái định cư tại địa bàn các xã, phường và khu vực lân cận, đồng thời chuẩn bị hàng chục nghìn lô đất, căn hộ tại các khu đô thị đa mục tiêu, nhằm bảo đảm nơi ở mới có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, duy trì sinh kế và sự gắn kết cộng đồng của người dân.

Phối cảnh Quảng trường-công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm sau khi hoàn thành xây dựng. (Ảnh: Đơn vị tư vấn)

Hà Nội lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận

Từ ngày 7/9, thành phố Hà Nội sẽ lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận nhằm tái cấu trúc không gian công cộng, mở rộng kết nối và nâng cao chất lượng hạ tầng, tạo lập một chỉnh thể không gian đô thị đặc sắc lấy hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu. (Ảnh: THANH HẢI)

Hà Nội: Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc dự lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu

Sáng 5/9, tại xã đảo Minh Châu (Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp xã Minh Châu và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) tổ chức Lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu, khai giảng năm học mới 2026-2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự khai giảng năm học mới tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên). (Ảnh: MAI TÚ)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên

Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9 và chào đón năm học mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ khai giảng với các thầy giáo, cô giáo và học sinh của Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật

Nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu xây dựng pháp luật là yêu cầu nền tảng để đổi mới công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Bộ Tư pháp đang nghiên cứu các tiêu chí, giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có năng lực, am hiểu thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 66-NQ/TW.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ Công bố Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo

Chiều 4/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.