Khai mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ X, Khu vực I

Tối 8/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ X năm 2024 tại Khu vực I.
Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ X năm 2024 tại Khu vực I quy tụ 24 đoàn tiêu biểu thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang, thanh niên, sinh viên, cơ quan chức năng địa phương phía Nam
Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ X năm 2024 tại Khu vực I quy tụ 24 đoàn tiêu biểu thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang, thanh niên, sinh viên, cơ quan chức năng địa phương phía Nam

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên Lần thứ X năm 2024, chủ trì khai mạc.

Cùng dự có đồng chí Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đại biểu lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng năm 2024.

Các đại biểu tham dự Chương trình.

Các đại biểu tham dự Chương trình.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định: Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ X là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, 138 năm Ngày Quốc tế Lao động, 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng là dịp quy tụ, biểu dương sức mạnh phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng của lực lượng vũ trang, môi trường giáo dục đào tạo và các tổ chức Đoàn thanh niên trong cả nước; nhằm tạo nên một sự kiện giao lưu văn hóa nghệ thuật, tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng đến đồng bào, chiến sĩ cả nước về tinh thần đoàn kết quân-dân, về truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân, về sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và những cống hiến, thành tựu của lực lượng vũ trang, nhân dân cả nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ X năm 2024 tại Khu vực I quy tụ 24 đoàn tiêu biểu thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang, thanh niên, sinh viên, cơ quan chức năng địa phương phía nam. Liên hoan diễn ra từ nay đến hết ngày 14/4. Ban Tổ chức Liên hoan sẽ tiến hành công diễn, tổng kết, bế mạc và trao giải vào lúc 19h00 đến 22h00 ngày 14/4.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, sáng tạo, đã nhận được nhiều tình cảm tốt đẹp, sự đánh giá cao của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, các đơn vị bạn cũng như khán giả Thành phố Hồ Chí Minh.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, sáng tạo, đã nhận được nhiều tình cảm tốt đẹp, sự đánh giá cao của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, các đơn vị bạn cũng như khán giả Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau chương trình khai mạc, Đoàn Nghệ thuật quần chúng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tham gia thi diễn đầu tiên. Với chủ đề “Đất thép nở hoa” gồm 7 tiết mục như múa, tiểu phẩm, đơn ca, song ca, tốp ca, liên khúc… được cán bộ, diễn viên của đoàn phản ánh sâu sắc đặc trưng của văn hóa miền Đông Nam Bộ, mang tính giáo dục, tính Đảng, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc; đưa khán giả trở về những ngày tháng hào hùng, miền đông gian lao mà anh dũng.

Kế thừa và phát huy những phẩm chất cao đẹp của cha anh, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đang bồi đắp, hội tụ thêm nhiều giá trị của thời đại mới.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.