Nhiều doanh nghiệp tại Bình Dương có 100% lao động trở lại làm việc sau Tết

Ngày 11/2, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, tính đến ngày 10/2, tình hình doanh nghiệp và lao động trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 đã trở lại bình thường, nhiều doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động có số lao động đạt tỷ lệ đạt 100%.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhựa Nhị Bình tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore IIA (tỉnh Bình Dương) có lao động trở lại làm việc đạt tỷ lệ 100% ngay từ đầu năm.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhựa Nhị Bình tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore IIA (tỉnh Bình Dương) có lao động trở lại làm việc đạt tỷ lệ 100% ngay từ đầu năm.

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, qua công tác nắm tình hình các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh và số liệu báo cáo từ các địa phương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và một số doanh nghiệp trong tỉnh, kết quả đến ngày 10/2, số doanh nghiệp trở lại hoạt động khoảng 96,25%, số lao động trở lại làm việc/tổng số lao động đạt 92,5%.

Cụ thể, doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp có số doanh nghiệp trở lại hoạt động sau Tết đạt khoảng 95%, số lao động trở lại làm việc/tổng số lao động đạt tỷ lệ 92%. Một số doanh nghiệp hoạt động trở lại làm việc có số lao động đạt tỷ lệ cao như: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Timberland có 6.988 lao động trở lại làm việc, đạt 100%; Công ty Trách nhiệm hữu hạn ô-tô Ngôi sao Việt Nam có 486 lao động trở lại làm việc, đạt 100%; Công ty Cổ phần Green River Furniture có 1.502 lao động trở lại làm việc, đạt 100%...

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Motomotion Việt Nam ở Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (tỉnh Bình Dương) tuyển thêm 3.300 lao động nhằm phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Motomotion Việt Nam ở Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (tỉnh Bình Dương) tuyển thêm 3.300 lao động nhằm phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trở lại hoạt động sau Tết đạt khoảng 97,5%, số lao động trở lại làm việc/tổng số lao động đạt tỷ lệ 93%. Nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp hoạt động trở lại làm việc có số lao động đạt tỷ lệ cao như: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Triumph International Việt Nam có 2.700 lao động trở lại làm việc, đạt 100%; Công ty cổ phần thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood Bình Dương có 1.763 lao động trở lại làm việc, đạt 100%; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp gỗ Kaiser 1 có 4.500 lao động, đạt 95%; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Haksan Vina có 1.300 lao động, đạt 99%...

Về nhu cầu tuyển dụng lao động, qua nắm tình hình nhu cầu tuyển dụng của một số doanh nghiệp được khảo sát cho thấy một số các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng sau Tết chiếm tỷ lệ khá cao như: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Motomotion Việt Nam dự kiến tuyển thêm 3.300 lao động; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Diamond Việt Nam dự kiến tuyển thêm 700 lao động; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sung Shin Solution Việt Nam dự kiến tuyển thêm 1.000 lao động; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Shyang Hung Cheng dự kiến tuyển thêm 1.000 lao động…

Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương Phạm Văn Tuyên cho biết, việc doanh nghiệp tuyển thêm nhiều lao động vừa đáp ứng nhu cầu lao động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vừa bổ sung số lượng lao động hao hụt, không quay trở lại làm việc sau Tết.

Đây là cơ hội tốt cho những lao động đang nhận trợ cấp thất nghiệp quay lại tham gia vào thị trường lao động sau Tết nếu chấp nhận chuyển đổi việc làm, thay đổi môi trường làm việc hoặc di chuyển xa hơn thì vẫn có nhiều cơ hội việc làm tốt cho người lao động…

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tuyển dụng và người lao động có việc làm, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh thực hiện các giải pháp để kết nối cung-cầu lao động để kết nối các bên thuận lợi và hiệu quả; đồng thời, tiếp tục phối hợp các ngành, địa phương để nắm tình hình doanh nghiệp, lao động trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán nhằm tiếp tục có giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.