Tin nổi bật ngày 19/4: Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc; Hơn 20 người nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại Nghệ An

Tin nổi bật ngày 19/4: Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc; Hơn 20 người nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại Nghệ An

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc; Đại học Cảnh sát nhân dân đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Hơn 20 người nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại Nghệ An; Nhiều quốc gia lên tiếng bảo vệ chủ quyền của Cuba… là một số tin nổi bật hôm nay 19/4.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc

Sáng 19/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã tới dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh).

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trong cả nước; dâng hương, dâng hoa tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

img-7432.jpg
Đồng chí Lê Minh Hưng và các thành viên Đoàn công tác thành kính tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Lê Minh Hưng và các thành viên Đoàn công tác thành kính tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các thành viên Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; nguyện tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Đại học Cảnh sát nhân dân đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, ngày 19/4, Đại học Cảnh sát nhân dân tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì những đóng góp trong bảo vệ an ninh quốc gia.

e16d85e1308ab1d4e89b.jpg
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cắt băng khánh thành nhà hiệu bộ. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lương Tam Quang nhấn mạnh, việc đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, ghi nhận những đóng góp bền bỉ, xuất sắc của các thế hệ thầy và trò Trường đại học Cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Bộ Công an đã công bố quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Trường đại học Cảnh sát nhân dân.

Đại tướng Lương Tam Quang trực tiếp trao danh hiệu, gắn huy hiệu Anh hùng lên Công an kỳ của nhà trường.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự họp mặt tại Đồng Tháp

Sáng 19/4, tại tỉnh Đồng Tháp, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu tại buổi họp mặt Kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Đây cũng là dịp để các đại biểu ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc, của quê hương; tri ân sâu sắc những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

anh-1-1808.jpg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà cho thanh niên, học sinh tại buổi họp mặt.

Buổi họp mặt còn kỷ niệm 47 năm Ngày thành lập Tiểu đoàn Ấp Bắc II và Tiểu đoàn Đồng Tháp (30/4/1979-30/4/2026).

Phát biểu tại buổi họp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, buổi gặp mặt hôm nay không chỉ để chúng ta thêm trân trọng lịch sử và tự hào về quá khứ hào hùng, mà còn để khẳng định thêm trách nhiệm với hiện tại và vững tin ở tương lai.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu không để thủ tục “treo” giữa các cấp, các ngành

Phát biểu chỉ đạo tại hiện trường kiểm tra các dự án, công trình trọng điểm, đồng chí Trần Đức Thắng biểu dương các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu và địa phương liên quan đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm kế hoạch đề ra.

cau-me-so-134.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra thực địa tại cầu Mễ Sở. (Ảnh: QUANG THÁI)

Đồng chí Trần Đức Thắng yêu cầu Ban Quản lý dự án, xã Hồng Vân và các đơn vị liên quan phải nắm chắc từng phần việc thuộc trách nhiệm của Hà Nội, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng đường công vụ, bãi tập kết vật liệu, bảo đảm điều kiện thi công thông suốt.

Việc gì thuộc thẩm quyền cấp xã, cấp thành phố phải được giải quyết dứt điểm, đúng thời hạn; không để hồ sơ, thủ tục “treo” giữa các cấp, giữa các ngành.

Đối với công trình cầu Ngọc Hồi, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị tỉnh Hưng Yên hoàn thành việc giải phóng mặt bằng diện tích còn lại (12,66ha) đối với đất nông nghiệp trước ngày 30/6/2026; hoàn thành giải phóng mặt bằng diện tích đất ở trước ngày 15/7/2026.

Các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tiến độ, phấn đấu trong quý II/2027 hoàn thành công trình.

Kiều hối về Thành phố Hồ Chí Minh giảm mạnh

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, trong quý I/2026, lượng kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 2 tỷ USD, giảm 15,6% so với quý IV/2025 và giảm khoảng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Dòng kiều hối có xu hướng giảm từ quý IV/2025 sang đầu năm 2026 trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị thế giới còn nhiều biến động.

h1-kieu-hoi-2026.jpg
Ảnh hưởng biến động kinh tế-chính trị thế giới, dòng kiều hối về Thành phố Hồ Chí Minh giảm mạnh. (Ảnh: THẾ ANH)

Trong quý IV/2025, lượng kiều hối chuyển về qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trên địa bàn đạt gần 2,38 tỷ USD, giảm 13,3% so với quý trước đó.

Diễn biến này phản ánh những tác động đa chiều từ môi trường kinh tế quốc tế, ảnh hưởng đến dòng tiền kiều hối chuyển về Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Bắt giữ đối tượng mua bán trái phép ma túy tại khu vực biên giới Sơn La

Trước đó, ngày 13/4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập phối hợp Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cũng đã phát hiện, bắt giữ hai đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị phát hiện bắt giữ gồm Tráng Láo Chứ, trú tại bản A Lá, xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La bị thu giữ khoảng 0,43 gam heroin; đối tượng Hoàng Văn Dung, trú tại bản A Má 2, xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La bị thu giữ 2 gói ma túy, gồm 1,7 gam heroin và 14 viên ma túy tổng hợp.

3.jpg
Đối tượng Tráng Láo Chứ cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên từ một người đàn ông không rõ danh tính bên kia biên giới Lào, sau đó vận chuyển về Việt Nam để bán kiếm lời.

Hiện, các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hơn 20 người nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại Nghệ An

Sáng 19/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Nghệ An về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cục An toàn thực phẩm cho biết đã nhận được thông tin ngày 18/4 trên địa bàn xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An ghi nhận hơn 20 người nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì với các triệu chứng như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, sốt cao… và đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

banh-mi-2.jpg
Ảnh minh họa

Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị địa phương tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người quản lý, người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng theo nội dung tại Kế hoạch số 598/KH-BCĐTƯATTP ngày 10/4/2026 của Ban chỉ đạo Liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.

Nhận vé xem concert “Âm vang Tổ quốc” miễn phí qua ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận

Theo thông tin từ Ban tổ chức, khán giả có thể nhận vé xem chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” miễn phí thông qua ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận, nền tảng số chính thức phục vụ đăng ký tham dự sự kiện.

Ban tổ chức cho biết, đây là giải pháp giúp công chúng tiếp cận thông tin nhanh chóng, đăng ký minh bạch và thuận tiện, đồng thời tăng cường tương tác giữa chương trình với khán giả trên môi trường số.

amvang2.jpg
Phối cảnh sân khấu chương trình.

Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Công ty cổ phần Netmedia phối hợp thực hiện, sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 28/4 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, thành phố Hà Nội.

Để đăng ký vé, khán giả cần tải ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận tại địa chỉ https://tgdv.vtscloud.vn/installation, tạo tài khoản cá nhân và theo dõi thông báo mở cổng đăng ký từ Ban tổ chức.

Hệ sinh thái khởi nghiệp học đường đi đúng hướng

Chiều 19/4, tại Học viện Ngân hàng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ bế mạc Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VIII năm 2026. Trọng tâm của Ngày hội là Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” với nhiều dự án có khả năng phát triển và lan tỏa xã hội.

Đây là năm đầu triển khai chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” theo Quyết định số 336/QĐ-TTg ngày 25/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

z7741762572122-cb1dc7cf1ede4b02a8915d2f52988770.jpg
Ban Tổ chức trao giải Nhất cuộc thi.

Vì vậy, Ngày hội không chỉ là hoạt động thường niên, mà còn là sự kiện có ý nghĩa mở đầu cho giai đoạn triển khai mới của công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong toàn ngành giáo dục.

Ngày hội tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn quy mô quốc gia nhằm lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên; thúc đẩy kết nối giữa nhà trường, người học, chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ; đồng thời tạo thêm động lực để triển khai chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” theo hướng thực chất, có đo lường, có minh chứng và có đầu ra rõ hơn trong thời gian tới.

Điểm nổi bật năm nay là sự chuyển biến rõ nét từ “ý tưởng” sang “sản phẩm”, từ “phong trào” sang “hiệu quả thực chất” - đúng với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và định hướng đổi mới giáo dục, đào tạo.

Nhiều quốc gia lên tiếng bảo vệ chủ quyền của Cuba

Ngày 18/4, Chính phủ các nước Brazil, Mexico và Tây Ban Nha đã ra tuyên bố chung kêu gọi tôn trọng chủ quyền của Cuba cũng như tiến hành các cuộc đối thoại "chân thành và tôn trọng" với quốc đảo Caribe này.

Trong một tuyên bố tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 4 về Bảo vệ dân chủ, trong khuôn khổ sáng kiến Vận động tiến bộ toàn cầu (GPM), Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã đề xuất một tuyên bố phản đối sự can thiệp quân sự vào Cuba. Bà Sheinbaum lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ nền độc lập và chủ quyền của đảo quốc Caribe, đồng thời bày tỏ hy vọng đối thoại và hòa bình sẽ thắng thế.

Cũng tại sự kiện nói trên, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva nhấn mạnh rằng không ai có quyền áp đặt luật lệ lên các quốc gia khác, và cần chấm dứt lệnh cấm vận đối với Cuba.

Mới đây, các nghị sĩ quốc hội đến từ tỉnh La Rioja của Argentina cũng phản đối các lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba, khẳng định rằng việc cô lập hoặc đe dọa chiến tranh đối với một dân tộc trong thế kỷ 21 là “không thể chấp nhận được”.

Cuba đang trải qua một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, đặc biệt sau lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, với tình trạng mất điện kéo dài ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày và quá trình vận hành của nền kinh tế.

Trao giải Cuộc thi Hội họa kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile (25/3/1971-25/3/2026), Đại sứ quán Việt Nam tại Chile phối hợp với Hiệp hội Họa sĩ và Nhà điêu khắc Chile (APECH), Viện Văn hóa và Hữu nghị Chile-Việt Nam cùng Đài Phát thanh Đại học Chile tổ chức trưng bày và trao giải Cuộc thi Hội họa với chủ đề “Chile-Việt Nam: 55 năm Quan hệ Ngoại giao”.

27 tác phẩm hội họa được trưng bày, giới thiệu tại Cuộc thi “Chile-Việt Nam: 55 năm quan hệ ngoại giao” đã góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến với nhân dân Chile, khẳng định chiều sâu quan hệ hữu nghị hai nước qua hơn nửa thế kỷ.

c2-6146.jpg
Một góc trưng bày các tác phẩm tham gia Cuộc thi Hội họa “Chile-Việt Nam: 55 năm quan hệ ngoại giao”. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cung cấp)

Đại sứ Nguyễn Việt Cường khẳng định, những thành tựu hợp tác song phương Việt Nam-Chile đạt được trong suốt 55 năm qua, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao không thể chỉ nằm trong các cuộc trao đổi chính thức, mà phải đi vào đời sống văn hóa, nghệ thuật của nhân dân hai nước.

Đây cũng là lý do để Đại sứ quán Việt Nam tại Chile phát động cuộc thi từ tháng 9/2025, với câu hỏi đặt ra: các họa sĩ Chile nhìn Việt Nam như thế nào.

Một góc trưng bày các tác phẩm tham gia Cuộc thi Hội họa “Chile-Việt Nam: 55 năm quan hệ ngoại giao”. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cung cấp)

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu tham quan mô hình lúa-tôm ở xã Đông Hòa. (Ảnh minh họa)

Nhiều sai phạm trong quản lý đất đai tại xã Đông Hòa, tỉnh An Giang

Kết luận của Thanh tra tỉnh An Giang về những sai phạm kéo dài trong quản lý đất đai tại xã Đông Hòa đã phơi bày thực trạng về việc tùy tiện trong ban hành văn bản, buông lỏng quản lý đã biến khu đất công thành “điểm nóng” tranh chấp, khiến quyền lợi của cả Nhà nước và người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trải qua 16 năm xây dựng và trưởng thành, ngành cơ điện tàu CSB 4033, Hải đội 212, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã khẳng định vững chắc vai trò nòng cốt trong bảo đảm kỹ thuật.

“Giữ lửa buồng máy - Giữ nhịp con tàu”

Ẩn mình dưới boong tàu, nơi không có ánh nắng nhưng hơi nóng của kim loại, dầu mỡ và tiếng máy nổ không ngừng nghỉ, những người lính ngành cơ điện tàu CSB 4033, Hải đội 212, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 luôn lặng thầm giữ “nhịp tim” cho con tàu vươn khơi, bảo đảm cho mỗi hải trình an toàn, thông suốt.

Tổng Biên tập Tạp chí Nhà đầu tư Phạm Đức Sơn phát biểu tại Hội thảo “Bất động sản Đà Nẵng: Đầu tư giá trị dài hạn và dòng chảy đô thị phía nam”.

Bất động sản Đà Nẵng: Đầu tư giá trị dài hạn và dòng chảy đô thị phía nam

Nhằm góp phần triển khai Nghị quyết 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồng thời phân tích xu hướng dịch chuyển của dòng vốn đầu tư và định vị các khu vực tăng trưởng chiến lược, ngày 13/5, Tạp chí Nhà đầu tư tổ chức Hội thảo: “Bất động sản Đà Nẵng: Đầu tư giá trị dài hạn và dòng chảy đô thị phía nam”.

“Ở Lá Lành, mỗi lời chào của các bạn đều là một bước tiến rất lớn” - Mô hình cà-phê mở ra cơ hội lao động cho người tự kỷ. (Ảnh: Nhã Nguyên)

Hành trình hòa nhập của người tự kỷ trong một quán cà-phê đặc biệt

Giữa nhịp sống vội vã của Thủ đô, một quán cà-phê nhỏ nằm khiêm nhường tại đường Nguyễn Cao Luyện, Long Biên lại mang đến một câu chuyện riêng biệt. Ở đó, những ly cà-phê không chỉ được pha theo công thức thông thường, mà còn bằng sự kiên nhẫn, thấu hiểu và niềm tin vào khả năng hòa nhập của những người tự kỷ.

Đối tượng Lê Văn Thành. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Đà Nẵng truy bắt thành công đối tượng cướp xe mô-tô SH sau 8 giờ gây án

Ngày 13/5, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an phường Điện Bàn Đông đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng Lê Văn Thành (sinh năm 1985, thường trú phường Ngũ Hành Sơn, hiện tạm trú khối Tứ Hà, phường Điện Bàn Đông) để điều tra về hành vi cướp tài sản của tài xế công nghệ xảy ra trên địa bàn.

Ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong lĩnh vực giao thông thông minh tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Đặng Tiến)

Bộ Xây dựng đẩy mạnh ứng dụng Internet vạn vật trong phát triển giao thông thông minh

Bộ Xây dựng triển khai ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong giao thông thông minh theo lộ trình hai giai đoạn, từ thí điểm tại một số đô thị giai đoạn 2026-2028 đến mở rộng trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2029-2035, hướng tới đồng bộ dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành hệ thống giao thông.

Rất đông các bạn trẻ tham dự sự kiện "Môi trường làm việc tâm lý-xã hội".

Thúc đẩy giải quyết rủi ro tâm lý-xã hội tại nơi làm việc

Ngày 12/5, tại Hà Nội, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức sự kiện "Môi trường làm việc tâm lý-xã hội" nhằm hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động quốc gia của Việt Nam, với trọng tâm là môi trường làm việc tâm lý-xã hội và sức khỏe tinh thần trong thế giới việc làm.

Tin nổi bật ngày 12/5: Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI; Giá vàng, giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Tin nổi bật ngày 12/5: Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI; Giá vàng, giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI; Việt Nam-Trung Quốc tạo đột phá kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên hợp tác đường sắt; Ban Bí thư quyết định khai trừ đảng đối với đảng viên vi phạm; Giá vàng, giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng;… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 12/5.

Lễ khánh thành Nhà lưu trú cho công nhân môi trường tại phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội.

Xây nhà lưu trú – dựng niềm tin cho công nhân môi trường

Công việc của công nhân môi trường gắn với đường phố, với bụi bặm, nắng nóng, mưa rét và những ca làm xuyên đêm để giữ cho thành phố luôn sạch đẹp. Việc có một nơi nghỉ ngơi an toàn, sạch sẽ, thuận tiện sau mỗi ca làm việc luôn là mong mỏi của nhiều công nhân môi trường nhiều năm qua.

Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam.

Gặp nữ điều dưỡng mang mũ nồi xanh

Nhân Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5/2026, chúng tôi gặp Thượng tá Nguyễn Thị Hảo, một điều dưỡng đang công tác trong Quân đội, để nghe chị kể về những ngày vinh dự mang chiếc mũ nồi xanh ở Nam Sudan (châu Phi); để thấu rõ sự tận tụy, tinh thần phụng sự không mệt mỏi và biểu tượng nhân ái của nghề. 

Các em nhỏ với những bó hoa tươi thắm dâng lên Bác Hồ kính yêu.

[Ảnh] Hàng nghìn thiếu niên, nhi đồng về thăm quê Bác Hồ dịp sinh nhật của Người

Những ngày tháng 5, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (ở xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) đón hàng nghìn lượt du khách, người dân từ khắp mọi miền đất nước về thăm viếng. Trong dòng người ấy, có đông đảo các cháu thiếu niên, nhi đồng - thế hệ luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho tình yêu thương đặc biệt.

Toàn cảnh hội nghị.

Tập huấn an toàn trên không gian mạng cho phụ nữ nông thôn

Ngày 12/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhóm phụ nữ nông thôn xa trung tâm năm 2026. Nội dung chương trình tập trung tuyên truyền Luật An ninh mạng và kỹ năng nhận diện, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.