Nhiều hoạt động trọng tâm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Chính phủ ban hành Kế hoạch kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ triển khai trong hai năm 2026-2027. Kế hoạch gồm hàng loạt hoạt động tri ân, công tác hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, xây dựng các công trình ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Các đại biểu dự Gặp mặt người có công và nhân chứng lịch sử năm 2025 nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. (Ảnh THÀNH ĐẠT)
Các đại biểu dự Gặp mặt người có công và nhân chứng lịch sử năm 2025 nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Ngày 16/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Quyết định số 692/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027), Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

THỂ HIỆN TRÁCH NHIỆM, TÌNH CẢM VÀ SỰ TRI ÂN VỚI CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Kế hoạch hướng tới các mục đích, yêu cầu sau.

Thứ nhất, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa lịch sử, chính trị và nhân văn sâu sắc của Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7); khẳng định sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ hai, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, cơ quan, địa phương và toàn xã hội đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm lo người có công. Đồng thời góp phần giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm công dân.

Thứ ba, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các cơ quan, tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan, đơn vị và nhân dân trong việc tham gia thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và “Uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động tri ân người có công; phát huy vai trò của cộng đồng, xã hội trong công tác chăm sóc người có công với cách mạng.

Thứ tư, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy, chính quyền; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị-xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc và điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thứ năm, nội dung các hoạt động phải bám sát mục tiêu tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; gắn việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; kịp thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tấm gương người có công tiêu biểu.

Thứ sáu, tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng; ưu tiên các hoạt động tri ân mang tính nhân văn sâu sắc; các hoạt động kỷ niệm phải bảo đảm trang trọng, hiệu quả, tránh hình thức, phô trương, lãng phí.

BẢO ĐẢM CÁC CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI CÓ CÔNG ĐÚNG, ĐỦ, KỊP THỜI, NHÂN VĂN VÀ SÁT THỰC TIỄN

Các hoạt động trọng tâm của Kế hoạch tập trung vào một số nội dung nổi bật.

Trước hết là về hoàn thiện thể chế, chính sách.

Hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng theo hướng toàn diện, thống nhất và đồng bộ. Trọng tâm là việc rà soát, sửa đổi các quy định tại Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định, Thông tư...) nhằm bảo đảm các chính sách cho người có công đúng, đủ, kịp thời, nhân văn và sát thực tiễn.

Tiếp đó là xây dựng các công trình, dự án tri ân người có công.

Kế hoạch nêu rõ, xây dựng Dự án công trình quốc gia ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng - dấu mốc kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ; nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang toàn bộ công trình ghi công liệt sĩ và 100% (52/52) trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công với cách mạng trên cả nước bảo đảm khang trang, tiện ích trong sinh hoạt; xây mới, nâng cấp, sửa chữa, nhằm cải thiện tốt nhất nhà ở cho người có công với cách mạng trên toàn quốc.

Cùng với đó là công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào.

Xây dựng Dự án công trình quốc gia ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng - dấu mốc kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Kế hoạch nêu rõ, các hoạt động tuyên truyền cần được triển khai đa dạng, đồng bộ, kết hợp truyền thống và hiện đại. Trong đó chú trọng các hình thức tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng như: xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên báo chí, phát thanh truyền hình, các tin bài phóng sự, phim tài liệu về gương người có công, gia đình chính sách tiêu biểu; tuyên truyền trên nền tảng số, mạng xã hội; các hình thức tuyên truyền trực quan như: Băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu, tranh cổ động, triển lãm ảnh, tư liệu lịch sử; tổ chức nói chuyện truyền thống, giao lưu với nhân chứng lịch sử, toạ đàm, hội thảo, hội thi, sinh hoạt chuyên đề trong đó tập trung tuyên truyền chuyên đề “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” cho học sinh, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Phát động phong trào toàn dân chăm sóc, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ 100% thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; phong trào thanh niên tình nguyện tham gia chỉnh trang, sửa chữa, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ bảo đảm “sáng-xanh-sạch-đẹp”; phát động, triển khai, công bố kết quả và tổng kết "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"; phong trào vận động, xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; phong trào chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng.

ndo_br_tuoi-tre-ha-noi-thap-nen-tri-an-tai-nghia-trang-liet-si-nam-2025.jpg
Lực lượng thanh niên tại chương trình thắp nến tri ân tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ trên địa bàn Thủ đô, tháng 4/2025. (Ảnh LINH PHAN)

NHIỀU SỰ KIỆN LỚN NHÂN DỊP KỶ NIỆM TRONG HAI NĂM 2026 VÀ 2027

Kế hoạch của Chính phủ cũng đề cập rõ tới tiến độ, nội dung cụ thể của các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ trong hai năm 2026 và 2027.

Trước mắt, trong năm 2026, cần hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng. Cụ thể là:

Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 9/12/2020). Thời gian trình Chính phủ và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 5/2026.

Phối hợp tham mưu tổng kết Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng và đề xuất ban hành Chỉ thị mới. Công tác tổng kết thực hiện trong năm 2026 và trình ban hành vào tháng 5/2027.

Trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (Nghị định thay thế Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ) vào tháng 6/2026.

Trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (thay thế Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021; Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023; Nghị định số 77/2024/NĐ-CP ngày 1/7/2024) vào quý II/2026.

Trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị quyết cơ chế, chính sách đặc thù giải quyết khó khăn trong triển khai công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN trong tháng 4/2026.

Tiếp tục hoàn thiện, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về mộ liệt sĩ và liệt sĩ; thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Cùng với đó, nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang 100% (52/52) các trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công với cách mạng trên cả nước và nhà ở người có công; Nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang toàn bộ mộ, công trình ghi công liệt sĩ trên cả nước và xây dựng công trình trọng điểm kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ; Trình Chủ tịch nước ban hành Quyết định tặng quà đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026); xây dựng Kế hoạch thăm, tặng quà người có công với cách mạng và các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng trên cả nước; Tổ chức các phong trào thi đua và hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Phát động, triển khai và sơ kết "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Tổ chức tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục, xây dựng các phóng sự tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực người có công với cách mạng.

Tổ chức dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ trên toàn quốc vào 20 giờ ngày 26/7/2026.

Tổ chức Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và thực hiện việc trao trả kỷ vật cho thân nhân liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2026) dự kiến vào trung tầm tháng 7/2026.

Còn trong năm 2027, Kế hoạch sẽ tập trung vào một số hoạt động tiêu biểu dưới đây. Đó là:

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

Khởi công xây dựng công trình cấp quốc gia ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ tại thành phố Hà Nội.

Tổ chức Lễ kỷ niệm đặc biệt (cấp Nhà nước) kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ và tuyên dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc vào tháng 7/2027 tại thành phố Hà Nội.

Tổng kết "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" trước tháng 7/2027.

Tổ chức dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ trên toàn quốc.

Trình Chủ tịch nước ban hành Quyết định tặng quà đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ bao gồm cả những người có công được hưởng trợ cấp 1 lần vào tháng 6/2027.

Xây dựng Kế hoạch thăm, tặng quà người có công với cách mạng và các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng trên cả nước.

Tổ chức Cầu truyền hình trực tiếp (phát trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam) giao lưu nghệ thuật đặc biệt tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng tại 6 điểm cầu (thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh: Thái Nguyên, Quảng Trị, Điện Biên, An Giang) vào cuối tháng 7/2027.

Tổ chức các phong trào thi đua và hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Tổ chức tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng các phóng sự tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực người có công với cách mạng.

Có thể bạn quan tâm

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, ngành đường bộ đang nỗ lực cao nhất, chạy đua với thời gian để khôi phục hệ thống giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, góp phần giảm thiểu thiệt hại, sớm ổn định đời sống nhân dân các tỉnh miền núi phía bắc.

Đẩy nhanh khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm thông xe tại các tỉnh miền núi phía bắc

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng kết cấu hạ tầng giao thông các tỉnh miền núi phía bắc, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo khẩn, yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ khắc phục, sớm thông xe các tuyến đường huyết mạch, phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ, ổn định đời sống nhân dân.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển người dân xã Mường Than đến nơi an toàn. (Ảnh: Trần Tuấn)

Hà Nội hỗ trợ tỉnh Lai Châu 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 20/7, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã gửi thư thăm hỏi tới Tỉnh ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu về tình hình mưa lũ, sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn.

Tuyến đường tạm chạy qua xã Mường Than được thông xe từ sáng 19/7 phục vụ nhu cầu đi lại cho bà con. (Ảnh: cắt từ clip)

Đa số điểm sạt lở miền núi phía bắc đã thông xe

Đến 15 giờ ngày 20/7, hầu hết các điểm sạt lở trên quốc lộ và đường tỉnh tại các tỉnh miền núi phía bắc đã được khắc phục, bảo đảm lưu thông trở lại. Hiện chỉ còn một số điểm phát sinh mới tại Lào Cai và Lai Châu đang được khẩn trương xử lý, tổ chức phân luồng để sớm thông xe an toàn.

Lãnh đạo tỉnh tuyên dương gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng.

Vĩnh Long gặp mặt, biểu dương các gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng

Chiều 20/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình gặp mặt, biểu dương gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng năm 2026 với chủ đề “Ánh sáng ngày trở về”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh những nỗ lực vươn lên của người lầm lỗi và ghi nhận sự đồng hành của xã hội.

Lãnh đạo xã Hưng Nguyên báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trục bắc-nam. (Ảnh: CTV)

Tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đường sắt tốc độ cao bắc-nam đoạn qua Nghệ An thành các dự án độc lập

Sáng 20/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp rà soát quy trình, thủ tục triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam, đoạn qua địa phận tỉnh. 

Dự án sân bay Long Thành đang thiếu khoảng 2.000 công nhân.

Dự án sân bay Long Thành thiếu 2.000 công nhân

Ngày 20/7, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị chủ đầu tư giai đoạn 1 dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành cho biết, để hoàn thành mục tiêu đưa dự án vào khai thác thương mại cuối năm 2026, khó khăn đặt ra hiện nay là công trường đang thiếu khoảng 2.000 công nhân.