“Chuyến tàu Công đoàn-Xuân 2025” đưa công nhân lao động về quê đón Tết

Ngày 22/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức lễ xuất phát “Chuyến tàu Công đoàn-Xuân 2025” đưa công nhân lao động về quê đón Tết, vui Xuân cùng gia đình.
Các đại biểu trao tặng quà cho công nhân lao động trước lúc lên tàu về quê đón Tết.
Các đại biểu trao tặng quà cho công nhân lao động trước lúc lên tàu về quê đón Tết.

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Liên đoàn Lao động tỉnh và các sở ngành, địa phương đã tiễn 185 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động khó khăn, xa quê trong tổng số 1.450 công nhân lao động được về quê đón Tết thông qua chương trình "Chuyến tàu Công đoàn-Xuân 2025".

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, tiếp nối chương trình đưa công nhân lao động trên các chuyến xe và chuyến tàu nghĩa tình do Công đoàn tổ chức trong nhiều năm qua, “Chuyến tàu Công đoàn-Xuân 2025” do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức dành cho anh chị em đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết bên gia đình.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương Bùi Thanh Nhân trao tặng quà cho công nhân lao động tại lễ xuất phát “Chuyến tàu Công đoàn-Xuân 2025”.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương Bùi Thanh Nhân trao tặng quà cho công nhân lao động tại lễ xuất phát “Chuyến tàu Công đoàn-Xuân 2025”.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, “Chuyến tàu Công đoàn-Xuân 2025” là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực của tổ chức Công đoàn, góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền các cấp tại tỉnh Bình Dương trong thực hiện an sinh xã hội; thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời để đoàn viên, công nhân lao động được vui Tết, đón Xuân, đặc biệt là được sum họp bên gia đình thân yêu của mình tại nhiều miền quê ở khắp các tỉnh, thành phố của cả nước.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương Phạm Trọng Nhân động viên và trao quà cho công nhân lao động tại lễ xuất phát “Chuyến tàu Công đoàn-Xuân 2025”.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương Phạm Trọng Nhân động viên và trao quà cho công nhân lao động tại lễ xuất phát “Chuyến tàu Công đoàn-Xuân 2025”.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Dương, ông Bùi Thanh Nhân chúc công nhân lao động về quê sum họp cùng gia đình với mọi điều tốt lành, bình an, hạnh phúc trong năm mới, đón Tết thật vui, mạnh khỏe và sớm trở lại Bình Dương để làm việc vào đầu năm mới 2025 với một khí thế mới, thắng lợi mới.

Là địa phương phát triển công nghiệp, tỉnh Bình Dương đã thu hút đông đảo công nhân lao động từ mọi miền đất nước đến làm việc. Những năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và vận động các doanh nghiệp tạo mọi điều kiện, chăm lo cho công nhân lao động, nhất là chính sách về nhà ở, y tế, văn hóa, giáo dục, việc làm và các dịch vụ, nhu cầu thiết yếu khác…

Chương trình lễ xuất phát “Chuyến tàu Công đoàn-Xuân 2025”.

Chương trình lễ xuất phát “Chuyến tàu Công đoàn-Xuân 2025”.

Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngân sách của tỉnh Bình Dương đã hỗ trợ gần 45 nghìn công nhân lao động khó khăn với tổng số tiền gần 45 tỷ đồng.

Chăm lo cho người lao động, dịp Tết này Công đoàn tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho người lao động với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tiếp tục tổ chức chuyến tàu, chuyến bay, chuyến xe Xuân đưa đoàn viên về quê đón Tết. Cùng với 450 vé tàu khứ hồi và 103 vé máy bay do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ 1.000 vé tàu và khoảng gần 2.000 vé xe.

Dự kiến dịp Tết năm nay, các cấp Công đoàn tại tỉnh Bình Dương thực hiện chăm lo Tết cho đoàn viên và công nhân với tổng kinh phí hơn 272 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp Công đoàn đồng loạt tổ chức các chương trình “Tết sum vầy”, “Chợ tết công đoàn” cho công nhân lao động và chương trình “Tết yêu thương” cho các trẻ em mồ côi do Covid-19, con em công nhân lao động khó khăn… Các hoạt động thiết thực này đã thể hiện rõ tính nhân văn sâu sắc, giúp cho người lao động có được mùa Xuân vui tươi, ấp áp và nghĩa tình.

Ngoài ra, các cấp Công đoàn còn phối hợp với các doanh nghiệp hỗ trợ hàng chục nghìn vé xe cho đoàn viên, người lao động khó khăn về quê đón Tết; tổ chức chương trình và rất nhiều các hoạt động vui chơi, giải trí, liên hoan thân mật, tất niên, tân niên gắn với trao hàng trăm nghìn phần quà Tết cho công nhân lao động. Tất cả các hoạt động này thể hiện sự chung tay chăm lo cho người lao động nhân dịp Tết cổ truyền của của dân tộc theo chủ trương chung là “không ai bị bỏ lại phía sau”, “không để người lao động nào không có Tết”.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Khách du lịch nước ngoài tham quan khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan đang hoàn chỉnh những thủ tục cuối cùng để trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”.