Khám phá "màu sắc nội tâm" qua triển lãm của họa sĩ Son Yun Seok

Triển lãm "Màu sắc nội tâm" của họa sĩ Hàn Quốc Son Yun Seok đang diễn ra tại B&C Maison d’Art (Cửa Nam, Hà Nội) mang đến không gian nghệ thuật giàu tính chiêm nghiệm. Hơn 30 tác phẩm hội họa dẫn dắt người xem bước vào hành trình khám phá những tầng sâu cảm xúc ẩn giấu qua những biểu đạt tinh giản, giàu nội lực.

Họa sĩ Hàn Quốc Son Yun Seok giới thiệu tác phẩm tới công chúng.
Họa sĩ Hàn Quốc Son Yun Seok giới thiệu tác phẩm tới công chúng.

Sự kiện đánh dấu quá trình sáng tác quan trọng của họa sĩ Son Yun Seok, đồng thời góp phần làm phong phú thêm đời sống mỹ thuật đương đại, mở ra không gian giao lưu văn hóa sâu sắc giữa Việt Nam-Hàn Quốc.

Họa sĩ Hàn Quốc Son Yun Seok được đào tạo tại Đại học Hongik - một trong những cái nôi mỹ thuật uy tín của xứ sở kim chi. Cùng với lĩnh vực sáng tác, ông còn là nhà giáo dục nghệ thuật, hiện giữ cương vị Giáo sư bộ môn Hội họa phương Tây tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Hàn Quốc, đồng thời đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng trong các tổ chức nghề nghiệp, như: Hiệp hội họa sĩ Chuyên nghiệp Hàn Quốc và các diễn đàn giao lưu mỹ thuật quốc tế.

2kp04848-9386.jpg
Họa sĩ Son Yun Seok tại triển lãm.

Trong hành trình nghệ thuật, Son Yun Seok từng tham gia giám khảo tại các sự kiện uy tín, như: Cuộc thi Nghệ thuật Jeonnam và Triển lãm Nghệ thuật Gwangju, đồng thời được trao tặng nhiều giải thưởng về văn hóa, nghệ thuật của Hàn Quốc. Với hoạt động sáng tác và giao lưu quốc tế sôi nổi, họa sĩ đã tổ chức và tham gia nhiều triển lãm cá nhân tại Thái Lan, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy đối thoại nghệ thuật xuyên biên giới và khẳng định dấu ấn riêng trong dòng chảy mỹ thuật đương đại khu vực.

Triển lãm giới thiệu 31 tác phẩm hội họa, được Son Yun Seok sáng tác trong hành trình chiêm nghiệm kéo dài khi bền bỉ truy tìm mối quan hệ giữa hình thể hữu hình và thế giới nội tâm vô hình của con người. Không lựa chọn những đề tài ồn ào hay trực diện, Son Yun Seok đi vào những tầng sâu lắng nhất của cảm xúc, đối diện với chính mình, trong sự tĩnh lặng mà không kém phần mãnh liệt.

z7727433103991-074231d00396c1bdf8b2c1f163f4bd8f.jpg
Những chiếc bình là biểu tượng xuyên suốt triển lãm.

Xuyên suốt trong toàn bộ không gian trưng bày là hình tượng chiếc bình - một biểu tượng được lặp lại với nhiều biến thể khác nhau. Bề ngoài giản lược, tĩnh tại, đôi khi gần như vô sắc, nhưng ẩn chứa bên trong là những lớp màu dày đặc, đa thanh và phức hợp. Chính sự đối lập này tạo nên trường lực thị giác giàu sức gợi, buộc người xem phải dừng lại, chiêm ngưỡng và tự đặt câu hỏi về những gì đang ẩn giấu phía sau lớp vỏ tưởng như vô tri.

Trong cách xử lý tạo hình, họa sĩ người Hàn Quốc đã tiết chế tối đa chi tiết, hướng tới sự tối giản có chủ đích. Những khoảng không gian xám lạnh, tưởng như trống rỗng, lại chính là nền để các mảng màu rực rỡ bùng nở. Sự tương phản giữa tĩnh và động, giữa sự bị kìm nén và tinh thần được giải phóng, đã tạo nên những nhịp điệu thị giác đặc biệt. Ở đó, người xem cảm nhận được những chuyển động âm thầm của cảm xúc, nét rung động rất nhỏ nhưng bền bỉ trong đời sống nội tâm.

31.jpg
Họa sĩ tập trung biểu đạt chuyển động nội tâm thông qua hình tượng.

Đáng chú ý, hình ảnh cỏ đuôi chồn xuất hiện trong nhiều tác phẩm như ẩn dụ giàu ý nghĩa. Mảnh mai, mềm mại mà kiên cường, cỏ đuôi chồn gợi lên sức sống âm thầm của bao nguồn cảm xúc tưởng chừng đã bị lãng quên. Đó có thể những ký ức, những nỗi niềm không được gọi tên mà vẫn không ngừng lớn lên, len lỏi và tìm cách hiện diện. Trong không gian hội họa của Son Yun Seok, các yếu tố tưởng chừng nhỏ bé ấy lại mang sức nặng biểu tượng, góp phần hoàn thiện cấu trúc ý niệm của toàn bộ triển lãm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đánh giá cao những nỗ lực sáng tạo của họa sĩ, đồng thời nhấn mạnh vai trò của các hoạt động giao lưu nghệ thuật quốc tế trong việc tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa các nền văn hóa.

Theo ông, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay, nghệ thuật chính là một trong những con đường hiệu quả nhất để xây dựng cầu nối bền vững giữa các quốc gia.

z7727433099048-ff73ffa2bad022fa42fc5105d8611a1d.jpg
Một trong những tác phẩm được công chúng yêu thích tại triển lãm.

Cùng chung quan điểm, ông Yang Moses, Chủ tịch người Hàn Quốc tại Việt Nam, cho rằng, triển lãm lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi phản ánh đời sống tinh thần của cộng đồng người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Những tác phẩm trong "Màu sắc nội tâm" tựa những "tấm gương cảm xúc" giúp mỗi người có thể nhìn thấy chính mình trong đó. Khi nghệ thuật chạm tới trái tim, sự giao lưu văn hóa không còn là khái niệm mà trở thành trải nghiệm sống động, chân thực.

Về phía nghệ sĩ, họa sĩ Son Yun Seok bày tỏ mong muốn thông qua triển lãm, có thể truyền tải những "sắc màu vô hình" là cảm xúc, ký ức và câu chuyện chưa từng được nói ra. Ông cho rằng con người, dù bề ngoài có thể giản đơn hay lặng lẽ, nhưng bên trong luôn tồn tại một thế giới phong phú và phức tạp. Hình ảnh chiếc bình vì thế còn là một ẩn dụ về chính con người - thực thể luôn chất chứa những lớp nghĩa sâu xa.

2kp04841-2791.jpg
Công chúng có mặt từ sớm để chiêm ngưỡng các tác phẩm.

Không gian triển lãm tại B&C Maison d’Art được bố trí theo hướng mở, tạo điều kiện để người xem di chuyển tự do và tương tác trực tiếp với tác phẩm. Ánh sáng được xử lý tinh tế, làm nổi bật các lớp màu và cấu trúc bề mặt tranh. Chia sẻ về hành trình xây dựng không gian nghệ thuật, Ban tổ chức cho biết, dù mới hoạt động trong khoảng ba năm, nhưng B&C Maison d’Art đã từng bước khẳng định định hướng phát triển dựa trên sự chân thành và kết nối.

Cũng trong dịp này, đại diện không gian nghệ thuật cho biết sẽ sớm ra mắt thêm một địa điểm mới tại phố Thi Sách, Hà Nội nhằm mở rộng hoạt động và tạo thêm nhiều cơ hội tiếp cận nghệ thuật cho công chúng. Đây được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh các không gian nghệ thuật độc lập ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng và phát triển đời sống mỹ thuật đương đại.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 3/5, hứa hẹn tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với công chúng yêu nghệ thuật tại Thủ đô, đồng thời góp phần thúc đẩy những đối thoại sâu sắc hơn giữa các nền văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Bài học từ Báo Việt Nam Độc lập: Lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu cao nhất của hoạt động báo chí

Chiều 30/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, tỉnh Cao Bằng phối hợp Báo Nhân Dân, Hội Nhà báo Việt Nam, Trường đại học Khoa học-Xã hội và Nhân văn, Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học "Báo Việt Nam Độc lập - Giá trị lịch sử và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới".

Nâng cao hiệu quả thực thi quyền tác giả trong kỷ nguyên số

Nâng cao hiệu quả thực thi quyền tác giả trong kỷ nguyên số

Chiều 30/7, tại Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Cục Bản quyền tác giả Nhật Bản tổ chức Hội thảo về thực thi bản quyền trên môi trường số, quy tụ đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức thực thi quyền tác giả, doanh nghiệp và chuyên gia hai nước.

Ảnh minh họa. (Báo Nhân Dân)

Quảng Trị khuyến khích ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức việc cưới

Ngày 29/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp trong đời sống xã hội. Đặc biệt, tỉnh khuyến khích ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức việc cưới. 

Cuốn sách "Huyền thoại tàu không số" của tác giả Đình Kính kể lại lịch sử bằng chính dòng chảy ký ức của những người đã trực tiếp sống, chiến đấu làm nên huyền thoại.

Huyền thoại tàu không số: Bản hùng ca bất tử trên biển

Khác với những cuốn sách lịch sử thường tập trung vào sự kiện và mốc thời gian, những chiến công, "Huyền thoại tàu không số" của nhà văn Đình Kính chọn cách tiếp cận độc đáo kể lại lịch sử bằng chính dòng chảy ký ức của những người đã trực tiếp sống, chiến đấu làm nên huyền thoại.

Sự trở lại của "Hồ Thiên Nga" với phiên bản đầy đủ và hoàn chỉnh hứa hẹn mang đến những trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt cho khán giả.

Sự trở lại ấn tượng của kiệt tác vũ kịch "Hồ Thiên Nga"

Sau thời gian dài mong đợi, phiên bản đầy đủ và hoàn chỉnh của kiệt tác vũ kịch vượt thời gian "Hồ Thiên Nga" sẽ được Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) giới thiệu tới khán giả vào tháng 8/2026, với sự kết hợp đỉnh cao giữa vũ kịch và dàn nhạc giao hưởng trực tiếp.

Công nghệ chiếu sáng AGS ứng dụng vào đại cảnh đèn kéo quân khổng lồ với những họa tiết tranh dân gian trong không gian lễ hội ở Thành phố Hồ Chí Minh đầu năm 2026.

Số hóa tư liệu văn hóa dân gian

Văn hóa dân gian là hệ thống tri thức có nội hàm rộng lớn, bao gồm nhiều loại hình như văn học dân gian, các tín ngưỡng, phong tục, lễ hội, nghệ thuật dân gian… do cộng đồng sáng tạo và thực hành qua nhiều thế hệ, lưu truyền chủ yếu bằng hình thức truyền miệng. 

Các nghệ nhân trà trình diễn nghệ thuật pha trà tại sự kiện. (Ảnh: VCCA)

Hình thành mạng lưới kết nối, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trà Việt Nam

Việc đồng thời ra mắt Liên chi hội văn hóa trà Việt Nam, Chi hội văn hóa trà Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tạo nên một hệ thống liên kết từ cấp quốc gia đến địa phương, định hướng xây dựng một mạng lưới văn hóa trà có tính liên vùng, từng bước mở rộng đến các địa phương và vùng chè tiêu biểu trên cả nước.

Không gian lớp học ca trù tại Bích Câu Đạo Quán. (Ảnh: TRANG ANH)

Giữ nhịp ca trù giữa lòng Hà Nội

Suốt 18 năm qua, lớp học ca trù miễn phí vẫn được vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Vân Mai bền bỉ duy trì, như dòng chảy lặng lẽ góp phần nuôi dưỡng di sản.

Sinh viên Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội trong giờ học hóa trang.

Hậu trường sân khấu và nỗi lo thế hệ kế cận

Cùng với nghệ sĩ biểu diễn, những người làm công việc phía sau sân khấu là lực lượng không thể thiếu để tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nhân lực kế cận ở các vị trí này đang đặt ra nhiều thách thức cho các đơn vị nghệ thuật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên làm việc với Ban tổ chức chương trình Đại nhạc hội “Việt Nam hòa thanh với năm châu”. (Ảnh: PV)

Mở rộng dư địa phát triển văn hóa và du lịch Điện Biên

Phát huy giá trị văn hóa, lịch sử để tạo động lực phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế đang là định hướng được tỉnh Điện Biên quan tâm trong giai đoạn mới. Đại nhạc hội “Việt Nam hòa thanh với năm châu” được kỳ vọng trở thành điểm nhấn, tạo thêm sức lan tỏa cho hình ảnh Điện Biên.