Khởi công, khánh thành 8 công trình hạ tầng ở Đồng Nai

Cùng với cả nước, sáng 19/8, trong không khí phấn khởi, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã diễn ra khởi công, khánh thành, động thổ 8 công trình, dự án hạ tầng, với quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng.

Nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây nối với cao tốc Dầu Giây-Tân Phú.
Nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây nối với cao tốc Dầu Giây-Tân Phú.

Trong 8 dự án, có 3 dự án khởi công xây dựng tuyến đường cao tốc qua địa bàn tỉnh Đồng Nai mang tính kết nối vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông.

Đến từ sáng sớm để dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây–Tân Phú, anh Nguyễn Tuấn, xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai chia sẻ: “Tôi rất vui mừng, phấn khởi khi đúng vào dịp kỷ niệm đại lễ của đất nước dự án cao tốc Dầu Giây-Tân Phú được khởi công xây dựng sau thời gian chờ đợi. Khi hoàn thành, đưa vào sử dụng, tuyến cao tốc sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc trên Quốc lộ 20, góp phần tạo mạng lưới giao thông đồng bộ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ”.

ndo_br_3-resize-7105.jpg
Ông Bùi Quang Thái, Cục trưởng Cục đường bộ Việt Nam-Bộ Xây dựng phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dầu Giây Mai Văn Hiền cho biết, tiếp nối đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh–Long Thành–Dầu Giây, cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết, hôm nay tuyến cao tốc Dầu Giây–Tân Phú được khởi công cán bộ và nhân dân địa phương rất phấn khởi. Như vậy, trên địa bàn xã Dầu Giây có 3 tuyến cao tốc đi qua, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội địa phương và khu vực phía nam.

“Chúng tôi xác định trách nhiệm của mình, phối hợp với chủ đầu tư chuẩn bị mọi mặt cho lễ khởi công diễn ra thành công tốt đẹp. Thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công theo đúng tiến độ đề ra”, ông Hiền nói.

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây–Tân Phú giai đoạn do liên danh xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải-Sơn Hải (Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh-Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Sơn Hải) theo phương thức PPP.

ndo_br_1-resize-7880.jpg
Nhiều máy móc được huy động để chuẩn bị thi công dự án.

Dự án là đoạn đầu của tuyến cao tốc Dầu Giây-Liên Khương, thuộc nhóm công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, với tổng vốn đầu tư khoảng 8.496 tỷ đồng. Tuyến cao tốc Dầu Giây–Tân Phú có chiều dài hơn 60km, điểm đầu tại nút giao Dầu Giây (xã Dầu Giây) và điểm cuối tại xã Phú Lâm (tỉnh Đồng Nai).

Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, với vận tốc thiết kế 100km/h, quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường giai đoạn hoàn chỉnh là 24,75m cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ. Thời gian thi công, hoàn thành dự kiến 24 tháng.

*Cùng thời điểm trên, tại xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Bộ Xây dựng cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khánh thành dự án thành phần 1A, dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn-Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư.

ndo_br_5-resize-6275.jpg
Cầu Nhơn Trạch thuộc Dự án Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh thông xe.

Dự án thành phần 1 có tổng chiều dài hơn 8,7km với điểm đầu kết nối với đường tỉnh lộ tại nút giao 25B (xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) và điểm cuối nối đường cao tốc Long Thành-Dầu Giây (thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh). Sau lễ khánh thành hôm nay, từ 7 giờ ngày mai 20/8, tuyến đường này sẽ được thông xe. Tuy nhiên, các loại xe tải trên 1,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ chưa được phép lưu thông. Riêng xe máy chỉ được phép lưu thông từ nút giao ĐT25B đến đường Lý Tự Trọng.

*Tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Công ty cổ phần Hàng không Vietjet tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ bảo dưỡng tàu bay số 3,4.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 1.700 tỷ đồng sẽ hình thành khu bảo dưỡng tàu bay hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, tạo việc làm cho 500-600 lao động. Với quy mô hơn 8,4ha gồm xây dựng nhà xưởng bảo dưỡng có khả năng tiếp nhận cùng lúc tối thiểu 2 tàu bay code E và 4 tàu bay code C, nhà điều hành, hệ thống thiết bị công nghệ cao cùng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Dự án sẽ hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 6/2026.

ndo_br_6-2307.jpg
Đại diện nhà đầu tư phát biểu tại lễ khởi công.

Cùng ngày, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn diễn ra lễ khởi công, khánh thành, động thổ 5 công trình khác, gồm: Khởi công Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng; khởi công Dự án thành phần 1, đường cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành và khởi công dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành; khởi công khối giảng đường 2C, cơ sở Long Bình Tân tại phường Long Hưng và động thổ là Dự án xây dựng cầu Mã Đà.

ndo_br_7-resize-932.jpg
Với các công trình được khánh thành, khởi công góp phần hiện đại hóa hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức trên địa bàn tỉnh có 8 công trình, dự án được khởi công, khánh thành, động thổ chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là một vinh dự rất lớn của địa phương. Điều này, thể hiện sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành đến việc đầu tư phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông nhằm từ bước hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối đến sân bay Long Thành.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.