Lan tỏa các hoạt động trong Tháng Nhân đạo ở Bình Dương

Ngày 15/4, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương tổ chức chương trình Trao học bổng học sinh khó khăn và các hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo 2025 với chủ đề “Hành trình nhân đạo-Lan tỏa yêu thương”.
Tri ân và tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cho các tập thể, cá nhân.
Tri ân và tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cho các tập thể, cá nhân.

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương; Nguyễn Lộc Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cùng hơn 1.700 học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn, người hiến máu tình nguyện.

Tặng Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân.

Tặng Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân.

Tại tỉnh Bình Dương, thời gian qua các hoạt động nhân đạo của các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh, nhất là các hoạt động trong Tháng Nhân đạo đã hỗ trợ kịp thời cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Từ năm 2018 đến năm 2024, Tháng Nhân đạo được các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Hội đã vận động và hỗ trợ hơn 67,4 tỷ đồng nhằm trợ giúp hơn 200 nghìn người dân có hoàn cảnh khó khăn với giá trị hỗ trợ trong Tháng Nhân đạo, cao gấp trên 3,5 lần so với trung bình các tháng còn lại trong năm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh phát biểu ý kiến tại chương trình.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh phát biểu ý kiến tại chương trình.

Đặc biệt, chương trình trao học bổng cho học sinh khó khăn của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương từ năm 2023 đến 2025 đã hỗ trợ thường xuyên cho hơn 1.000 học sinh, sinh viên với tổng kinh phí và quà gần 20 tỷ đồng. Đối với chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh, trong năm 2025 Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động, hỗ trợ kinh phí trên 10 tỷ đồng.

Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương đã trao học bổng cho 561 học sinh, mỗi suất học bổng 5 triệu đồng và quà. Đây là học bổng đợt cuối trong tổng số 1.000 em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được xét duyệt năm học 2024-2025 với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy Dĩ An Trương Thị Bích Hạnh trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình.

Bí thư Thành ủy Dĩ An Trương Thị Bích Hạnh trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình.

Diễn ra đồng thời tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương đã tổ chức phiên “Chợ 0 đồng” nhằm hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho 500 người dân khó khăn. Ngoài hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá hơn 800 nghìn đồng, mỗi người còn được trao tặng một phiếu khám sức khoẻ miễn phí trị giá gần 600 nghìn đồng và 500 nghìn đồng tiền mặt.

Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với các đơn vị tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu hút hàng trăm tình nguyện viên tham gia. Qua hiến máu, Ban tổ chức đã tiếp nhận 381 đơn vị máu.

Cùng lúc, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương phối hợp với Sở Y tế và Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh khám, chữa bệnh miễn phí cho 500 người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu hút nhiều người tham gia.
Ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu hút nhiều người tham gia.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đã biểu dương kết quả công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ toàn tỉnh Bình Dương đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là những kết quả nổi bật trong Tháng Nhân đạo, đồng thời đề nghị các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả; phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, là địa chỉ tin cậy để các tầng lớp nhân dân, các cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm gửi niềm tin, chia sẻ, đóng góp trong các hoạt động nhân đạo.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân cần tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, đồng hành cùng với các cấp Hội Chữ thập đỏ trong việc trợ giúp ngày càng hiệu quả hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Phiên “Chợ 0 đồng” hỗ trợ hàng hoá, nhu yếu phẩm thiết yếu cho 500 người dân khó khăn.

Phiên “Chợ 0 đồng” hỗ trợ hàng hoá, nhu yếu phẩm thiết yếu cho 500 người dân khó khăn.

Dịp này, ghi nhận những đóng góp và tri ân các cá nhân, đơn vị cho các hoạt động nhân đạo của Hội và phong trào Chữ Thập đỏ, ủng hộ nguồn lực cho các hoạt động nhân đạo, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao Bằng khen cho 19 tập thể, cá nhân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương trao tặng nhiều Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.